Về đến nhà, mẹ và cha dượng đều ngầm ăn ý không hỏi thăm chuyện thi cử của tôi.
Mẹ chỉ vui vẻ lôi kéo tôi nói chuyện: “Mẹ nghe Chi Hành nói con thích nghi tốt, hòa hợp với các bạn trong lớp cũng không tồi. Vãn Vãn, lần trước chú Thẩm có nói với mẹ chuyện Nhạc Hoa dạy toàn bộ bằng tiếng Anh, các kỳ thi cũng khác với những trường phổ thông bình thường, điểm thi đầu tiên có giảm cũng không sao cả, cứ bình tĩnh đi con.”
Tôi gật đầu: “Mẹ yên tâm, con thấy con phát huy khá tốt.”
“Vậy thì tốt.” Vẻ mặt mẹ tôi đột nhiên lộ ra chút lo lắng: “Chú Thẩm và mẹ sắp tới sẽ rất bận, con cố gắng tự lo liệu nhé.”
Động tác tôi dừng một chút: “Công ty của chú Thẩm có chuyện gì sao?”
Mẹ có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, xoa đầu tôi an ủi: “Thật ra cũng không có gì to tát, không sao đâu Vãn Vãn.”
Vào kiếp trước, Hình Việt có thể không kiêng dè gì mà vu khống anh trai cô, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là Thẩm gia gặp chuyện.
Cha dượng kinh doanh vật liệu xây dựng, lô hàng vật liệu vừa xuất xưởng đã qua kiểm tra chất lượng, nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố tại công trường. Công trình bị sập, công nhân bị thương kêu gọi đòi bồi thường
Không chỉ vậy, vào thời điểm này, các nhà phát triển bất động sản, nhà đầu tư, nhà phân phối đều đồng loạt gây áp lực lên công ty, yêu cầu đưa ra một khoản bồi thường hợp lý, nếu không sẽ chấm dứt hợp tác.
Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy, đầu tiên là vật liệu gặp vấn đề, sau đó các công ty có mối quan hệ hợp tác đều trở mặt không nể tình, hơn nữa dư luận lại sôi sục, chuỗi vốn tài chính cũng xuất hiện một số vấn đề.
Tôi biết rất rõ có người đang nhắm vào công ty của cha dượng.
Thậm chí tôi còn biết người đó chính là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của cha dượng – ông chủ của công ty Hoành Viễn.
Tôi chỉ là một học sinh cấp ba, không có khả năng giúp đỡ gì nhiều, nhưng có những chuyện tôi biết nhiều hơn chính bản thân mình trước đây, nhiêu đó là đủ rồi.
“Mẹ, thứ hai tuần sau có buổi họp phụ huynh,” Tôi hỏi mẹ, “Mẹ và chú sẽ cùng đi chứ?”
“Hả?” Mẹ có vẻ hơi lơ đãng nhưng vẫn dịu dàng trả lời, “Có chứ, chúng ta đã dành thời gian cho ngày đó rồi.”
Thứ hai là ngày Nhạc Hoa công bố kết quả kỳ thi.
Trước bảng thông báo có rất nhiều người, anh em tôi đi bộ tới đó, các bạn cùng lớp đều vội vàng chạy tới, chen chúc trước bảng thông báo để tìm tên của mình.
Tôi nhìn bảng danh sách từ trên xuống dưới – vị trí đầu tiên là Thẩm Chi Hành.
Thẩm Chi Hành, Ngữ Văn 136, Toán 150, Tiếng Anh 149, Vật lý 99, Hóa học 100, Sinh học 98, tổng điểm: 732, xếp hạng chung: 1.
Tôi:”……”
Nghe nói từ nhỏ đến lớn anh trai chưa từng đứng thứ hai lần nào, không ngờ lại đạt được kết quả ấn tượng như vậy.
Điểm số này có cảm giác không phải con người có thể đạt được.
Tôi tiếp tục đọc.
Tư Hành, Ngữ Văn 131, Toán 150, Tiếng Anh 148, Vật lý 97, Hóa học 98, Sinh học 96, tổng điểm: 720, xếp hạng chung: 2.
Khi nhìn thấy cái tên này, tôi cụp mắt xuống, cười nhẹ một tiếng.
Tư Hành, một cái tên thật quen thuộc.
Tâm trạng tôi có chút không tốt, khi đang mất tập trung, đột nhiên tôi bị anh trai vỗ nhẹ vào đầu.
“Em làm tốt lắm,” giọng anh trở nên dịu dàng hơn, “Gia Vãn, thật giỏi.”
Tôi chớp mắt nhìn thấy tên mình ở vị trí thứ sáu.
Mặc dù không thể so sánh với anh trai, nhưng cũng không tệ, ít nhất là cao hơn so với dự kiến của tôi.
Ánh mắt tôi tiếp tục dõi xuống, ở vị trí thứ mười một, thấy tên Lạc Tiếu Tiếu.
Đúng như tôi nghĩ, cô ta không hoàn toàn tập trung vào việc học, dù cô ta có thể dùng những thủ đoạn gian lận của thế giới cao cấp kia để đạt điểm cao, cũng không thể đưa mình lên vị trí đầu tiên.
Huống chi Lạc Tiếu Tiếu không hề quan tâm đến thành tích học tập ——hoặc có thể nói, cô ta cho rằng hạng 11 là đã đủ để áp đảo tôi.
Tôi định thần lại, ngẩng đầu mỉm cười với anh trai: “Vẫn là anh lợi hại hơn.”
Sau khi có kết quả, chúng tôi trực tiếp đến lớp mới báo danh. Chỗ ngồi trong lớp A đã được giáo viên sắp xếp sẵn, tôi liếc qua tên của bạn cùng bàn: Bành Quyên Nhiên.
Bành Quyên Nhiên.
Tôi đang nhìn chằm chằm vào bảng tên của cậu ấy thì bỗng nhiên có một cái bóng đổ xuống bên cạnh. Tôi quay đầu lại thì thấy một cô gái tóc đuôi ngựa cao đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy có vẻ ngoài thanh tú, đầy khí chất mạnh mẽ.
“Bạn là Châu Gia Vãn mới chuyển trường phải không?” Giọng cậu ấy không trong trẻo như các cô gái khác, mà có một sự khàn khàn trầm tính, “Mới đến đã có thể vào top 10, khá giỏi đấy.”
Tôi mỉm cười với cậu ấy: “Bạn là Bành Quyên Nhiên à?”
“Ừ.” Cậu ấy nhướng mày: “Bạn cùng bàn mới có thứ hạng cao như vậy, tối nay ba mình thấy lại nhắc nhở cho mà xem.”
Tôi không nói gì.
Bành Quyên Nhiên là một học sinh học lệch điển hình, điểm môn tự nhiên đều rất cao, nhưng ngữ văn và tiếng Anh cố lắm mới vượt qua 100, vì vậy xếp hạng luôn ở mức ba mươi.
Bành Quyên Nhiên — Nhà họ Bành.
Tôi không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy, dù sao trong kế hoạch của tôi sẽ phải tốn chút công sức mới có thể đến gần được cậu ấy. Bởi vì Bành Quyên Nhiên không phải là người dễ tiếp cận, tôi từng thấy cậu ấy nói chuyện khá gay gắt kẻ xuyên không, đôi mắt chứa đầy sự hung bạo khiến người ta kinh hoàng khiếp sợ.
Cậu ấy thỉnh thoảng lạnh lùng kiêu ngạo, thỉnh thoảng lại thờ ơ, nhưng tôi hiểu, trong lòng cậu ấy có sự hận thù.
— cùng một nỗi hận như tôi, không có chỗ phát tiết, u uất trong lòng.
Tôi cần sự giúp đỡ của cậu ấy.
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, sau đó đưa tay ra: “Chào bạn, bạn cùng bàn mới.”
Lần này may mắn đã đứng về phía tôi.
–
Chỗ của anh trai ngay phía trước tôi, tôi liếc nhìn bạn cùng bàn của anh, thật không ngờ đó lại là Hình Việt — thành tích của Hình Việt thực ra không thể vào lớp A, nhưng cậu ta vẫn xuất hiện ở đây.
Nhưng tôi không ngạc nhiên, thậm chí khi cậu ta vào lớp, tôi còn mỉm cười dịu dàng với cậu ta và Lạc Tiếu Tiếu bên cạnh.
Tốc độ nhanh thật, hiệu suất của Lạc Tiếu Tiếu còn cao hơn tôi tưởng.
Chỉ là Lạc Tiếu Tiếu bây giờ trông không được tốt, thậm chí có thể nói là tái nhợt, khi khoác tay Hình Việt cũng không thể nở nụ cười tươi tắn đặc trưng của mình. Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi không xác định.
“Này, bạn học mới,” Hình Việt tỏ ra rất tự nhiên, cà lơ phất phơ bước tới, gõ gõ lên bàn tôi, “Tôi có thấy tên cậu trên danh sách, đứng thứ sáu luôn nha, không ngờ cậu lại học giỏi như vậy.”
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta có thể cùng làm bạn học rồi.”
Cậu ấy dường như sững lại một chút, sau đó có chút không tự nhiên gãi mũi, thậm chí còn rút tay đang khoác của Lạc Tiếu Tiếu ra, nhếch miệng, giọng điệu bông đùa: “Sao, cậu còn hào hứng nữa à?”
Lạc Tiếu Tiếu lập tức nghiến răng, nũng nịu dựa sát vào: “A Việt…”
Hình Việt cau mày không kiên nhẫn: “Làm gì vậy?”
Kiếp trước là vì sự thương cảm từ hoàn cảnh gia đình, kiếp này có lẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ yêu đương bình thường mà thôi, cũng không lạ khi Hình Việt có thái độ như vậy.
Nói về các cô gái xinh đẹp, Hình Việt chắc chắn đã từng qua lại với không ít. Những sự đặc biệt và dịu dàng từng có chỉ vì cậu ta thực sự quan tâm đến chính bản thân mình.
Lạc Tiếu Tiếu không nắm đủ thông tin, cũng không có ký ức về kiếp trước nên không thể hiểu được.
Giống như bây giờ, thứ hạng thi cao hơn là sức mạnh để áp chế Lạc Tiếu Tiếu, nhưng tôi không thích Hình Việt, những toan tính của Lạc Tiếu Tiếu dành cho Hình Việt, nhiều nhất cũng chỉ là vô ích mà thôi.
“Tất nhiên rồi,” ánh mắt của Lạc Tiếu Tiếu đầy ác ý, nhưng tôi làm như có chú ý tới, chỉ tập trung nhìn Hình Việt thật dịu dàng, “Tại sao tôi lại không vui chứ?”
Bạn là một phần quan trọng trong kế hoạch của tôi đấy, Hình Việt.
Tất nhiên là tôi sẽ rất vui khi thấy bạn.
Sau khi Lạc Tiếu Tiếu và Hình Việt rời đi, Bành Quyên Nhiên đột nhiên hỏi tôi: “Đó có phải là một học sinh chuyển trường khác không?”
Tôi gật đầu, sắp xếp bài kiểm tra trên bàn.
“Cậu ta thay bạn gái cũng nhanh nhỉ,” Bành Quyên Nhiên hừ một tiếng, “Đừng nói với mình, bạn cũng từng là một trong số họ.”
“Làm sao có thể,” giọng tôi lạnh nhạt, “Nếu thật sự vậy thì quá ghê tởm rồi.”
Có lẽ không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy, Bành Quyên Nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
–
Trong lớp có ba mươi học sinh, hơn một nửa là người tôi không quen biết, nhưng vài người tôi biết đều có mặt – Văn San, Hình Việt, Trần Tử Sâm… và Tư Hành.
Giáo viên chủ nhiệm không còn là cô Lý, thay vào đó là một thầy giáo luôn mỉm cười, thầy dạy Vật lý, họ Hoàng.
Đầu tiên thầy ấy mang vẻ mặt ôn hoà khen ngợi chúng tôi, sau đó đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu giải thích bài kiểm tra.
Buổi họp phụ huynh của Nhạc Hoa là buổi họp có cả phụ huynh và học sinh tham dự, được tổ chức vào buổi tối, mẹ và cha dượng đến từ sớm ngồi cạnh tôi và anh trai.
Mẹ xoa xoa bảng điểm của tôi, mỉm cười vui vẻ: “Vãn Vãn thi rất tốt, vừa nãy thầy giáo còn khen con đó.”
Cha của Bành Quyên Nhiên cũng đi tới, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ: “Tiếng Anh 146 điểm lận hả ? Thật sự giỏi, hơn con gái tôi đến 40 đến 50 điểm.”
Bành Quyên Nhiên chỉ đứng bên cạnh, trợn mắt nhìn tôi với vẻ mặt “quả nhiên là như vậy.”
Tôi mím môi cười, khẽ nói: “Không bằng anh trai con.”
“Chi Hành hình như chưa từng đứng thứ hai,” Mẹ tôi lại càng cười vui vẻ hơn :“Thẳng bé sinh ra để học tập, nhưng Vãn Vãn của chúng ta cũng không kém hơn là bao.”
“Cô là mẹ của Thẩm Chi Hành sao?”
Khi mẹ tôi đang nói chuyện thì đột nhiên có người lên tiếng phía sau bà. Đây là giọng của người đàn ông trưởng thành, trầm, từ tính, điềm tĩnh mà dễ nghe.
“Ừ, đúng vậy, anh là?” Giọng mẹ có chút bối rối.
Và trong khoảnh khắc đó, cơ thể cứng ngắc của tôi từ từ thả lỏng, quay đầu lại như không có chuyện gì xảy ra.
Trước mặt tôi là hai cha con có vẻ ngoài khá giống nhau.
Thiếu niên có khuôn mặt lạnh lùng thanh tú, đeo một cặp kính gọng bạc mảnh mai, dưới mí mắt có một nốt ruồi lệ, da trắng như sứ, trông nho nhã mà lạnh lùng.
Còn người đàn ông bên cạnh cậu ấy có dáng người cao lớn, phong thái nho nhã, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, vẻ mặt anh tuấn không rõ tuổi tác, chỉ khiến người ta cảm thấy như được thời gian lắng đọng lại, toát ra vẻ ưu nhã và điềm tĩnh.
“Tư Hành, chào dì đi,” Người đàn ông vỗ vai thiếu niên, phong độ nhẹ nhàng trao đổi, “Tôi là cha của thằng bé, Tư Dục Hoa.”
Ông ta trò chuyện với mẹ tôi một cách tự nhiên, cho đến khi rời đi, ánh mắt mới vô tình lướt qua tôi.
Còn ánh mắt tôi lướt qua từng chút một trên khuôn mặt ông ta, muốn khắc ghi từng đường nét của ông ta vào lòng.
“Đó là Tư Hành à, mẹ đã nghe Chi Hành nói, cậu ta là lớp trưởng đúng không, nhìn có vẻ xuất sắc về mọi mặt, lần thi này đứng thứ hai toàn khối,” Mẹ nhỏ giọng khen ngợi, “Nhìn cậu ta thật sự rất có gia giáo.”
Tôi dùng đầu ngón tay nhéo vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình: “Mẹ, con muốn đi vệ sinh.”
Mẹ không nghi ngờ gì, nên tôi quay người rời khỏi lớp học, đi vào toilet mới buông tay che miệng ra và bắt đầu nôn mửa.
Cảm giác buồn nôn tràn ngập, tôi chống tay vào tường thở hổn hển, trong đầu là những hình ảnh vỡ vụn.
Người đàn ông, bàn làm việc, những ngón tay ấm áp, những động tác thành thạo, cảm giác mát lạnh trên lưng, những lời thì thầm vỡ vụn trong miệng cô gái trẻ.
“Chú Tư, nhà họ Thẩm…”
“Suỵt, cưng à, cháu định cầu xin cho Thẩm Thiên Bằng à?”
“Sao có thể, hì hì, cháu chỉ muốn nói, chú à, lần trước chú nói sẽ giải quyết xong chuyện với nhà họ Thẩm, nhưng cháu lại thấy chú đi cùng cô gái khác.”
“Thấy rồi hả?”
“Chính là chỗ mà chú hay đến ấy, cô bé mới mười ba, mười bốn tuổi thôi, có phải Tư Hành tặng cho chú không? Trông nó hẳng biết gì cả, chẳng bằng tìm cháu chơi đi chú, ít nhất cháu có thể…ưm…”
“…Ừm? Có thể làm gì?”
“…”
Tôi nhìn cô ta dùng thân thể của tôi để làm những việc ghê tởm đó, tôi nhìn cô ta cười đùa cùng người đàn ông giả tạo hủy hoại hy vọng cuối cùng của gia đình tôi.
Nhưng tôi không thể làm gì cả.
Tôi không thể làm bất cứ điều gì.
Tôi ngồi xổm xuống, hai mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, một cách vô thức, tôi liên tục nhấn nút xả nước cho đến khi tiếng nước che lấp tiếng nôn khan của tôi.
Gửi phản hồi