Sau giờ nghỉ trưa, các bạn thấy tôi liền bỏ chạy, không khác gì nhìn thấy ôn thần.
Bình thường chẳng ai nhớ tới sự tồn tại của tôi trong lớp này, hôm nay có vẻ hơi khác nhỉ.
Bọn họ một bên thì trốn tránh, một bên thì lén lút nhìn rồi xì xào bàn tán, tôi còn nghe được một bạn nữ đang thì thầm với bạn cùng bàn, “Cậu biết tin gì chưa, Lục Dao điên rồi, trưa nay cậu ấy còn dám tranh chấp với Phó Anh luôn đó.”
Tôi quay đầu, lặng yên nhìn hai bạn đó, ôi tội lỗi, bạn nữ sợ tới mức ngậm miệng lại cúi đầu nhìn sách không dám nói câu nào.
Chậc, thật nhàm chán, chẳng có gì vui!
Tiếng chuông tan học vang lên, chương trình học buổi chiều vậy mà trôi qua trong nháy mắt.
Các bạn học nhao nhao thu dọn sách vở, động tác thật nhanh, tưởng đâu phía sau cái mông như bị ai đốt lửa. Tôi cố ý chậm rãi thu dọn sách vở, đợi tới lúc xong xuôi thì không còn bóng người trong lớp.
Tôi đeo cặp sách bước ra khỏi lớp.
Vừa ra tới cổng, tôi đã thấy vài bóng người đang lén lút bên góc đường.
Từ lâu tôi đã nghe nói Phó Anh rất nổi tiếng ở ngoài trường vì quen khá nhiều tay anh chị xã hội đen.
Vì vậy tôi rất háo hức mong chờ cô ta tìm tới những người đó để đối phó với tôi.
Tôi cố tình giả vờ không nhìn thấy rồi đi vào con hẻm nhỏ gần trường như không có chuyện gì xảy ra.
Con hẻm này rất vắng vẻ, không có người nào qua lại hay camera giám sát, tôi cố ý chọn con đường này để tiếp đón bọn họ.
Chẳng bao lâu sau, có hai thanh niên ăn mặc đúng chuẩn một tên lưu manh đầu đường xó chợ chặn đường tôi.
Cũng không bất ngờ lắm khi xuất hiện thêm một bóng người thứ ba ở lối vào con hẻm với ý đồ chặn đường rút lui của tôi.
“Này bé con, em tên là Lục Dao?” Thanh niên tóc vàng dẫn đầu hỏi.
Tôi nói, “Không phải, anh tìm nhầm người rồi.”
Tóc vàng cười bỉ ổi, lộ ra hàm răng thối: “Bé con, đừng lừa anh, anh khuyên bé nên nghe lời các anh em ở đây, nếu không, hehehe…”
Mấy lời anh ta nói quá ngô nghê, đây là những câu thoại trong phim truyền hình đẫm máu sao?
Tôi nói: “Anh nhanh lên được không? Tôi đang vội về nhà làm bài tập.”
Tóc vàng tức giận nói: “Thay vì uống rượu mời bé lại thích uống rượu phạt đúng không? Đừng trách bọn anh tàn nhẫn! Hôm nay anh sẽ cho bé con một bài học!”
Tên tóc vàng răng thối hùng hổ tiến về phía tôi
Tôi cởi cặp sách và cầm bằng một tay, tư thế đã sẵn sàng tiếp đón quân địch.
Cặp sách chứa đầy sách giáo khoa cấp 3, nặng tầm 10kg, cực kỳ thích hợp dùng làm vũ khí.
Tim tôi đập thình thịch, hơi lo lắng nhưng chủ yếu là phấn khích, lần đầu tiên đánh một chọi ba luôn mà.
Cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra sức mạnh mà các vị thần đã ban cho tôi!
Tôi vung cặp sách lên cao và táng thật mạnh vào mặt tên tóc vàng răng thối!
Chỉ nghe một tiếng “bang” thật lớn!
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy thân thể tóc vàng bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào thùng rác cuối hẻm .
Oh hô, tuyệt vời! Giống chơi bowling nhỉ!
Tôi nhìn hai người còn lại và nói: “Đừng lãng phí thời gian của các anh như vậy. Nào lại đây, từng người một hay cùng nhau xông vào?”
Hai tên côn đồ chết lặng tại chỗ.
Vì họ không chịu bước tới nên tôi không còn cách nào khác là phải tự thân vận động. Tôi lao tới, tiếp tục tung balo lên đập thẳng vào mặt từng người rồi ném cả hai vào thùng rác đầu hẻm bên kia.
Cứ như vậy, ba người đã nằm ngay ngắn trong thùng rác.
Thật đẹp làm sao!!!
Tôi không có ý định để ba người này đi dễ dàng như vậy đâu.
Công bằng mà nói, nếu đổi thành tôi trước đây, họ có tha cho tôi hay không?
Chắc chắn là không.
Cho nên tôi muốn họ nếm trải cảm giác bị người khác hành hạ là như thế nào.
Thần linh đại nhân, tạ ơn Ngài đã ban cho con sức mạnh, tôi thầm nói trong lòng, hôm nay con sẽ hành hiệp trượng nghĩa, tiêu trừ tai họa cho dân.
Vì vậy, tôi lại lôi ba người ra khỏi thùng rác.
Tên tóc vàng bị đánh lên bờ xuống ruộng vậy mà vẫn còn sức chửi bới nên tôi đá vào chân hắn.
Lại quên không kiểm soát tốt sức lực của mình, đá gãy chân anh ta mất rồi
Tóc vàng hét lên ngay lập tức.
Tôi giả vờ đá thêm cái nữa thì anh ta lập tức im lặng
Tôi nói: “Ba người các anh tìm tôi có chuyện gì?”
Ba tên côn đồ nhìn nhau, cuối cùng, tóc vàng rụt rè nói: “Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, do chúng tôi có mắt không tròng. Đại tỷ, nữ hiệp, bà cô nhỏ, xin ngài, xin hãy để chúng tôi đi!”
Tôi nói: “Nếu anh muốn tôi thả thực ra rất đơn giản. Mỗi người nhận một trăm cái tát, anh tát tên kia, tên kia tát tên đó, tên đó tát anh. Khi nào xong việc có thể đi.”
Ba tên côn đồ lại nhìn nhau.
Tôi nói: “Mọi người không tự làm chẳng lẽ đợi tôi ra tay?”
Chẳng mấy chốc, trong ngõ vang lên tiếng tát liên hồi.
“Tiếng nhỏ quá.” Tôi vừa nói vừa cắn hạt dưa, “Mạnh hơn một chút, mọi người chưa ăn hả? Để tôi nói cho các anh biết, nếu ai đó không sưng mặt, người tát họ sẽ chịu thêm hai mươi cái …” Tôi dừng lại, nhìn một lượt rồi cười nói tiếp. “… do chính tôi ra tay!”
Cuối cùng, những tiếng tát ngày càng to hơn.
Ba trăm cái tát giòn giã kết thúc, mặt ba người sưng vù không khác gì đầu heo, tôi vỗ tay hài lòng.
“Được rồi, mọi người lấy điện thoại di động ra đi.” Tôi nói.
Ba tên côn đồ đáng thương lấy điện thoại di động, tôi tìm tài khoản WeChat của Phó Anh để xem lịch sử trò chuyện giữa hai người. Phó Anh đã bí mật chụp ảnh tôi và gửi cho tóc vàng, đồng thời dặn anh ta “hãy chăm sóc em ấy thật tốt và tốt nhất hãy chụp vài bức ảnh”.
Cmn! Thật kinh tởm!
Tôi tiện tay chụp bức ảnh đầu heo của tóc vàng và những người khác gửi cho Phó Anh.
Sau đó bẻ gãy điện thoại của cả ba tên.
Ba cái điện thoại nát bét được xếp chồng thành một đống.
Ba tên côn đồ trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, bọn họ không kịp đau lòng cho điện thoại của mình vì bị doạ sợ đến choáng váng rồi.
Tôi nói: “Được rồi, đừng để tôi gặp lại anh. Cút đi.”
Ba tên côn đồ đỡ nhau bò trên mặt đất bỏ chạy.
Gửi phản hồi