Tôi quay trở lại Nhạc Hoa.

Nhà họ Tư đã hoàn toàn sụp đổ, Tư Dục Hoa vào tù, tất cả các khách hàng cũng đều bị bắt, vụ việc đã làm chấn động cả nước, khiến quần chúng nổi giận yêu cầu điều tra rõ.

Sau khi điều tra rõ ràng, Lạc Tiếu Tiếu được thả ra ngoài, Tư Hành bị phạt giam. Cậu ta đã quá 16 tuổi, có thể chịu trách nhiệm hình sự, thứ duy nhất còn lại cho cậu ta là bốn bức tường của ngục giam trong suốt quãng đời còn lại.

Lạc Tiếu Tiếu trở lại trường, nhưng thứ chờ đợi cậu ta lại chẳng phải là một cái kết có hậu.

Cuộc trò chuyện của cậu ta và Tư Dục Hoa “bất cẩn” bị truyền ra, Lạc Tiếu Tiếu không chỉ tỏ ra hả hê khi tôi bị bắt đi mà còn chủ động dụ dỗ Tư Dục Hoa, đồng ý từ sau sẽ mang đến cho ông ta nhiều “món quà” hơn nữa.

Một cô gái mới có mười mấy tuổi đã có những suy nghĩ, hành động ác độc đến nhường này, trong một khoảng thời ngắn, đi đến đâu cô ta cũng bị người bàn tán, hoàn toàn bị coi như “người không tồn tại”*.

*nguyên văn: 社會性死亡 (tạm dịch: cái chết xã hội hay Social death) chỉ tình trạng một người không được một xã hội công nhận, coi như người sống.

Không lâu sau đó, Lạc Tiếu Tiếu thôi học.

Văn San không còn quan tâm đến Trần Tử Sâm nữa.

Chuyện Trần Tử Sâm vì sợ hãi đã lập tức bỏ lại cô nàng để chạy trốn ngày hôm đó đã bị truyền ra khắp trường, cộng thêm những việc làm trong quá khứ của cậu ta, hiện giờ cậu ta bị cả lớp cười nhạo, gọi cậu ta là “đồ yếu đuối”, không gan dạ, lại thích nói xấu sau lưng người khác, không đáng mặt đàn ông.

Hình Việt cũng không còn đi học nữa, nhà họ Hình đã sụp đổ, Trình Mai định chuyển ra nước ngoài sống, tuy không dồn cậu ta vào đường cùng, nhưng hiện giờ ai cũng biết cha cậu ta là loại người gì.

—— Một tên tội phạm cưỡng bức, giết người ái nhi*.

*Ái nhi: một rối loạn tâm thần trong đó thanh thiếu niên trưởng thành hoặc người lớn tuổi bị hấp dẫn tình dục một phần hoặc hoàn toàn bởi trẻ em trước tuổi dậy thì. Không lâu sau, cậu ta đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, nhưng tôi nghe Trình Mai nói, cậu ta đi trả thù, bị cảnh sát bắt được, sau đó tống vào tù.
“Cậu ta trả thù ai?” Tôi hơi kinh ngạc.

“Cậu ta nghĩ rằng tất cả đều là do nhà họ Tư làm hại,” Trình Mai hừ nhẹ một tiếng, “Tiếc là cả Tư Dục Hoa và Tư Hành đều đang ngồi tù, cậu ta bèn tìm đến Lạc Tiếu Tiếu – đồng phạm của Tư Dục Hoa…”

Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Lạc Tiếu Tiếu chết rồi sao?”

“Chưa,” Trình Mai nói, “Nhưng cậu ta tìm một đám người đến xử lý Lạc Tiếu Tiếu, còn nói cô ả cũng chả phải người tốt lành gì, chỉ có thể nói là ác giả ác báo…”

Đối với kết thúc này, tôi chỉ không biết nên khóc hay cười.

Kiếp trước khi Hình Việt bắt nạt anh tôi, cũng nói anh tôi là “loại đốn mạt bắt nạt con gái”, giờ lại dùng câu “Cô ả cũng chả phải người tốt lành gì” để ra tay với Lạc Tiếu Tiếu, thật đúng là luôn cho rằng mình là lẽ phải.

【 Khí vận của Lạc Tiếu Tiếu đã hoàn toàn biến mất, ngày mai tôi có thể bắt được cô ta, đưa vào nhà tù không gian. 】

Giọng nói đều đều của hệ thống vang lên.

“Được,” Tôi nhìn lên trời, “Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.”

Tôi cũng phải tiến về phía trước thôi.

Ngày hôm sau, linh hồn của Lạc Tiếu Tiếu bị bắt giữ, tôi đến gặp cậu ta lần cuối. Nghe thấy cậu ta vẫn luôn miệng

“Lũ tiện dân chúng mày”

“Tao mới là người cao cấp”

“Chúng mày dám đối xử với tao như vậy”

Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Chu Gia Vãn,” Lạc Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm tôi, “Tất cả đều là kế hoạch của mày đúng không? Mày đã sớm biết tao là ai, mày chính là quái vật!”

Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta: “Mày hãy nhìn lại bản thân mình lúc này đi, Lạc Tiếu Tiếu, mày mới là quái vật.”

Cậu ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị hệ thống đánh một tia sét lên người, lập tức thét lên đầy đau đớn.

“Đây là những gì cô nợ tôi,” Tôi không muốn nhìn cô ta, vì thế dời mắt sang nơi khác, “Tôi đã thề với lòng mình, sẽ khiến cô phải chịu nỗi đau giống như tôi từng chịu.”

“Nỗi đau giống mày là cái gì, mày đang nói cái gì ——”

Lạc Tiếu Tiếu còn chưa nói hết đã đột nhiên im bặt.

Trong nháy mắt, tôi cảm nhận được thân thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như hệ thống cũng đã rời đi với Lạc Tiếu Tiếu.

“Ôi,” Cuối cùng tôi vẫn không kìm được, gọi hệ thống lại, “Cảm ơn.”

Cho dù là vì trách nhiệm hay là vô tình đến, có nó xuất hiện, tôi mới có cơ hội làm lại một lần.

【 Là đứa con của may mắn đã cho cô toàn bộ may mắn của cậu ấy, 】

Giọng hệ thống càng ngày càng nhỏ

【 Cho nên tôi mới có thể xuất hiện. 】

Tôi ngẩn người.

Trong chốc lát, thời gian đảo ngược, thế giới xoay vòng.

Sau một trăm lần luân hồi trong thế giới bị xâm lấn và nhận được lời tiên tri rằng lần này thế giới sẽ sụp đổ, con trai của may mắn đã thức tỉnh, có người báo cho cậu ấy.

“Thân thể của cô ấy sẽ hoàn toàn bị chiếm lấy và biến mất.”

“… Cậu nghĩ kỹ rồi sao?”

“Nhưng nếu làm như vậy thì cậu sẽ không được bảo vệ nữa.”

……

Thiếu niên im lặng trong vài phút: “Nếu tôi tặng em ấy toàn bộ may mắn, em ấy sẽ có thể quay về quá khứ sao?”

“Những kẻ xâm lược kia sẽ điên cuồng nhắm vào cậu, nhưng 5 năm sau, cô ấy sẽ có cơ hội sống lại một lần nữa.”

“Được,” Anh nói, “Vậy đưa cho em ấy đi.”

“Vì sao?”

“Tôi đã hứa một chuyện, đó là chăm sóc em ấy thật tốt.”

“Người đã hứa không phải cậu.”

“Lúc đó tôi đã luân hồi thành Thẩm Chi Hành, vậy tôi chính là Thẩm Chi Hành. Chăm sóc em ấy là lời hứa của tôi với thế giới này.

“Nhưng như vậy cậu sẽ phải đánh cược mọi thứ.”

“Đúng vậy,” Anh ngừng lại một chút, “Nếu em ấy hoàn toàn biến mất, em ấy sẽ không còn cơ hội sống nữa.”

“Nhưng…”

“Em ấy sẽ làm được, tôi tin em ấy.”

……

May mắn của thế giới bị đổi chủ, vốn dĩ là đứa con của may mắn cả đời trôi chảy bình an, mất đi kí ức, cũng không còn năng lực để bảo vệ chính mình.

Mà tôi có được may mắn, lấy được cơ hội sống lại ở 5 năm sau.

Bất kể là kẻ xuyên không của kiếp trước hay tôi của kiếp này, chỉ cần có được cơ thể được trao tặng may mắn của “Chu Gia Vãn”, đều sẽ cầu được ước thấy.

Hóa ra không phải may mắn.

Hóa ra ngồi cạnh Bành Quyên Nhiên, nhanh chóng thuyết phục được Trình Mai, gặp được Lâm Nhược Tuyên, còn có thể hữu kinh vô hiểm thoát ra khỏi Kim Ngọc Đường, đều là vì sự ưu ái của đứa con của may mắn.

Anh đã cho tôi tất cả.

Cho nên ở kiếp trước mới gặp nhiều tai họa như vậy.

Hóa ra là như vậy.

…… Hóa ra là như vậy.

Nước mắt tôi trào ra, khóc không thành tiếng, đến tận khi không thở nổi.

Anh tôi, Thẩm Chi Hành, đứa con của may mắn.

Tôi đẩy cửa phòng, ra khỏi nhà, chạy xuống dưới tầng.

Lúc chạy đến tầng một, tôi thấy anh tôi đang xách theo hai cái túi đi lên trên nhà.

“Sao lại xuống đây?”

Tôi đứng ngược sáng, nên anh không thấy rõ mặt tôi, giọng anh vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh, “Anh mua dưa hấu ruột vàng rồi đây, về nhà cắt cho em ăn.”

Tôi không nói gì, từng bước đi xuống, sau đó duỗi tay ôm anh.

—— giống như khi vừa mới sống lại.

“Vãn Vãn?” Dường như cuối cùng anh cũng nhận ra tôi đang khóc, buông túi, “Có chuyện gì thế?”

“Anh,” Cổ áo anh bị nước mắt tôi thấm ướt, góc áo cũng bị tay tôi nắm chặt, “Em sẽ… Chăm sóc cho anh thật tốt.”

“Được,” Anh xoa tóc tôi, “Anh cũng sẽ chăm sóc em.”

“Em sẽ bảo vệ anh thật tốt.”

“Em tự bảo vệ mình cho tốt là được.” Anh nói, “Đừng lại giống lần trước.”

“Không,” Tôi cố chấp, “Em sẽ bảo vệ anh.”

Thời gian dường như đã ngừng lại thật lâu.

Anh như đang cười: “Em đã làm rất tốt rồi, Vãn Vãn.”

—— “Chúng ta về nhà ăn dưa hấu đi.”

( hết truyện)

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc