——Xây tổ.

Tôi tên Dương Quang, là một ông chủ nhỏ của công ty sửa chữa, tôi không bao giờ ngờ rằng, nghề kiếm cơm của mình, lại trở thành kỹ năng bảo vệ mạng sống và tôi còn phải dựa vào kỹ năng đó để bảo vệ cả gia đình mình trong thế giới tận thế đầy zombie này.

Ngày 20 tháng 6, 18:40.

Cuộc họp đầu tiên của đội sống sót trong tận thế.

Địa điểm, phòng khách nhà ba vợ.

Danh sách tham gia: Ba vợ, mẹ vợ, vợ tôi và tôi.

Hội đồng đại biểu: Chó và mèo.

Bảy bản thiết kế được trải trên sàn nhà, ở các góc được đè bởi giày, cốc nước, mèo và chó để làm phẳng, vợ tôi ôm máy tính bảng để ghi chép lại cuộc họp, trên TV đang chiếu hình ảnh kiến trúc nội thất và ngoại thất, còn laptop thì hiển thị mô hình 3D của toàn nhà. Tôi cầm đôi đũa để giải thích (đây là thói quen khi trình bày dự án, không cầm gậy thì sẽ cảm thấy không quen.)

“Mục tiêu chính là tòa nhà này, hay còn được gọi là pháo đài nằm ở góc Đông Nam của ngã tư, nơi đây được khởi công xây dựng vào năm 2014 có kết cấu khung bê tông cốt thép nguyên khối với tổng chiều cao là 5 tầng, tòa nhà được trang bị hai thang máy hàng hóa và hai thang máy dành cho nhân viên, diện tích mỗi tầng là 830 mét vuông, còn tầng thượng có sân thượng rộng 640 mét vuông, thiết kế ban đầu của công trình nhằm mục đích vừa làm kho lạnh vừa làm văn phòng, trong quá trình xây dựng với kinh nghiệm được rút ra từ trận động đất lớn vào năm 2008, nên độ bền của tòa nhà đã được tăng cường, tường và sàn nhà dày hơn 20% so với các kho lạnh thông thường, giúp công trình có khả năng chống động đất, chống va đập, cách nhiệt và cách âm đều cực tốt.” Tôi cầm cây chỉ vào trên màn hình, giải thích cho cả nhà nghe.

“Vậy phần kho lạnh đó đã hoàn thành chưa?” Ba vợ nhanh nhạy nắm bắt trọng điểm: “Nếu đã hoàn thành thì không cần lo lắng phần cách nhiệt lẫn cách âm bên trong, nhưng kho lạnh kín như vậy sẽ gặp vấn đề về thông gió, giống như kho bạc của mấy đứa vậy, ngoài ra việc sử dụng lửa trong kho lạnh sẽ rất nguy hiểm.”

“Hiện tại thì vẫn chưa xây xong, vào năm 2016, phần thân chính của tòa nhà đã hoàn thành xong hệ thống cấp thoát nước và điện, nhưng phải mất 2 năm mới được thông qua kiểm định xây dựng vì thực chất đây là một công trình xây dựng trái phép.” Tôi mở các bức ảnh nội thất lên, tìm tấm ảnh liên quan và chỉ vào đó, tiếp tục nói: “Năm 2019, việc lắp đặt kho lạnh mới bắt đầu, lớp nền được làm bằng vữa xi măng dày 50mm, phía trên là lớp cách nhiệt bằng tấm xốp giãn nở dày 50mm, tiếp theo là lớp giữ ấm kiểu sandwich dày 200mm và cuối cùng là lớp cách nhiệt bằng bông đá chống cháy dày 30mm. Bên trong lớp giữ ấm sandwich là hệ thống đường ống của hệ thống làm lạnh, hiện tại phần thân kho lạnh đã hoàn thành khoảng chín mươi phần trăm, nhưng hệ thống làm lạnh bằng amoniac vẫn chưa kịp lắp đặt thì dịch bệnh đã ập đến, doanh nghiệp phá sản, công trình cũng đành phải dừng lại.”

“Vậy đây là một công trình bỏ dở, không có nguồn nước hay nguồn điện à?” Mẹ vợ kéo chú mèo màu vàng đang muốn chạy trốn rồi xoa đầu nó thật mạnh.

“Tất nhiên không phải, năm ngoái đã có một doanh nghiệp sản xuất xe nâng bằng năng lượng được mời đến đầu tư, họ đã đến đây và đặc biệt chú ý đến khả năng cách âm của kho lạnh, vì bọn họ sản xuất pin lưỡi dao cho BYD, thiết bị dập trong dây chuyền sản xuất của họ gây ra tiếng ồn rất lớn, cho nên họ đã cải tạo phần kho lạnh còn dang dở kia và lắp đặt thêm thiết bị hút bụi.” Tôi lật đến những bức ảnh vừa nói, vừa chỉ vào từng tấm giải thích.

“Có lẽ là vì là doanh nghiệp năng lượng mới, nên lúc nào cũng thích tạo ra mấy khoa học công nghệ đen tối, tầng một của khu tòa nhà này là khu vực bốc xếp hàng hóa, tầng hai là khu văn phòng, còn từ tầng ba trở lên thì không có cửa sổ, vì vậy họ đã sử dụng kính phát điện từ cadmium telluride để tạo thành tường kính bao bọc các bức tường phía Đông, Tây, Nam từ tầng ba trở lên luôn cả sân thượng, điện năng được tạo ra sẽ được truyền qua một bộ điều khiển sạc đặt ở tầng năm, đầu ra là dòng điện một chiều ổn định ở mức 800V, theo thiết kế, tòa nhà này có sản lượng phát điện hàng năm là 300MW, nhưng thực tế thì không tốt được như vậy, thêm vào đó thời tiết trong tương lai sẽ trở nên khắc nghiệt hơn nhiều, con ước tính, nếu đạt được 20% trăm sản lượng điện thiết kế thì cũng đã là may phước lắm rồi.” Tôi nhún vai.

“20% là bao nhiêu điện?”

“60MW, trừ đi hao tổn truyền tải và hao tổn tăng áp thì còn khoảng 4000 kWh.”

“Ừm, giảm thêm 70% vẫn còn 12000 kWh, mỗi ngày khoảng 30 kWh như vậy cũng đủ dùng.” Ba vợ tính toán rồi gật đầu, rồi nói thêm: “Như vậy khó khăn của chúng ta chính là vấn đề lưu trữ điện năng.”

“Vấn đề này thật ra cũng không khó, bên đối diện tòa nhà có một phòng trưng bày nhỏ, ngày kia họ sẽ chuyển đến năm bộ pin lưỡi dao dùng cho xe và10 module pin lưỡi dao, tổng cộng có thể tích trữ được 950 kWh điện.”

“Lưu trữ thì đủ rồi, nhưng công suất đầu ra là bao nhiêu?”

“Pin lưỡi dao cho ôtô có thể đạt đến 6kW, module pin đạt 1kW, có thể chia nhóm sử dụng, tích trữ luân phiên và xả điện.”

Mọi người nghe xong gật đầu, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nguồn điện đã có, cách tích trữ điện cũng tìm ra, giờ chỉ còn việc sử dụng điện hợp lý nữa thôi.

“Công suất thiết kế của cả tòa nhà là 400kW, mỗi tầng là 100 kW, nghe thì rất dư dả nhưng…” Tôi gãi đầu: “Chúng ta gần như không thể sử dụng hệ thống điện mặc định trong tòa nhà, bao gồm điện động lực, điện chiếu sáng và điện yếu, lý do rất đơn giản thôi, vì tiếng ồn và thiết bị đã xuống cấp.”

Tôi lật đến hình ảnh chụp từ trên cao của nhà xưởng, nói tiếp: “Máy biến áp của pháo đài được đặt ở khu vực trống gần tường rào theo quy định quốc gia, trạm biến áp cũng vậy, ngoài ra đây còn là nhà xưởng công nghiệp nên các thiết bị chiếu sáng đều sử dụng đèn chống cháy nổ công suất cao, độ sáng thì đúng là sáng thật nhưng tốn điện thì cũng không kém, chưa kể loại đèn này đều tự tích hợp khả năng tản nhiệt.”

“Vì vậy nếu sử dụng hệ thống điện hiện có, sẽ phát sinh tiếng ồn từ máy biến áp, tiếng ồn từ thiết bị chiếu sáng và hao tổn của máy biến áp có thể thu hút zombie và con người đến, còn nếu thiết bị hỏng thì chúng ta cũng không có khả năng sửa chữa.” Ba vợ cân nhắc nói: “Nếu chúng ta đủ khả năng phát điện và tích trữ điện, vậy thì nên tự xây dựng một hệ thống điện riêng, điện từ kính phát điện truyền qua máy sạc vào các pin dao động xe, sau đó sử dụng công suất 6 kW từ pin để cung cấp điện.”

“Nhưng ba cần phải cân nhắc xem có thể mua được thiết bị ngắt mạch định kỳ không, để có thể thực hiện việc sử dụng cân bằng giữa các bộ pin.” Tôi nhanh chóng bổ sung, ba vợ gật đầu, vợ tôi cũng tỏ ý rằng cô ấy đã ghi lại còn ghi rất tốt.

Chúng tôi có năm bộ pin, tổ hợp 2+2 và một bộ dự phòng, chỉ cần chúng tôi không sử dụng quá 10 kW cùng lúc thì nguồn điện sẽ an toàn và ổn định.

Xem như đã giải quyết xong vấn đề điện, tiếp theo là nước.

“Vấn đề về nước nên chia làm ba phần, lấy nước, trữ nước và xử lý nước thải, đầu tiên là thiết bị lấy và trữ nước, sau mười ngày kể từ khi tận thế bùng nổ sẽ mất nước và điện.” Quay lại vai trò giải thích dự án, tôi như cá gặp nước: “Từ khi mất nước đến trận mưa lớn đầu tiên cách nhau mười ba ngày, say bảy ngày mưa lớn tiếp theo sẽ là bốn mươi sáu ngày không có mưa, điều đó có nghĩa là chúng ta cần dự trữ ít nhất sáu mươi ngày trước, theo mức tiêu thụ hiện tại của gia đình thì chúng ta cần đến 43 tấn nước.”

“Con số này quá lớn, chưa nói đến việc bồn chứa 40 tấn to thế nào, sàn nhà cũng chưa chắc chịu được.”

“Đúng vậy, vì thế chúng ta phải tận dụng mọi cách để tiết kiệm nước, sử dụng nước theo từng cấp và tái sử dụng nước.”

“Ừm, vậy hai mẹ con tối nay nghiên cứu cách tiết kiệm nước sinh hoạt đi.” Ba vợ chốt một câu, vợ tôi ngoan ngoãn gật đầu, thật hay, nếu là do tôi bảo thì cô ấy chẳng bao giờ nghe đâu.

“Tòa nhà có hai bồn chứa nước có dung tích 5 tấn, vì doanh nghiệp trước đây cần một lượng lớn nước tinh khiết, thiết bị lọc nước có công suất đủ dùng nhưng hệ thống này nằm ở tầng một, con dự tính sẽ tháo bớt linh kiện rồi đưa đến khu vực kho lạnh, tạo ra giả cảnh thiết bị không thể sử dụng.”

Tôi uống một ngụm nước, nói tiếp: “Mấy hôm trước con phát hiện trong bồn hoa phía Nam của tòa nhà có một cái giếng bơm, đường ống dẫn đã được chôn ngầm, đầu ra được giấu trong ống dẫn, tầng hai thì có lối thoát nước, con đoán chỉ cần lắp một máy bơm nhỏ với cột áp 50m là có thể hút nước lên, có lẽ doanh nghiệp trước đây dự tính lén khai thác nước ngầm để làm mát thiết bị.”

Tôi kéo hình ảnh cắt ngang ra, đánh dấu vị trí của đường ống: “Con dự định sẽ phong tỏa hoàn toàn các giếng ống ở tầng một và tầng hai, kéo dài đường ống lên tầng bốn, nước sinh hoạt sẽ là nước từ giếng này, vì vậy chúng ta cần thêm một thiết bị lọc nước riêng và cần phải lắp thêm đèn diệt khuẩn bằng tia UV vào hai bồn nước để diệt khuẩn trong nước lưu trữ vào bất cứ lúc nào.”

Cuối cùng là vấn đề xử lý chất thải, đây thật sự là một vấn đề lớn.

Một người mỗi ngày sẽ tạo ra hai ký chất thải, nên điều này không thể bỏ qua.

“Chất thải sinh hoạt và chất thải vệ sinh cần được tách biệt, đối với chất thải vệ sinh thì sử dụng nhà vệ sinh di động của xe RV kết hợp với dung dịch phân hủy, thùng chứa nước thải đen sẽ được lắp đặt gấp đôi để đảm bảo an toàn rồi tập trung xử lý, đường ống nước thải chỉ sử dụng đường ống trong giếng kín, còn đường ống ở giếng bên kia sẽ được giữ khô ráo.”

Tôi đá nhẹ vào chú chó vì cái mông của nó đang đè lên ống dẫn.

“Còn nước thải sinh hoạt được chia làm hai phần, nước thải nhà bếp chứa dầu sẽ được gom vào bồn chứa, sau đó dùng máy tách dầu để loại bỏ dầu và nước, phần nước còn lại sẽ gom chung với nước thải sinh hoạt khác, khi gặp trời mưa thì lén xả vào hệ thống thoát nước công cộng của thành phố.”

Tôi ném một mẩu bánh quy để trấn an chú chó.

“Điều quan trọng trong khi xử lý nước thải là phải kín đáo và yên tĩnh, việc này phải kết hợp với tiết kiệm nước và tái sử dụng nước để giảm tối đa lượng nước thải, từ đó giảm nguy cơ bị phát hiện.” Ba vợ cẩn thận, nói: “Hai đường ống thoát nước có nối thông với nhau không?”

“Không nối thông, ngay cả bể phốt cũng tách biệt.”

“Vậy khi bịt kín giếng ống, cần dùng vật liệu bọt để lấp đầy tránh cho tiếng vọng của nước ở trong giếng vang lên.”

“Dạ, vẫn là ba suy nghĩ chu đáo.” Tôi thật sự tâm phục khẩu phục.

Leng keng, leng keng, leng keng.

Chuông cửa vang lên, là mẹ của tôi đến.

Nhìn thấy mẹ mình xách túi bánh ngọt bước vào, mẹ vợ vỗ trán, nói: “Cứ mãi nói chuyện mà quên mất ăn cơm.”

Chúng tôi vội vàng vào bếp, lấp thức ăn từ lò nướng ra rồi đặt lên bàn: “Mọi người qua đây ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: “Mọi người đang làm gì mà quên cả ăn cơm luôn vậy?”

Vợ tôi muốn giải thích với mẹ nhưng tôi đã ngăn lại: “Không có gì đâu mẹ, mùa hè đến rồi nên con dự định đưa cả nhà đi chơi mấy ngày.”

“Ừ được đó, con với ba mẹ (ba mẹ vợ) chọn địa điểm đi, nhớ hỏi ý kiến họ.”

“Vẫn chưa chọn được địa điểm, mẹ cứ để con sắp xếp là được.”

Mẹ tôi nói với tôi: “Con gọi em gái mình về đi cùng đi.”

“Dạ, mẹ.”

Sau khi thấy đồ ăn đã dọn lên bàn, mẹ tôi chào mẹ vợ của tôi rồi đi nhảy ở quảng trường.

Vợ tôi thắc mắc: “Sao anh không nói thật với mẹ?”

“Vì mẹ anh là người làm công chức kỳ cựu đã cống hiến cho nhân dân 50 năm.”

Tôi ngồi xuống, cầm bánh bao và bắt đầu ăn, điện thoại trên ghế sofa chợt vang lên âm báo tin nhắn.

Vợ của tôi vội vàng chạy đến cầm điện thoại.

“Ai gửi tin nhắn vậy?” Tôi cầm bánh bao hỏi.

“Ồ, anh không sợ em thấy tin nhắn bí mật của anh với cô em gái mưa nào à.”

Tôi cắn một miếng thịt ba chỉ, thịt mềm tan chảy, nước thịt béo ngậy xen lẫn hương vị của nước sốt đậm đà, vị hơi cháy lan tỏa khắp khoang miệng của tôi, dòng nước sốt hơi nóng mang theo hương thơm thoang thoảng của vị cháy xém, hương vị từ phản ứng Maillard thật sự khiến người ta ngây ngất, say sưa tận hưởng xong hương vị tuyệt vời của miếng thịt đầu tiên, tôi thở ra một hơi thoải mái, toàn thân như được thư giãn.

A!!!

Tiếng hét chói tai từ vợ tôi khiến tôi giật mình quay đầu, điện thoại được đưa đến trước mặt tôi, gần như chiếm trọn tầm nhìn.

Một dãy số nhắn lại: Tôi biết anh đang làm gì.

*Tengshi D9 là xe điện thuần túy, không chạy xăng hay dầu. Nó hoàn toàn hoạt động bằng năng lượng điện từ pin và không sử dụng nhiên liệu hóa thạch như xăng hay dầu. Điều này giúp xe thân thiện với môi trường và giảm thiểu khí thải.

*Tương tự như Tengshi D9, Tang DM-p là một mẫu xe của BYD, nhưng khác biệt ở chỗ nó thuộc dòng xe hybrid (xe lai). Xe sử dụng công nghệ Plug-in Hybrid (PHEV), nghĩa là nó có thể chạy bằng cả xăng và điện.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc