Tôi đưa cô bé chui vào trốn trong tủ quần áo.

Trên người tôi còn giấu rất nhiều kim gây tê, tất cả đều là Bành Quyên Nhiên chuẩn bị cho tôi, nếu lát nữa có người muốn xông vào, chỉ cần mở tủ quần áo ra tôi có thể lập tức gây mê gã.

Nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn không có ai đến cả.

Ngay khi tôi đang cân nhắc xem liệu có nên ra ngoài kiểm tra không, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

Rầm ——

Cửa bị mở ra.

“Gia Vãn, Gia Vãn? Cậu ở đây phải không?”

Tôi nghe thấy tiếng Bành Quyên Nhiên bèn mở tủ quần áo ra.
Cậu ấy đứng chung với một nhóm cảnh sát, trông rất lo lắng, như sắp khóc đến nơi.

Mà tôi lại nở nụ cười trấn an với cậu ấy: “Tôi không sao.”

Nói xong, tôi vỗ đầu cô bé trong lòng: “Vượt ải thành công, chúng ta tự do rồi.”

……

Khi tôi được đưa đến cục cảnh sát để lấy lời khai, tôi thấy một chiếc xe cứu thương ở đậu bên cạnh.

“Cậu không biết đâu,” Bành Quyên Nhiên đánh mắt đi, chán ghét đến cực độ, “Ban nãy có một phòng đốt chất kích thích cực mạnh, Tư Hành bị gã đàn ông vào sau vần vò đến cả người đầy vết tích, cậu ta cũng rất tàn nhẫn, vừa tỉnh táo lại đã lấy kính đâm vào mắt người ta, suýt chút nữa chết người luôn rồi.”

“Vậy à,” Tôi ho khan hai tiếng, “Ác giả ác báo.”

Tư Hành – kẻ đưa bao cô gái vào địa ngục, cũng nên tự trải nghiệm một chút hương vị của địa ngục đi.

“Lần này xem như đã diệt cỏ tận gốc rồi,” Một nữ cảnh sát nói, “Tất cả chứng cứ đều đã tìm đủ, một người cũng đừng mong thoát tội.”

“À đúng rồi, có phải trường các cháu có một bạn nữ tên Lạc Tiếu Tiếu không?” Một chú cảnh sát hỏi tôi, “Chúng tôi đang nghi ngờ cô ấy là đồng phạm căn cứ vào cuộc trò chuyện của cô bé đó với Tư Dục Hoa khi phát hiện.”

Khi Lạc Tiếu Tiếu bất tỉnh, tôi đã làm theo sắp xếp của cảnh sát, gài bút ghi âm lên người cô ta, dựa trên tính cách của cô ả, phỏng chừng cũng đã có ý định hợp tác với Tư Dục Hoa từ lâu rồi, không chừng còn rất hài lòng với sắp xếp của Tư Hành nữa, những điều cô ta đã nói cũng không quá khó đoán.

Tôi không nói thêm gì nữa, choàng chiếc chăn chị cảnh sát đưa cho đến cục cảnh sát lấy lời khai.

Văn San cũng ở đó, chỉ là sắc mặt cậu ấy rất kém, bên cạnh còn có Trần Tử Sâm đang cúi đầu.

Lúc Văn San thấy tôi, mắt cậu ấy sáng lên, suýt nữa thì lao đến, vô cùng kích động, trông như sắp khóc.

Mà tôi cũng chỉ mỉm cười vẫy tay với cô nàng.

“Trần Tử Sâm vốn định đuổi theo đến đây,” Bành Quyên Nhiên giải thích, “Nghe nói đám người kia dọa cậu ta, bảo cậu ta bớt xen vào chuyện của người khác đi, cậu ta liền bỏ Văn San lại mà chạy trước thật.”

Tôi rũ mắt, nghĩ thầm, thật đúng là như trong dự kiến.

Tôi phối hợp với cảnh sát lấy lời khai, phần nguồn thông tin đều được nhà họ Bành và nhà họ Lâm phối hợp giúp tôi giấu kín.

“Những cô gái được cứu ra đó rất muốn gặp các cháu,” Một chú cảnh sát đến tìm tôi, “Phụ huynh họ cũng rất biết ơn các cháu.”

Chúng tôi gặp họ, các cô bé ở Đậu Khấu Các còn chạy đến tặng kẹo cho chúng tôi.

Bành Quyên Nhiên nhìn viên kẹo trong tay.

Một lúc lâu sau, cậu ấy nói: “Tốt quá rồi.”

Tôi cũng nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, thật sự là quá tốt rồi.”

“Tôi vừa nhìn ảnh chụp bên bộ phần giám định,” Bành Quyên Nhiên nói, “Cậu ấy còn khắc chữ dưới gầm giường phải không?”

“Ừ,” Tôi nói, “Còn vẽ tranh nữa.”

“Vậy à,” Bành Quyên Nhiên cong môi, trong mắt ánh lên vệt nước, “Thật đúng là phong cách của cậu ấy, chị gái dịu dàng kiên nhẫn kể chuyện cho lũ nhỏ.”

Trong kí ức về những khoảnh khắc hạnh phúc vô tư, những buổi tâm sự khi cùng nhau đuổi theo chim én trước hiên nhà, những câu thơ cổ không bao giờ thuộc được, vọng lại tiếng cô gái dịu dàng đầy bất lực

“Tiểu Quyên, sao môn thơ cổ này của cậu lại được 0 điểm nữa vậy? ”

“Dù sao tổng điểm cũng được 60 rồi, tôi lười thuộc.”

“Tôi đọc cùng cậu.”

“Được thôi.”

……

Người chưa bao giờ lấy được điểm cao môn ngữ văn và tiếng Anh, cũng đã từng vì một người mà có khởi sắc, tiếc rằng cô ấy lại vĩnh viễn ngủ say dưới mặt hồ mùa đông, không bao giờ trở lại.

Tôi có thể sống lại lần nữa, cứu được cha dượng, mẹ, anh trai, Lý Mộ Hạ, có thể cứu được tất cả các cô gái còn ở Kim Ngọc Đường.

Những người được cứu ra như tôi, như cô bé, như Lâm Nhược Tuyên đều có thể cố gắng vượt qua, bắt đầu một cuộc đời mới.

Nhưng những cô gái bị cướp đi sinh mạng, những người đã ra đi ấy thì vĩnh viễn không thể trở về được nữa.

—— Sơn loan vi tình tuyết sở tẩy, quyên nhiên như thức, tiên nghiên minh mị, như thiến nữ chi hối diện nhi kế hoàn chi thủy lược dã.* – Mãn tỉnh du kí (Viên Hoành Đạo)

*Tạm dịch: Ngọn núi quanh co được tuyết (tan) gột sạch, bộ dáng xinh đẹp như vừa mới lau, tươi đẹp, như cô gái xinh đẹp với mái tóc búi vội.

Đây là câu thơ đầu tiên Hứa Tình Tuyết dạy cho Bành Quyên Nhiên, vừa khó đọc lại vừa tối nghĩa.

Nhưng lạ là, cô lại chỉ nhớ được bài thơ《 mãn tỉnh du ký 》này.

Dãy núi như xưa, người đẹp không đổi, duy chỉ có tuyết không còn rơi, nàng kiều không còn đứng, từ nay về sau cũng chỉ còn lại hình bóng phản chiếu trong kí ức.*

*Tên Quyên Nhiên có nghĩa là người đẹp, xinh đẹp, mĩ miều; còn Tình Tuyết có nghĩa là trời tuyết ngừng rơi,

Bành Quyên Nhiên hỏi tôi: “Gia Vãn, liệu cậu ấy có vui không?”

“Có,” Tôi đáp, “Cậu ấy đã đưa chúng ta vượt qua ải này rồi.”

“Vậy là tốt rồi,” Cậu ấy cố gắng kéo khóe môi, song lại không cười nổi, “Gia Vãn, tôi hơi nhớ cậu ấy rồi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mẹ tôi và cha dượng đã đến, anh trai nhăn mày, vẻ mặt chưa nguôi lo lắng nhìn về phía tôi.

Mà cha Bành Quyên Nhiên, cũng đang nhìn cậu ấy với vẻ mặt tán thưởng.

“Chúng ta đi thôi.”

Tôi nói.

“Vẫn còn có người đang đợi chúng ta mà.”

Hàng mi Bành Quyên Nhiên còn vương lại những giọt nước trong veo, giọng gần như nghẹn ngào: “Nhưng mà trừ tôi ra, chẳng còn ai chờ cậu ấy cả.”

“Cậu ấy sẽ không mong cậu cứ chờ mãi như vậy đâu,” Tôi nói khẽ, “Quyên Nhiên, không phải cậu đã thấy chữ viết trên tấm ván giường cuối cùng rồi đó sao?”

—— Nếu có thể rời khỏi, vậy thì mau chóng tiến về trước thôi nào.

—— Cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại nhé.
Phía cuối câu cuối cùng này còn vẽ thêm một mặt cười nho nhỏ.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc