Kỳ thi tháng lần thứ hai sắp đến.
Sau khi thi xong, tôi và Bành Quyên Nhiên đã có một trận tranh cãi nhỏ.
“Cậu làm vậy quá nguy hiểm,” Bành Quyên Nhiên cau mày, “Không được.”
“Đây là kế hoạch chúng ta đã quyết định từ lâu rồi,” Tôi xếp sách vào cặp, “Quyên Nhiên, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi.”
“Vậy cũng không cần cậu tự ——” Cảm xúc Bành Quyên Nhiên trở nên kích động, “Gần đây nhà họ Tư đang rối ren, chúng ta cũng sẽ sớm tìm được nơi trữ hàng.”
“Không,” Tôi lắc đầu, “Tôi phải đi, tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Làm sao cậu chắc chắn Tư Hành sẽ đưa cậu đến được,” Bành Quyên Nhiên nói, “Chu Gia Vãn, tôi thừa nhận cậu rất thông minh, có thể tính trước được rất nhiều chuyện, nhưng cậu không thể luôn đảm bảo không bao giờ xảy ra sự cố được.”
“Chắc chắn Tư Hành sẽ đưa tôi đến đó,” Tôi bình tĩnh nói, “Không chỉ có tôi, còn cả Lạc Tiếu Tiếu nữa.”
“Cái gì mà cả Lạc Tiếu Tiếu nữa…” Bành Quyên Nhiên sửng sốt, dường như nhận ra điều gì đó, biến sắc.
Tôi không nói thêm nữa, chỉ mệt mỏi dựa vào tường, nhẹ nhàng thở một hơi.
Bành Quyên Nhiên không còn tranh cãi với tôi nữa, chỉ cảnh báo tôi ngày mai chú ý giữ an toàn.
Ngày công bố kết quả, trùng hợp lại đúng vào sinh nhật của Tư Hành.
Lần này, anh tôi vẫn là người đứng hạng nhất, nhưng hạng hai không phải Tư Hành, thậm chí hạng ba cũng không phải cậu ta.
Hạng hai là tôi, hạng ba là Lạc Tiếu Tiếu.
Hơi khác một chút so với dự đoán, nhưng chỉ cần hạng của tôi cao hơn Tư Hành là được.
Hệ thống vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
【 Năng lượng của Lạc Tiếu Tiếu đã bị giảm đáng kể, cô đã làm gì vậy? 】
Tôi lắc đầu: “Tôi chưa làm gì cả.”
Tôi thậm chí còn không để tâm đến Lạc Tiếu Tiếu.
Lần đầu tiên, cô ta cố ý tiếp cận Trần Tử Sâm, tiếc là lại khiến Trần Tử Sâm khó chịu, quan hệ giữa Trần Tử Sâm và tôi càng ngày càng tốt.
Lần thứ hai, cô ta coi thường tôi, điểm thi xếp ở hạng thấp hơn tôi.
Lần thứ ba, cô ta nghĩ tôi thích Hình Việt, cố gắng quyến rũ Hình Việt, nhưng tôi biết rõ, Hình Việt không thiếu bạn gái xinh đẹp, cậu ta chỉ thiếu một người “đồng minh” công nhận cậu ta, mà tôi cũng không thích Hình Việt, vậy nên toàn bộ công sức của cô ta đều thành công cốc.
Lần thứ tư, rắc rối của nhà họ Thẩm cũng có dấu tích của cô ta, lại bị nhà họ Trình và nhà họ Bành hóa giải.
Lần thứ năm, cô ta dính lấy Tư Hành, tự cho là thành công, lại không biết rằng, những hành động đó chỉ tổ làm Tư Hành càng thêm chán ghét.
Mọi việc cô ta làm không chỉ không phá hỏng kế hoạch của tôi, trái lại còn thuận theo ý tôi. Vì thế, trạng thái của tôi ngày càng tốt, còn cô ta cũng chỉ có thể càng ngày càng tệ.
Lạc Tiếu Tiếu giống như một nhành hoa Thố Ty, trước kia dùng thân thể tôi làm tổn thương gia đình tôi, nhờ vào Trần Tử Sâm phá hủy thanh danh anh tôi, dựa vào Hình Việt mà phá nát cuộc sống của anh tôi, dựa vào Tư Dục Hoa để xáo trộn cả nhà tôi, làm tổn thương bạn bè tôi, huỷ hoại linh hồn tôi.
*Hoa Thố Ty (菟絲花): Là loài thực vật ký sinh, không có rễ và lá nên không thể sinh tồn độc lập. Hoa Thố Ty phụ thuộc hoàn toàn vào vật chủ. Hoa Thố Ty gợi đến hình ảnh một cô gái yếu đuối cần được chở che.
