Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là mẹ với khuôn mặt mệt mỏi thấm đẫm nước mắt, tôi tưởng rằng mình vừa mơ một giấc mơ hão huyền.

Cho đến khi tôi cảm nhận được cơ bắp cường tráng trên cánh tay của mình.

Má ui!! Rắn chắc như sắt thép luôn đó!

“Mẹ sai rồi, Dao Dao, mẹ sẽ giúp con chuyển sang trường khác ngay bây giờ.” Mẹ nghẹn ngào nói với tôi: “Con đừng lo, mẹ sẽ đi cầu người ta. Dù cái mặt già này từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ không bỏ cuộc. Con yên tâm, mẹ không để con tiếp tục tới nơi địa ngục kia nữa đâu.”

Tôi vội nói: “Không cần đâu mẹ, đột nhiên con cảm thấy trường này khá tốt.”

Mẹ sửng sốt: “Nhưng … không phải con từng nói bạn cùng lớp luôn bắt nạt con sao? Và lần này con rơi từ cửa sổ xuống, có đúng không …?”

“Không, chúng con chỉ đang chơi với nhau thôi, cũng tại con vô tình té xuống đất.”

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của mẹ, tôi an ủi: “Mẹ nhìn đi, con không phải còn rất khoẻ sao. Thật ra, giữa con và đám bạn cùng lớp có một số mâu thuẫn nhỏ, con tự giải quyết được. Tối nay mẹ có ca trực đúng không? Mẹ tới chỗ làm đi, tới trễ lại bị phạt tiền đó.”

Sau khi dỗ mẹ đi, tôi nhảy ra khỏi giường, đi vòng vòng trong phòng và đá thử vài cú.

Tuyệt cú mèo, toàn thân tuy đầy vết bầm tím nhưng không có cảm giác đau, cơ thể tôi như không có trọng lượng tẹo nào, nhẹ nhàng khoẻ khắn. Tôi cầm cây truyền dịch bằng thép lên và thử uốn cong nó.

Cây cột cong vòng một cách dễ dàng.

Cảm ơn các vị thần linh, tôi sẽ quay lại để báo mối thù này.

Ba ngày sau, tôi trở lại trường cao trung (dựa theo VN thì nữ chính học lớp 11 trường cấp 3)

Tiết đầu tiên là số học, sau khi kết thúc tiết học, Hứa Tân Nhiên thản nhiên bước lại chỗ tôi.

Tôi biết thừa thể nào cô ta cũng lết xác lại đây gây sự, cô ta chỉ là đầy tớ của họ.

“Lục Dao, cậu đã kể gì với mẹ rồi?” Cô ta trầm giọng đe doạ, “Chuyện hôm qua là do cậu tự ngã xuống, không một ai đẩy, có biết chưa hả? Nếu dám nói lung tung thì coi chừng cái mạng của mình đó.”

Tôi chỉ tập trung dọn dẹp sách vở, không thèm nhìn Hứa Tân Nhiên lấy một lần.

Quê độ vì bị phớt lờ, Hứa Tân Nhiên dùng ngón tay chọt mạnh vào đầu tôi, “Cậu có nghe thấy lời tôi nói không hả?”

Tôi vẫn không thèm trả lời làm Hứa Tân Nhiên tức điên lên, dùng thêm sức gõ mạnh vào đầu tôi, “Tôi đang nói chuyện với cậu đó Lục Dao, cậu bị điếc hay bị ngu hả?”

Thành thật mà nói, bị chọt kiểu đó rất đau đó, nhưng đây là chuyện thường ngày, tôi đã quá quen rồi, chút chuyện cỏn con này sao sánh bằng những vết thương tôi tự trải nghiệm qua.

Nếu là trước đây, tôi đã cúi gầm mặt và cố gắng chịu đựng cho qua chuyện.

Nhưng bây giờ thì không!

Tôi thình lình đứng dậy, chọt thẳng ngón trỏ vô đầu Hứa Tân Nhiên.

Vừa đau vừa bất ngờ ập tới làm Hứa Tân Nhiên mất thằng bằng, cô ta lảo đảo lui về sau rồi té ngồi trên mặt đất.

Ngơ ngác một giây …

Hứa Tân Nhiên ôm đầu gào lên: “Lục Dao!!! Mày cmn bị điên hả! Đầu tao … má nó! Đầu tao đau quá! Con quỷ khốn kiếp!!”

Tôi mỉm cười nhìn Hứa Tân Nhiên: “Sao vậy, mình chỉ giỡn với cậu thôi mà, không phải bình thường chúng ta vẫn hay chơi như vậy sao?”

Nói xong, tôi lại sấn tới chọt vào đầu cô ta thêm phát nữa, lần này ta nhẹ tay hơn lúc nãy một chút.

Thật ngại quá, chưa quen tay lắm nên chơi hơi lố rồi.

Dù vậy vẫn làm Hứa Tân Nhiên đau đến choáng váng cả đầu, cô ta đau tới mức không thốt lên được câu nào ra hồn, chỉ đành phải bụm lấy đầu, nhìn tôi đầy hung dữ, ah kể thêm nữa, cô ta còn khóc nữa đó.

Ai đau mà chẳng rơi nước mắt, tôi hiểu mà.

Tôi nói: “Cậu sao vậy? Cậu thọc mình tận bảy tám lần nhưng mình chỉ làm có hai lần, có vậy thôi mà cũng khóc nữa. Tranh thủ về chỗ ngồi đi, sắp vào tiết mới rồi.”

Hứa Tân Nhiên với khuôn mặt tràn đầy nước mắt lảo đảo đứng lên, trước khi về chỗ còn để lại một câu: “Mày chờ đó.”

Lớp học lặng ngắt như tờ, tôi biết rõ bọn họ đều đang nhìn tôi trân trối, tim tôi đang đập bịch bịch liên hồi nhưng phải cố giữ khuôn mặt lạnh tanh.

Cảm xúc hưng phấn cùng kích động đang chạy rầm rầm trong mạch máu và xông thẳng lên đại não.

Đây là cảm giác báo được thù phải không nhỉ?

Thật tuyệt vời!

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc