Nhạc hoa học viện là một ngôi trường quý tộc điển hình, nhưng lại có nguồn tài nguyên giáo dục phong phú, trong toàn bộ trường ở thành phố Lệ An, trường này được xếp hạng khá cao.

Về tỷ lệ đậu đại học, Nhạc Hoa có thể hơi kém hơn một chút so với trường Nhất Trung; nhưng nếu tính cả du học, trao đổi sinh, năng khiếu, thi đấu và các loại tuyển sinh đặc biệt, danh tiếng của Nhạc Hoa vượt xa Nhất Trung.

Con đường duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc đầu là thi đại học và đỗ vào một trường đại học tốt, huống hồ học phí của Nhạc Hoa nổi tiếng đắt đỏ nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi học ở một ngôi trường nào khác ngoài Nhất Trung.

———Nhưng điều đó không có nghĩa con đường vào Nhạc Hoa là ngõ cụt.

“Vãn Vãn,” Cha dượng lái xe đưa tôi và anh trai đến trường, ông cân nhắc một chút rồi nói, “Một tháng sau khi nhập học ở Nhạc Hoa sẽ có kỳ thi phân lớp, con đừng căng thẳng quá, việc học hành phải tiến hành từng bước một.”

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng nói, “Con biết rồi, cảm ơn chú.”

Đã tới Nhạc Hoa rồi!

Tôi nhìn cánh cửa lớn với mái vòm phong cách châu u, nhìn những hàng cây xanh mát và tòa nhà giảng dạy bằng gạch đỏ thấp thoáng gần đó, nhìn cây cầu gỗ mà tôi đã đi qua vô số lần cùng con suối chảy róc rách, ánh mắt không có một tia biến hóa.

Anh trai nhận thấy tôi thất thần liền hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì,” tôi lấy lại tinh thần và mỉm cười đáp lại, “Em cảm thấy nơi này thật đẹp.”

Số lượng học sinh của Nhạc Hoa rất ít, tổng cộng chỉ có 140 người cho lớp 10, ban đầu sẽ chia thành ba lớp, một – hai – ba, mọi người sẽ được phân ngẫu nhiên khi nhập học.

Nhưng đến kỳ thi phân lớp, số lớp sẽ tăng lên, từ A đến E, phân lớp dựa trên thứ hạng từ cao xuống thấp.

Đồng thời, chế độ ở Nhạc Hoa cũng rất khắc nghiệt, kể từ kỳ thi phân lớp đầu tiên, các học sinh đều phải trải qua một kỳ thi mỗi tháng, học sinh đứng cuối bảng xếp hạng sẽ bị chuyển ra khỏi lớp của mình, dựa trên thứ hạng khi đó để vào các lớp sau.

Anh trai học lớp một, vì vậy cha dượng cũng đưa tôi vào lớp một.

Phòng giáo vụ, hậu cần, văn phòng, mọi nơi tôi đều rất quen thuộc, từ việc đăng ký, nhận sách, lấy đồng phục cho đến tìm giáo viên chủ nhiệm, tất cả đều nằm trong tầm tay tôi.

“Em là Chu Gia Vãn phải không?” Giáo viên chủ nhiệm họ Lý, một cô giáo khá nghiêm khắc, khi cô nhìn thấy tôi cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, cô nhìn đồng hồ nói, “Còn năm phút nữa là hết giờ, tôi sẽ dẫn em vào lớp tự giới thiệu…”

Phòng học của Nguyệt Hoa rất rộng rãi, cửa sổ sáng sủa, khi bước vào tôi dừng bước lại, ánh mắt tôi dừng trên những khuôn mặt quen thuộc phía dưới bục giảng, sau đó cúi đầu xuống, biểu cảm bình tĩnh.

“Cộc cộc.”

Khi tôi đang viết tên lên bảng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất ngọt ngào từ cửa vang lên.

“Cô ơi, em cũng là học sinh chuyển trường đến hôm nay~”

Khi đang viết chữ “Vãn”, nét cuối cùng bay ra ngoài, nhưng tôi lại không cảm thấy gì, chỉ xóa đi nét thừa. Tôi cúi đầu, như thể không hài lòng với phần bảng đó chưa sạch sẽ, nên tôi lau đi lau lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, hơi thở dồn dập, thần kinh căng thẳng cọ xát lớp phấn trên đầu ngón tay.

Cuối cùng khi quay lại, biểu cảm của tôi đã trở nên hiền hòa và trong sáng, tay đặt ra sau lưng, cười rạn rỡ: “Chào các bạn, mình tên là Chu Gia Vãn.”