Nhưng bản thân cô ta, suy cho cùng cũng chỉ là một nhành hoa Thố Ty không thể tự làm gì mà thôi.
Cô ta coi chúng tôi như những món đồ chơi, nhưng thực tế, những kẻ cô ta dựa vào đó, cũng chỉ coi cô ta như một món đồ chơi mà thôi.
Những người xuyên không như Lạc Tiếu Tiếu, một khi đã mất đi chất dinh dưỡng thì sẽ dần trở nên khô héo.
【 Cứ tiếp tục như vậy, sau một khoảng thời gian nữa tôi có thể kéo cô ta rời khỏi đây. 】
“Thế giới này của chúng tôi sẽ lại có những người xuyên không như vậy nữa sao?”
【 Đợi sau khi người xuyên không bị hoàn trả về, thế giới của cô sẽ được mã hóa toàn bộ, sau này sẽ không còn những chuyện như vậy xảy ra nữa.】
“Vậy à,” Tôi nhẹ giọng, “Nhưng bóng tối dường như cũng không vì thế mà hoàn toàn biến mất.”
【 Đó là bản tính của con người, 】
Hệ thống nói.
【 Dù không có người xuyên không, bi kịch cũng vẫn sẽ xảy ra. 】
“Đúng vậy.”
Tôi cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Nhưng tôi sẽ không để những bi kịch đó tái hiện thêm lần nữa.”
Hệ thống không nói tiếp, tôi cũng đeo cặp sách lên, đến gặp anh trai.
“Tối nay em về muộn,” Tôi mỉm cười với anh, “Tư Hành mời em đến dự sinh nhật cậu ấy.”
Anh tôi im lặng.
“Vãn Vãn,” Anh gọi nhũ danh tôi, “Dạo này em đang làm gì thế?”
Tôi dừng lại vài giây, rồi làm như không có gì, đáp: “Em không làm gì cả.”
“Anh luôn cảm thấy,” Anh tôi mím môi, đặt tay lên ngực, khuôn mặt điển trai toát lên chút lo lắng hiếm thấy, “Anh thấy hơi lo cho em.”
“Lo em làm sao?” Tôi lắc cổ tay anh, “Em chỉ đi dự một bữa tiệc sinh nhật thôi, sau đó sẽ về luôn.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh vẫn chưa bị vẩn đục, vẫn trong trẻo rạng ngời như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đêm.
Anh nhẹ giọng: “Có thể không đi không, Vãn Vãn?”
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ trong nháy mắt.
Anh nói: “Đi, về nhà với anh.”
Mũi tôi thoáng cay cay, nhưng tôi nhịn, nâng mắt, nở nụ cười tự nhiên nhất với anh, “Tối nay em sẽ về mà.”
Tôi xoay người đi, anh lại giữ chặt cổ tay tôi.
Dường như anh cảm nhận được điều gì đó, đầu ngón tay run nhẹ, nỗi lo lắng hiện rõ.
Tôi cúi đầu, gỡ từng ngón tay anh ra, nhỏ giọng nói: “Anh về đi.”
Em xin lỗi.
Ngồi bên cạnh Tư Hành, sau khi uống hết một ly rượu trái cây, tôi nhẹ nhàng mỉm cười với cậu ta, rồi lén liếc về phía bên cạnh Lạc Tiếu Tiếu, vờ như không nhận ra cô gái ngồi sau một bàn kia là Văn San.
Tiệc sinh nhật lần này, Tư Hành cũng không mời nhiều người, nói đúng ra, trong lớp tôi, chỉ có tôi và Lạc Tiếu Tiếu được cậu ta mời đến.
Những cô gái chàng trai đứng quanh đây, đều là “đồng sự” của cậu ta.
Nhà họ Tư quả thực đang trong thời điểm rối ren, Tư Dục Hoa không nói với Tư Hành, nhưng Tư Hành có thể cảm nhận được cha không vui, đương nhiên sẽ tích cực “tìm kiếm” —— một Lạc Tiếu Tiếu tự nhận là trẻ mồ côi, thừa kế khối tài sản kếch xù, trông xinh xắn mê người lại thích cậu ta chẳng phải là lựa chọn tuyệt vời nhất hay sao?
Vốn dĩ cậu ta chỉ định mời một mình Lạc Tiếu Tiếu, nhưng ai bảo tôi lại giành được hạng hai cơ chứ.
Vị thiếu gia cực kì căm thù phụ nữ, tính cách lại âm u văn vẹo đến biến thái của nhà họ Tư sao có thể chịu được việc có một đứa con gái giỏi hơn mình cơ chứ.
Tư Dục Hoa thích vẻ ngoài của tôi, đây là điều tôi rõ nhất.
Tôi là Chu Gia Vãn, là đứa em gái Thẩm Chi Hành yêu thương, là đứa con gái ghê tởm xếp hạng cao hơn cậu ta, cũng là người Tư Dục Hoa từng thể hiện hứng thú lúc ở nhà, ngoan ngoãn biết nghe lời, mà vừa hay, cũng thầm mến cậu ta.
Nhà họ Thẩm thì sao? Cũng chỉ là một con kiến hôi mà nhà họ Tư vung tay là có thể đè bẹp, huống chi, tôi lại là con gái riêng không có quan hệ huyết thống với Thẩm Thiên Bằng.
Là kích động nhất thời cũng được, kế hoạch lâu ngày cũng chẳng sao, rốt cục, vào ngày giao dịch ở Kim Ngọc Đường này, Tư Hành cũng đưa tôi đến.
Còn Văn San, đương nhiên sau khi nghe lén cuộc trò chuyện của tôi và Tư Hành, cũng theo đến.
Cũng không sao cả.
Nếu Văn San đã đến, vậy Trần Tử Sâm được tôi báo tin kia cũng sắp đến nơi rồi.
Tôi nhắm mắt, giả vờ bất tỉnh.
Hôm nay là ngày cảnh sát hành động, họ đã gắn một thiết bị theo dõi lên người tôi, chỉ cần tôi cũng là “hàng hóa”, họ có thể đi theo tôi, điều tra được chuỗi giao dịch đầy đủ, một đòn phá hủy Kim Ngọc Đường.
Tôi nôn chỗ rượu bị Tư Hành pha lẫn thuốc mê ra, sau đó được đưa đến điểm dự trữ hàng hóa.
Có rất nhiều chàng trai và cô gái có ngoại hình bắt mắt đang bất tỉnh nằm la liệt, bị nhét trong các thùng đựng hàng có kích cỡ khác nhau.
Tôi quan sát một chút, trên mỗi thùng đựng hàng đều có một kí hiệu khác nhau, có lẽ để chỉ các “điểm chơi” khác nhau.
Không lâu sau, tôi nghe thấy có người đứng trước mặt tôi.
“Mấy cái này, mang đến Kim Ngọc Đường, cấp trên yêu cầu.”
“Tôi không thấy ông chủ thông báo gì mà?”
“Mày lo nhiều thế, bảo mày đưa thì cứ đưa đi.”
“… Mấy người này trông không giống hàng hóa thông thường, lại là hàng bổ sung thêm cho Candice, chắc không có vấn đề đâu chứ?”
“……”
Bọn họ nói thêm với nhau vài câu, cuối cùng người lo lắng kia vẫn thỏa hiệp.
Thùng đựng hàng bị đưa lên xe, tôi lại bị chở đi thêm lần nữa.
Nói không sợ hãi thì là chắc chắn là giả.
Tôi biết rõ điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước, tôi sẽ bị đưa vào một trong 27 căn phòng, hoặc là văn phòng trên tầng cao nhất của Tư Dục Hoa.
Tư Dục Hoa đã nhận ra điều gì đó, khoảng thời gian trước Kim Ngọc Đường đã chuyển chỗ, cảnh sát cần thêm thời gian thu thập bằng chứng, họ sẽ đến điểm trữ hàng để giải cứu các cô gái trước, còn tôi ——
Tôi mở mắt ra, nhìn về phía Văn San đang hoảng sợ ở bên cạnh.
Cậu ấy thấy tôi và Lạc Tiếu Tiếu bị chuốc thuốc mê, trước khi kịp chạy ra khỏi quán bar đã bị Tư Hành phát hiện.
Có lẽ Tư Hành cũng không ngờ tới Văn San sẽ đi theo cậu ta đến tận đây, nên quyết định đưa Văn San theo.
Dù sao trong mắt thiếu gia nhà họ Tư, loại nữ sinh nhát như cáy này chỉ cần chụp vài tấm sẽ trở nên ngoan ngoãn ngay tắp lự.
Văn San nhìn tôi, tôi chỉ lên miệng, đặt ngón tay lên môi “Suỵt”.
Văn San hiểu ý, gật đầu, sau đó nhanh chóng nhìn thoáng qua Lạc Tiếu Tiếu vẫn đang bất tỉnh ở bên cạnh.
Tôi lấy tay ra hiệu cho Văn San, dùng khẩu hình nói: “Cậu nói cho Trần Tử Sâm chưa?”
Văn San sửng sốt, sau đó nhanh chóng gật đầu.
“Lát nữa cậu giả vờ ngủ, Tư Hành có lẽ tạm thời sẽ không để ý đến cậu,” tôi chỉ vào Lạc Tiếu Tiếu, “Cậu ta muốn đưa tôi và Lạc Tiếu Tiếu đi trước.”
Văn San trở nên hoang mang, nắm lấy tay áo tôi, nước mắt bắt đầu rơi, lắc đầu nguầy nguậy.
“Nếu Trần Tử Sâm đi theo lời cậu nói, vậy lát nữa cậu ấy sẽ đến cứu cậu.”
Tôi xoa đầu cậu ấy, “Đừng sợ.”
Cậu ấy chắc chắn sẽ không gặp rắc rối.
Từ sau khi xảy ra vụ Lâm Nhược Tuyên, đối với những “sự cố” này, Tư Dục Hoa sẽ vô cùng cẩn thận. Nhà họ Văn dù sao cũng không phải nhà họ Thẩm, không thể xử lý một cách bất cẩn được.
Văn San nén nước mắt, ôm lấy tôi.
Xe dừng, tôi và Văn San đánh mắt cho nhau, bắt đầu giả vờ ngất.
Mắt tôi bị bịt kín đưa đến Kim Ngọc Đường, sau đó bị đưa vào phòng tắm của một căn phòng lớn.
Tôi cởi bịt mắt, nhìn quanh phòng.
—— Đây là phòng được trang trí theo chủ đề xạ hương hoa hồng .
Nếu tôi nhớ không nhầm thì… Đây là phòng Hình Khải.
Xem ra Tư Hành rất căm thù tôi, mới sắp xếp để tôi ở chỗ Hình Khải, còn đưa Lạc Tiếu Tiếu đến chỗ Tư Dục Hoa.
Nếu nói Tư Dục Hoa là kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm am hiểu đùa bỡn lòng người, vậy thì Hình Khải chính là một ác ma không hơn không kém. Ông ta là người tàn bạo nhất trong số 27 vị khách, thích bạo lực, thường đến Kim Ngọc Đường để phát tiết, có rất nhiều cô gái đã chết ở đây vì ông ta.
Đêm nay chắc chắn Hình Khải sẽ đến.
Bởi vì, tối nay Trình Mai sẽ chính thức đề nghị ly hôn với ông ta.
Đây là điều tôi đã dự đoán từ trước, kể cả việc Tư Hành đưa tôi đến đây, cũng là trong dự tính của tôi.
Dù sao trông tôi và Hình Việt càng thân thiết, thì việc ác độc như dày xéo tinh thần con người này là chuyện Tư Hành thích làm nhất.
Tôi lẳng lặng ngồi vào bồn tắm, đoán xem khi nào cậu ta đến.
Cạch.
Cửa mở.
Tôi nhìn Tư Hành thong dong bước đến, châm một cây hương, sau đó đi đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Chu Gia Vãn.” Giọng cậu ta dịu dàng, “Cậu tỉnh rồi à?”
Tôi làm bộ yếu ớt, vẻ mặt hoảng sợ: “Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?”
“Đây là nơi cậu sẽ dành nốt phần đời còn lại,” Cậu ta chỉnh lại kính, ung dung nói, “Đợi lát nữa sẽ có người đến hướng dẫn cậu những việc cần làm.”
“Cậu…” Tôi thều thào, “Tôi với cậu không thù không oán, tại sao cậu lại làm vậy với tôi?”
“Vì sao à?” Tư Hành suy tư, “Bởi vì cậu có một thằng anh trai đáng ghét, vì khuôn mặt này hay vì số mệnh của gia đình cậu là bị nhà họ Tư nuốt trọn —— vì cậu xuất hiện trong tầm mắt tôi, chỉ vậy thôi.”
“Tư Hành,” Cả người tôi run rẩy, “Cậu vừa châm cái gì?”
“Thứ đồ làm người ta sung sướng,” Cậu ta nhún vai, sau đó cúi người xuống nhìn tôi, “Nhưng chỉ làm đàn ông sung sướng, không thể khiến đồ chơi sung sướng được.”
“Vậy sao,” Tôi cong môi, “Tư Hành, cậu biết không, Hình Khải cũng thích đàn ông.”
Thuốc mê liều cao có thể khiến toàn thân trở nên yếu ớt, không có sức, tiếc là tôi không uống.
Nói xong, trước khi Tư Hành kịp phản ứng, tôi lấy kim gây tê trên dây buộc tóc, cắm vào cổ cậu ta.
Tư Hành lập tức khuỵu xuống cạnh bồn tắm, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi ném cho cậu ta một ánh mắt xem thường, đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa rời đi.
Không ngoài dự tính, vì trong nhà khách hàng gần đây đều gặp rắc rối, hơn nữa nhà họ Tư cũng liên tục bị nhắm vào, Tư Dục Hoa đã tính đến việc đóng cửa tạm thời Kim Ngọc Đường.
Vì bảo hộ riêng tư của khách hàng, nơi này không được lắp cameras, tầng này cũng không có quá nhiều bảo vệ, chỉ có người gác ở lối đi bí mật xuống tầng dưới.
Tôi tìm từng phòng, cuối cùng tìm thấy một căn phòng treo một sợi dây màu đỏ trên cửa, bước vào.
Dây đỏ được treo lên nghĩa là có khách, đêm nay chỉ có hai căn phòng có khách.
Bước vào phòng, tôi ngẩn người.
Nơi này là… Đậu Khấu Các.
Các cô gái ở Đậu Khấu Các thường là những người nhỏ tuổi nhất.
Trên giường có một cô bé chừng tám, chín tuổi, trên người chỉ mặc một chiếc váy liền hai dây màu trắng. Tay chân đều bị trói chặt, trên dây thừng treo rất nhiều chuông nhỏ, khuôn mặt non nớt đẫm nước mắt, lo lắng nhìn tôi.
Tôi tháo dây, làm động tác “suỵt” với cô bé.
“Không sao rồi, không sao nữa rồi,” Tôi thì thầm, “Chị đến cứu em.”
Cô bé ngoan ngoãn dựa vào vai tôi: “Chị là chị Tiểu Tuyết sao?”
Tôi ngơ ngác.
“Em thấy chữ dưới gầm giường,” Cô bé nhỏ giọng, “Chị Tiểu Tuyết nói đó là hướng dẫn vượt ải.”
Tôi ngẩn người, nhìn về phía giường. chiếc giường này trông không phải đồ mới, có lẽ là được chuyển từ Kim Ngọc Đường cũ sang, tôi nghĩ ngợi vài giây, bò xuống dưới giường, quả nhiên thấy được vài chữ khắc trên ván giường, thậm chí còn kèm theo vài bức tranh đơn giản.
“Bí quyết vượt ải của Tiểu Tuyết, lưu ý: Sau khi qua ải, mở cửa ra là có thể gặp lại cha mẹ rồi, đừng sợ nha ~”
“12:00-13:00 là thời gian ăn cơm, lấy đũa được đưa đến, vào nhà vệ sinh lấy chìa khóa ở sau nắp bồn cầu.”
“(thì thầm) Đó là chìa khóa chị trộm được, dùng để mở khóa cửa sổ đó.”
“Đừng ăn hết cơm, trong đó có thuốc, có thể ăn một ít trứng gà, protein giúp chúng ta nhanh khỏe lại.”
“Để lại một ít nước, cố gắng giữ lại trong miệng, pha vào trà của quái vật, trong nước cũng có thuốc, có thể khiến bọn chúng ngủ quên.”
“Làm ướt hương, đừng để hương cháy, hương đó sẽ làm quái vật rơi vào trạng thái điên loạn.”
“Đợi sau một khoảng thời gian, đến khi giai đoạn quan sát kết thúc, tầm 2:00 – 4:00, hãy cố gắng trèo ra ngoài cửa sổ, nếu thất bại, hãy quay lại.”
……
“Các bạn nhỏ đã đến nơi này thì đừng sợ.”
“Nếu trốn dưới gầm giường mà vẫn bị quái thú phát hiện, vậy hãy coi như một cơn ác mộng, các em sẽ sớm tỉnh lại thôi, cố lên.”
“Rất nhiều chị gái đang cầu phúc cho các em.”
……
—— “Cậu ấy trông thì yếu ớt, thực ra không gì dọa được.”
—— “Mỗi lần chúng tôi chơi trò “trốn thoát khỏi phòng kín”, đều là cậu ấy đưa tôi ra ngoài.”
Hứa Tình Tuyết.
Tôi nhắm mắt, ôm lấy cô bé, nhỏ giọng: “Chị sẽ làm theo cách vượt ải của chị Tiểu Tuyết, đưa em ra ngoài.”
Hứa Tình Tuyết.
Tôi sẽ không phụ lòng nỗ lực của cậu đâu.
Tôi hứa với cậu đấy.
Gửi phản hồi