Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Tư Hành và Văn San quả nhiên đã trở thành bạn cùng bàn.

Đúng như dự đoán, Văn San bắt đầu tỏ ra có thiện cảm với Tư Hành.

Tư Hành là một người rất giỏi nguỵ trang, cậu ta luôn mang phong thái nho nhã, ân cần giống hệt người cha Tư Dục Hoa của mình.

Đặc biệt là đối với các bạn nữ, dù không hề coi trọng, Tư Hành vẫn có thể giả vờ dịu dàng, lịch thiệp. Cộng thêm ngoại hình điển trai, gia thế tốt, chỉ cần cậu ta thể hiện một chút quan tâm, chuyện Văn San bị thu hút chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Còn về việc tại sao cậu ta phải làm vậy với Văn San…

Từ nhỏ đến lớn, Tư Hành rất hiếm khi đứng hạng hai, cho đến khi gặp phải anh tôi.

Tính cách cậu ta vặn vẹo u ám, cố chấp với khát khao được cha công nhận, nhưng từ khi bước vào Nhạc Hoa, hạng nhất của cậu ta đã rơi vào tay anh tôi.

Cái tên Thẩm Chi Hành giống như nỗi ám ảnh của Tư Hành, anh trai luôn có thể dễ dàng đạt được tất cả, lại trầm tĩnh điềm đạm, dường như không để tâm, ngay cả Tư Dục Hoa cũng từng tỏ ra tán thưởng anh ấy.

Tư Hành căm ghét anh tôi bao nhiêu, không cần nói cũng biết.

Giống như Lạc Tiếu Tiếu đối với tôi, Tư Hành cũng muốn cướp đi mọi thứ từ tay Thẩm Chi Hành.

Kiếp trước, toàn bộ những gì anh tôi gặp phải, đều có bóng dáng của Tư Hành.

Mà Văn San, một cô gái thích anh, đương nhiên cũng sẽ bị Tư Hành cướp đi.

Trần Tử Sâm lại đến tìm tôi, cậu ta rầu rĩ: “Tôi cảm thấy San San muốn yêu đương.”

“Không đâu,” tôi an ủi cậu ta, “Bạn cùng bàn thân thiết với nhau hơn một chút là chuyện bình thường mà.”

“Không bình thường chút nào cả,” Trần Tử Sâm cực kỳ bực bội, “Trước kia Thẩm Chi Hành và San San luôn duy trì khoảng cách, tôi vừa thấy San San bóc cam cho Tư Hành, cậu ta cũng không từ chối..”

“Anh tôi và Tư Hành vốn là hai người khác nhau.” Tôi đáp.

“Có vẻ mọi người đều thích Tư Hành, tôi thấy Lạc Tiếu Tiếu – bạn gái của Hình Việt cũng có quan hệ khá tốt với cậu ta.” Trần Tử Sâm làm như vô tình hỏi, “Này, cậu thấy Tư Hành như nào?”

Tôi mỉm cười: “Rất tốt, nếu có thể ngồi cùng bàn cậu ấy thì tuyệt lắm.”

Trần Tử Sâm ngây người, môi mấp máy, dường như muốn nói, lại nói không lên lời.

“Cậu…” Cậu ta không cam lòng, tiếp tục hỏi, “Lúc đó tôi cũng là bạn cùng bàn của cậu cơ mà.”

“Ừ đúng rồi,” Tôi gật đầu, “Cậu không cảm thấy, Tư Hành rất dịu dàng, kiên nhẫn sao? Tôi cũng thích kiểu con trai như vậy.”

“Tôi với cậu quen nhau lâu hơn cơ mà.” Biểu cảm trên mặt Trần Tử Sâm bắt đầu hơi cứng lại, trông có vẻ đang tức giận.

“Cho nên…?” Tôi dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn cậu ta, “Trần Tử Sâm, cậu đang giận đấy à?”

Cậu ta bực mình đáp lại: “Không.”

Đó là sự tức giận khi phát hiện đồng bạn phản bội, phát hiện ra tất cả mọi người đều không chọn cậu ta.

Nhưng tôi giả vờ không để ý, đứng lên, đi về phía Tư Hành: “Vậy tôi tìm cậu ấy trước đây.”

Tôi không tiếp tục quan sát biểu cảm của Trần Tử Sâm, chỉ đứng bên cạnh Tư Hành, lộ ra nụ cười có phần ngại ngùng: “Bạn học Tư, mình có thể hỏi một câu không?”

Tư Hành ngẩng đầu, đôi mắt bị che khuất sau cặp kính, không rõ biểu cảm, chỉ biết thiếu niên một đôi mắt bị che lấp ở mắt kính sau, không thấy rõ thần sắc, chỉ biết thiếu niên phong độ ngời ngời, giọng nói dịu dàng: “Câu nào?”

—— Em gái Thẩm Chi Hành, người Thẩm Chi Hành quan tâm.

Có hai điểm này trên người, sao Tư Hành có thể bỏ tôi khỏi danh sách mục tiêu?

Đầu óc Tư Hành quả không hổ danh người đứng hạng hai, cậu ta giúp tôi giải bài một cách hoàn mỹ.

Tôi cảm ơn, đi lướt qua Lạc Tiếu Tiếu cũng đến tìm Tư Hành. Có lẽ là cảm nhận được năng lượng đang mất dần, hiện giờ Lạc Tiếu Tiếu không còn muốn giả vờ nữa, lần nào đi qua cũng làm như không thấy, chỉ càng thêm quyết tâm muốn đối đầu với tôi hơn – bao gồm cả việc lấy đi sự chú ý của Tư Hành.

Tôi cũng không quan tâm cô ta, đi đến hành lang, trùng hợp gặp phải Hình Việt đang dựa vào lan can nghịch bật lửa.

“Sao nào…” Cậu ta giễu cợt, “Cậu thích thiếu gia nhà họ Tư rồi à?”

Tôi mỉm cười chào cậu ta: “Hình Việt.”

“Mắt của mấy người mù hết rồi hả Chu Gia Vãn?” Hình Việt dùng điệu bộ nhìn kẻ dưới mà nhìn tôi, “Nhìn Tư Hành giống người tốt lắm à?”

Những người này thật sự không chịu buông tha mà.

Dù đang trong kế hoạch, đáy lòng tôi vẫn cảm thấy chán chường.

Tôi nhẹ giọng: “Mấy người là sao?”

“Cậu còn chưa nhìn ra à?” Hình Việt hơi mất kiên nhẫn, “Học sinh mới chuyển trường kia, Lạc Tiếu Tiếu, cô ta đang nhắm vào cậu đấy.”

“Cậu ấy không phải bạn gái cậu sao?” Giọng tôi đầy nghi hoặc.

“Bạn gái cái beep”, Hình Việt càng mất kiên nhẫn, “Đồ đưa đến tận giường, có ngu mới không đớp.”

“Vậy sao?” Tôi rũ mắt, “Nhưng mà giờ cậu ấy đang thích Tư Hành rồi.”

“Chịu cậu rồi đấy, không phải lúc đầu trông còn thông minh lắm sao?” Ánh mắt Hình Việt có phần phức tạp, “Lạc Tiếu Tiếu tìm Tư Hành tất nhiên là vì cậu rồi, trước kia cậu nhắc tôi, vậy tôi cũng nhắc nhở lại, tránh xa Tư Hành ra một chút.”

Sao cậu ta lại muốn tôi tránh xa Tư Hành?

Thiếu gia ngỗ ngược nhà họ Hình, tự cho rằng mình không phải người xấu, lại chính tà không rõ, bao lần trơ mắt nhìn từng cô gái bị mang đi từ quán bar Candice – một trong các điểm giao dịch của Kim Ngọc Đường.

Bao gồm cả Lâm Nhược Tuyên.

Có cha là khách quen, sao cậu ta có thể không biết Tư Dục Hoa đã từng xuất hiện ở đó.

Sao cậu ta lại không biết, Tư Hành đã từng đưa những cô gái ngây thơ đó đi.

Những cô gái trẻ trung, trong sáng, mang theo ánh mắt trong trẻo như những chú nai con mới sinh, sao có thể ngờ được chàng trai mình thầm mến lại có thể mặt không biến sắc chuốc thuốc mê liều cao, đưa lên giường cha mình, chỉ để đổi lấy một lời khen từ ông ta.

Những cô gái ngốc nghếch đó, một phần bị Tư Dục Hoa lừa, rơi vào vòng tay của gã đàn ông có bề ngoài lịch thiệp, một số do sợ hãi, vì ảnh chụp và video mà cắn răng từ bỏ, trở thành vật trưng trong triển lãm của Kim Ngọc Đường, mà số ít khác, vì mạnh mẽ phản kháng mà vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Hình Việt đương nhiên biết hết, cậu ta chỉ không quan tâm, không nghe không hỏi, chỉ thờ ơ đứng ngoài cuộc.

Dù sao Hình Việt cũng đã từng tiếp tay cho cha cậu ta.

Xét trên mặt nào đó, cậu ta và Tư Hành giống nhau, có cùng một kiểu hiếu thuận.

Không lẽ Hình Việt cho rằng, chỉ cần một câu nhắc nhở vô thưởng vô phạt là có thể khiến cậu ta biến thành con người chính nghĩa sao?

Đáy lòng tôi hơi hoang mang, câu hỏi cũng theo đó mà bật ra: “Vì sao?”

“Biết quá nhiều không có lợi cho cậu,” Cậu ta nhíu mày, “Thôi quên đi, cậu vẫn nên làm một con mọt sách, về đọc sách của cậu đi thôi.”

Nói xong, cậu ta đi thẳng.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu ta, quay đầu cũng trở về phòng học.

Tan học, khi tôi và Bành Quyên Nhiên trực nhật xong, phòng học chỉ còn lại hai người bọn tôi.

Cậu ấy đột nhiên trào phúng tôi: “Chu Gia Vãn, bạn của cậu nhiều quá nhỉ, cả ngày không lúc nào rảnh rỗi cả.”

Tôi thản nhiên: “Ý cậu là Trần Tử Sâm, Hình Việt với Tư Hành sao? Bọn họ không phải bạn tôi.”

Cậu ấy nhướng mày: “Vậy sao?”

“Bạn bè…” Tôi nhìn hoàng hôn qua khung cửa sổ, “Tôi từng có một người bạn chơi thân, là hàng xóm khi tôi còn nhỏ. Sau khi học hết tốt nghiệp, đã chuyển đến một thành phố khác, nhưng bọn tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Tôi đến tìm , cũng đến tìm tôi.”

Bành Quyên Nhiên hơi bất ngờ, có lẽ không biết vì sao tôi lại nói cho biết chuyện này.

Tôi nhớ tên Lý Mộ Hạ, là bạn thân nhất của tôi, mái tóc đuôi ngựa luôn được buộc cao, xinh đẹp và cởi mở, luôn cười tủm tỉm nắm tay tôi cùng nhau đi ăn kem.

Nhưng không nhận ra tôi.

Sao cậu lại không nhận ra tôi, cứ thế nghe theo lời kẻ xuyên không, tin rằng “tôi” bị bắt nạt mà đến thành phố này, sau đó bị chính tay kẻ xuyên không đưa đến Candice.

Cậu ấy vốn bị đưa vào Kim Ngọc Đường, nhưng bị Tư Dục Hoa ngăn lại, chuyển cho một nhóm “khách hàng” trẻ tuổi khác.

Bản thân Candice chính là một sản nghiệp dưới trướng Kim Ngọc Đường, là nơi dành riêng cho giới phú nhị đại* vui chơi, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một ít “hàng hóa non tơ” được đưa đến.

*thế hệ thứ hai của giới nhà giàu

Lý Mộ Hạ đã bị chuốc thuốc, trong quán bar hỗn tạp ấy, mơ màng đưa tay ra tìm sự giúp đỡ, nhưng bị đám phú nhị đại kia đưa vào trong phòng VIP.

Trước khi ngón tay cuối cùng bị gỡ xuống, nhìn về phía tôi.

Kẻ xuyên không vẫn dửng dưng đứng nhìn.

Tư Dục Hoa xoa đầu kẻ xuyên không: “Cục cưng, món quà của em tuyệt lắm, nhưng lần sau đừng tặng, loại người không được điều tra kỹ càng này rất dễ gây rắc rối.”

“Cô ta thì có thân phận gì chứ” Kẻ xuyên không bất mãn bĩu môi, “Ba mẹ đều là công nhân bình thường.”

“Được rồi, ngoan nào” Tư Dục Hoa ung dung hôn lên vành tai người xuyên không, “Em còn muốn xem nữa sao?”

Bọn họ dường như không biết ngượng, nhìn những hình ảnh kinh tởm trên màn hình giám sát, sau đó lửa tình rực cháy.

Đó là một cô gái còn đang sống.

Đó là người bạn tốt nhất trên đời của tôi.

Tôi bị nhốt trong chính cơ thể mình, chet lặng khi chứng kiến tất cả các sự kiện hoang đường này.

Mấy ngày sau, tôi nghe được tin t/u s/at.

Lý Mộ Hạ, Mộ Hạ, Hạ Hạ.

Sống lại một lần nữa, tôi vẫn duy trì liên lạc, không để cậu ấy nhận ra sự khác thường.

Tôi không định để đến thành phố này lần nữa, ít nhất là cho đến khi tôi giải quyết xong tất cả mọi chuyện.

Tôi nhìn Bành Quyên Nhiên, ban đầu muốn cười, tròng mắt lại rơm rớm nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt, mang theo độ ấm cơ thể bị tôi ghìm chặt lại trong hốc mắt.

Bành Quyên Nhiên, Bành Quyên Nhiên.

Sau Lâm Nhược Tuyên, sự cố thứ hai của Tư Dục Hoa là thiên kim của Bành gia, một đại tiểu thư điên cuồng, từ bỏ tương lai tươi sáng, đổi nguyện vọng vào trường cảnh sát, cắn chặt không buông nhà họ Tư, suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ Kim Ngọc Đường.

Cậu đã căm thù đến nhường nào, kiểu căm thù như tôi sao?

“Bành Quyên Nhiên, cậu ấy hẳn là một cô gái dịu dàng, tóc dài xoăn tự nhiên, màu tóc hơi nâu” Tôi từ tốn, “Mắt cậu ấy cũng màu nâu nhạt, thị lực không tốt lắm, thường xuyên nheo mắt để nhìn người, dễ ngại cho nên hay đỏ mặt.”

Biểu cảm của Bành Quyên Nhiên dần dần thay đổi, cậu ấy nhìn tôi, cả người run rẩy.

“Cậu ấy thường xuyên mặc đồ màu trắng, cũng rất yêu sạch sẽ, tuy rằng nhà nghèo, nhưng vẫn sẽ tặng bạn mình một chiếc vòng tay bằng bạc nhân ngày sinh nhật. Cậu ấy rất thông minh, giỏi Ngữ Văn và tiếng Anh, vậy nên nhiều lúc là …”

“Câm miệng!” Đôi mắt Bành Quyên Nhiên đỏ ngầu, nắm chặt cánh tay tôi, một phần tay áo trượt xuống, để lộ một chiếc vòng tay bằng bạc hơi đen: “Cậu đang nói cái gì, Chu Gia Vãn, cậu biết được cái gì rồi?”

Tay tôi bị siết đau, nhưng biểu cảm trên mặt tôi vẫn không đổi: “Bành Quyên Nhiên, tên là Hứa Tình Tuyết phải không?”

Cuộc điều tra của Trình Mai chỉ tìm được một tấm ảnh đã ố vàng, bên trên là hình một cô gái dịu dàng, nở nụ cười e thẹn.

Quả nhiên đến ngón tay của Bành Quyên Nhiên cũng bắt đầu run rẩy, dần dần, thả tay, nước mắt gần như muốn trào ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt vẫn hung ác như cũ, giống như một con sói cô độc bị xâm phạm lãnh thổ: “Cậu muốn làm gì?”

Bành Quyên Nhiên quả không hổ Bành Quyên Nhiên, chỉ trong nháy mắt đã nắm được ý đồ của tôi.

“Tôi có thể giúp cậu,” tôi nói, “Tôi biết hung thủ hại chết Hứa Tình Tuyết.”

Trình Mai cho tôi chứng cứ, cho tôi tư cách đàm phán với Bành Quyên Nhiên.

“Là ai?”

“Nếu tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ từ bỏ báo thù cho sao?”

“Không.” Không một chút do dự, Bành Quyên Nhiên đáp.

“Được,” Tôi gật đầu, “Kim Ngọc Đường của nhà họ Tư, Hứa Tình Tuyết bị bắt cóc và đưa đến đó.”

“Kim Ngọc Đường…” Bành Quyên Nhiên lẩm bẩm, “Là nơi nào?”

“Kim đồng ngọc nữ,” Tôi rũ mắt, đưa tệp tài liệu trong tay ra, “Thiên đường trong nhân gian, không gì hơn thế.”

Tệp tài liệu là tư liệu Trình Mai gửi cho tôi, có ảnh, có cả ghi chép tiếp khách, còn có cả các gói phục vụ với các mức giá khác nhau.

Không cần tôi giải thích thêm, Bành Quyên Nhiên đã hiểu đây là nơi nào.

Cậu ấy không nói gì, tệp tài liệu bị siết đến nhăn nhúm, một giọt nước không kìm được rơi xuống, thấm ướt trang giấy.

Tôi không ngẩng đầu, không nhìn mặt , cũng giả như không nghe thấy những âm thanh bị môi răng chặn lại, Bành Quyên Nhiên vốn luôn lạnh lùng kỳ quái đang khóc.

Cậu ấy giống như dã thú bị thương, gần như gào khóc.

Mà tôi chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, không nói lời nào.

“Vì sao cậu muốn giúp tôi?” Qua một hồi lâu, dường như đã bình tĩnh lại, giọng nói ngoại trừ hơi khàn, ngoài ra không khác gì bình thường, “Sau khi thi thể cậu ấy được phát hiện, tôi đã đến hỏi cha, nhưng cha bảo tôi đừng can thiệp. Tôi không tìm được những tư liệu này, nhưng tôi tin nhà họ Tư không dễ chọc.”

“Có lẽ là cậu giúp tôi mới đúng,” tôi nhẹ nhàng nói, “Bành Quyên Nhiên, tôi cũng có một người bạn.”

Không cần nói thêm gì nữa.

Tôi cũng có một người bạn, đã từng, chet trước mặt tôi.

Giống như cậu, tôi cũng sẽ không từ bỏ việc báo thù.

Chúng ta cùng có chung một mục đích.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc