Lời xin lỗi của Hứa Tân Nhiên đã mang lại ý tưởng mới cho tôi.

Trong những ngày tiếp theo, ngoài việc cố gắng học tập, sau giờ học tôi sẽ ‘tâm sự’ với những người bạn cùng lớp đã bắt nạt tôi dưới thời Phó Anh.

Thực ra tôi không làm gì họ, tôi chỉ phô trương sức mạnh để cho họ thấy bây giờ tôi đã khác xưa.

Hơn thế nữa, Phó Anh bây giờ không có cách nào giúp bọn họ.

Cho dù Phó Anh có quay lại cũng không dám ra mặt đâu.

Nhiều người đã thành thật thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi tôi, đồng thời họ hứa sẽ tránh xa Phó Anh.

Cũng có một hai người không biết trời cao đất rộng là gì, không những hống hách còn phát ngôn thô tục.

Đối với loại người như vậy, tôi cho rằng nên để họ trải nghiệm thử cảm giác “cơ bắp rung động” là gì.

Tôi bẻ điện thoại của họ thành từng mảnh.

Tôi không sợ họ sẽ méc giáo viên hay ba mẹ.

Thứ nhất, những cuộc ‘tâm tình’ của tôi với họ đều diễn ra trong những con hẻm nhỏ, không có người qua lại hay camera giám sát.

Thứ hai, về mặt lý thuyết, trường cao trung không cho phép sử dụng điện thoại di động. Dựa theo lời giáo viên, nhiệm vụ duy nhất của học sinh là học tập, điện thoại di động chỉ làm lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến hiệu quả học tập.

Vì vậy, tôi đang giúp các bạn học tập trung vào việc học đó nha.

Thứ ba, ai có thể tin rằng một cô bé nặng 40kg và thể lực bằng không lại có thể bẻ gãy điện thoại bằng tay?

Cứ thế, một tuần trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Kiểm tra giữa kỳ đã tới.

Tôi đã làm rất tốt trong kỳ thi lần này, có lẽ do tâm trạng thay đổi, cũng có thể do nhóm Phó Anh không tới quấy rầy nên cuối cùng tôi đã ổn định được việc học.

Tóm lại lần này tôi đứng thứ 5 trong lớp và lọt vào top 50 của khối.

Ngay khi kết quả bài thi được công bố, không chỉ cách các bạn trong lớp nhìn tôi thay đổi mà ngay cả giáo viên khi nói chuyện với tôi cũng trở nên trìu mến hơn.

Tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống cao trung của tôi lẽ ra phải như thế này.

Nhưng mà, ngay từ đầu, mạng sống này đáng lý ra đã bị Phó Anh và đồng bọn cướp đi, may mắn trời cao thương xót cho tôi có cơ hội làm lại.

Tôi càng tin tưởng hơn rằng mình phải lấy lại trọn vẹn cuộc sống của mình.

Ngay sau kỳ thi giữa kỳ, tôi gặp lại Phó Anh trong khuôn viên trường.

Có vẻ như cô ta đã giải quyết xong vấn đề với đám côn đồ đó.

Tôi hơi tò mò, không biết cô ấy đã làm thế nào để giải quyết nhỉ?

Nghe nói ba cô ta là một ông chủ giàu có và quyền lực, có lẽ ông ta đã đứng ra giải quyết.

Nhưng mà … Phó Anh sẽ sớm phát hiện ra trường học không còn giống như lúc cô ta rời đi.

Những người từng ngoan ngoãn đi theo phục tùng Phó Anh giờ đây ngày càng trở nên thờ ơ, thậm chí thường cố ý hoặc vô ý tránh mặt.

Nữ vương cao trung từng được mọi người yêu mến đã trở thành kẻ cô độc mà ai cũng phải tránh mặt.

Tôi tin rằng cảm thụ này không dễ chịu cho lắm đâu.

Phó Anh bị chúng bạn xa lánh, bên người chỉ còn lại mỗi Cao Viên Viên, quân sư quạt mo.

Nhưng tôi biết rõ, Phó Anh sẽ không rút ra được bài học nào từ việc này chứ đừng nói đến chuyện tự suy ngẫm.

Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời của Phó Anh luôn thuận buồm xuôi gió, cô ta đã quen với mùi vị của chiến thắng, sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại, đương nhiên càng không bao giờ từ bỏ ý đồ muốn trả thù tôi.

Cô ta và Chu Viên Viên tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha tôi đâu.

Nào, hãy lại đây!

Tôi đã sẵn sàng đón tiếp các bạn.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc