——Sống lại/ Khởi đầu.
“Đinh!”
Tôi chợt ngồi bật dậy nhưng lập tức bị dây an toàn kéo mạnh trở lại ghế ngồi, hơi thở dồn dập từng hồi, một tay của tôi vô thức nhấn còi xe, tay kia thì che lấy cổ mình, nơi vẫn còn cảm giác đau rát do dây an toàn siết chặt, từng cơn đau nhói đang không ngừng gặm nhấm thần kinh của tôi, nhưng tôi biết, cơn đau này không chỉ do dây an toàn gây ra mà còn có một nỗi đau khác…
Zombie! Nỗi đau này từ vết cắn của zombie!
“Quá chân thật, sao có thể chân thật đến vậy chứ!” Tôi buông tay khỏi còi xe, dừng việc gây ồn ào lại: “Đến cả trong mơ cũng không thể nào thật đến thế này được!” Tôi nhìn vào đồng hồ, 13 giờ 58 phút, ngày 20 tháng 6.
Tôi nhớ rất rõ, trong “giấc mơ” kia, thảm họa zombie đã bùng phát vào ngày 27 tháng 6, còn ngày tôi bị cắn là 25 tháng 9, từ ngày 20 tháng 6 đến khi bị cắn, những chuyện trong ba tháng đó đều rõ như in trong đầu tôi, làm gì có giấc mơ nào có đầu có đuôi như vậy, còn kéo dài đến tận ba tháng? Quan trọng nhất là từng chi tiết nhỏ nhặt cũng đều được tôi nhớ rất rõ.
Tôi ngẩng đầu lên, bên cạnh là công trình sửa chữa nhà xưởng mà tôi đang thực hiện, trời nóng như đổ lửa, nếu vừa rồi không phải là một giấc mơ thì năm phút nữa, chủ đầu tư, người chưa bao giờ chủ động liên lạc với tôi sẽ gọi điện và thông báo rằng tiền thi công đã được giải ngân, đồng thời còn yêu cầu chuyển sang làm việc vào ban đêm để tránh nắng nóng.
Vậy bây giờ tôi chỉ cần ngồi yên chờ năm phút nữa để xác minh điều này.
Có thể nói đây là năm phút dài nhất trong cuộc đời tôi, điều hòa mạnh mẽ của chiếc DM-p thường ngày dường như đã mất tác dụng vào lúc này, từng giọt mồ hôi lớn không ngừng túa ra từ tóc và da, chiếc áo thun trên người tôi dường như đã ướt sũng, không cần nghi ngờ gì nếu không nhờ hệ thống thông gió ghế ngồi vẫn hoạt động hết công suất, thì chắc giờ đây tôi chẳng khác gì người vừa tè dầm.
14:03 phút, khi kim đồng hồ nhảy sang giây phút ấy, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng mà vỗ mạnh lên đùi một cái, mắng: “Chết tiệt, đúng là tự hù mình mà!” Lau mồ hôi trên trán, tôi cầm điện thoại dự tính lướt vài video xem giải trí.
Nhưng màn hình điện thoại chợt lóe sáng, là chủ đầu tư gọi đến…
Vừa nghe điện thoại xong, lòng tôi thì rối bời nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, tôi ép mình phải trấn tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ cách ứng phó, nhưng dù thế nào thì sống sót vẫn là điều tiên quyết, vì đã từng trải qua “bản thử nghiệm” một lần, dù thời gian không dài nhưng tôi vẫn có thể rút ra được không ít kinh nghiệm, điều quan trọng nhất là ký ức về ba tháng kia rõ ràng đến bất ngờ, chắc chắn nó sẽ là kim chỉ nam vô cùng hữu ích cho việc sinh tồn cũa tôi.
Tôi khởi động xe và chạy về nhà, lúc này, việc xây dựng một hậu phương vững chắc là bước đầu tiên, may mắn thay, hôm nay vợ tôi đổi ca và đang nghỉ ngơi ở nhà.
Về đến nhà, tôi thấy vợ mình đang ở trong phòng ngủ xem [The Walking Dead] (Xác sống)?!! Chẳng phải là quá đúng lúc sao? Không cần xem nữa đâu vì chỉ cần sáu ngày nữa là cô ấy có thể trải nghiệm thực tế luôn rồi.
Tôi mất bốn mươi phút để chứng minh với vợ của mình rằng:
- Tôi không điên.
- Tôi không muốn ly thân / ly hôn.
Cuối cùng vợ tôi cũng xác định rằng, tôi chỉ đang đùa cô ấy?!!
“Ai có thể lấy chuyện này ra đùa chứ?”
“Chẳng phải biên kịch truyền hình cũng toàn bịa chuyện thôi sao?”
“Anh là kiểu người bịa chuyện để lừa em sao?”
“Nhưng chẳng phải em đã bị chuyện lừa bịp này của anh lừa gạt ngay từ đầu sao?”
…
“Bây giờ đã là 3h30 chiều, đến 4 giờ mẹ sẽ gọi điện cho em và nói rằng, vòi nước trong bếp nhà em bị hỏng khiến cho nước bắn tung tóe khắp nơi.”
“Vớ vẩn, chiều nay mẹ em đang ở cửa hàng.”
“Hôm nay cửa hàng mất điện nên bà ấy trở về nhà rồi.”
…
Nụ cười của Super Idol còn không ngọt bằng tôi…
Điện thoại của vợ tôi vang lên, là mẹ vợ gọi đến, tôi ra hiệu cho cô ấy bắt máy, cô ấy do dự một chút rồi nhấn nút nghe, tôi nhanh tay bật loa ngoài:
“Con yêu, mẹ về nhà rồi, cửa hàng chiều nay mất điện.”
Đôi mắt vợ tôi lập tức mở tròn xoe.
“Con và Dương Quang tối nay đến nhà ăn cơm…”
Vợ tôi ngơ ngác cúp mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ: “Có phải anh đã biết trước cửa hàng sẽ mất điện không?”
???
“Vẫn không tin à? Đừng vội, 30 phút nữa mẹ sẽ gọi lại, để em xem có phải vòi nước bị hỏng không.”
Tôi cũng không vội mà mở máy tính đăng nhập vào Zhihu xem có bài viết nào chia sẻ giải pháp để học hỏi không, còn vợ tôi thì bắt đầu lo lắng không yên khi chờ điện thoại.
Vừa qua 4 giờ, điện thoại của mẹ vợ đã gọi đến như đúng hẹn, vợ tôi nhận điện thoại, ngây người nhìn tôi: “Tất cả những gì anh nói đều là thật? Làm sao anh…”
“Có thể tạm gọi là [giấc mơ].”
“Trong giấc mơ, vậy em và ba mẹ em, em gái của em thế nào, mẹ của anh thế nào?”
“Mẹ anh chết ở chỗ đánh bạc khi đại dịch bùng phát, còn em gái của em đã mất liên lạc từ ngày thứ mười bốn, ba mẹ em vẫn luôn cố gắng sống trong nhà đến năm mươi lăm ngày…”
“Còn em thì sao?”
“Em trốn trong nhà, anh ra ngoài tìm thức ăn thì bị cắn.”
Tôi ôm chặt vợ mình, nói:
“Nhưng lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cả gia đình chúng ta.”
Đến nhà mẹ vợ, thay vòi nước xong, tôi cũng thuyết phục được mẹ vợ và ba vợ trở về nhà, giờ thì chúng tôi đã có thể bắt đầu bàn cách sống sót qua ngày tận thế.
“Nơi vững chắc nhất chính là két sắt của ngân hàng chúng ta, tường dày còn có sáu mặt thép, rất khó để vào được nơi đó.” Vợ tôi luôn có những ý tưởng độc đáo như vậy.
Ba vợ bật cười lớn: “Két sắt của tụi con ngoài việc chắc chắn ra thì chẳng có gì cả, không có nước, vào đó chỉ có chết đói, Dương Quang nói đến tận cuối tháng 9 cũng vẫn chưa kết thúc đại dịch, tụi con dự định sẽ mang bao nhiêu đồ để vào đó?”
Tôi thuận miệng bổ sung: “Ngày thứ mười đã cắt nước cắt điện rồi, trong két của chúng ta cũng không đủ không khí đâu.”
“Ăn trái cây nào.” Mẹ vợ từ trong bếp bê ra một dĩa trái cây, bà ấy hỏi tôi: “Dương Quang, con đã trải qua rồi vậy con nghĩ chúng ta nên làm thế nào?”
Gửi phản hồi