☘️ Giới thiệu:
Tôi chạy vội vào thư viện, đôi giày của tôi ướt sũng vì cơn mưa lớn.
Lúc này, điện thoại tôi nhận được tin nhắn lạ: 【 Hãy nhìn ra phía sau cánh cửa. 】
Tôi bán tín bán nghi đi tới đó, nhìn thấy đôi ủng đi mưa mà tôi đã mất ba năm trước.
1
Đôi ủng của tôi rất dễ nhận ra, bởi vì nó có một vết cắt hình tam giác ngược ở miệng ủng.
Ba năm trước, vào ngày đầu tiên nhập học, trời mưa rất to, đôi giày vải duy nhất của tôi bị ướt sũng nên tôi đành phải mua tạm một đôi ủng đi mưa cũ. Sau khi mưa tạnh, tôi đã để đôi ủng phía sau cửa phòng ký túc xá để hong khô. Kể từ đó tôi không bao giờ tìm thấy nó nữa.
Ai mà ngờ được? Đôi ủng đi mưa mà mình đã mất ba năm trước, lại được tìm thấy trong thư viện.
Người báo tin này cho tôi là một người lạ. Tên WeChat của đối phương để trống không, không phải tên là “trống không”, mà là hiển thị trống. Tôi không biết người đó đã làm thế nào, trước đây tôi thậm chí không biết tên WeChat có thể được đặt để hiển thị trống.
Ảnh đại diện của người đó cũng rất đặc biệt. Nền đen thuần túy, trên đó có vô số đường màu trắng uốn éo thành một con mắt.
Khi phóng to hình ảnh, con mắt đó trông như đang nhìn chằm chằm vào tôi, vừa gây ấn tượng mạnh vừa khiến người ta rùng mình.
Tuy nhiên, tôi không nhớ đã từng thêm người bạn như vậy.
【 Bạn là ai vậy? Xin lỗi, tôi quên ghi chú tên của bạn, bạn có thể cho tôi biết được không? 】
Đối phương không trả lời tin nhắn tôi gửi đi. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng tâm trí của một người chuẩn bị thi cao học như tôi đã bị nhồi nhét đầy tài liệu ôn thi, không còn khả năng phân tâm vào những việc khác, nên tôi nhanh chóng quên đi chuyện này.
Ký túc xá trường chúng tôi mở cửa lúc 6 giờ sáng.
5 giờ 58 phút.
Tôi đúng hẹn đứng đợi ở cửa.
Bác quản lý ký túc xá nhìn thấy tôi, bác ấy đã quen với việc này. Vẫn còn sớm, thư viện chưa mở cửa, lúc này mà vào trong trường thì hầu như không gặp ai cả.
Tôi chui vào đình trúc, lấy tài liệu ôn thi thạc sĩ ra rồi bắt đầu chúi đầu học tập. Mãi vật lộn trong biển kiến thức, thời gian trôi qua lúc tôi không hay không biết, điện thoại đột nhiên vang lên làm tôi liếc mắt nhìn.
Cái nhìn này làm tôi đông cứng ba giây.
Trên màn hình điện thoại hiện lên, tôi thấy một ảnh đại diện quen thuộc. Người bạn lạ mặt đó lại gửi tin nhắn tới!
Vì tò mò, tôi mở WeChat, thứ hiện ra trước mắt tôi là một bức ảnh.
Ảnh chụp lưng tôi.
Chính xác hơn, là ảnh chụp khoảnh khắc tôi đang cúi đầu học trong đình trúc.
Nhìn từ góc chụp, người chụp ảnh rất gần tôi, ở ngay phía sau tôi.
Phát hiện này khiến lưng tôi đổ đầy mồ hôi lạnh.
Chung quanh đình trúc được bao quanh bởi trúc, chỉ có phía bên phải có một con đường đá nhỏ dẫn ra lối đi bên ngoài. Khi tôi đến, trong đình chỉ có mình tôi. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn ở đây và không thấy ai khác cả.
Nghĩa là, từ đầu đến cuối, trong đình trúc chỉ có mình tôi.
Vậy, ai đã chụp bức ảnh?
Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy một chút kỳ quái khó tả.
Theo góc chụp, tôi từ từ xoay cổ nhìn về hướng người chụp ảnh lẽ ra phải đứng.
Không có ai cả.
Gió sớm mai thổi vào người làm tôi nổi hết cả da gà.
Đột nhiên tôi không dám ở lại nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi theo con đường đá nhỏ rồi rời đi.
Trên lối đi bên ngoài đình, cô lao công đang quét dọn khuôn viên trường. Một đống rác lớn chất đống dưới chân cô ấy. Có lẽ cô ấy đã đứng ở đây quét dọn khá lâu rồi.
Tôi bất giác bước lên phía trước hỏi: “Cô ơi, cô có thấy ai đi ra từ đình trúc không ạ?”
Cô lao công dừng công việc đang làm, mặt tràn đầy nhiệt tình: “Cô bé, đã vào đại học mà vẫn chăm chỉ vậy! Cô quét ở đây một lúc lâu rồi mà chỉ thấy mỗi mình em thôi!”
Lời cô ấy nói như một tiếng sét đánh vào đầu tôi khiến nó ù đi. Không ai vào, cũng chẳng ai ra, lẽ nào bức ảnh của tôi là do ma chụp?
2
Tôi không còn tâm trí để học tập nữa, vội vội vàng vàng trở về ký túc xá. Hành lang bên ngoài ký túc xá dài như đường hầm. Bây giờ đang đúng vào thời gian hầu hết mọi người đều thức dậy, các phòng ký túc xá lần lượt bật đèn, giống như những ngôi sao không chớp mắt trong đường hầm.
Phòng ký túc xá của tôi ở tận sâu bên trong cùng.
Tôi bước vào hành lang, càng đi vào trong thì ánh sáng càng mờ, phía sau lưng lạnh lẽo như thể có một con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Lông tơ khắp người tôi dựng đứng lên.
Những thay đổi bất thường của cơ thể khiến tôi vô thức mím chặt môi.
“Cộp… Cộp… Cộp…” Tiếng bước chân của tôi chậm rãi, đều đặn, trầm lắng. Trong không gian im lặng bất thường, hình như âm thanh duy nhất này khiến mỗi bước đều giống đạp lên trái tim đang đập.
Đi được một lúc, có chất lỏng phản chiếu ánh sáng trên mặt đất.
Tôi nhìn kỹ mới thấy đó là một quả trứng bị đập vỡ.
Vỏ trứng, lòng đỏ và lòng trắng chảy tràn trên mặt đất.
Tôi vừa nghĩ tới một ý, tiếp tục bước qua quả trứng, đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
“Một bước, hai bước, ba bước…” Tôi thầm đếm trong lòng, đồng thời vểnh tai lên nghe, tinh thần tập trung cao độ.
Khi đếm đến bước thứ năm.
“Rắc…”
Tiếng vỡ nhỏ truyền đến, tôi giật mình dừng bước, quay đầu nhìn xuống đất.
Vỏ trứng đã vỡ, lòng đỏ bị nghiền nát.
Có dấu chân hình người giẫm lên lòng trắng trứng, đường nét của ngón chân vô cùng rõ ràng.
Mà,….ở nơi có dấu chân lại chẳng có ai cả, hẳn ở đó có người mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Tim tôi đập thình thịch.
Thầy cúng trong làng tôi từng nói, cúi đầu xuống nhìn qua chỗ giữa hai chân sẽ nhìn thấy ma.
Tôi hít thở thật sâu, từ từ cúi người, hạ đầu xuống nhìn qua chỗ giữa hai chân, nhìn về phía sau lưng. Điều đầu tiên hiện ra trong mắt tôi là hai chân của người đó, làn da có màu xám trắng bất thường, đó là kiểu xác chết bị đông lạnh lâu ngày ở tủ lạnh thường thấy trong phim, toát ra hơi lạnh âm u. Nhìn lướt xuống dưới…..
Đôi chân trần… Khung xương thô kệch… Đại khái có thể xác định đó là một người đàn ông.
Tôi còn muốn nhìn kỹ hơn, nhưng đột nhiên ánh sáng từ phía trước đầu tối đi.
Gần như trong nháy mắt, tôi rợn tóc gáy nhận ra, lúc này có thứ gì đó đang đứng trước mặt tôi và đang nhìn chăm chú vào tôi.
Còn tôi thì vẫn giữ tư thế cúi đầu.
Mồ hôi lạnh thấm ướt áo.
Tôi không dám nghĩ rốt cuộc thứ đang nhìn tôi lúc này là thứ gì? Âm thanh xung quanh như đều biến mất hết, thứ duy nhất có thể nghe thấy là tiếng trái tim tôi đang đập điên cuồng, và… Hơi thở trở nên gấp gáp vì quá căng thẳng.
Nỗi sợ hãi như một bàn tay lớn bóp chặt trái tim tôi, cả người ướt đẫm mồ hôi, tôi nghiến chặt răng đến mức thịt non trong miệng bị cắn đến đau nhói.
Tôi liều mạng đột ngột ngẩng đầu. Phía trước, bạn cùng phòng Thiên Phượng đang tựa vào tường, nheo mắt cười.
Cậu ấy giơ một tay lên, vẫy qua vẫy lại với tôi, nói: “Cậu to gan thật đó nha, dám ngẩng đầu lên nữa chứ.”
Tôi ngây người nhìn cậu ấy, đầu óc như một mớ hỗn độn, không thể suy nghĩ gì.
Thiên Phượng tiến lại gần tôi, nháy mắt tinh nghịch: “Cậu đã nhìn thấy hắn ta đúng không? Không uổng công mình đập trứng xuống đất.”
3
Hóa ra cậu ấy là người đã đập trứng. Đôi chân tôi bỗng mềm nhũn, phải vịn tường, suýt ngã xuống đất. Khi đã bình tĩnh lại, tôi hỏi Thiên Phượng: “Cậu có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu à?”
“Từ lúc sinh ra là mình đã nhìn thấy được rồi.” Thiên Phượng kiêu hãnh hất cằm: “Cậu không muốn biết mình làm gì à?”
“Cậu làm gì?”
Cậu ấy làm ra vẻ như dọa trẻ con, tạo hình vuốt hổ rồi hú lên vài tiếng: “TỚ! BẮT MA ĐÓ.”
Tôi bật cười, cậu ấy thật đáng yêu.
Theo tôi đoán, có lẽ Thiên Phượng không nói dối, ít nhất cậu ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi.
Điều tồi tệ là bản thân tôi lại chẳng biết gì cả.
Con đường duy nhất để tôi có thể biết thêm thông tin là hỏi Thiên Phượng.
“Cậu có biết thứ gì đang bám theo mình không?” Tôi hỏi.
“Vong hồn bị ràng buộc với đất.” Thiên Phượng trả lời: “Cậu đã bị vong hồn đất bám theo, hắn bắt đầu theo dõi cậu từ mười ngày trước và dùng những thủ đoạn cũ.”
“Một khi vong hồn đất bám vào một người, nó sẽ luôn theo sau người đó như cái bóng.”
“Ban đầu thì còn cách xa mười lăm bước, nhưng mỗi ngày sẽ tiến lên một bước, sau mười lăm ngày, khi đi vào thân thể người đó, người đó đã không thể cứu được nữa.”
Mười lăm ngày…
“Như vậy, hiện giờ hắn cách mình năm bước ư?”
Thiên Phượng liếc nhìn phía sau tôi, nhăn mặt ra vẻ chán ghét: “Hắn đã đến rất gần cậu rồi, gần đến mức mình có thể ngửi thấy mùi tử thi.”
“Tại sao hắn bám theo mình vậy?” Tôi hỏi.
“Ai mà biết được?” Thiên Phượng nhún vai, hình như nghĩ đến điều gì đó, cậu ấy lại nói thêm câu đùa ác ý vào: “Có lẽ vì cậu luôn đi một mình nên hắn dễ hại cậu.”
Có phải vì lý do này không? Trong lúc nhất thời tôi không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa?
Thiên Phượng che miệng cười khúc khích: “Chung Tập, cậu hướng nội quá ấy nhỉ~”
Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra rằng cậu ấy đang đùa.
“Có một chút.” Tôi thừa nhận.
Thiên Phượng khẽ vỗ vai tôi, đổi sang vẻ mặt nghiêm túc: “Tóm lại, vong hồn đất này đã phát hiện cậu nhìn thấy hắn, chắc chắn sau này hắn sẽ tìm cách hại cậu.”
“Tuy nhiên.” Cậu ấy tuyên bố đầy hùng hổ: “Mình có thể giúp cậu!”
“Cảm ơn.”
Tôi không ngờ mình nghiêm túc cảm ơn lại khiến cậu ấy kêu lên: “Cậu không thể thể hiện ra vẻ hào hứng hơn một chút sao? Có lẽ lúc này người bình thường nào nghe thế cũng đều sợ suýt chết rồi.”
“Tôi cũng khá sợ đấy.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
Cuối cùng cậu ấy đã nở nụ cười, khoác vai tôi rồi đấm vào ngực mình thình thịch: “Yên tâm, Chung Tập, mình sẽ bảo vệ cậu.”
Tôi không quen với sự tiếp xúc thân mật như vậy với mọi người, xoay vai một cách không tự nhiên, rồi lại cố gắng nói: “Cảm ơn.”
Thiên Phượng lắc đầu mạnh: “Đừng khách sáo, chúng ta là mối quan hệ sống chung ba năm mà!”
Tôi: “…” Thông thường, mối quan hệ sống chung không được dùng theo cách này. Nhưng thôi cũng được, dù sao tôi vẫn hiểu ý cậu ấy là gì.
4
Theo lời Thiên Phượng, vong hồn đất sẽ nhập vào người tôi sau năm ngày và lúc đó tôi sẽ chết.
“Có cách nào để trực tiếp giết hắn không?” Tôi hỏi.
Thiên Phượng lắc đầu bất lực, ra hiệu cho tôi nhìn vào lòng bàn tay: “Điều vong hồn đất giỏi nhất là trói buộc với sinh mệnh của người bị hại, cậu nhìn đường sinh mệnh trong lòng bàn tay của mình xem.”
Đường sinh mệnh là đường dưới cùng trong lòng bàn tay. Đường sinh mệnh của tôi kéo dài đến cuối lòng bàn tay, vốn dĩ đường này rõ ràng và trôi chảy, tuy nhiên theo nhắc nhở của Thiên Phượng, tôi mới nhìn kỹ rồi phát hiện, không biết từ khi nào mà gần đường sinh mệnh của tôi lại xuất hiện nhiều đường vân tay nhỏ li ti.
Ví dụ, nếu đường sinh mệnh của tôi là một dây leo to, những vân tay này giống như những dây leo nhỏ bám vào dây leo to. Chúng quấn quanh dây leo to, siết chặt không buông.
“Đồng mệnh có nghĩa là như vậy đấy.”
“Mệnh của các cậu bị buộc vào nhau, hắnchết thì cậu cũng chết. Nhưng nếu cậu chết thì hắncó được linh hồn của cậu.”
“Lợi ích đều thuộc về nó.”
“Sau khi bị buộc vào đường sinh mệnh, hắnphải luôn theo sau cậu từng giây từng phút, không rời xa một bước, theo thời gian trôi qua, đường sinh mệnh của hắn sẽ dần mạnh lên, siết đứt đường sinh mệnh của cậu, chỉ cần mười lăm ngày là được rồi.”
Tôi hiểu rồi. Vì đã bị buộc vào đường sinh mệnh, nên ngay cả khi có cách giết vong hồn đất, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì vong hồn đất chết cũng có nghĩa là tôi chết.
Mạng sống của tôi và vong hồn đất bị buộc vào nhau, liên quan mật thiết với nhau.
“Làm sao để gỡ bỏ đường sinh mệnh đây?” Tôi hỏi.
“Sét đánh.” Thiên Phượng nói ngắn gọn: “Ma quỷ đều sợ sét, một khi sơ sẩy, hắn sẽ bị đánh tan tành ngay.”
“Hiện tại hắn chỉ còn cách cậu có năm bước, chỉ cần chúng ta tìm đúng chỗ cho sét đánh, để hắn đứng trên điểm sét đánh, trước khi sét đánh xuống thì chắc chắn làm hắn sợ chạy mất.”
“Nó chạy thì đương nhiên đường sinh mệnh sẽ được giải trừ.”
Nói đến sét đánh… Trong đầu tôi không khỏi hiện lên hình ảnh bản thân bị đánh thành một người đen thui… Thiên Phượng lại lo lắng về một chuyện khác: “Đạo hạnh của mình còn nông cạn, không biết cách gọi sét.”
“Theo mình biết, không có ai trong trường của chúng ta tu luyện được bản lĩnh gọi sét cả.”
“Khoa bên cạnh có một đàn em tên Cổ Ưu, trong gia tộc của họ không thiếu các bậc trưởng bối biết gọi sét, tuy nhiên, lúc này mời trưởng bối ra mặt thì e rằng không kịp thời gian, hơn nữa những người như các trưởng bối của gia tộc truyền thừa Cổ thị đó, thường rất khó để mời.”
Nói đến đây, Thiên Phượng đột nhiên thẳng lưng, ngẩng đầu lên, đôi mắt lăn tròn, thỉnh thoảng cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, nâng giọng rồi hét lớn: “Nhưng mà!!”
Tôi hiểu ngay ý của cậu ấy là gì, cũng cố gắng phối hợp cho tốt, hỏi với giọng nghiêm túc: “Nhưng mà sao?”
Lần này, Thiên Phượng rất hài lòng với phản ứng của tôi, cậu ấy cười khúc khích, choàng vai tôi: “Nhưng mà, cậu may mắn đấy, hai ngày sau sẽ có một trận mưa giông lớn, đúng lúc có thể giải quyết vấn đề nguy cấp của cậu.”
5
Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước khi cơn mưa giông đến, tôi muốn thử tìm ra danh tính của vong hồn đất đó trước.
Thiên Phượng không mấy lạc quan về ý tưởng của tôi: “Trước đây trường của chúng ta là mộ tập thể, cậu biết mộ tập thể mà đúng không? Đủ loại người chết. Làm sao có thể tìm ra danh tính của hắn được.”
“Ý cậu đang nói rằng, vong hồn đất thường chết vì tự sát sao?” Tôi hỏi.
Thiên Phượng gật đầu: “Đúng vậy!”
“Người bình thường sẽ không chọn mộ tập thể để tự sát.” Tôi phân tích: “Có lẽ người này không chết trong thời kỳ mộ tập thể, có thể hắn ta đã chết sau khi trường được xây dựng.”
Thiên Phượng bất ngờ: “Có lý đấy nhỉ!”
Chiều hôm đó, cậu ấy tìm cho tôi một tập tài liệu mật, ghi chép rõ ràng từ khi xây dựng trường đến nay, trong hơn trăm năm, đủ mọi loại sự kiện tử vong đã xảy ra tại trường.
Tôi khó tin hỏi cậu ấy: “Sao cậu lại có thứ này vậy?”
“Mình xin từ trường đấy.”
“Sao trường lại đưa cho cậu?”
“Cậu đừng coi thường mình!” Thiên Phượng tức giận khohắn tay, nhếch môi thật cao: “Mình là bảo bối trấn trường của trường chúng ta! Để mời chúng mình vào, nhà trường không chỉ miễn học phí, mà còn phải thưởng tiền hàng năm! Chúng mình quý giá lắm đó!”
Nói xong, cậu ấy lo lắng nhìn xung quanh, miệng áp sát tai tôi, nhỏ giọng nhắc nhở tôi: “Suỵt, đây là bí mật, cậu đừng nói ra ngoài nhé.”
Tôi: “…” Giờ mới nhớ ra việc giữ bí mật, có phải là hơi muộn rồi không?
Theo tài liệu ghi chép, từ khi thành lập trường đến nay đã xảy ra tổng cộng năm vụ tự tử, trong đó chỉ có một người là nam giới. Người đàn ông đó tên là Bùi Tương An, chết mười hai năm trước, vào ngày hai mươi chín tháng tám âm lịch.
Hắn ta đã nhảy từ tầng thượng của tòa giáo dục số hai vào ngày sinh nhật của mình, chết ngay lập tức do va chạm.
Thật trùng hợp phải không? Vong hồn đất đi theo sau tôi cũng là nam giới. Tôi lập tức mỉm cười, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn: 【 Đã tìm thấy anh rồi, Bùi Tương An. 】
Tôi hy vọng thông qua phản ứng của đối phương để đoán định danh tính của hắn ta, tuy nhiên, đối phương không trả lời.
Hai ngày sau, vong hồn đất chỉ còn cách tôi ba bước cuối cùng.
Tôi bắt đầu cảm thấy luồng khí ma quỷ âm u ập đến từ phía sau mình, cả ngày cứ thổi hơi lạnh vào người tôi giống như máy điều hòa.
Thời tiết giông bão, bầu trời đầy mây đen, mây đen trĩu nặng, trông như sắp rơi xuống từ trên trời.
Tuy nhiên, mưa to vẫn chưa trút xuống.
Mãi cho đến tận đêm khuya mười hai giờ, cùng với một tiếng sét kinh hoàng, mưa ào ạt đổ xuống như trút nước.
Thiên Phượng bật dậy từ trên giường: “Cuối cùng cũng đến rồi, trận mưa giông siêu lớn!”
Cậu ấy lẹ làng trượt xuống giường, hào hứng hét với tôi: “Chung Tập, nhanh lên! Chúng ta đi ra sân vận động thôi!”
Phòng ký túc xá của chúng tôi khá đặc biệt, phòng bốn người nhưng chỉ có ba người ở, bình thường mối quan hệ của mọi người rất tốt nên cũng khá vui vẻ. Tôi ngẩng đầu nhìn giường của bạn cùng phòng đối diện là Trương Trác Nhiên, ra hiệu cho Thiên Phượng nói nhỏ tiếng hơn.
Lúc này Thiên Phượng mới nhớ ra mình đã làm phiền người khác, vội lấy tay làm hình loa, đặt trước miệng, dùng giọng thì thầm hét với tôi: “Chung Tập, nhanh lên~~~~”
Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ để xuất phát, mỗi người mang theo một cây dù.
Bấy giờ tòa nhà ký túc xá đã khóa cổng lại.
Thiên Phượng đánh thức cô quản lý ký túc xá dậy. Ban đầu cô quản lý ký túc xá còn cằn nhằn, nhưng khi thấy người đánh thức cô ấy là Thiên Phượng thì không hỏi gì cả, trực tiếp mở cửa cho chúng tôi.
Đến giờ, tôi đã quen với một loạt đãi ngộ đặc biệt mà Thiên Phượng được hưởng.
Thiên Phượng là người thích nói chuyện, dọc đường cậu ấy líu lo không ngừng giải thích với tôi: “Thời gian trước, phòng ký túc xá của nhóm Cổ Ưu cũng gặp vấn đề, vì không báo trước với cô quản lý ký túc xá nên suýt chút nữa đã hại chết người.”
“Từ đó về sau, trường đã để tâm và gọi tất cả bảo bối trấn trường bọn mình đến cùng một chỗ, để các cô quản lý ký túc xá ghi nhớ khuôn mặt của từng người một, sau này dù bọn mình làm gì, các cô quản lý ký túc xá đều sẽ hết sức hợp tác.”
Thì ra là vậy, chả trách được tại sao cô ấy lại hợp tác đến thế.
6
Tôi và Thiên Phượng song hành đi trong khuôn viên trường tối đen, gió thổi mạnh, sấm chớp rền vang, sau lưng tôi còn có một vong hồn đất đang bám theo.
Mặc dù, tôi không thể nhìn thấy hắn.
Đích đến của chúng tôi là sân vận động của trường.
Thiên Phượng nói nơi này thoáng nhất, thuận tiện để tính toán vị trí sét đánh.
Cậu ấy dùng một tay cầm dù, tay kia làm ra những động tác kỳ lạ. Sau khi làm xong thì cậu ấy nhặt một hòn đá, đi đến một chỗ rồi đặt hòn đá xuống đất, nói với tôi: “Chung Tập, đây là một điểm sét đánh.”
Tôi hiểu rõ, quay lưng lại với hòn đá, đi về phía trước ba bước thì dừng lại, hỏi Thiên Phượng: “Hắn đang đứng ở vị trí bị sét đánh phải không?”
Thiên Phượng vỗ tay cười: “Vị trí của cậu vừa khít luôn, vẻ mặt của hắn bây giờ trông xấu cực kỳ!”
Nghe vậy, tôi không di chuyển, quay đầu nhìn thẳng về phía sau. Tuy tôi không thể nhìn thấy vong hồn đất, nhưng tôi vẫn hướng về phía hắn rồi nở nụ cười khinh thường.
Tôi không nhìn thấy thì không sao. Miễn hắn có thể nhìn thấy là được.
“Này, cái này cho cậu.” Thiên Phượng nhét một vật vào tay tôi: “Cậu và hắn quá gần nhau, khi sét đánh xuống sẽ không tránh khỏi việc đánh trúng cậu, cậu cầm cái này đi.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Đó là một cây bút được khắc từ gỗ, đầu bút, thân bút, phần giữa đều màu đen, chỉ có phần đầu bút không có lông chồn mà được khắc bằng gỗ, chỉ có điều đầu bút bằng gỗ có màu đỏ.
“Đây là pháp khí của mình.” Thiên Phượng giải thích: “Cậu có thể dùng nó như cột thu lôi, xét theo một góc độ nào đó, nó còn hiệu quả hơn cả cột thu lôi.”
“Cậu chỉ việc giơ nó lên, sét điện tràn ra đánh vào người cậu cũng sẽ không gây hại cho cậu, ngược lại sẽ bị pháp khí hấp thụ, tăng cường sức mạnh của nó.”
Tôi nắm chặt cây bút gỗ, biết ơn nói: “Được.”
“Sét có thể đánh chết hắn không?” Tôi chỉ về phía vong hồn đất hỏi.
Thiên Phượng nói: “Trong tình huống bình thường, ma quỷ cảm nhận được mối đe dọa của sét điện sẽ chủ động từ bỏ việc đồng mệnh, chạy trốn về hang ổ của nó.”
“Chung Tập, cậu hãy nhớ kỹ, trước khi sét đánh xuống thì cậu nhất định không được quay người lại, một khi cậu quay người lại thì hắn có thể rời khỏi điểm sét đánh, cậu có hiểu ý của mình không?”
“Hiểu, yên tâm đi, mình tuyệt đối không quay người, cũng không chạy trốn, tuy nhiên mình rất muốn thấy dáng vẻ của hắn khi bị sét đánh, mình có thể quay đầu lại nhìn không?”
“Về lý thuyết thì quay đầu là có thể, chỉ là quay đầu thì dễ quay người, đây là bản năng của con người, vì vậy, mình khuyên cậu tốt nhất đừng quay đầu nha, bạn yêu~”
Vừa dứt lời, một tia chớp sáng rực bầu trời đêm. Vẻ mặt Thiên Phượng trở nên căng thẳng hơn, cậu ấy vội lùi ra xa mười bước, nghiêm túc nói: “Đến rồi!”
Chẳng mấy chốc cả hai đã nghe thấy tiếng ồn lớn vang lên ngay trên đỉnh đầu, tia chớp lách tách bắn ra những tia lửa, kèm theo một tiếng nổ lớn làm rung chuyển trời đất, sét kinh hoàng giáng xuống đất cách tôi chỉ ba bước.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy dòng điện chạy vào cơ thể tôi, di chuyển khắp tứ chi bách hài. Cả người tôi tê dại, đôi chân mềm nhũn khiến tôi quỳ nửa người xuống đất. Chỉ mới chớp mắt, những dòng điện này đã hội tụ vào cây bút gỗ, đầu bút lóe sáng phát ra tiếng xì xì rồi dần dần trở nên yên tĩnh.
Điều đầu tiên tôi làm là nhìn về phía sau, rất tiếc, tôi không thể tận mắt chứng kiến tình trạng thảm khốc của vong hồn đất.
“Đừng nhìn nữa~” Thiên Phượng chìa một bàn tay ra cho tôi, muốn kéo tôi đứng dậy: “Hắn đã bỏ chạy từ lâu rồi, có con ma nào dám để mình bị sét đánh đâu? Trừ phi hắn muốn tìm cái chết. Vong hồn đất đâu có ngu, hắn biết phải làm thế nào để sống sót mà.”
“Đi thôi, chúng ta cùng đi đến tòa giáo dục số hai bắt hắn!”
Tôi vẫn đứng đó không nhúc nhích. Thiên Phượng nghiêng đầu, mắt đầy khó hiểu.
“Sao vậy?” Cậu ấy hỏi.
Tia chớp giống như đèn flash, liên tục lóe sáng. Tôi im lặng bỏ qua bàn tay Thiên Phượng đưa ra, gom đủ sức rồi tự mình đứng dậy.
Thiên Phượng không vui chu môi nói: “Chung Tập, cậu thật sự rất khó ở cùng!”
Ánh mắt tôi lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn mặt đất: “Thiên Phượng, cậu nhìn xem.”
Tầm mắt của Thiên Phượng rơi xuống đất. Một tia chớp khác chiếu sáng bầu trời đêm, kéo dài cái bóng của tôi thành một đường dài.
“Thiên Phượng.” Tôi hỏi: “Bóng của cậu đâu?”
“Tại sao cậu lại không có bóng?”
7
Thiên Phượng không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ấy giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, trên người dần tỏa ra một luồng khí chết chóc.
Tôi cười khẩy: “Anh bắt đầu giả làm cậu ấy từ khi nào?”
“Để tôi đoán xem, có phải là khoảnh khắc tôi quay đầu lại không?”
“Nhưng, anh có biết không? Thiên Phượng khác với những người như chúng ta. Khi cậu ấy cầm dù, cậu ấy không bao giờ hạ vành thấp hơn mắt. Cậu ấy luôn nhìn thẳng vào mọi người một cách đường hoàng. Còn anh chỉ biết đi theo sau người khác, những thứ bẩn thỉu không dám phơi bày, chỉ dám hạ vành xuống để nhìn người khác.”
“Anh cũng biết mình không dám lộ mặt, phải không? Bùi Tương An.”
“Cả người anh toàn mùi ma quỷ, sao anh dám giả làm cậu ấy?”
Tôi dùng cây bút trong tay đâm mạnh về phía người trước mặt.
Tôi không chắc mình có đâm trúng không? Khi đầu bút gần chạm vào cơ thể đó, cơ thể ấy lập tức biến mất.
Đồng thời, tôi cảm thấy thế giới như ngừng lại một giây, không thể nghe thấy gì cả, như thể mình đã bị điếc vậy.
Chỉ trong chớp mắt, cảm giác tĩnh lặng này bị thay thế bởi tiếng sấm chói tai, tôi lại trở về với thế giới sinh động.
Thiên Phượng lao tới, nắm chặt cánh tay tôi.
Cả người cậu ấy ướt sũng từ đầu đến chân.
Cậu ấy đã vứt cây dù đi đâu rồi?
Mặt đầy nước mưa, ồ, không… Có vẻ như cậu ấy đã khóc.
Cậu ấy vừa khóc vừa cười, nhìn tôi đầy phấn khích và nói: “Trời ơi, cậu làm mình sợ chết khiếp, mình tưởng cậu chết chắc rồi, sao cậu nhận ra nó vậy? Ưm~ Tại mình chủ quan quá, suýt hại chết cậu~”
“Để mình nói cho cậu biết, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi! Vong hồn đất không chỉ đơn thuần là vong hồn đất, hắn là nguyên hồn của ác quỷ, thứ chúng ta gặp là ác quỷ đất, còn vong hồn đất đi theo cậu chỉ có thể coi là một tay sai nhỏ dưới quyền của nó mà thôi.”
“Cậu hiểu ý mình không? Chung Tập.”
Tôi từ từ chuyển động nhãn cầu, nhìn thấy cây dù vứt trên mặt đất.
Tôi cúi người nhặt dù lên, che trên đầu Thiên Phượng.
Cuối cùng, cậu ấy không còn bị mưa tạt nữa và hình như nước mắt của cậu ấy cũng ngừng rơi.
“Cậu từ từ nói cho mình biết, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi hỏi.
Thiên Phượng giơ ống tay áo ướt sũng lên lau mặt, cuối cùng cậu ấy cũng bình tĩnh lại.
Cậu ấy bắt đầu kể từ đầu những gì đã xảy ra: “Lúc nãy, khi sét đánh xuống, quả nhiên vong hồn đất đã chọn cách chạy trốn, hắn vừa chạy là mình lập tức đuổi theo ngay, mình muốn giữ hắn lại.”
“Nhưng, mình chẳng chạm được vào hắn, ngược lại còn bị một sức mạnh nào đó kìm giữ lại, mình phải trơ mắt nhìn hắn biến thành hình dạng của mình để lừa cậu, may mà cậu nhận ra, nếu không thì chắc giờ này cậu đã mất mạng rồi.”
Tôi nắm lấy điểm quan trọng, hỏi: “Sức mạnh gì đã kìm giữ cậu?”
Miệng Thiên Phượng méo xệch, cậu ấy lại muốn khóc: “Sức mạnh giống như của vong hồn đất! Mình có thể cảm nhận được, sức mạnh đó mới là chủ nhân, vong hồn đất đi theo cậu trước đây chỉ có thể coi là tay sai của nó!”
“Chỉ cần liên tục giết chết những người có tứ trụ bát tự hợp với mình, vong hồn đất sẽ biến thành ác quỷ, khó đối phó hơn nhiều.”
“Những người bị giết sẽ trở thành nguyên hồn của ác quỷ, phục vụ và cho ác quỷ đất mặc sức điều khiển.”
“Tuy nhiên, có một chuyện rất kỳ lạ…” Nói đến đây, Thiên Phượng lộ ra vẻ mặt bối rối: “Theo lý thuyết thì cậu là mục tiêu của chúng, lẽ ra ác quỷ đất phải xuất hiện ở đây cùng với vong hồn đất, và lừa cậu đến tòa nhà số 2 mới đúng, tại sao bản thể của nó không ở đây?”
“Khoan đã.” Tôi hỏi Thiên Phượng: “Cậu vừa nói, ác quỷ đất phải giết những người cùng sinh thần bát tự với nó mới có thể biến thành loài quỷ mạnh hơn à?”
Thiên Phượng gật đầu: “Đúng vậy.”
Tôi chợt nhớ ra: “Bùi Tương An sinh ngày 29 tháng 8.”
“Phải rồi.” Thiên Phượng nói: “Nếu Bùi Tương An chính là vong hồn đất, thì con ác quỷ đất đằng sau cũng phải sinh vào ngày 29 tháng 8.”
Tôi bất chợt nhìn về phía Thiên Phượng: “Trương Trác Nhiên cũng sinh nhật ngày 29 tháng 8, cậu quên rồi sao?”
Mắt Thiên Phượng trợn tròn.
“Hóa ra vậy!” Thiên Phượng kêu lên kinh ngạc: “Chúng ta ra ngoài nửa đêm mà Trương Trác Nhiên chẳng có phản ứng gì cả! Bình thường là cậu ta đã hỏi rồi!”
“Chết rồi! Chết rồi!” Thiên Phượng lo lắng đến nỗi giọng nói cũng run lên: “Trương Trác Nhiên gặp nguy hiểm rồi!”
Cậu ấy định chạy vội về phòng ký túc.
Tôi vội kéo cậu ấy lại: “Lúc này có lẽ cậu ta đã không còn ở phòng ký túc xá nữa.”
Thiên Phượng vội suy nghĩ: “Tòa nhà số 2!”
“Đi thôi! Chung Tập! Nhanh lên! Đến tòa nhà số 2!”
8
Ác quỷ đất muốn tìm được nguyên hồn phù hợp không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, một khi giết được nguyên hồn của ác quỷ thì lợi ích thu được cũng rất lớn.
Phương pháp hại người của nó cũng rất quan trọng.
Ban đầu ác quỷ đất chết như thế nào, thì nguyên hồn của ác quỷ cũng cần chết theo cách tương tự.
Bùi Tương An đã nhảy lầu từ tòa nhà số 2 và chết vì ngã, có thể thấy, ác quỷ đất cũng từng nhảy xuống từ vị trí tòa nhà số 2 và chết vì ngã.
Vì vậy, chắc chắn Trương Trác Nhiên phải đến tòa nhà số 2, lặp lại cùng một cách chết.
Nếu lúc này chạy đến tòa nhà số 2, có lẽ vẫn còn có thể cứu cậu ta.
Cơn mưa rào mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh, sau khi trút xuống một trận ầm ĩ, nói dừng là dừng.
Khi tôi và Thiên Phượng chạy đến tòa nhà số 2, vừa kịp thấy cơ thể của Trương Trác Nhiên rơi xuống từ trên lầu.
Tim tôi thắt lại vì đau đớn, không đành lòng nhìn cảnh tượng tiếp theo nên quay đầu sang một bên, nhưng lại thấy bàn tay Thiên Phượng nhanh chóng kết ấn trước ngực.
Khuôn mặt vốn thường hay cười và trẻ con của cậu ấy, lúc này lại không còn thấy chút ý định bất cẩn nào, chỉ còn sự nghiêm túc.
Ngón tay của Thiên Phượng múa lượn, linh hoạt như bướm, trông như có một sức mạnh vô hình đang hình thành ở đầu ngón tay cậu ấy.
Cậu ấy nhắm về phía cơ thể đang rơi xuống đó, hét lên lanh lảnh: “Đi!”
Một luồng gió dày đặc thổi qua tai.
Khi gần chạm đất, hình như cơ thể của Trương Trác Nhiên đã được một thứ gì đó đỡ lấy.
Trong lúc tôi vẫn còn đang kinh ngạc đã liếc mắt thấy Thiên Phượng lao ra như một quả pháo.
Cậu ấy vốn nhỏ bé, thế mà khi lao đến bên dưới Trương Trác Nhiên cậu ấy lại cố gắng dang rộng cánh tay, trong khoảnh khắc cơ thể Trương Trác Nhiên rơi xuống, cậu ấy đưa tay đỡ lấy đối phương.
Lực va chạm quá mạnh khiến cả hai cùng ngã xuống đất.
Thiên Phượng lót dưới thân Trương Trác Nhiên, bị đè đến nỗi cả người co quắp lại.
Nước mắt tôi trào ra ngay lập tức.
Tôi lao tới, đưa tay định đỡ Thiên Phượng nhưng lại sợ làm hỏng chuyện, chỉ có thể luống cuống ngồi xổm bên cạnh cậu ấy, hỏi: “Cậu có sao không?”
Thiên Phượng đau đến nỗi mặt nhăn mày nhó, thấy tôi lo lắng cho mình, cậu ấy cố gắng nặn ra một nụ cười nói với tôi: “Đừng lo, Chung Tập, mình không sao.”
Vẫn còn giả vờ mạnh mẽ, có vẻ như cậu ấy không có vấn đề gì lớn.
Tôi chớp mắt làm khô nước mắt, quay đầu nhìn Trương Trác Nhiên.
Hình như Trương Trác Nhiên không bị ngã nặng lắm, cậu ta đã bò dậy khỏi người Thiên Phượng.
“Trác Nhiên, cậu…”
Những lời còn lại, tôi nuốt vào bụng, bởi vì khi tôi đang nói, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Trương Trác Nhiên.
Đó hoàn toàn không thể là khuôn mặt của người sống.
Khuôn mặt của người sống rất khỏe mạnh và linh động, còn khuôn mặt của Trương Trác Nhiên lại có màu xanh xám.
Toàn thân cậu ta toát ra khí tử khí nặng nề, hai mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, nhãn cầu như những viên đá được hàn vào hốc mắt, không còn chuyển động theo ánh nhìn nữa.
Cậu ta đứng dậy với tư thế kỳ quái rồi đi về phía cầu thang.
Lúc này tôi mới nhận ra, chân phải của cậu ta đã bị biến dạng nghiêm trọng, xương gãy gần như đâm thủng da thịt, nhưng hình như cậu ta không cảm thấy đau, cứ thế đi lên cầu thang.
“Ác quỷ đất đang ở trên người cậu ta, họ đã đồng mệnh rồi.”
Thiên Phượng nhẫn nhịn cơn đau bò dậy từ mặt đất, nói với tôi một tin tức tồi tệ.
“Không thể để cậu ta nhảy thêm lần nữa, mình không thể sử dụng thuật thừa phong lần thứ hai.”
Thiên Phượng vừa nói vừa bắt đầu kết ấn với vẻ mặt ảm đạm.
Cậu ấy đọc một đoạn thuật chú ngắn, ngón tay múa lượn như trước đó, sau khi kết thúc động tác cuối cùng.
Cậu ấy lanh lảnh hô to: “Định!”
Và thế là, Trương Trác Nhiên đang leo cầu thang bị ép phải dừng lại, đứng yên bất động.
Tôi nhướng mày lên, miệng há to đến mức có thể nuốt cả quả trứng gà: “Đừng nói với mình đó là thuật định thân nhé?”
Thiên Phượng véo một đoạn ngón út, nói với tôi: “Chung Tập, mình có một tin xấu, thuật định thân chỉ có tác dụng trong một lúc thôi.”
9
Đúng lúc này, ánh mắt tôi chuyển từ Trương Trác Nhiên sang Thiên Phượng.
Tôi thấy phía sau Thiên Phượng có một người trắng bệch lơ lửng trên không trung.
Tôi nhận ra đó là vong hồn đất, Bùi Tương An!
“Thiên Phượng! Phía sau cậu!!”
Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, Thiên Phượng đã bị đè xuống đất.
Bùi Tương An như con khỉ đạp lên người cậu ấy, hai tay đè vai cậu ấy, còn hai cái đùi thì đạp lên cánh tay cậu.
Thiên Phượng bị đè mạnh đến mức không thể cử động.
Tệ hơn nữa, lúc này thuật định thân đã hết hiệu lực, Trương Trác Nhiên lại bắt đầu leo lên cầu thang.
Tốc độ leo cầu thang của cậu ta không hề chậm lại, như thể đã tăng nhanh tốc độ lên gấp ba lần, chỉ trong nháy mắt cậu ta đã lên được một tầng lầu.
Bùi Tương An há miệng.
Miệng của vong hồn đất có thể mở ra rất to, to đến mức có thể nhìn thấy răng và lợi, mà không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
Tôi nhìn bên trái mình là Trương Trác Nhiên, bên phải là Thiên Phượng, trong lòng như bị mèo cào chó gặm, ước gì có thể mọc ra ba đầu sáu tay!
Tôi chỉ cần có thể tranh thủ cho Thiên Phượng một chút thời gian.
Một chút thôi là đủ!!
Tôi đột ngột nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại những từ Thiên Phượng đã đọc khi sử dụng thuật định thân và những động tác tay cậu ấy đã làm.
Tôi loại bỏ mọi suy nghĩ khác, trong đầu chỉ còn từ ngữ và động tác của cậu ấy.
Trí nhớ của tôi vốn rất siêu việt, nếu không có khả năng học tập siêu mạnh, tôi không thể nào từ một ngôi làng nghèo khó trên núi thi đậu vào một trường đại học danh giá khó vào như vậy.
Tôi liên tục mô phỏng, gần như đi vào trạng thái quên mình, cho đến khi hét lớn: “Định!”
Trong khoảnh khắc từ “Định” bật ra khỏi miệng, tôi cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sức lực.
Đôi chân mềm nhũn khiến tôi quỳ xuống đất.
Mở mắt ra, tôi thấy vẻ mặt như thấy ma của Thiên Phượng, về phần Bùi Tương An đang đè lên cậu ấy chợt đứng yên bất động.
Tôi do dự chớp mắt, rồi cũng lộ ra vẻ mặt như thấy ma.
Thuật định thân có tác dụng thật sao?
Thiên Phượng thoát khỏi tay Bùi Tương An.
Cậu ấy không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi: “Chung Tập, cậu thực sự làm mình phải đánh giá lại cậu rồi đó!!”
Tôi ngơ ngác nói: “Tin mình đi, sự ngạc nhiên của mình không kém gì cậu đâu.”
Thiên Phượng bật cười ha hả, móc điện thoại trong túi ra ném cho tôi: “Mật khẩu sáu số sáu, gọi cho Hoàng Tạc, bảo cô ấy đến giúp.”
Ngay khi Thiên Phượng cười lớn, Bùi Tương An đã cử động.
Dù sao cũng chỉ là thuật định thân nửa vời, thời gian duy trì còn ngắn hơn cả một khúc…
Tôi đón lấy điện thoại, nhanh chóng mở khóa gọi điện cho Hoàng Tạc.
“Thiên Phượng Phượng, sao vậy? Nửa đêm rồi còn gọi điện, gặp chuyện gì à?”
Trong điện thoại, vang lên một âm thanh ồn ào.
Tôi nói ngắn gọn: “Tòa nhà số 2, mau đến cứu mạng.”
Rồi cúp máy ngay.
Không phải tôi không muốn hàn huyên, mà là tôi liếc thấy Trương Trác Nhiên đã gần leo tới tầng ba rồi.
Trong khoảnh khắc đuổi theo Trương Trác Nhiên, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ, không biết tôi còn có thể dùng thuật định thân được nữa hay không? Tôi có kéo được ác quỷ đất ra khỏi Trương Trác Nhiên hay không?
10
Hoàng Tạc đến với một cái ba lô trên vai. Ba lô của cô ấy khá giống với túi quân đội, to và chắc chắn.
Cô ấy ném ba lô xuống mặt đất ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn Bùi Tương An, hăng hái xoa tay.
“Thiên Phượng, mình đến giúp cậu đây!” Sau một tiếng hô, Hoàng Tạc vung nắm đấm rồi tham gia chiến đấu.
Tôi tranh thủ liếc nhìn.
Người tới viện trợ quả là một chiến binh thực thụ.
Cô ấy khác với Thiên Phượng, khi ra chiêu Thiên Phượng cần phải kết ấn, cần thời gian để niệm chú, cần nhiều sự chuẩn bị trước mới có thể tung ra một đòn tấn công, vô cùng bị động.
Hoàng Tạc chỉ cần hai nắm đấm. Chỉ đâu, đánh đó. Rất nhanh, trận chiến trở thành sân khấu của Hoàng Tạc. Cô ấy nhảy lên nhảy xuống, đột kích trái phải, như thể bị dồn nén đã lâu cuối cùng tìm được một bao cát, cô chỉ dám đánh dè dặt sợ rằng chẳng may đánh chết mất, không còn gì để chơi nữa.
Thiên Phượng lặng lẽ rút khỏi trận chiến: “Cậu cứ đánh đi, cậu cứ đánh đi, để cậu đánh cho sướng tay.”
Sự rút lui của cậu ấy đúng ý Hoàng Tạc!
Hoàng Tạc hét lên một tiếng lạ, vỗ hai cái vào nắm đấm, nhướng mày oai phong với Thiên Phượng: “Được, cậu cứ giao cho mình, mình sẽ trả thù cho cậu! Đánh cho hồn phách của hắn tan tành luôn!”
Thiên Phượng bật cười khúc khích rồi mặc kệ cô ấy, chỉ hỏi: “Trong túi cậu có dây thừng nào chắc chắn không? Mình đi giúp Chung Tập của mình trói Trương Trác Nhiên lại!”
Hoàng Tạc nói: “Có, cậu cứ tùy ý lục! Tất cả đều do mình lấy từ chỗ chị Hoắc đấy.”
Mười phút sau. Bùi Tương An bị Hoàng Tạc đánh tan biến. Khi hắn chết, ác linh trong cơ thể Trương Trác Nhiên phát ra tiếng kêu thê thảm. Âm thanh đó nặng nề và tràn đầy oán khí, ai nghe thấy cũng muốn lấy móng tay cào vào người mình.
May mà Thiên Phượng đã bắt một ấn mới khắc chế được ảnh hưởng của âm thanh.
Hình như Hoàng Tạc là người có tính cách như chó.
Cô ấy không chịu được khi thấy ác quỷ đất ra oai, bèn bước hai bước tới vung tay tát mạnh một cái lên người nó: “Gào gào tổ cha nhà mày, sắp đến lượt mày rồi đó!”
Tôi và Thiên Phượng trơ mắt nhìn khuôn mặt Trương Trác Nhiên sưng lên năm dấu tay.
Hai người chúng tôi: “…”
Hoàng Tạc: “Ơ? Đây có phải là ác quỷ đất không? Nó đồng mệnh với bạn cùng phòng của cậu à? Bạn cùng phòng cậu xui xẻo quá! Còn cứu được không? Phải nhanh chóng chữa chân cho cậu ta thôi.”
Tôi nhìn về phía Thiên Phượng, hỏi bằng ánh mắt: Báu vật trấn trường các cậu đều như vậy sao?
Thiên Phượng điên cuồng lắc đầu: Không không không, không phải vậy không phải vậy, chỉ có cô ấy mới như vậy thôi.
Sợi dây mà Hoàng Tạc mang đến không phải là dây thường. Thậm chí không cần phải trói, dây vừa chạm vào Trương Trác Nhiên đã lập tức quấn lấy cậu ta như con rắn, có vẻ như nó có thể cảm nhận được sự bất thường của Trương Trác Nhiên, giống chó săn quỷ vậy.
Hoàng Tạc vác Trương Trác Nhiên lên vai, một tay xách túi, một vai vác người, gióng trống khua chiêng tiến vào phòng ký túc xá của chúng tôi.
Chúng tôi bàn bạc về việc tiếp theo phải làm gì.
Ác quỷ đất và Trương Trác Nhiên có cùng chung số mệnh, không thể thẳng tay tiêu diệt được, phải làm như cách đối phó với Bùi Tương An, ép nó rời khỏi cơ thể Trương Trác Nhiên.
Nhưng, ác quỷ đất này rất xảo quyệt. Nó biết mình đã bị phát hiện, chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu thua, ít nhất không dễ dàng rời khỏi cơ thể Trương Trác Nhiên. Nó đã mất một nguyên hồn quỷ rồi, chắc chắn càng không muốn từ bỏ Trương Trác Nhiên, nhất định sẽ dùng mọi cách để kéo Trương Trác Nhiên nhảy lầu.
“Trước tiên chúng ta hãy nhốt người lại đã, để tránh có biến.”
Hoàng Tạc thành thạo dọn sạch tủ của Thiên Phượng, nhét Trương Trác Nhiên vào trong rồi đóng cửa, khóa lại, một loạt động tác như nước chảy mây trôi.
Làm xong tất cả, cô ấy lại rút một thanh kiếm ra khỏi ba lô, cắm vào khe hở dưới đáy tủ, cắm sâu đến tận cùng chỉ để lộ cán kiếm.
“Chúng ta mỗi người ngồi một bên, trấn giữ ở đây, chắc chắn nó sẽ không thoát ra được.”
Thiên Phượng thấy có lý.
Vì vậy, hai người nhấc một cái ghế đẩu, mỗi người ngồi một bên trái phải của tủ. Tuy nhiên, mông còn chưa kịp ấm thì ác quỷ đất bên trong đã va chạm dữ dội, cửa tủ bật ra ngoài, trực tiếp đẩy hai người họ ngã sấp xuống đất.
Thiên Phượng xoa mông đứng dậy từ mặt đất: “Cách này cũng không có hiệu quả!”
Hoàng Tạc nói: “Thứ này quá độc, chỉ dựa vào thanh kiếm của mình thì không thể kìm được, phải tìm chị Hoắc lấy một lá bùa thôi.”
Nói xong, cô ấy lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện tìm người.
11
Vài phút sau, có người gõ cửa.
“Chị Hoắc đến rồi!”
Hoàng Tạc nhảy dựng lên từ ghế đẩu, vui vẻ chạy đi mở cửa.
Một cô gái cao gầy từ bên ngoài cửa bước vào, tóc của chị ấy rất dài, tóc mái xéo che một bên mắt, khí chất rất lạnh lùng.
Vừa vào cửa, đôi mắt chị ấy như được lắp radar vậy, ngay lập tức nhìn về phía tủ chứa ác quỷ đất.
“Trong đó có gì vậy?” Chị ấy hỏi.
Thiên Phượng đưa cho chị ấy một chiếc ghế đẩu, định giới thiệu kỹ về ác quỷ đất.
“Ầm…” Không ngờ lúc này cửa tủ lại bị đẩy lên.
Nếu không có khóa giữ lại, có lẽ tủ đã vỡ từ lâu.
Hoắc Tình lạnh lùng liếc nhìn tủ, chị ấy không nói gì, chỉ đưa tay lấy ra một mảnh giấy bùa gấp thành hình tam giác từ trong túi , cẩn thận mở ra rồi hỏi: “Có keo dán không?”
“Đây ạ.” Hoàng Tạc lục từ túi ra một chai keo dán.
Hoắc Tình bôi keo dán xong, dán lên cửa tủ, ác quỷ đất vốn đang điên cuồng đập cửa lập tức im bặt.
Đôi mắt Hoàng Tạc sáng lên, giơ ngón cái: “Vẫn phải nhờ chị Hoắc mới giải quyết được! Chị vừa dùng bùa gì vậy ạ? Cho em một cái với.”
Không ngờ Hoắc Tình lại thật sự móc ra một cái nữa, ném cho cô ấy.
Hoàng Tạc giơ tay đón lấy, vui vẻ nhét vào ba lô.
Động tác thành thạo đến mức đáng sợ, xem ra cô ấy đã xin xỏ rất nhiều lần rồi… Đúng lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nói dịu dàng hỏi: “Có ai không? Tôi là Cổ Ưu đến thăm.”
“Có người!” Hoàng Tạc nhanh nhẹn chạy ra cửa:”Đến liền~!”
Trông cô ấy thực sự giống chủ nhân phòng ký túc của chúng tôi hơn cả tôi và Thiên Phượng…
Một mỹ nhân mặc sườn xám thanh lịch theo Hoàng Tạc vào phòng.
Hoàng Tạc: “Đùng đùng đùng đùng~ Mọi người đã đến đây đông đủ hết rồi!”
Tôi lặng lẽ nhường ghế đẩu dưới mông rồi mời mỹ nhân sườn xám ngồi, còn mình thì ngồi lên bàn học.
Mỹ nhân sườn xám mỉm cười với tôi, lịch sự nói: “Cảm ơn.”
Cuối cùng mọi người đã đến đủ.
Hoàng Tạc rất hài lòng. Cô ấy nói, kể từ khi trường tập trung họ lại với nhau lần trước, cái dịp mà họ đi gặp các cô quản lý ký túc xá nhằm nhớ được ai với ai. Khi đó cô ấy đã rất muốn tổ chức một buổi gặp mặt, hôm nay vừa hay có thể nhân cơ hội này để thực hiện ước nguyện.
Thiên Phượng cũng rất vui, cậu ấy lấy trái cây ra chiêu đãi bạn bè. Hai người chúng tôi cùng nhau rửa trái cây, miệng của Thiên Phượng cũng không ngừng, cậu ấy nói hết chuyện về ác quỷ đất cho mọi người nghe một lượt.
Vì vậy, bốn bảo bối trấn trường cộng với tôi— một kẻ “vàng thau lẫn lộn”, năm người chúng tôi, giữa đêm khuya trong phòng ký túc xá không bật đèn, vừa ăn trái cây vừa bàn bạc về việc sắp tới phải làm gì.
“Mời người dẫn sét, e rằng không kịp,” Hoắc Tình nói: “Bạn cùng phòng trong tủ của các em không thể đợi được tới lúc đó đâu.”
Thực ra ngay cả tôi, người không hiểu gì cũng có thể nhìn ra.
Chính vì Trương Trác Nhiên, mà họ mới tụ tập lại với nhau ngay trong đêm. Trước đây, Thiên Phượng đã từng nói với tôi một khi bị vong hồn đất nhập vào người thì đồng nghĩa với việc không cứu được nữa.
Vong hồn đất còn như vậy, huống chi là ác quỷ đất.
Có lẽ tình trạng của Trương Trác Nhiên rất nguy kịch, tính mạng như ngàn cân treo trên sợi tóc, sinh tử khó rõ.
Bốn người họ muốn cứu cậu ta.
Nhận thấy tôi và Thiên Phượng rất lo lắng, Hoắc Tình nhanh chóng bổ sung: “Ngay cả khi không dẫn sét thì vẫn có cách để buộc nó rời khỏi cơ thể Trương Trác Nhiên.”
“Cách gì vậy?” Thiên Phượng gấp gáp hỏi.
“Tìm ổ của nó, tiêu diệt sào huyệt.”
Thiên Phượng ngẩn người suy nghĩ, càng nghĩ mắt càng sáng lên: “Đúng vậy! Sao em không nghĩ ra nhỉ! Chắc chắn những quỷ vật như ác quỷ đất đã chiếm cứ địa phong thủy tốt nhất để nuôi dưỡng quỷ khí trong trường chúng ta, nếu sào huyệt của nó bị chúng ta phá hủy, chắc chắn nó sẽ lo sốt vó!”
“Đúng vậy.” Hoắc Tình nói: “Ý mà chị muốn nói chính là vậy đấy.”
Tuy nhiên chưa vui được mấy giây, Thiên Phượng lại chán nản hẳn ra: “Nhưng mà, tên ác quỷ đất này rất xảo quyệt, nó thậm chí còn biết lợi dụng người khác để dẫn em đi, khiến Trương Trác Nhiên lẻ loi, có lẽ sào huyệt của nó không dễ tìm chớ.”
“Thiên Phượng, cậu có bị ngu không vậy?” Hoàng Tạc chọc vào đầu Thiên Phượng: “Có Cổ Ưu ở đây, sào huyệt của quỷ vật nào mà lại không tìm được đâu?”
Nghe vậy, Thiên Phượng lập tức nhìn về phía Cổ Ưu. Cổ Ưu đang ăn từng miếng đào nhỏ, đột nhiên bị cái nhìn nóng bỏng ghim chặt vào người, em ấy nuốt đồ ăn trong miệng, lấy khăn giấy lau sạch khóe miệng, rồi mới điềm tĩnh nói: “Vâng, em có thể giúp.”
12
Cổ Ưu giỏi xem phong thủy.
Mặc dù bát tự sinh thần của ác quỷ đất thiếu năm, nhưng tháng và ngày thì rất rõ ràng. Dựa trên thông tin đã nắm được, chỉ mất chưa đầy một phút, Cổ Ưu đã tính ra được phương hướng đại khái của sào huyệt ác quỷ đất.
“Khi trường xây dựng, bố cục phong thủy do bậc trưởng bối trong nhà em coi xét, trước khi đến đây, em đã học thuộc rồi.”
“Trường của chúng ta có vài nơi rất thích hợp để nuôi dưỡng quỷ vật, không có gì bất ngờ, những địa điểm dưỡng quỷ này đều bị những quỷ vật mạnh mẽ chiếm cứ, về nơi ở của ác quỷ đất đúng là có một nơi như vậy thật.”
Ngón tay trắng trẻo thon dài của Cổ Ưu nhẹ nhàng chạm lên bàn học: “Ở chỗ sân vận động.”
“Hóa ra là vậy!” Thiên Phượng bừng tỉnh: “Hôm nay dù ác quỷ đất không xuất hiện ở sân vận động, nhưng chị vẫn bị sức mạnh của nó quấn lấy, hóa ra đó là sào huyệt của nó!”
“Đúng vậy.” Cổ Ưu giải thích: “Lý do bố trí nơi dưỡng quỷ thành sân vận động, là vì sân vận động chính là nơi để vận động, sinh lực tràn đầy, dương cương có hiệu quả khắc chế quỷ khí, khiến quỷ vật ngày một suy yếu.”
“Đáng tiếc, những gì bố cục phong thủy có thể làm được rất hạn chế. Qua bao nhiêu năm, quả thật trường học đã sạch sẽ hơn trước nhiều, nhiều quỷ khí đã được thanh tẩy tự nhiên, chỉ riêng những nơi dưỡng quỷ đó thì không thể bị loại bỏ tận gốc, cuối cùng chúng vẫn là mối họa tiềm ẩn.”
Hoàng Tạc nói: “Xét ở thời điểm này, đó lại không phải tin xấu.”
“Dưới sự chỉ điểm của gia đình Cổ Ưu, bố cục trường học chúng ta qua năm tháng dài đằng đẵng đã có hiệu quả xua đuổi quỷ vật. Chỉ có những nơi dưỡngquỷ đó là ít bị ảnh hưởng, cũng bởi vì vậy, những nơi dưỡng quỷ trong mắt quỷ vật mới càng quý hiếm.”
“Chúng ta hãy đi phá tan sào huyệt của ác quỷ đất, phá hủy nơi dưỡng quỷ của nó, để xem nó có nhịn được không!” Hoàng Tạc nói xong thì đắc ý đá vào cửa tủ một cái.
Kế hoạch phá hủy sào huyệt đã được quyết định.
Hoàng Tạc ở lại phòng ký túc xá để trấn giữ cửa tủ để phòng xảy ra sự cố, dù sao hiện tại ác quỷ đất đang bị nhốt trong tủ.
Phòng ký túc xá nguy hiểm hơn những nơi khác.
Những người còn lại thì theo Cổ Ưu đến sân vận động. Theo lý mà nói, với tư cách người ngoài cuộc, lẽ ra tôi không nên tham gia vào trận chiến sắp tới, nhưng Thiên Phượng lại mời tôi: “Chung Tập, cậu có muốn đi xem không?”
Tôi rất muốn đi, nhưng lại sợ làm phiền họ. Thiên Phượng vẫy mạnh tay: “Không phiền chút nào! Đi thôi! Cùng đi nào!”
Tôi liếc nhìn Hoắc Tình và Cổ Ưu. Họ đều rất thoải mái, hình như họ đều không phản đối việc tôi tham gia.
Vì vậy tôi đã đi cùng.
Thật bất ngờ, địa điểm dưỡng quỷ mà Cổ Ưu nói là rất quan trọng lại ở ngay chính giữa sân bóng đá, có nghĩa là, thông thường khi mọi người đá bóng, họ đều đang giẫm lên trần nhà của ác quỷ đất.
Thậm chí, việc này còn phiền nhiễu hơn cả việc nhảy đầm… Thật may mắn là ác quỷ đất có thể chịu đựng được…
Cổ Ưu xác định chính xác một điểm rồi bố trí kết giới, em ấy sử dụng những vật liệu mình mang theo, xây dựng một trận pháp phong thủy tên là “Phong Thanh Địch” xung quanh điểm trung tâm.
Tác dụng của trận pháp này là phân tán quỷ khí đã tích tụ tại địa điểm dưỡng quỷ.
Tôi không thể nhìn thấy quỷ khí. Tôi chỉ có thể cảm nhận rằng, sau khi Cổ Ưu bố trí xong trận pháp, điểm mà em ấy đã xác định giống như hộp Pandora được mở ra, có gió âm liên tục thổi ra từ bên trong.
Tôi có thể nghe rõ tiếng gió rít ù ù. Quỷ khí thoát ra, hoặc bị Hoắc Tình đánh tan, hoặc bị bùa chú ném ra nổ tung thành khói, hoặc bị Thiên Phượng thanh tẩy.
Thiên Phượng có pháp khí trong tay, đó là cây bút gỗ kia. Cậu ấy đặt tên cho nó là “Hồng Nương Tử”, mãi sau này tôi mới biết… Hồng Nương Tử bay phía trước Thiên Phượng, cậu ấy chỉ cần sử dụng thủ quyết và khẩu quyết đơn giản hóa là có thể thi triển pháp thuật, tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều lần.
Cậu ấy phụ trách giữ lại quỷ khí muốn trốn thoát là chính, chờ Hoắc Tình giải quyết nốt. Ba người họ hợp tác với nhau, gió âm không thổi ra ngoài nữa, chỉ rên rỉ xung quanh chúng tôi.
Đừng nói đến ác quỷ đất, có ai nhìn thấy tài sản mình tích lũy vất vả bị quét sạch như vậy mà ngồi yên được đâu?
Quả nhiên chẳng mấy chốc, một bóng người xuất hiện trên sân vận động.
13
Nếu nó không đột ngột xuất hiện, thì tôi thực sự sẽ tưởng nó là người.
Ác quỷ đất mặc áo sơ mi, khoác gile, quần tây, một bộ đồ tinh xảo có phong cách thời xưa, chất lượng vải thậm chí còn tốt hơn hầu hết mọi người.
Điểm khác biệt duy nhất với con người là nó không có mặt. Ngũ quan biến mất khỏi khuôn mặt khiến nó thêm phần quỷ dị.
Ngay khi ác quỷ đất xuất hiện, Cổ Ưu đã bước đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng dặn dò: “Núp sau lưng chị, đừng ra ngoài.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi và Cổ Ưu lui ra khỏi chiến trường, Hoắc Tình là người đầu tiên giao chiến với ác quỷ đất, Hoàng Tạc đi theo ác quỷ đất cũng nhanh chóng tham gia chiến đấu. Hai người họ chiến đấu với nhau có một sự ăn ý khó tả, như thể là đồng đội sát cánh nhiều năm.
Tuy nhiên Cổ Ưu nói với tôi rằng, thực tế đây là lần đầu tiên bốn người họ tụ lại tác chiến với nhau, trước đây mọi người chỉ toàn hành động đơn độc.
“Sức chiến đấu của em rất yếu, lúc này em không giúp được gì cho mọi người cả.” Cổ Ưu rất thẳng thắn nói câu này ra, trong lời nói không có những cảm xúc tiêu cực như tự ti hay tiếc nuối.
Thực sự thì em ấy cũng không cần có những cảm xúc tiêu cực như vậy. Mặc dù em ấy không giỏi chiến đấu, nhưng em ấy tuyệt đối không phải là người vô dụng.
Ngược lại, nếu không có em ấy, có lẽ cả nhóm sẽ không tìm ra cách để ép ác quỷ đất xuất hiện.
Chỉ là con ác quỷ đất này cực kỳ khó đối phó, khi Thiên Phượng sử dụng thuật định thân của mình lên người nó, chỉ có thể làm nó khựng lại trong chốc lát, không đạt được hiệu quả định thân một lúc như khi nó bị giam trong cơ thể Trương Trác Nhiên.
Bất đắc dĩ, Thiên Phượng phải sử dụng pháp thuật mạnh hơn để hỗ trợ Hoắc Tình và Hoàng Tạc vào những thời điểm quan trọng.
Ba người họ đánh với ác quỷ đất, trông như khó phân thắng bại.
Cổ Ưu nhìn chằm chằm vào trận chiến, ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Cứ tiếp tục như thế này không phải là cách, bạn cùng phòng của chị cần được cứu chữa kịp thời, nếu không tính mạng khó bảo toàn.”
“Trời sắp sáng rồi, trừ khi thông báo cho trường tạm đóng cửa ký túc xá và không cho sinh viên ra ngoài, nếu không, khi mọi người thức dậy và đến sân tập, sợ rằng sẽ gây ra tai họa không cần thiết.”
Cổ Ưu gọi tôi: “Chung Tập, chị giúp em một việc đi, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.”
“Việc gì? Em nói đi.”
“Em có hai cây đinh vàng, cần cắm đồng thời vào hai nơi, hai nơi này là tử huyệt của sào huyệt ác quỷ đất, cắm đinh vàng vào giống như đóng đinh lên hộp sọ của nó, nếu thành công, có thể làm nó bị trọng thương.”
“Chỉ là…” Cổ Ưu do dự nhìn tôi: “Người đóng đinh vàng sẽ bị phản phệ.”
“Đối với em thì phản phệ của ác quỷ đất không đáng kể.”
“Mấu chốt là chị… Chị sẽ bị thương.”
“Có thể chữa được không?” Tôi hỏi.
“Có thể chữa, em có thể đảm bảo với chị.”
“Được, vậy em đưa cho chị đi.” Tôi giơ tay nhận lấy một cây đinh vàng từ tay Cổ Ưu: “Dùng gì để đóng vào, có cần đi tìm hai viên đá không?”
“Không cần, dùng lòng bàn tay ấn xuống, tập trung tâm ý tự nhủ với mình, đinh vàng đóng huyệt.”
“Được, bắt đầu thôi!”
14
Tôi và Cổ Ưu mỗi người một cây đinh vàng, dùng lòng bàn tay ấn xuống. Theo lời Cổ Ưu, tôi tập trung tinh thần, trong đầu chỉ nghĩ đến một việc, đinh vàng đóng huyệt!
Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại như thể sinh ra một luồng lực đẩy đinh vàng cắm vào đất từng tấc một.
Đồng thời, bên tai cũng vang lên tiếng quỷ khóc thê lương, nghe vào khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Tôi không khỏi liếc nhìn. Vừa thấy cảnh này, suýt nữa tôi đã sợ đến mức hồn phi phách tán.
Ác quỷ đất nổi giận dữ dội, cơ thể của nó bỗng nhiên trở nên khổng lồ, làm rách nát quần áo trên người.
Nó kéo theo thân hình khổng lồ, lao thẳng về phía Cổ Ưu, hình như hắn hết sức căm ghét em ấy.
“Cẩn thận!” Tôi lo lắng hét lên.
Cổ Ưu ngẩng đầu nhìn tôi, như thể hoàn toàn không quan tâm đến cuộc tấn công sắp tới, thậm chí còn nở một nụ cười an ủi, ra hiệu cho tôi tập trung.
Người này bình tĩnh một cách quá đáng rồi đó!!! Nó là ác quỷ đất đấy! Cả ba người Hoắc Tình, Hoàng Tạc, Thiên Phượng liên thủ lại còn không làm gì được nó!
Và giờ đây, em ấy bị nhắm tới làm mục tiêu!
Tôi kinh hãi, nhìn thân hình khổng lồ đang lao tới, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Ác quỷ đất vươn móng vuốt, hung hãn chộp vào cổ Cổ Ưu.
Tim tôi ngừng đập trong giây phút này.
Tôi tưởng mình sẽ phải chứng kiến cảnh đẫm máu, tuy nhiên, cùng với tiếng rồng gầm chấn động đất trời, một luồng ánh sáng vàng chói lóa bùng lên từ người Cổ Ưu.
Uy thế bá đạo ẩn chứa trong ánh sáng vàng đó trực tiếp làm ác quỷ đất lao tới như muốn vỡ nát cả thân thể.
Tôi nhìn thấy sự kinh hãi trên khuôn mặt không có ngũ quan của ác quỷ đất.
Nó gần như không do dự, vừa quay đầu đã muốn bỏ chạy.
Lúc này, Hoắc Tình và Hoàng Tạc đã đến.
Cuộc chiến tiếp theo, tôi đã không còn duyên chứng kiến.
Trước mắt tôi tối đen, cơ thể như rơi xuống hầm băng.
Tôi bị phản phệ rồi.
Khi tôi mở mắt tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Thiên Phượng canh chừng ở bên giường bệnh, vừa ngâm nga, vừa gọt táo. Thấy tôi tỉnh lại, cậu ấy vui mừng như một chú chim nhỏ đập cánh: “Chung Tập~ cậu tỉnh lại đúng lúc quá! Có phải là do cậu ngửi thấy mùi táo không?”
Tôi nhìn trần nhà rồi khẽ chớp mắt, quay đầu hỏi cậu ấy: “Trương Trác Nhiên không sao chứ?”
Niềm vui biến mất khỏi gương mặt cậu ấy. Thiên Phượng cúi đầu, thõng vai: “Không thể nói là hoàn toàn không sao được, chỉ có thể nói là giữ được mạng sống, cậu ta phải dưỡng bệnh trong núi rất lâu, không biết có thể bình phục không nhỉ? Tuy nhiên, Cổ Ưu đã tính cho cậu ta, có lẽ là có thể bình phục… Chỉ là, không biết phải đợi đến khi nào thôi à?”
Tôi và Thiên Phượng đều hơi buồn.
Tôi cảm thấy, Thiên Phượng đang rất tự trách.
“Những người khác thì sao? Mọi người đều ổn chứ? Ác quỷ đất thế nào rồi rồi?”
Tôi cố gắng chuyển hướng chú ý của Thiên Phượng bằng câu hỏi mới, không muốn cậu ấy chìm trong cảm giác tự trách.
Dù sao, bất kể ai gánh vác sứ mệnh đều không thể đảm bảo chắc chắn có thể ngăn chặn mọi tai nạn xảy ra.
Mọi người đều đang cố gắng làm tốt việc của mình, mặc dù có thể kết quả sẽ không như ý muốn.
“Mọi người đều rất tốt, chỉ có cậu ngã xuống thôi.”
“Một tin tốt là, ác quỷ đất đã bị tiêu diệt, địa điểm dưỡng quỷ mà hắn chiếm đóng cũng đã bị phá hủy hoàn toàn.”
“Lần này thực sự rất nguy hiểm, nếu không có cậu giúp đỡ, có thể bọn mình sẽ không xử lý được ác quỷ đất.”
“Chung Tập, hay là cậu bái mình làm sư phụ đi!”
Thiên Phượng chớp mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó giống hệt như khi nhìn thấy món thịt kho tàu mà cậu ấy thích nhất.
“Cậu có thiên phú cao lắm, rất thích hợp bái nhập dưới cửa của mình.”
“Cậu cân nhắc một chút được không?”
“Tôi là người đầu tiên thấy có người chỉ thông qua việc bắt chước mà có thể thi triển thuật định thân đó! Nếu cậu bái mình làm sư phụ, sư phụ của mình cũng thấy ghen tị với mình cho mà xem!”
“Chung Tập, mình nói thật đấy, mình nhất định sẽ dạy cậu thật tốt~”
“Nếu mình dạy không tốt thì vẫn có thể nhờ sư phụ dạy.”
“Sư phụ không dạy được thì mình sẽ đi nhờ sư công.”
“Tóm lại, mình nhất định không làm cậu thụt lùi đâu!”
“Chung Tập~ sao nào? Được không? Đồng ý không?”
“Aaaa~~~ Mình không dám tưởng tượng nếu mình nhận cậu làm đệ tử, mình sẽ là cô gái nhỏ hạnh phúc đến mức nào nữa!”
Thiên Phượng làm nũng, nhất quyết bắt tôi gọi cậu ấy một tiếng sư phụ. Cậu ấy nói tiện nước làm bè, tuyệt đối không cho phép người khác đi đường tắt, phải định sẵn tôi trước mới an tâm, nếu không đợi đến khi tôi bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ bị cướp mất.
Tôi rất muốn nói với cậu ấy, không đâu. Dù chỉ vì trong tương lai có thể bảo vệ cậu ấy, người sư phụ mơ mơ hồ hồ này, tôi cũng không thể đi với người khác.
Chính cậu ấy đã cứu tôi khỏi tay vong hồn đất.
Điều đó tương đương với việc cho tôi cuộc sống thứ hai.
Nếu một ngày nào đó tôi cũng có thể sở hữu khả năng bảo vệ người khác, tôi hy vọng đệ tử của mình cũng có thể bảo vệ sư phụ, giống như bốn người họ đã dốc hết sức lực bảo vệ chúng tôi vậy.
(Hết)
Gửi phản hồi