Sau đó, tôi nhìn về phía cô gái xinh đẹp ở cửa, khuôn mặt rõ ràng là xa lạ, nhưng lại thiêu đốt ánh mắt tôi, khiến trái tim tôi run lên, phát ra cơn đau co thắt.

Là cô ta sao?

Là cô ta phải không?

【 Cô có biết tại sao người xuyên không lại đối xử tàn nhẫn với người thân và bạn bè của cô không? 】

【 Từ khi cô ta chọn thân xác của cô, khí vận giữa hai người sẽ nghịch chuyển, cô càng đau khổ, cô ta càng vui vẻ, người cô yêu càng khổ sở, cô ta càng sống tốt hơn. 】

“Cô ta là ai? Tại sao lại chọn tôi?”

【 Lữ khách đến từ thế giới cấp cao, gia đình quyền thế, cô ta lén lút đến đây để chơi đùa, chọn trúng cô chỉ là ngẫu nhiên thôi. 】

Ngẫu nhiên, thế giới cấp cao, lữ khách, chơi đùa.

Một trò chơi nhẹ nhàng của nhân vật lớn, nhưng hạt xúc xắc định mệnh này lại đủ nặng để nghiền nát những người bình thường đấu tranh giành sự sống còn như tôi, đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi.

【 Tôi đã ép cô ta ra khỏi cơ thể cô, tuy cô ta không biết nguyên nhân nhưng chắc chắn cô ta sẽ không cam tâm. Cô ta đã chọn cô rồi, vì không có cách thay đổi lựa chọn của mình nên lần này cô ta sẽ dùng chính cơ thể của mình để quay lại, đây là cơ hội duy nhất của cô. 】

“Vậy tôi nên làm thế nào?”

【 Cô ta muốn làm gì thì cô phá cái đó; muốn có gì thì cô lấy cái đó; cô ta muốn thương tổn ai thì cô bảo vệ người đó. 】

Giống như bây giờ, tôi nhìn kẻ xuyên không bằng ánh mắt dịu dàng và sạch sẽ nhất, thậm chí còn mỉm cười với cô ta: “Bạn học mới, cậu khoẻ không?”

Cô ổn chứ?

Cô có khỏe không?

Cô dẫm lên xương cốt của gia đình tôi, dẫm lên tâm hồn đang khóc lóc của tôi, từng bước lừa gạt nhân loại ở thế giới thấp kém mà cô cho rằng không có gì ghê gớm. Cô nhất định đã sống một cuộc sống rất tốt đẹp đi.

Cô ta sững sờ một lúc, ánh mắt lướt qua tôi trong chốc lát, như thể có chút nghi ngờ, nhưng chúng tan biến trong chốc lát.

Cô Lý khẽ cau mày: “Em là Lạc Tiếu Tiếu, người đáng lẽ phải đến vào tuần trước đúng không?”

Cô Lý là một người cổ hủ rất nghiêm khắc nhưng lại đối xử bình đẳng với tất mọi người, cô công bằng và có trách nhiệm. Cô không thể chịu đựng được “tôi” của ngày trước, tất nhiên cô cũng không thể chịu đựng được kẻ xuyên không đến lớp trễ cả tuần.

Lạc Tiếu Tiếu.

Hóa ra tên cô ta là Lạc Tiếu Tiếu.

Tôi lẩm bẩm trong lòng: “Có vẻ như cô ta đang giả vờ không biết mình, như thể cô ta cho rằng việc mình không biết cô ta là chuyện bình thường.”

【 Những người bị lấy đi cơ thể, thông thường ít nhiều sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và không nhớ ra việc cơ thể của họ đã bị lấy đi, họ chỉ cảm thấy mình bị bệnh, cho nên cô ta nghĩ cô không biết chuyện gì đã xảy ra trong hai tháng qua. 】

Tôi suy nghĩ kỹ lại.

Lạc Tiếu Tiếu cười một lúc, sau đó nhướng mày thoải mái mà bước lên bục giảng, môi đỏ răng trắng, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp: “Mình cũng là học sinh vừa chuyển trường. Tên là Lạc Tiếu Tiếu.”

Ở dưới vang lên tiếng vỗ tay không đều, xen lẫn hai tiếng huýt sáo chế giễu.

Vẻ mặt tôi không thay đổi, nụ cười cũng không hề thay đổi, tôi đi theo con đường mà cô Lý chỉ cho, ngồi vào chiếc ghế trống cạnh lối đi.

“Này, bạn học mới.” Phía sau có người vỗ vai tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi đặc biệt sáng sủa đẹp trai.

Thiếu niên với mái tóc ngắn màu nâu nhạt úp mặt vào sách giáo khoa, tò mò mở to đôi mắt tròn tròn, nở nụ cười xấu xa: “Tôi vừa nhìn thấy cậu ở ngoài lớp học, tôi nói là,.. cậu và Thẩm Chi Hành có quan hệ gì vậy? Cậu chuyển sang trường khác để yêu đương hả?”

Tôi nhìn cậu ta.

Tôi biết cậu ta, cậu là Trần Tử Sâm.

Vào kiếp trước, cậu ta ngồi ở phía sau kẻ xuyên không, vô tư cười nói: “Bạn học mới, tôi nhìn thấy cậu bị Thẩm Chi Hành dẫn vào, vì sao lại tách ra ở cửa phòng học vậy?”

Cậu ta ghét anh trai của cô.

Lý do rất đơn giản, vào buổi khai giảng, cô gái cậu ta thích đã tỏ tình với anh trai.

Lần trước, kẻ xuyên không phản ứng thế nào nhỉ?

“Anh ấy là anh kế của mình.” Kẻ xuyên không nhu nhược đáng thương nói : “Có lẽ anh ấy không muốn người khác biết anh ấy quen tôi… Dù sao lúc ở nhà anh ấy cũng không để ý nhiều đến tôi.”

Trần Tử Sâm lập tức nóng nảy :“Chuyện như thế nào hả? Thẩm Chi Hành bắt nạt con gái sao?”

Nhiều lý do ấu trĩ cùng với nhiều kỹ năng diễn xuất kém cỏi hợp lại, vậy mà làm cho hai con người đó ăn ý với nhau.

Trần Tử Sâm liên tục hỏi đi hỏi lại “những hành động xấu xa” của anh trai ở nhà. Kẻ xuyên không muốn nói lại thôi, ánh mắt trốn tránh, tất cả đều thành bằng chứng cho việc lời đồn đãi của cô ta là có chứng cứ.

Dù sao thì gia đình Trần Tử Sâm có tiền có quyền, cậu ta còn vui vẻ cởi mở, lời nói thôi mà, ai cũng bằng lòng muốn nghe một chút.

——— Câụ đã nghe nói về Thẩm Chi Hành chưa?

——— Có vẻ như cậu ta thường xuyên bắt nạt em gái mình ở nhà…

———Không phải cậu ta đối xử với con gái rất tệ sao, ra vẻ lạnh lùng, hừ, làm gì vậy chứ, cũng chẳng có nhiều tiền, làm vẻ cao ngạo được cái gì?

——— Vậy à? Nhưng tôi thấy cậu ta còn thường xuyên nhìn vào cái váy ngắn của giáo viên tiếng Anh nữa đó.

——— Nói như vậy, hình như cậu ta cũng ân cần với cô giáo nhỉ…

——— Ah? Tôi còn nghĩ Chi Hành là người tốt, giờ lại vỡ mộng rồi.

——— Em gái cậu ta có đánh mất một thứ gì đó ở nhà…

——— Thứ đó là cái gì? Sẽ không phải là những…

——— Em gái cậu ta không có quan hệ huyết thống, cô ấy chỉ là con của mẹ kế mà thôi.

——— Giáo viên, em gái, người tiếp theo có thể là mẹ kế không nhỉ?

(*) Câu này như kiểu : Hết rình giáo viên rồi tới em gái, nạn nhân tiếp theo là em gái chăng?

——— Hehe, cậu ta thực sự đang rất vui vẻ đấy chứ.

Hihi, hi hi, hi hi, hi hi…

Trong tiếng thì thầm vang lên những tiếng cười trầm thấp khó chịu.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở biểu cảm của Trần Tử Sâm, vừa có chút vô tội, vừa có chút chột dạ, nói với người xuyên không: “Tôi không cố ý đâu, chỉ là tôi không chịu nổi khi thấy San San đối xử tốt với cậu ta như vậy… Rõ ràng cậu ta không thèm quan tâm đến ai. Tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ là khi người khác hỏi, tôi đã kể lại những gì cậu nói cho họ nghe thôi.”

Kẻ xuyên không thở dài: “Tôi không trách cậu, kỳ thật cậu cũng không có nói sai, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ phàn nàn, oán giận mà thôi, hiện tại mọi người đều nói như vây, làm tôi cảm thấy ánh mắt của anh ấy mhìn mẹ tôi có gì đó không đúng lắm.”

Trần Tử Sâm lại hỏi: “Có nên đi làm rõ không?”

“Cậu cũng thật tốt bụng quá đi.”

Kẻ xuyên không sờ sờ đầu cậu ta : “Không sao đâu, *thanh giả tự thanh.”

(*)Thanh giả tự thanh: “Thanh giả” – người thanh tao, tốt đẹp, ngay thẳng thì cái tốt đẹp trong tâm hồn ấy luôn được thể hiện qua hành động, cử chỉ một cách tự nhiên, chân thật. Ai nhìn vào cũng có thể đánh giá được ngay, không cần phải phô trương, khoe mẽ, giải thích. Nó có nghĩa giống với câu “hữu xạ tự nhiên hương” : Chỉ cần bản thân có “hương thơm”, tài năng, chất riêng thì mọi người tự sẽ thấy và tôn trọng bạn.

Trần Tử Sâm thoải mái nói: “Cũng đúng.”

Nói hay thì trong sạch sẽ thành trong, đục sẽ thành đục.

Đúng vậy, thiếu gia nhà họ Trần là người đơn giản nhất, vui vẻ nhất, ngây thơ hồn nhiên nhất.

Đương nhiên cũng là người không giữ được bí mật.

Sau này tôi nghĩ rằng kẻ xuyên không vẫn hơn tôi một tuổi trong thế giới cấp cao kia, cô ta hẳn là một cô gái trịch thượng, được nuông chiều và kiêu ngạo.

Cho nên cô ta ấu trĩ, kiêu ngạo, tự phụ, thủ đoạn của cô ta không có gì đáng nói, biểu hiện của cô ta trông chỉ có giả tạo và giả dối mà thôi.

Cô ta có thể làm tổn thương anh trai tôi, bạn bè, gia đình và thầy cô của tôi chỉ vì họ thích tôi.

Họ yêu tôi nên sẽ bị một lưỡi dao cùn như vậy đâm trúng.

Kẻ xuyên không giả vờ đáng thương trước mặt người ngoài, nhưng lại hướng mọi nanh độc vào người yêu tôi.

Nhưng khi quay ngược thời gian, tôi nhận ra rằng thủ đoạn của cô ta, khả năng cướp đoạt và cưỡng chế thân thể tôi, hoàn toàn không đáng lo ngại.

Ánh mắt tôi lang thang hồi lâu, tôi cong môi, mỉm cười rạng rỡ với Trần Tử Sâm, dịu dàng nói: “Họ của anh ấy là họ của cha, họ của tôi là họ của mẹ.”

“Ồ.” Trần Tử Sâm như bị tôi vây quanh: “Cậu là em gái của cậu ta, vậy cậu…”

Nhưng tôi ngắt lời cậu ấy: “Bạn cùng lớp, tôi cũng nhìn thấy. Cậu chuyển một tờ giấy cho cô gái ở hàng thứ hai. Hai người đang yêu nhau à?”

Cô gái ngồi ở hàng thứ hai chính là cô gái mà Trần Tử Sâm thích, Văn San.

Trần Tử Sâm đột nhiên có chút xấu hổ vì bị nhìn thấu: “Này, tôi hỏi cậu, ai nói với cậu truyền tờ giấy tức là yêu?”

“Phải không.” Tôi bình tĩnh nói, “Tôi thấy cô ấy lén nhìn cậu, tôi tưởng hai người là một cặp.”

Trần Tử Sâm sửng sốt: “Nhìn trộm hả?”

Cậu ấy có vẻ hơi phấn khích, nhưng sau đó thận trọng dừng lại: “Thật hay không đó?”

“Tại sao tôi phải nói dối cậu?”

Tôi hỏi cậu ấy: “Tôi nghĩ hai người trông khá đẹp đôi.”

Trần Tử Sâm đang muốn mở miệng, Lạc Tiếu Tiếu phía sau vỗ vai hắn, miễn cưỡng xen vào, hai má ửng hồng, hơi bĩu môi: “Bạn cùng lớp, cậu tên gì? Cậu đang nói gì vậy? Tôi cũng nghe được chứ?”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, nụ cười trong mắt không thay đổi, giống như mặt hồ không có gió hay sóng chen vào.

Thật quá vội vã rồi, nhịn một lát cũng không nổi sao!

【 Cô ta muốn lấy đi mọi thứ của cô và khiến cuộc sống của cô trở nên khốn khổ. 】

“Tôi biết.” tôi nhẹ nhàng nói, nhìn Trần Tử Sâm bị cô ta thu hút : “Tôi cũng vậy.”

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc