Cảnh Tố đưa ta trở lại Trường Lạc cung, bắt ta quỳ trong sân.
Hắn trước giờ chưa từng bắt ta quỳ bao giờ, thế mà lần này lại vì Phù Phong mà phạt ta, còn không cho Đồng Vân tỷ tỷ mang đồ ăn đến.
Ta vô cùng buồn bã, nhưng thấy sắc mặt Cảnh Tố rất nghiêm nghị, ta không dám không nghe, cũng không dám khóc.
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ gối.
Cảnh Tố thì ngồi trong phòng đọc sách.
Đến khi Thần Quân Hy Hòa lái xe đưa mặt trời về nhà, Cảnh Tố bước ra, hỏi ta: “Ngươi đã biết sai chưa?”
Đôi chân ta đã đau nhức, nhưng ta vẫn lớn tiếng đáp: “Chưa biết sai!”
Cảnh Tố mím môi, sắc mặt lạnh lùng hơn, nghiêm giọng nói: “Vậy thì quỳ tiếp!”
Quỳ thì quỳ!
Khi những ngôi sao lấp đầy Trường Lạc cung, ta càng lúc càng tủi thân, cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở.
Đúng lúc ta đang rơi nước mắt, Cảnh Tố lại đến, hỏi: “Bây giờ đã biết sai chưa?”
Ta gật gật đầu, không cam tâm nói: “Ta không nên hung dữ với nàng ta.”
Cảnh Tố liền bảo ta đứng lên. Ta chậm rãi đứng dậy, vừa đứng vừa xoa đầu gối. Cảnh Tố bế ta lên, nói: “Nghe lén lời người khác là hành vi của kẻ tiểu nhân; chỉ kiếm vào trưởng bối là bất kính. Sau này không được tái phạm.”
Ta gật đầu, vừa gạt nước mắt vừa đáp.
Cảnh Tố giúp ta lau nước mắt, đôi môi hắn khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng: “Ngươi còn một lỗi nữa, nhưng không đáng lo. Nam nhân nói ‘cưới’, nữ nhân nói ‘gả’. Tương lai ngươi muốn thành thân, không phải cưới người ta làm thê, mà là gả cho người ta làm thê, hiểu chưa?”
Ta lại gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nói: “Ta muốn gả cho ngươi làm thê.”
Cảnh Tố vuốt tóc ta, lắc đầu bất lực: “Thôi vậy, trẻ nhỏ nói lời ngây ngô.”
Ta đi tìm Phù Phong để xin lỗi. Cảnh Tố nói rằng, biết sai mà sửa, đó là điều thiện lớn nhất.
Ta liền chạy đi tìm Phù Phong làm việc thiện lớn nhất.
Phù Phong đang uống trà, động tác của nàng vừa dịu dàng vừa thanh tao, khiến ta không khỏi ngưỡng mộ.
Nàng ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi tên là Trạm Ly?”
Ta gật đầu.
Nàng hỏi: “Ngươi còn nhớ mẹ mình không?”
Dĩ nhiên là ta nhớ. Ta liền gật đầu.
Ánh mắt nàng trở nên dịu dàng, nắm lấy tay ta hỏi tiếp: “Trước đây, nàng ấy có hạnh phúc không?”
Ta đáp: “Hạnh phúc.”
Mẫu hậu ta rất hay cười. Phụ quân thích nhìn người cười, ta cũng vậy. Nụ cười của mẫu hậu đẹp vô cùng.
Phù Phong nhẹ nhàng nói: “Thật tốt. Ta thật ngưỡng mộ nàng, có thể cùng người mình yêu sớm chiều kề cận, sống chết chẳng rời.”
Ta hồn nhiên nói: “Ta và Cảnh Tố cũng sớm chiều kề cận, sống chết chẳng rời.”
Nàng thả tay ta ra, ánh mắt đột nhiên khẽ híp lại, nhìn chuỗi ngọc trước ngực ta, sắc mặt trở nên phức tạp: “Cảnh Tố đưa ngươi Long Giác của hắn.”
Ta ưỡn ngực tự hào nói: “Ta cũng đưa sừng của ta cho hắn!”
Nàng lặng im một lúc, khẽ nói: “Ngươi rất giống cha mình.”
Ta tròn mắt hỏi lớn: “Ngươi đã gặp phụ quân ta? Ông ấy là một đại hắc long uy phong lẫm liệt!”
Nàng bật cười nhẹ: “Dĩ nhiên từng gặp. Quả thực rất uy phong. Khi đó cha ngươi vừa mới trở thành Ma Tôn đã dẫn quân tấn công Thiên giới. Cảnh Tố và ông ấy đánh một trận long trời lở đất, che mây phủ trời, thiên địa biến sắc. Trận chiến kéo dài suốt ba trăm năm.”
Ta nghe mà không rời mắt.
Nàng nhướng mày, cười hỏi: “Ngươi có muốn biết cuối cùng ai thắng không?”
Ta không muốn phụ quân mình thua, mà cũng không muốn Cảnh Tố thua.
Ta siết chặt nắm tay, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
Nàng bật cười thành tiếng, hỏi tiếp: “Cảnh Tố trong lòng ngươi quan trọng đến vậy sao?”
Lúc này, Cảnh Tố đột nhiên bước vào.
Hôm nay trang phục của hắn khác hẳn thường ngày, ta chưa từng thấy qua. Ta nhìn mà ngây người.
Hắn bước tới, nắm lấy tay ta, nghiêm giọng: “Không được vô lễ với thượng thần.”
Ta không có vô lễ, là nàng vô lễ với ta.
Phù Phong yên lặng nhìn chúng ta, thong thả nói với Cảnh Tố: “Hôm nay không phải là triều hội Tứ Hải Bát Hoang đến bái kiến sao? Sao bệ hạ sao lại vội vã như vậy, còn ăn mặc chỉnh tề đến thế?”
Cảnh Tố liếc nhìn ta, điềm tĩnh đáp: “Bản tọa lo lắng Ly Ly còn nhỏ dại, lỡ xúc phạm đến ngươi.”
Phù Phong lại bật cười, nhẹ nhàng nói: “Không ngờ ngài lại lo lắng cho nàng đến vậy.”
Gửi phản hồi