Cảnh Tố không thường xuyên chơi đùa cùng ta.

Hắn còn tịch thu cả thanh kiếm của ta.

Hắn nói: “Kiếm là lợi khí, ta không nên đưa cho ngươi sớm như vậy.”

Ở Trường Lạc Cung, ta buồn chán vô cùng.

Ta rảnh rỗi đến mức nằm lăn lộn dưới đất.

Đồng Vân ngồi xổm bên cạnh, nói: “Bệ hạ là chủ của Tam giới, quản lý mọi việc bát hoang, rất bận, rất bận. Tiểu tiên chúng ta có thể chơi cùng điện hạ đấy!”

Ta bò dậy khỏi mặt đất, hỏi nàng ấy: “Xin mạn phép hỏi, các ngươi có thể chơi với ta không?”

Đồng Vân gật đầu: “Ừ ừ, có thể mà!”

Ta hóa thành một con dơi, bay qua bay lại trong đại điện, lao thẳng vào ngực của các tiên nữ.

Đồng Vân và các tiên tử đều kinh hô, hoảng hốt né tránh khắp nơi.

Ta đang chơi rất vui vẻ.

Không biết từ lúc nào, Cảnh Tố lại xuất hiện, một tay bắt lấy ta.

Ta căng thẳng nhìn hắn, nói: “Ta đã lễ phép hỏi qua các tiên tử tỷ tỷ rồi.”

Cảnh Tố nghiêm mặt, nói: “Thuật pháp có thể tiêu diệt vạn vật, cũng có thể che chở chúng sinh, phải giữ lòng kính cẩn và cẩn trọng. Sao có thể dùng để đùa nghịch và trêu chọc người khác?”

Cảnh Tố nhốt ta trong Trường Lạc Cung, bắt ta suy nghĩ về lỗi lầm.

Ta đã suy nghĩ rất lâu, hắn vẫn không tới gặp ta.

Ta nhớ hắn vô cùng.

Chân ta vừa mới bước một bước ra khỏi cửa, Đồng Vân ở phía sau liền nói: “Điện hạ không được ra ngoài đâu, bệ hạ sẽ nổi giận đấy!”

Ta không muốn để Cảnh Tố giận nữa.

Vì vậy, ta ngồi trên bậc cửa, nhìn lên mặt trăng thật lớn.

Bên trong ánh trăng, hiện ra hình bóng của Cảnh Tố.

Ta nhớ hắn vô cùng.

Ta đột nhiên nghĩ ra một cách.

Ta niệm một câu chú ẩn thân, chạy tới ngay dưới mí mắt của Đồng Vân mà lượn qua lượn lại. Nàng ấy hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn chăm chú dệt y phục bằng mây.

Ta đắc ý vô cùng.

Với lòng đầy kiêu hãnh, ta rời khỏi Trường Lạc Cung, hướng thẳng tới Tử Thần Điện của Cảnh Tố.

Các thị vệ ở cửa không phát hiện ra ta.

Những tiên nữ đứng hầu bên trong cũng không nhận ra.

Ta đi tới thư phòng của Cảnh Tố, nhưng hắn không có ở đó.

Ta chun mũi ngửi, lần theo mùi hương của hắn mà đi.

Một hồ nước rất lớn hiện ra trước mắt ta.

Hồ nước thật đẹp.

Ta không kìm được mà “Ồ” lên không thành tiếng.

Rồi ta nhìn thấy Cảnh Tố.

Cảnh Tố không mặc y phục, hắn đang dựa vào bờ hồ, nhắm mắt như đang ngủ.

Ta nhìn mà ngẩn ngơ.

Cảnh Tố đang tắm còn đẹp hơn cả Cảnh Tố bình thường.

Ta thích Cảnh Tố khi đang tắm.

Ta thích Cảnh Tố không mặc y phục.

Ta đang rón rén tiến lại gần để nhìn rõ hơn.

Đột nhiên, hắn mở bừng mắt.

Cảnh Tố từ trong hồ phóng lên, ta còn chưa kịp nhìn rõ gì thì hắn đã mặc xong y phục.

Ta lấy tay bịt miệng, không dám phát ra tiếng động.

Nhưng hắn lại nhìn thẳng vào ta.

Mái tóc đen nhánh của hắn vẫn còn ướt, ánh lên vẻ đẹp lung linh, nhưng biểu cảm và ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

Ta sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Cảnh Tố lạnh lùng hỏi: “Ai dạy ngươi lén nhìn nam nhân tắm rửa?”

Ta lớn tiếng đáp: “Ta không có lén nhìn!”

Hắn trừng mắt, nói: “Vậy càng không thể nhìn thẳng một cách công khai như vậy!”

Hắn mắng ta.

Ta “oa” một tiếng, bật khóc.

Ta khóc mãi không ngừng, hắn cũng chẳng dỗ dành, chỉ lạnh lùng nhìn ta.

Cảnh Tố không còn ôm ta ngủ nữa.

Hắn cũng không chơi với ta.

Hắn cũng không dỗ ta.

Hắn còn không cho ta nhìn hắn tắm.

Hắn còn mắng ta.

Hắn không thích ta nữa!

Ta tủi thân, vừa khóc vừa lau nước mắt.

Cảnh Tố xách ta, đang khóc không ngừng, quay về Trường Lạc Cung rồi bỏ đi mà không ngoảnh lại.

Rất nhiều ngày liền, hắn không đến gặp ta.

Quả nhiên, hắn không còn thích ta nữa.

Ta chui vào chăn mà khóc.

Một đôi tay kéo chăn ra, Cảnh Tố đứng bên giường, gương mặt lạnh nhạt nhìn ta.

Ta quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn. Hừ!

Cảnh Tố hỏi: “Ly Ly đang giận ta sao?”

Ta gật đầu.

Cảnh Tố đưa tay muốn ôm ta, nhưng ta không cho hắn ôm, chỉ khoanh tay rồi quay mặt đi. Hừ, ta rất giận!

Hắn thở dài, nói: “Ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi.”

Ta lại gật đầu.

Hắn khẽ cười, hỏi: “Vậy Ly Ly muốn thế nào mới chịu tha thứ cho ta?”

Ta nói: “Ta muốn xem ngươi tắm.”

Cảnh Tố không nói gì, ôm ta, cưỡi mây bay đến tận chân trời để hái sao.

Ta chẳng thích sao chút nào.

Hắn lại ôm ta đến Nguyệt Cung, nhờ chị Hằng Nga đưa thỏ ngọc cho ta chơi.

Ta cũng chẳng thích thỏ ngọc.

Hắn lại ôm ta đi tìm Ba Mắt, để con chó của Ba Mắt chơi với ta.

Con chó vừa lăn lộn dưới đất vừa đòi bắt tay với ta.

Ta cũng chẳng thích con chó chút nào.

Cuối cùng, hắn lại ôm ta quay về Trường Lạc Cung.

Ta xị mặt, chu môi, một chút cũng không vui.

Cảnh Tố có chút tức giận, hắn nói: “Nam nữ hữu biệt, sao có thể tùy tiện nhìn nam nhân tắm?”

Ta không đáp, chỉ để nước mắt lã chã rơi.

Cảnh Tố thở dài, đưa tay lau nước mắt cho ta.

Hắn hỏi: “Ly Ly muốn làm gì mới vui?”

Ta nói: “Ta muốn xem ngươi tắm.”

Mặt Cảnh Tố khi thì đỏ, khi thì trắng. Hắn im lặng rất lâu rồi mới ôm ta đi đến Thiên Trì.

Ta trợn to mắt, chờ hắn cởi y phục. Nhưng hắn chỉ khẽ cười, biến thành một con rồng, lặn xuống hồ.

Hồ nước phát sáng lấp lánh.

Ta vui vẻ reo lên: “Ta cũng là rồng!”

Ta cũng biến về nguyên hình, lao xuống hồ.

Toàn thân hắn ánh lên sắc bạc rực rỡ.

Còn ta, đen thui thùi lùi.

Ta hơi buồn, thẫn thờ nổi trên mặt nước, không muốn động đậy.

Hắn dùng móng vuốt khều khều ta.

Ta vẫn không vui.

Hắn nói: “Ta từng thấy chân thân của phụ quân ngươi, quả là một đại hắc long oai phong lẫm liệt.”

Ta kinh ngạc hỏi: “Thật sao?”

Hắn dùng móng vuốt khều ta, rồi đẩy ta bơi khắp hồ.

Hắn nói: “Ly Ly cũng là một tiểu hắc long rất xinh đẹp.”

Nước trong hồ mát lành, dễ chịu. Ta quẫy đuôi, bơi lội rất vui vẻ.

Khi ta bơi đến mệt.

Cảnh Tố dùng móng vuốt đẩy ta lên lưng hắn.

Trong giấc mơ, ta thấy một đại hắc long oai phong lẫm liệt.

Ta gọi: “Phụ quân!”

Mơ hồ nghe được giọng nói của hắn, rất thấp, rất nhẹ.

Hắn nói: “Bản toạ không phải phụ quân của ngươi.”

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc