Khi tôi về đến nhà thì trời đã gần tối.
Vừa mở cửa đã thấy mẹ đang bận rộn trong bếp.
“Dao Dao? Là con à?” Mẹ hỏi, “Sao con về muộn thế? Đồ ăn nguội hết rồi.”
Tôi nói: “Con thảo luận các vấn đề với các bạn cùng lớp sau giờ học, mải nói chuyện quá không chú ý đến thời gian.”
Mẹ cười: “Ôi, nhanh vào ăn đi.”
Tôi ngồi trước chiếc bàn ăn nhỏ nhìn mẹ vội vàng lấy ra vài đĩa đồ ăn còn nóng hổi trong nồi: da heo xào tiêu, thịt heo chiên, cà tím nướng. Mặc dù chúng không phải là sơn hào hải vị gì nhưng là món tôi thích nhất.
Mắt tôi chợt đau xót, không hiểu sao lại không cầm được nước mắt.
“Sao vậy Dao Dao?” Mẹ vội vàng hỏi: “Sao con lại khóc?”
“Không có gì đâu mẹ.” Tôi nói: “Ớt cay quá, cay quá.”
Mẹ thở dài: “Con ăn từ từ thôi, cơm không đủ thì trong nồi còn nhiều. Tới giờ mẹ phải làm ca đêm rồi.”
Tôi gật đầu: “Dạ, mẹ đi đường cẩn thận nhé.”
Nhìn bóng dáng mẹ , tôi thầm hạ quyết tâm: Vì ông trời đã ban cho tôi cuộc sống mới nên tôi phải trân trọng nó, không chỉ để giải quyết vấn đề bị bắt nạt mà còn phải sống một cách nghiêm túc.
Ăn xong, tôi ngồi vào bàn, mở sách ra và bắt đầu học.
Còn một tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ, tôi còn phải làm lại bài tập về nhà mà mình đã bỏ sót trong mấy ngày nằm viện.
May mắn thay, điểm số của tôi luôn rất tốt nên việc học tập đối với tôi tương đối dễ dàng.
Từ nhỏ tôi đã biết tầm quan trọng của việc học, điều kiện trong nhà không tốt, tôi biết rõ chỉ có học tập mới có thể thay đổi được vận mệnh của mình.
Vì vậy, tôi đã dành mọi thời gian và sức lực cho việc học.
Chính vì điều này, từ nhỏ tôi đã không có người bạn thân nào, mối quan hệ của tôi với các bạn cùng lớp cũng chỉ là quen biết bình thường.
Điều tương tự cũng xảy ra sau khi vào cao trung.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng họ chọn tôi chỉ vì tôi có ít bạn bè.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, tôi chưa bao giờ chọc tức bọn họ nhưng tại sao trong trường có nhiều người như vậy mà bọn họ chỉ bắt nạt tôi?
Có phải vì tôi không có bạn bè? Có phải vì tính cách thu mình của tôi? Bởi vì tôi không thể làm hài lòng giáo viên? Hay là do nhà tôi nghèo? Gia cảnh khó khăn, cha mẹ ly hôn? Hay là vì tôi trông “khó chịu”?
Tôi đã làm gì sai?
Không, không.
Bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu: họ chọn tôi không phải vì tôi đã làm gì sai.
Họ là những người sai.
Giờ đây đã đến lúc họ phải trả giá.
–
Ngày hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm.
Nguyên một ngày trời đều trôi qua rất yên bình, không ai dám đến trêu chọc tôi cả.
Tôi quyết định chủ động ra trận.
Tan học, tôi tìm Hứa Tân Nhiên.
“Hứa Tân Nhiên, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” Tôi nói.
Hứa Tân Nhiên sửng sốt, cô ta nhìn quanh tìm kiếm ai đó có thể giúp mình.
Tuy nhiên, giống như lúc không có ai giúp đỡ tôi khi họ đến bắt nạt, giờ phút này sẽ không có ai tới giúp cô ta, tất cả đều ngó lơ coi như không thấy.
“Cậu… cậu muốn làm gì?” Hứa Tân Nhiên hoảng sợ hỏi.
Tôi nói: “Cậu sợ cái gì? Tôi không biết ăn thịt người.”
Cô ấy trông còn sợ hãi hơn nữa.
Tôi hỏi cô ấy: “Phó Anh đâu? Hôm nay chị ta không đến trường à?”
“Không.” Hứa Tân Nhiên vội trả lời: “Chị ấy nói không được khỏe.”
“Thật sao?” Tôi hỏi một cách nghiêm túc.
Hứa Tân Nhiên rùng mình dưới cái nhìn của tôi.
“Tôi nghe nói Phó Anh hình như đã đắc tội với bọn xã hội đen.” Hứa Tân Nhiên lí nhí trả lời: “Chị ấy không dám ra ngoài, chị ấy… hình như còn nợ bọn họ rất nhiều tiền, hơn nữa chị ấy còn mượn tôi 300 tệ!”
Tôi hả hê cười thật to!
Đúng như tôi nghĩ, ba tên côn đồ chịu tổn thất lớn dưới tay tôi sẽ không bao giờ tha cho kẻ chủ mưu, Phó Anh, chúng sẽ khiến cô ta phải nhả ra rất nhiều tiền đó nhaaa.
“Chu Viên Viên thì sao?” Tôi hỏi: “Phó Anh có mượn tiền chị ta không?”
Hứa Tân Nhiên gật đầu: “Nghe nói mượn 500 tệ.”
Tôi biết rằng điều kiện của gia đình Chu Viên Viên không khác gì tôi.
Nhoáng cái đã cho Phó Anh vay quá nhiều tiền kiểu đó, cuộc sống cô ta sắp tới sẽ khó chịu lắm đây.
Phó Anh nói “mượn”, nhưng dễ gì có khả năng trả nổi.
Có lẽ, tình chị em giữa Phó Anh và Chu Viên Viên sẽ có rạn nứt.
Tôi quay sang nói với Hứa Tân Nhiên: “Cậu có thể đi.”
Hứa Tân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Cậu không được nói cho ai biết, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối.”
Tôi gật đầu.
Cô ấy bước được hai bước thì dừng lại, quay người lại, ngập ngừng nói với tôi: “Lục Dao, trước đây … tôi không muốn ức hiếp cậu, là mấy người Phó Anh ép tôi làm vậy … Cậu biết tính cách Phó Anh rồi đó, nếu tôi không nghe lời chị ấy, chị ấy sẽ xử lý tôi ”.
Tôi im lặng nhìn cô ấy và không nói gì.
Ta vẫn luôn biết Hứa Tân Nhiên bản chất không có ác độc, cậu ta chỉ hèn nhát, ngu xuẩn, mù quáng nghe lời người khác, đó chính là nguyên nhân cậu ta trở thành đầy tớ của đám người đó.
“Lục Dao, tôi xin lỗi.” Hứa Tân Nhiên ngập ngừng nói.
Tôi không chấp nhận lời xin lỗi.
Mặc dù cậu ta nói xin lỗi nhưng tôi biết nếu ngày mai Phó Anh lại kêu làm gì đó, cậu ta vẫn ngoan ngoãn làm.
Tôi nói: “Hứa Tân Nhiên, nếu cậu thực sự cảm thấy mình làm sai thì từ nay về sau nên thay đổi và vạch rõ ranh giới với Phó Anh. Bằng không, dù cậu có xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ đang lừa dối chính mình mà thôi. Hãy suy nghĩ đi! “
Nói xong, tôi bỏ lại Hứa Tân Nhiên đang trầm tư, xoay người rời đi.
Gửi phản hồi