Chẳng bao lâu sau, tôi nghe nói Chu Viên Viên và Phó Anh đều bị mời phụ huynh.

Cha mẹ Phó Anh chỉ lạnh nhạt nói với cô vài câu cho có nhưng Chu Viên Viên thì khác.

Cha mẹ cô ta đều là công nhân nhà máy, họ không nghe cô ta giải thích đã lao tới đánh ngay tại chỗ, nếu giáo viên không ngăn kịp chắc cô ta sẽ bị đánh đến gãy xương.

Từ đầu đến cuối, Phó Anh không nói giúp một câu nào

Hứa Tân Nhiên thầm nói với tôi: Phó Anh thậm chí còn oán trách Chu Viên Viên, cảm thấy bởi vì ý tưởng tồi tệ mà cô ta bị gọi phụ huynh

Sau sự việc này, Chu Viên Viên và Phó Anh chính thức từ mặt nhau

Điều tôi không ngờ là không lâu sau, Chu Viên Viên chủ động tìm tôi.

Trên mặt Chu Viên Viên vẫn còn vết bầm tím, cô ta không cao, ốm tong teo, cô ta thuộc kiểu ẩn trong đám đông là không ai có thể tìm thấy.

Nếu không đi theo Phó Anh, có lẽ mọi người sẽ quên luôn mặt Chu Viên Viên sau lần gặp đầu.

Tôi không thích ánh mắt của cô ta lắm: điềm tĩnh, lạnh lùng và đầy tính toán.

Tôi hỏi cô ta: “Chị tìm tôi có việc gì?”

Chu Viên Viên trả lời: “Lục Dao, chị biết em ghét Phó Anh, chị cũng ghét cậu ấy. Chỉ cần chúng ta liên thủ, có thể tiễn thẳng cậu ấy xuống địa ngục.”

Tôi nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi không tin chị”.

Chu Viên Viên nóng nảy: “Sao em không tin chị? Em cho rằng chị bằng lòng đi theo Phó Anh à? Em có biết cậu ấy đã làm gì chị không? em không biết chị ấy đối xử với những người xung quanh tệ đến mức nào đâu! Nói cho anh biết, chị hận cậu ấy từ lâu rồi, hận không thể băm cậu ấy thành ngàn mảnh.”

Tôi bình tĩnh nói: “Tôi tin chị hận Phó Anh, tôi cũng tin chị có thủ đoạn để đẩy Phó Anh xuống địa ngục. Nhưng tôi không tin nhân phẩm của chị, mời chị trở về.”

Chu Viên Viên lạnh lùng nhìn tôi một lúc lâu, sau đó cô ta khịt mũi rồi bỏ đi.

Nói thật, vừa rồi tôi thực sự bị cám dỗ, tôi rất muốn đồng ý lời cầu khẩn của cô ta, tôi rất muốn nhìn thấy Phó Anh bị người mà mình tin tưởng nhất đày xuống địa ngục.

Tuy nhiên, tôi đã kìm lại.

Nếu Phó Anh là một con hổ ngạo mạn ăn thịt người, thì Chu Viên Viên là một con rắn độc xảo quyệt. Bắt tay với cô ta giống như ngủ với rắn, sớm muộn gì cũng sẽ cắn lại bạn.

Một tuần sau, nghe nói Chu Viên Viên và Phó Anh lại hòa giải, thậm chí còn thân thiết hơn trước, như hình với bóng.

Lúc này, tôi không còn quan tâm nhiều đến bọn họ nữa.

Cuộc sống của tôi có một trọng tâm khác, đó là học tập. Điểm số của tôi ngày càng được nâng cao, trong kỳ thi tháng gần nhất, tôi đứng thứ hai trong lớp và đứng trong top 20 của khoá. Mối quan hệ của tôi với các bạn cùng lớp cũng trở nên hòa hợp hơn.

Phải nói rằng tâm lý của tôi cũng đã thay đổi.

Bây giờ tôi không còn bị ám ảnh bởi việc trả thù.

Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình: học tập chăm chỉ, sau này vào một trường đại học tốt và thay đổi hoàn toàn số phận của mình.

Một ngày nọ, tôi nghe được một tin sốc.

Cha của Phó Anh bị tố cáo trốn thuế và tham gia băng đảng, hiện đã bị bắt để điều tra.

Công ty bị đóng cửa, mẹ cô ta lấy hết tiền trong nhà và bỏ trốn cùng người tình. Chỉ trong một đêm, Phó Anh từ trên trời rơi bẹp xuống đất.

Phó Anh không thể chịu đựng nổi cú sốc này và trực tiếp bỏ học.

Người làm việc xấu cũng có ngày phải gánh chịu hậu quả.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc