Đồ Lê nghe thấy giọng nói thì hơi sững lại, quay sang nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt đột nhiên trợn to.

Ta xúc động, viền mắt nóng lên, nhẹ gật đầu với hắn.

Đúng vậy, đã mấy trăm năm không gặp.

Ta còn nhớ khi nhỏ, ta với ngươi giả làm mục đồng chăn bò. Ta làm mục đồng, còn ngươi làm bò. Ta cưỡi trên lưng ngươi, biến cả hoa viên thành một đống hỗn độn, mẫu hậu tức giận, mắng ta một trận tơi bời. Phụ quân thấy vậy, liền xông vào… đánh ngươi.

Ta cũng nhớ năm đó ma tộc phản loạn, ngươi cõng ta chạy trốn khỏi vương thành. Suốt đường né tránh quân phản loạn, ta nắm chặt sừng ngươi, nằm trên lưng ngươi cười khanh khách không ngừng. Nhưng ta nào để ý ngươi toàn thân đầy máu, cứ nhỏ tong tong suốt dọc đường.

À, Đồ Lê, người bạn trung thành nhất của ta.

Người bạn của ta ngắm ta rất lâu, khoé miệng co giật, cuối cùng nhịn không nổi, ngửa đầu cười sằng sặc.

Hắn nhìn đông nhìn tây, vẻ hơi ngượng nhưng cực kỳ tự hào, khoanh tay ra dáng ông lớn: “Khụ, thật sao, ta danh tiếng lẫy lừng vậy à? Tuỳ tiện một tiểu tiên tử Thiên giới cũng nhận ra ta, gặp ta còn xúc động đến phát khóc! Haha, hahahaha!”

Ta bình tĩnh quay sang Chúc Âm, nói: “Động thủ đi, không cần nể mặt ta.”

Chúc Âm cười đến gập cả lưng.

Sau một hồi dài ngập ngừng, sững sờ, rồi lại kích động, cuối cùng Đồ Lê cũng nhận ra ta.

Hắn phịch một cái quỳ xuống, gào lên như bị ai giẫm đuôi: “Bệ hạ!”

Đám ma tộc xung quanh đơ ra một chút, rồi cũng đồng loạt quỳ xuống, gào rống theo: “Bệ hạ!”

Trong tiếng khóc lóc ồn ào như chợ vỡ, ta lại cảm khái không thôi.

Đồ Lê và các con dân ma tộc muốn rước ta về vương thành.

Ta bỗng nhiên hơi lưỡng lự.

Chúc Âm nhìn ta, thản nhiên nói: “Hiện tại bệ hạ phân thân bất lực, ta sẽ không để ngươi đi.”

Ta thế mà thở phào một cái.

Nhưng Đồ Lê lại không chịu thua, hừ một hơi từ lỗ mũi: “Ngươi nói không thả là không thả, ngươi tưởng ngươi là cái thá gì?”

Chúc Âm lạnh lùng liếc qua, tức khắc mười vạn tiên gia ở Chung Sơn đồng loạt giơ pháp khí, ánh sáng chói loá cả một vùng trời.

Đồ Lê lập tức nuốt nước bọt, giọng đổi tông: “Ta… ta chỉ tò mò một chút thôi mà.”

Ta nhìn về phía những thần dân của mình, ánh mắt từng người đều lộ rõ sự phấn khởi và kỳ vọng. Rồi ta lại nhìn sang Chúc Âm.

Ta nói: “Ta là Ma Tôn, ta nên trở về.”

Chúc Âm đáp: “Ngươi là do bệ hạ đích thân mang về. Ở lại hay rời đi, chí ít cũng nên gặp mặt người một lần.”

Ta gật đầu.

Dẫn theo thần dân của mình, ta tạm trú trong U Minh quốc.

Đồ Lê kể cho ta nghe về tình hình nội chính của Ma tộc trong mấy trăm năm qua.

Hắn nói từ khi tiên tôn thượng thần diệt vong, Ma tộc tan rã, chia năm xẻ bảy. Hắn ngày đêm chinh chiến khắp nơi, thu phục cố thổ, thống nhất lòng người, còn tận tâm rèn luyện ma quân, trùng tu hoàng thành. Vì vậy mới chậm trễ đến đón ta về.

Trong lòng ta trào dâng cảm giác hổ thẹn và đau lòng. Ta khẽ nói với hắn: “Ngươi đã rất vất vả rồi.”

Hắn nước mắt như suối, khóc không thành tiếng: “Thượng tôn lưu lạc bên ngoài, là thuộc hạ vô năng!”

Ta không biết nên nói gì với Đồ Lê.

Thật ra, ta không muốn trở về hoàng thành.

Trong lòng ta vương vấn, trăm ngàn điều không nỡ. Ở lại U Minh quốc, ta ngày ngày mong ngóng Cảnh Tố trong niềm khắc khoải.

Ở nơi U Minh này, dục niệm hiện rõ. Khi ánh mắt Chúc Âm chiếu tới, cả ma và yêu đều chìm vào giấc ngủ sâu. Ta thường ngồi trên mái nhà, nhìn những giấc mơ của họ bay lên như màn sương mỏng.

Đồ Lê thường mơ mình là một chú nghé xanh non nớt, phủ phục bên chân phụ quân của ta. Phụ quân ta trong áo choàng đen dài thướt tha, ngồi trên vương tọa, môi khẽ nở nụ cười hờ hững, đưa tay chầm chậm vuốt đầu hắn.

Ta còn nhìn thấy giấc mơ của Tình Ma Đồ Mê. Trong mơ, nàng chỉ là một tiểu yêu hồ điệp, khoác lên mình chiếc áo lụa mỏng, búi hai bím tóc nhỏ. Nàng đội mưa lẻn vào một căn nhà tre, mê mẩn nhìn trộm một nam tử đang đọc sách bên trong. Khi bị phát hiện, nam tử ấy ôm lấy thân hình ướt đẫm của nàng, làm điều không thể nói.

Ta tò mò, mở to mắt nhìn.

Khi nàng tỉnh dậy, ta hỏi: “Nam nhân đó là ai?”

Tình Ma Đồ Mê sững người trong thoáng chốc, sau đó mỉm cười nói: “Thượng tôn muốn hỏi người trong mộng của ta à? Hắn là tình nhân của ta.”

Ta hỏi tiếp: “Tình nhân của ngươi hiện ở đâu? Vì sao ngươi không ở cùng hắn?”

Đôi mắt quyến rũ của Đồ Mê bỗng trở nên ảm đạm. Nàng khẽ đáp, giọng buồn bã: “Tình nhân của ta chỉ là một phàm nhân, mà phàm nhân thì có tuổi thọ ngắn ngủi. Hắn đã sớm không còn trên thế gian này.”

Ta suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Vì sao các ngươi phải làm điều bất lễ như vậy?”

Mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt sáng trở lại. Nàng thẹn thùng đáp: “Bất lễ hay không chỉ là những giới hạn mà đám thần tiên đạo mạo đặt ra. Khi lòng đã có tình, tự nhiên sẽ muốn thân cận với người mình yêu. Đây chính là bản năng.”

Ta không hiểu.

Nàng cười bảo: “Đợi khi thượng tôn có người trong lòng, tự khắc sẽ rõ.”

Ta vẫn không hiểu.

Cho đến khi ta mộng thấy Cảnh Tố.

Trong mơ, Cảnh Tố đang tắm trong Thiên Trì mờ hơi nước, dáng vẻ đẹp tựa tiên nhân. Ta nhìn hắn mà thất thần, hắn liền đưa tay về phía ta, ôm ta vào lòng.

Cảnh Tố… hắn bất lễ với ta.

Ta giật mình tỉnh dậy giữa nhịp tim dồn dập và cơn khát khao không tên.

Bàn tay ta nắm lấy long giác của Cảnh Tố, nóng hừng hực đến kinh người.

Chúc Âm lúc này đã nhập tĩnh, đám yêu ma đều đã tỉnh lại, chỉ có Đồ Lê canh giữ bên ngoài phòng ta.

Ta hỏi hắn: “Ngươi có nhìn thấy giấc mơ của ta không?”

Hắn kinh hãi: “Nơi U Minh này, ai dám dòm ngó giấc mơ của thượng tôn?”

Ta mới an tâm.

Ở U Minh, ta đợi Cảnh Tố suốt ba mươi năm. Chúc Âm dùng Thanh Điểu truyền tin, báo rằng yêu tộc đã tan rã, nhân gian nay đã khôi phục thái bình.

Ta dẫn Đồ Lê cùng các tộc nhân trở về Chung Sơn.

Trên đường đi, một người mặc áo choàng đen tuyền lướt qua ta và đoàn tùy tùng. Chỉ một ánh mắt giao nhau, ta liền bị kéo vào một không gian kỳ lạ.

Đồ Lê cùng mọi người tức khắc biến mất.

Nơi ta đứng không có trời cũng chẳng có đất, im lìm không một âm thanh.

Người áo choàng đen cất tiếng: “Nơi đây gọi là ‘Nhất Tức Chi Gian’.”

Ta không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ thấy đôi mắt lóe ánh xanh kỳ dị.

Ta liếc nhìn xuống phần eo của hắn.

Hắn lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng: “Bản quân đã mặc quần!”

Ta gật gù, tỏ vẻ tin tưởng.

Yêu quân Kình U bình tĩnh lại, đưa tay vuốt ngực, cười với ta: “Bản quân mắt kém, lần trước thật không nhận ra ma tôn.”

Ta hỏi: “Ngươi đưa ta tới đây làm gì?”

Hắn khẽ ho vài tiếng, vẻ bí hiểm: “Muốn cùng thượng tôn làm một cuộc giao dịch.”

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc