——Kết thúc.

Tôi là Dương Quang và tôi có thể tự hào nói rằng, tất cả những chuẩn bị tôi làm cho tận thế lần này đều không thừa thãi chút nào.

Ngày thứ 435 kể từ khi dịch bùng phát, trật tự hai miền Nam và Bắc cơ bản đã được ổn định, có thể nói chắc chắn là zombie đã được dọn dẹp sạch sẽ, những zombie ở khu vực trung tâm cũng đã được tiêu diệt từng mảng một, khoảng cách đến ngày chúng tôi được giải cứu đã không còn xa nữa.

Bản tin hôm nay đề cập đến khu vực của chúng tôi:

“Trong 100 ngày qua, tại thành phố B không ghi nhận bất kỳ người sống sót hay tín hiệu cầu cứu mới nào, vì vậy, để giải quyết triệt để lũ zombie, nhà nước quyết định sau 10 ngày nữa sẽ thông qua việc thả mồi để tập trung đàn zombie trong khu vực bao quanh các con sông quanh thành phố B và sử dụng vũ khí hạt nhân để nhanh chóng tiêu diệt, vũ khí hạt nhân lần này có ưu điểm là kích thước nhỏ, sức công phá mạnh và lượng tia xạ còn thấp, đây là sản phẩm nghiên cứu độc lập của các nhà khoa học nước ta, có quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn tự chủ…

Cả nhà chúng tôi sững sờ nhìn nhau, thành phố B? Dọn sạch? Vũ khí hạt nhân? Vậy chẳng phải là muốn ném bom thẳng vào đầu chúng tôi sao? Đây là kiểu trốn kỹ quá thì ăn đạn hạt nhân à?

“Liệu nơi trú ẩn của chúng ta có chịu nổi đạn hạt nhân không nhỉ?”

“Nghĩ gì vậy! Mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi thôi.”

Hai chiếc xe luôn ở trạng thái sẵn sàng dù đã không sử dụng được một năm rồi, nhưng qua kiểm tra thì chúng vẫn hoạt động tốt.

Sau khi bàn bạc với ba vợ, chúng tôi thống nhất rằng không thể cứ thế mà rời đi ngay.

Thứ nhất, nếu chúng tôi rời đi thì nơi trú ẩn vẫn phải được niêm phong kỹ càng, trong trường hợp tái thiết lập, thì vẫn có thể trở về nhặt được chút đồ.

Thứ hai, trước khi xuất phát, cả nhà đều phải được ăn uống đầy đủ đảm bảo sức khỏe và năng lượng để có thể đối phó với mọi biến động trên đường đi.

Thứ ba, khi đến khu vực an toàn, dù nơi đó áp dụng chế độ phân phối, nhưng vật tư mang theo sẽ không bị tịch thu mà vẫn thuộc về quyền sở hữu cá nhân.

Thứ tư, tuy tiền mặt vẫn được lưu thông, nhưng tiền mặt vẫn khó mang theo, nên chúng tôi vẫn cần một ít tài sản có giá trị thực tế.

Chúng tôi thu dọn tất cả những gì cần thiết, như hạt giống chưa kịp gieo trồng đều mang theo hết, lũ gà con và trứng được luộc chín cũng mang theo, lương thực chính thì mỗi xe một bao, các loại đậu cũng mang mỗi loại một ít để dùng làm hạt giống, số thuốc nổ đã làm trước đó thì chia thành các gói nhỏ 200 gram, mỗi xe mang 2 kg để phòng vệ, rau củ sấy khô, thực phẩm đóng hộp mềm, các loại tương ớt kết hợp lại tổng cộng 120 kg được để trong lồng bên ngoài xe.

Mỗi người mang thêm 3 bộ quần áo và 10 bộ đồ lót, tất.

Cuối cùng là pin dự trữ và các thiết bị điện, vừa làm lớp bảo vệ cho xe vừa là vật tư cần thiết cho cuộc sống sau này.

Trước khi xuất phát, việc đầu tiên cần làm chính là xử lý con zombie ở trong khu vực, nếu không giải quyết thì nó sẽ gây cản trở nghiêm trọng cho quá trình chuẩn bị, cách thực hiện rất đơn giản, chúng tôi thả một con gà vào thang máy, dùng nó làm mồi nhử để thu hút con zombie kia vào, khi zombie đã bước vào trong, chúng tôi đóng cửa thang máy lại và lập tức ngắt nguồn điện.

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, con gà mái quẫy đạp đã nhanh chóng thu hút zombie, khi con zombie bước vào thang máy, chúng tôi ở tầng 4 nhanh chóng nhấn nút đóng cửa, thang máy bắt đầu đi lên và ngay sau đó, chúng tôi cắt nguồn điện, tiếng kêu thảm thiết của con gà vang lên, qua màn hình giám sát chúng tôi thấy con zombie ăn hết con gà rồi bắt đầu đi qua đi lại trong thang máy.

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi thả 3 con gà ra và để chúng tự do đi lại trong khu vực suốt một ngày một đêm, khi thấy chúng vẫn tung tăng mà không hề hấn gì, chúng tôi mới mặc đồ bảo hộ và sử dụng một thang máy khác để xuống tầng 1, bắt tay vào việc tháo dỡ bức tường giả.

Sau khi hoàn thành việc tháo tường thì cũng đã đến ngày chính phủ bắt đầu thả mồi nhử, để dụ bọn zombie rời khỏi thành phố, từ camera giám sát, chúng tôi nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái cánh cố định của quân đội đang bay thấp và chậm trên bầu trời thành phố, thi thoảng nó thả các sinh vật sống hoặc phát nhạc lớn để thu hút bọn zombie từ khắp nơi, tập trung tất cả về phía Bắc thành phố, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi cho máy bay không người lái của mình hoạt động và nó đã chạm mặt máy bay của quân sự khi đang trở về căn cứ.

Ngày thứ hai, chiếc máy bay không người lái của quân sự đổi ca đã gặp lại vị trí đó, rồi thả xuống một gói hàng, chúng tôi dùng máy bay không người lái của mình để kéo gói hàng về, sau khi tiến hành khử trùng nhiều lần, chúng tôi mở ra và thấy bên trong có một bộ đàm quân sự và một lá thư.

Bức thư chia làm bốn phần, phần đầu tiên xác nhận thời gian, lộ trình và cách thức kết nối để chúng tôi sơ tán, phần thứ hai là hướng dẫn về quy trình cách ly và khử trùng, phần thứ ba giải thích cách bảo vệ tài sản cá nhân và hệ thống phân phối lương thực theo chế độ phân phối, phần cuối cùng là danh sách các vật tư mà khu an toàn đang cần gấp.

Sau khi đoc xong bức thư, tôi nảy ra một ý tưởng mới, ngoài việc bảo toàn tài sản của mình thì chúng tôi có thể chia sẻ một phần tài sản khác với chính phủ, để đổi lấy những ưu tiên đặc biệt, dẫu sau, trong gia đình tôi chỉ có 3 người là lao động chính, còn 3 người lớn tuổi sẽ khó có được lợi thế trong chế độ phân phối.

Sau khi thương lượng với phía chính phủ, chúng tôi đạt được thỏa thuận, toàn bộ thiết bị điện tử, pin và vật tư trên xe vẫn thuộc về chúng tôi, còn các vật tư khác sẽ chia đôi với chính phủ, đổi lại ba người lớn tuổi trong nhà sẽ không phải làm việc mà vẫn được hưởng đãi ngộ bình thường, ngoài ra chính phủ sẽ cử một đội quân đến đón chúng tôi và hỗ trợ vận chuyển vật tư.

Chờ đợi hết hai ngày, vào ngày thứ hai sau khi bọn zombie bị dụ đi, chúng tôi thông qua camera nhìn thấy một đoàn xe tiến đến, lá cờ quân đội biểu tượng của vinh quang và niềm tự hào tung bay rực rỡ, tôi biết rằng, hành trình sinh tồn giữa tận thế của tôi đã kết thúc trọn vẹn.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc