Tôi đang livestream thì được kết nối với một kẻ xui xẻo.  

Anh ta đang bị quỷ đuổi giết.

Tôi chỉ điểm cho anh ta tìm một cây cổ thụ để trú ẩn: “Cổ thụ có linh khí nên che được khí của người sống, khiến ma quỷ không thể tìm thấy anh!”  

Người đàn ông hớn hở chạy đến nơi vừa được chỉ, nhìn thấy cây cổ thụ đã bị sét đánh đến cháy đen.  

“Chủ phòng, trên cây này có mắc một chiếc nhẫn vàng, là vàng ròng nguyên chất đấy!” 

Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, mí mắt tôi đã giật liên hồi!  

Ở nơi quỷ quái này mà có nhẫn vàng gì? Đó là mồi nhử để treo mạng người đấy!

Cây hòe cổ thụ này rõ ràng là ổ quỷ.  

Dùng nhẫn vàng dụ dỗ nhân loại tham lam đến gần rồi hút cạn sinh khí của bọn họ!  

“Chạy ngay đi!”  

“Nếu không chạy thì cái xác khô tiếp theo sẽ là anh đấy.”  

1.  

Tôi là Đinh Yêu, người gác mộ nhà họ Đinh.  

Khu mộ nhà chúng tôi chỉ chôn cất những kẻ tội ác tày trời.  

Những người này rất khó siêu thoát, khiến cho khu mộ lúc nào cũng trong tình trạng cung không đủ cầu, thiếu chỗ cực kì trầm trọng.  

Phía trên lại đang cần gấp đất ở khu mộ nên trực tiếp ép bức ra lệnh cho tôi mỗi tháng phải dọn ra ít nhất một ngôi mộ trống.  

Bất đắc dĩ, tôi đành bắt đầu mở phòng livestream.  

“Người gác mộ nhà họ Đinh, chuyên xử lý những thứ không sạch sẽ, càng bẩn càng thích.”  

Vận may không tệ nha.  

Vừa mới hô khẩu hiệu xong đã nhận được một yêu cầu kết nối.  

Đối diện là gương mặt đàn ông đang nhìn xuống ống kính, khuôn mặt to như quả bí đao, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt lớn.  

Thấy video đã được kết nối, biểu cảm trên mặt anh ta vừa kinh hãi vừa vui mừng, kỳ quái thấy rõ luôn.  

Tôi liếc mắt cái đã nhận ra ngay, người này đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ.  

“Xin chào, cho hỏi nên xưng hô thế nào? Bạn có yêu cầu gì cần trợ giúp không?”  

Đối phương không trả lời.  

Chỉ sau khi nghe được câu hỏi của tôi, anh ta mới run rẩy từ từ di chuyển camera điện thoại.  

Tôi nhìn thấy cảnh tượng phía sau anh ta.  

Đây là một vùng núi rừng, cỏ dại mọc um tùm, cây cối cao lớn, chỉ có duy nhất một con đường mòn lộ ra vài mảng đất trống.  

Trên con đường ấy, một thứ gì đó nhắm mắt cách đó không xa đang lẽo đẽo bám theo phía sau anh ta.  

Đó là một nữ quỷ chết rất thảm.  

Nhìn dáng vẻ kia, có lẽ là mới chết không lâu, quỷ hồn vẫn còn giữ nguyên hình dáng lúc chết.  

Tử trạng của cô ta trông rất đáng sợ, một mắt bị vật nhọn cứa ngang, chỉ để lại hốc mắt máu thịt đầm đìa, hai bên má bị mài mòn, lộ ra gò xương trắng hếu còn dính sợi tơ máu, xương cốt ở hai tay cũng bị lệch lạc nghiêm trọng, khiến hai cánh tay mở ngoặc ra thành hình chữ “bát”.  

Cư dân mạng trong phòng livestream ngơ ngác chấm hỏi đầy đầu: “???”  

“Anh bạn à, camera của anh chĩa vào đường núi làm gì? Bọn tôi đâu có hứng thú xem anh leo núi đâu.”  

“Hay là anh ta đến để chọc Đinh tỷ? Mở video rồi không nói gì, cái tật xấu gì thế này?”  

Cũng có cư dân mạng thông minh một lời đã đoán trúng: “Mọi người nói xem, có phải đường núi sau lưng anh ta có thứ gì đó mà chúng ta không nhìn thấy không?”  

Khu bình luận vì phỏng đoán này mà đồng loạt ồn ào phòng thủ: “Chết tiệt! Đừng nói nữa! Tôi sợ!”  

“Cảm giác đúng rồi! Mọi người không phát hiện ra sao, Đinh tỷ cứ nhìn chằm chằm vào con đường núi đó kìa?”  

“Đâu chỉ có mỗi Đinh tỷ không đâu? Trên cổ anh bạn kia nổi đầy da gà cục cục luôn rồi kìa, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh sao?”  

Người bình thường không nhìn thấy ma quỷ.  

Anh bạn này thì khác.  

Anh ta đã bị quỷ để mắt tới rồi.  

Tôi thấy tinh thần anh ta căng chặt như dây đàn, biết anh ta sắp bị doạ đến tiểu ra quần rồi, liền chậm rãi thông báo cho anh ta biết: “Tôi thấy cô ta rồi.”  

“Cô ta mới chết không lâu nên pháp lực không mạnh lắm, làm sao anh đụng phải cô ta vậy?”  

Người đàn ông trong video không dám thở mạnh, chỉ lắc lắc đầu.  

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, theo động tác lắc đầu của anh ta mà rơi xuống như thác đổ.  

Tôi có ý an ủi: “Chỉ là một tiểu quỷ chưa thành khí, cô ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn duy nhất là ‘quỷ đả tường’* mà thôi.”  

*quỷ đả tường: giống ‘ma đưa lối, quỷ dẫn đường’ bên mình

“Vậy đi, nếu anh tin tôi thì hãy làm theo lời tôi, tôi chỉ đường dẫn anh ra khỏi ‘quỷ đả tường’ này nhé.”  

Nghe vậy, anh ta vui mừng, gật đầu lia lịa.

Tôi cười cười, bảo anh ta xoay camera về phía trước.  

Yêu cầu này nghe rất đơn giản, nhưng thực chất tương đương với việc biết rõ có quỷ theo sau mà lại từ bỏ việc giám sát, để lộ lưng lại với quỷ.  

Đa số người nghe yêu cầu này, chắc hẳn trong lòng sẽ rất sợ hãi.  

Không ngờ người đàn ông đang sợ vỡ mật này, thế mà lại không chút do dự, thật sự xoay camera về phía trước, để lại bóng lưng cho nữ quỷ.  

Thế đã đủ thấy anh ta thực ra có chút can đảm.  

Quỷ được chia thành nhiều loại.  

Tiểu quỷ mới chết, đầu óc không thông minh lắm, chủ yếu là hành động theo bản năng.  

Lệ khí trên người nữ quỷ này rất nặng, hẳn là lúc chết cực kỳ không cam lòng.  

Tôi chỉ đường cho người đàn ông đó, anh ta cũng tin tôi, bước từng bước theo đúng hướng mà tôi chỉ.  

Chẳng mấy chốc, trước mắt liễu tươi hoa thắm, anh ta thoát khỏi mê cung quỷ.  

“Được rồi, thoát rồi,” tôi thở phào như vừa trút được gánh nặng, “anh an toàn rồi đó.”  

Lời còn chưa dứt, biến cố lại xảy ra.

2.

Nữ quỷ mới chết, pháp lực chưa mạnh lắm.

Lấy thi thể cô ta làm tâm điểm, chỉ cần ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của cô ta là có thể thoát được.  

Nhưng tôi không ngờ rằng, oán niệm của nữ quỷ này lại nặng như thế, khi cô ta thấy người đàn ông sắp thoát khỏi lãnh địa của mình, chỉ trong chớp mắt, lệ khí quanh người cô ta bùng lên dữ dội, bất chấp tất cả duỗi dài đôi tay hình chữ bát ra.  

Tay quỷ như cao su bị kéo giãn, lao vút về phía trước, quấn lấy chân người đàn ông tựa như đuôi rắn.  

Anh ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã bị đôi tay đó lôi ngược về phía nữ quỷ.  

Toàn thân nữ quỷ hóa thành cao su, quấn chặt lấy người đàn ông kia rồi siết cứng lại.  

Mặt mày anh ta tái mét, lớn tiếng kêu cứu: “Chủ phòng! Cứu tôi với!”  

Việc đã đến nước này rồi, tôi cũng lờ mờ hiểu ra: “Nói đi, anh có ân oán gì với cô ta? Sao cô ấy lại không muốn buông tha cho anh vậy?”  

Người đàn ông sợ tới mức run rẩy: “Không có ân oán gì hết! Thật sự không có mà!”  

Vịt chết vẫn còn cứng mỏ!  

“Vẫn không chịu nói thật à! Xem ra anh thực sự không muốn sống nữa rồi!”  

Người đàn ông giật mình, nhưng vẫn khăng khăng như cũ: “Tôi không có nói dối! Thật mà! Cô ấy là em gái ruột của tôi! Giữa chúng tôi làm gì có thâm thù đại hận chứ?”  

Tôi hoàn toàn không tin mấy lời giả dối này, hừ lạnh một tiếng, ép hỏi anh ta: “Vậy em gái anh chết như thế nào?”  

Khoé mắt người đàn ông mau chóng đỏ lên như nhớ lại điều gì đó, gương mặt gần như sụp đổ: “Là do sạt lở núi… Chúng tôi gặp sạt lở núi…”  

Lời giải thích này thực sự quá gượng ép.  

Khu bình luận nhảy ra nhanh như chớp: “Lừa quỷ à?”  

Người đàn ông bật khóc nức nở: “Lần này tôi và em gái về quê để xây lại nhà, chuẩn bị sống an nhàn tuổi già. Mấy năm nay sống ở thành phố, chúng tôi đã quá mệt mỏi vì áp lực rồi…”  

“Hiếm hoi mới về quê được một chuyến, tôi muốn vào rừng đi dạo một chút để ôn lại thời thơ ấu luôn chạy nhảy khắp nơi…”  

“Nhưng, nhưng… ngọn núi này không chào đón chúng tôi!”  

“Vừa đến đã gặp sạt lở. Đất đá cuốn chúng tôi xuống khe núi, tôi vất vả lắm mới bò lên được thì em gái tôi… đã không còn rồi!”  

Người đàn ông đau lòng đến tuyệt vọng, không giống giả vờ chút nào. Nhưng lòng người khó đoán, chỉ dựa vào vài câu nói, vài giọt nước mắt thì khó mà biết được sự thật.  

“Nếu đúng như lời anh nói, em gái anh chết vì tai nạn ngoài ý muốn thì không lý nào hóa thành quỷ rồi muốn quấn lấy anh, không cho anh rời đi.”  

Tôi thẳng thắn chỉ ra điểm đáng ngờ.  

Người đàn ông sững sờ trong giây lát: “Con bé không cho tôi rời đi?”  

Anh ta lẩm bẩm câu này vài lần, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào gương mặt dữ tợn của nữ quỷ kia.  

“Tiểu Tĩnh, em oán giận anh sao?”  

“Đúng vậy, chắc chắn là em phải oán giận anh, chính anh đã đề nghị lên núi chơi.”  

“Nếu anh không nằng nặc đòi lên núi, em đã không chết, em sẽ vẫn sống tốt.”  

“Tiểu Tĩnh, anh thực sự xin lỗi em.”  

“Là anh sai.”  

Người đàn ông vừa khóc vừa cười, đau khổ bi thương như thể cả thế giới sụp đổ.  

Anh ta không giãy giụa nữa, để mặc cho nữ quỷ trói mình, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng: “Thôi, chủ phòng, từ nhỏ em gái tôi đã dính người, tôi đi đâu cũng phải bám theo.”  

“Nếu giờ con bé không muốn tôi đi, muốn tôi ở lại cùng nó.”  

“Vậy thì ở thôi.”  

“Dù sao tôi cũng chẳng có gì luyến tiếc hay vướng bận, từ nhỏ cũng chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau mà lớn lên…”  

“Con bé mất rồi thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa… Cứ chết ở đây cùng nó… cũng để nó đỡ cô đơn.”  

Dù không chắc anh ta có thật lòng nghĩ như vậy hay không, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, tôi vẫn phải nhắc nhở:  

“Có lẽ anh không biết biến thành quỷ có nghĩa là gì? Nghĩa là linh hồn em gái anh sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong khu núi rừng này, năm này qua tháng nọ, không thể đi đâu được.”  

“Cô ấy có thể bị quỷ hồn khác mạnh hơn ăn mất, hồn phi phách tán.”  

“Hoặc có thể hại người, gây nghiệp chướng, trở thành con quỷ mạnh hơn, rồi bị thiên lôi diệt trừ tan thành tro bụi.”  

“Anh định ở cùng cô ấy? Bằng cách nào cơ? Lại thêm một con quỷ nữa à?”  

“Anh đang nghĩ gì vậy?”  

“Anh là anh trai, nếu thật sự yêu thương em gái, chẳng lẽ không phải nên giúp cô ấy thoát khỏi tội nghiệt, nhanh chóng đem cô ấy rũ hết nghiệp chướng, để cô ấy an giấc ngàn thu, mau chóng siêu thoát rồi luân hồi sao?”  

Một tràng lý lẽ lưu loát rành mạch của tôi khiến thần sắc người đàn ông đang từ tuyệt vọng chuyển sang hoài nghi, rồi cuối cùng trở nên kiên định, đến cả tôi cũng không khỏi hoảng hốt.  

Lòng người, hóa ra cũng không khó đoán lắm nhỉ.  

Nhìn phát là hiểu ngay.

3. 

Người đàn ông tự xưng là Lâm Tiểu Quân.  

Nghe xong những lời tôi vừa nói, Lâm Tiểu Quân khẩn khoản cầu xin: “Chủ phòng, xin cô hãy cứu em gái tôi với, giúp con bé siêu thoát đi! Tôi nguyện bán hết tài sản, dốc hết tiền của để tặng cho cô những món quà đắt nhất!”  

Giọng anh ta kiên quyết, ánh mắt cực kì kiên định.  

Ngay cả những cư dân mạng vốn hay nghi thần nghi quỷ cũng phần nào tin tưởng anh ta, không ngớt lời khen ngợi anh ta là người đàn ông chân chính.  

Tôi quyết định ném cho anh ta một vấn đề nan giải để thử thách anh ta một chút: “Nếu anh có thể thuyết phục em gái mình tự động cởi trói trả lại tự do cho anh, thì tôi sẽ nói cho anh biết cách để cứu cô ấy.”  

Lâm Tiểu Quân nhìn em gái mình, không chắc chắn lắm hỏi lại tôi: “Em gái tôi có nghe thấy tôi nói không?”  

“Có nghe thấy, nhưng chưa chắc đã hiểu được.”  

“Em gái anh rất yếu, đầu óc cũng không linh hoạt lắm.”  

“Anh có thể tưởng tượng rằng đầu óc cô ấy bây giờ rất hỗn loạn, giống như bị nhồi đầy bông gòn vậy, không thể trông chờ cô ấy hiểu được ý anh nói. Tuy nhiên, cô ấy có thể dựa vào bản năng để cảm nhận thiện ý hay ác ý của anh.”  

Lâm Tiểu Quân có chút tin tưởng.  

Anh ta chuẩn bị một chút, rồi nhẹ nhàng dỗ dành em gái: “Tiểu Tĩnh, em cởi trói cho anh được không?”  

Khuôn mặt của Lâm Tiểu Tĩnh nát bươm đến mức không thể nhận ra.  

Từ khuôn mặt máu thịt mơ hồ này, gần như không thể nhìn ra được bất kỳ biểu cảm nào.  

Cô ấy đờ đẫn, bất động, hoàn toàn không phản ứng gì với lời nói của Lâm Tiểu Quân.  

Lâm Tiểu Quân không hề bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Em yên tâm, anh không đi đâu cả, anh hứa với em, sẽ ở bên em, không đi nơi nào khác.”  

Lời này lại rất hiệu quả.  

Lâm Tiểu Tĩnh vốn đang trói chặt anh trai bỗng nới lỏng thân mình.  

Lâm Tiểu Quân cử động cơ thể, mặt mày hớn hở, liếc mắt ra hiệu với tôi rằng cách này có hiệu quả.  

“Có vẻ cô ấy rất quan tâm đến việc anh ở lại hay rời đi, anh có thể khai thác từ hướng này.”  

Quả nhiên, sau đó, Lâm Tiểu Quân liên tục đảm bảo với Lâm Tiểu Tĩnh rằng mình tuyệt đối sẽ không rời đi.  

Chỉ một lúc sau, Lâm Tiểu Tĩnh hoàn toàn buông lỏng anh ta.  

Lâm Tiểu Quân lấy lại được tự do, Lâm Tiểu Tĩnh lại trở về hình dạng nữ quỷ như trước, lẽo đẽo theo sau lưng anh.  

Sau sự việc này, Lâm Tiểu Quân chẳng còn chút sợ hãi nào, thậm chí anh ta còn bắt đầu đau lòng cho nữ quỷ, mắt đỏ hoe hỏi: “Tiểu Tĩnh, em có đau không?”  

Lâm Tiểu Tĩnh vẫn giữ khuôn mặt vô hồn.  

Lâm Tiểu Quân lau nước mắt, gạt bỏ yếu đuối, kiên cường nói: “Chủ phòng, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết cách cứu em gái tôi chưa?”  

Anh ta đã vượt qua thử thách của tôi, đương nhiên tôi sẽ không thất hứa.  

“Muốn cứu em gái anh cũng không khó.”  

“Lệ khí của em gái anh tuy nặng nhưng quỷ khí lại không đậm lắm. Quan trọng nhất là, cô ấy vừa mới chết không lâu, chưa từng hại người, cũng chưa ăn quỷ hồn khác nên không bị dính nghiệp chướng.”  

“Trong vòng 7 ngày sau khi chết, chỉ cần an táng hài cốt của cô ấy tử tế, sau đó tìm cách hóa giải lệ khí thì cô ấy sẽ có thể siêu thoát.”  

“Việc cấp bách bây giờ,” tôi đề nghị, “là an táng hài cốt của cô ấy cho chu toàn đã.”  

Lâm Tiểu Quân đồng ý ngay: “Được! Tôi sẽ làm ngay!”  

4.

Kỳ lạ thay.  

Lâm Tiểu Quân đi sâu vào trong núi, Lâm Tiểu Tĩnh không hề ngăn cản mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, dường như chỉ không muốn anh trai rời núi mà thôi.  

Đi khoảng hơn 10 phút xuyên rừng, từ xa, trong khung hình đã xuất hiện dấu vết núi bị sạt lở.  

Phạm vi ảnh hưởng không lớn.  

Cũng là số hai anh em họ xui xẻo, chỉ một khối đất đá nhỏ lở ra đã cướp đi mạng sống của em gái, còn khiến anh trai bị mắc kẹt trong rừng.  

Lâm Tiểu Quân lao thẳng đến khe núi, anh ta nhớ rất rõ thi thể em gái nằm ở đâu.  

Nhưng khi đến nơi, anh ta kinh ngạc phát hiện: thi thể biến mất rồi!  

Trong lòng Lâm Tiểu Quân sốt ruột như lửa đốt, duỗi cổ tìm kiếm khắp nơi.  

“Tôi nhớ rõ ràng là thi thể của Tiểu Tĩnh nằm ở ngay đây, sao giờ lại không thấy nữa?”  

Một cái xác to như vậy, nếu ở gần đây, chắc chắn nhìn sẽ thấy ngay.  

Thế nhưng, xung quanh lại chẳng có gì.  

Cư dân mạng cũng hùa theo: “Anh bạn, có phải là anh đã nhớ nhầm chỗ rồi không?”  

“Hay là lại sạt lở lần nữa, thi thể em gái anh bị vùi trong đất luôn rồi?”  

“Anh ta sẽ không lừa gạt chúng ta chứ? Nếu em gái anh ta thật sự chết ở đây, sao có thể không tìm thấy xác được?”  

Lâm Tiểu Quân không buồn xem bình luận.  

Anh ta đi quanh khu vực sạt lở một vòng, vẫn không tìm thấy gì, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.  

Đúng lúc này, Lâm Tiểu Tĩnh vốn đang im lặng theo sau bỗng nhiên gào lên thảm thiết? Khi Lâm Tiểu Quân nhìn lại, cô ấy đã lăn lộn trên mặt đất, kêu gào đau đớn vật vã.  

“Tiểu Tĩnh!”  

Lâm Tiểu Quân quỳ sụp xuống, theo bản năng đưa tay định đỡ.  

Ngón tay xuyên qua không khí.  

Người bình thường không thể chạm vào quỷ hồn.  

Lâm Tiểu Quân hoảng loạn đến mất cả lý trí, cứ liên tục hỏi tôi: “Chủ phòng! Em gái tôi sao vậy? Con bé bị làm sao thế?”  

Tay của Lưu Tiểu Tĩnh gãy gập thành hình chữ bát, xoay trở lại một góc kỳ quái, cố gắng che mặt.  

Trông như thể… mặt đang rất đau?  

Lòng tôi chợt chùng xuống, chưa kịp trả lời Lâm Tiểu Quân đang lo lắng.  

Khu bình luận cũng hoảng hốt y như anh ta: “Mẹ ơi! Tôi nghe thấy có tiếng hét thảm thiết kìa! Còn kinh khủng hơn cả đám mèo động dục dưới nhà nữa!”  

“Là Lâm Tiểu Tĩnh đang hét hả? Cô ấy bị làm sao thế?”  

“Ghét đôi mắt bình thường của mình quá, tôi cũng muốn nhìn thấy nữ quỷ mà, Bồ Tát ơi, khai quang cho mắt con một lần đi!”  

Lâm Tiểu Quân gấp gáp không ngừng gọi tôi: “Chủ phòng! Chủ phòng!”  

“Đừng nóng vội, từ từ đã.”  

Tôi chăm chú nhìn vào mặt Lâm Tiểu Tĩnh.  

Khoảng nửa tiếng sau, tiếng la hét dần yếu đi.  

Lâm Tiểu Tĩnh nằm co quắp trên mặt đất, thân thể vẫn đang run nhè nhẹ.  

“Tiểu Tĩnh, em sao rồi?” Lâm Tiểu Quân sốt sắng hỏi.  

Lâm Tiểu Tĩnh khóc thút thít ngẩng đầu lên.  

Lâm Tiểu Quân vừa nhìn thấy liền kinh ngạc thốt lên: “Tiểu Tĩnh! Mặt em…”  

“Mặt em lành lại rồi!”  

Lâm Tiểu Quân mừng rỡ nhảy cẫng lên!  

Đúng vậy.  

Khuôn mặt máu thịt lẫn lộn đầy máu me của Lâm Tiểu Tĩnh giờ đã trở lại bình thường.  

Làm sao còn chút dáng vẻ ma quỷ nào? Trông như thể cô ấy đã trở lại thành người.  

Sự thay đổi đột ngột này khiến Lâm Tiểu Quân vui mừng quá độ.  

Anh ta hướng camera về phía Lâm Tiểu Tĩnh, hét lớn với tôi: “Chủ phòng, mau nhìn này! Mặt em gái tôi lành lại rồi!”  

Đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn tôi một cách yếu ớt cũng đủ khiến lòng tôi mềm nhũn ra.  

Nhưng tôi lại chẳng vui chút nào.  

Lâm Tiểu Quân nhạy bén nhận ra sắc mặt tôi không ổn, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.  

Anh ta chợt nhớ ra, em gái mình đã chết rồi.  

Dù khuôn mặt này trông bình thường đến đâu đi nữa.  

Thì thứ trước mặt là quỷ, không phải người.  

Giấc mơ đẹp vỡ tan.  

Trong lòng Lâm Tiểu Quân trống rỗng, cứng rắn quay đầu qua một bên, khẽ hỏi tôi: “Chủ phòng, có chuyện gì vậy? Có gì không ổn sao?”  

Tôi nhíu mày, định mở miệng nói thì Lâm Tiểu Tĩnh đang nằm trên đất bỗng ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Quân.  

Trong khoảnh khắc này, biểu cảm trên mặt cô ấy không còn đờ đẫn vô hồn nữa, đôi mắt quỷ âm trầm tràn ngập nỗi khiếp sợ khiến người ta lạnh sống lưng.  

Dường như cô ấy dồn hết sức lực toàn thân, đưa tay về phía Lâm Tiểu Quân, thanh âm khàn đặc, mặc kệ cơn đau từ cổ họng, gắng gượng thốt lên một câu: “Chạy đi!”  

“Anh! Mau chạy đi!!!”

5.  

Cảm xúc mãnh liệt trong mắt Lâm Tiểu Tĩnh nhanh chóng biến mất, chỉ trong chớp mắt, bàn tay cô ấy vừa liều mạng vươn ra phía trước đã cứng đờ rồi buông thõng xuống.  

Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiểu Quân lại trở nên đờ đẫn.  

Như thể cô ấy vừa rồi chỉ là một ảo giác.  

Lâm Tiểu Quân sợ hãi toát mồ hôi lạnh, môi run rẩy gọi tôi: “Chủ phòng…”  

Tôi biết anh ta muốn hỏi điều gì.  

Những tiếng hét “chạy đi” như đòi mạng kia, không ai có thể phớt lờ cả!  

Tôi lắc đầu ra hiệu anh ta không cần hỏi nhiều, ngược lại hỏi anh ta: “Anh suy nghĩ kỹ xem, khi gặp phải sạt lở núi, có chuyện gì kỳ lạ đã xảy ra hay không?”  

Sắc mặt Lâm Tiểu Quân trắng bệch, cố gắng nhớ lại: “Không có gì bất thường… Chỗ chúng tôi đứng cũng tương đối cao, vụ sạt lở xảy ra rất nhanh, là tôi người nhận ra nguy hiểm trước nên lùi lại, nhưng phát hiện ra Tiểu Tĩnh vẫn đứng yên không nhúc nhích.”  

“Tôi muốn kéo con bé cùng chạy đi, nhưng… con bé đột nhiên ngã sang phải…” Nói đến đây, anh ta bất ngờ ngẩng đầu, “Giống như bị ai đó kéo mạnh vậy!”  

“Đúng! Chính xác! Tôi nhớ ra rồi!”  

“Lúc đó tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng tình hình nguy cấp, tôi cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy!”  

Khu bình luận sôi tràn lên: “Chết tiệt! Ý là sao? Giữa chốn núi rừng hoang vu thế này, ai mà đi kéo Lâm Tiểu Tĩnh chứ?”  

“Chẳng lẽ hai người họ đã gặp quỷ từ sớm rồi à?”  

“Tôi có một suy đoán táo bạo, không lẽ thi thể Lâm Tiểu Tĩnh đã bị quỷ đoạt mất rồi hả?”  

Lâm Tiểu Quân nhìn chằm chằm bình luận này: “Chủ phòng, bình luận nói có thật không? Thi thể em gái tôi bị quỷ đoạt mất rồi?”  

Đây cũng chính là suy đoán của tôi.  

Tôi nói đúng sự thật với Lâm Tiểu Quân về suy nghĩ của mình: “Khuôn mặt em gái anh sẽ không vô duyên vô cớ mà khôi phục lại như cũ, lý do duy nhất mà tôi có thể  nghĩ đến là có thứ gì đó đã mang thi thể của cô ấy đi, muốn thay thế cô ấy.”  

“Có lẽ thứ đó đã để ý đến hai anh em các anh từ sớm rồi, ngọn núi lớn như vậy, chỗ khác không sạt lở, chỉ sạt ngay chỗ hai người đứng, anh không thấy như vậy quá trùng hợp à?”  

Lâm Tiểu Quân giật nảy cả mình, da đầu tê dại.  

Tôi dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Thứ đó sau khi hại chết em gái anh, dễ dàng chiếm lấy thể xác của cô ấy, nhưng cơ thể em gái anh bị tổn hại rất nghiêm trọng, cần phải tu sửa gấp.”  

“Quỷ muốn sửa lại thân xác của con người, đương nhiên không phải đi tìm bác sĩ.”  

“Theo tôi biết thì máu thịt của trẻ em dưới 10 tuổi là hiệu quả nhất.”  

“Hút tinh khí của con người để giúp mình dung nhập với cơ thể mới.”  

“Ăn thịt trẻ con để tu sửa cơ thể bị tổn hại.”  

“Thứ đó hiện giờ có lẽ đang ở trong thôn làng dưới núi, thôn đó không an toàn, em gái anh thà hóa thành quỷ cũng không để anh rời khỏi khu rừng này, không phải để giữ anh lại với cô ấy, mà là không muốn anh xuống núi chịu chết.”  

“Cô ấy đang cố gắng hết sức để bảo vệ anh.”  

Lâm Tiểu Quân siết chặt nắm đấm.  

Anh ta dành một phút để tiêu hóa thông tin mà tôi vừa nói, sau đó, kiên quyết nói: “Chủ phòng, tôi muốn đòi lại thi thể em gái mình, xin cô hãy giúp tôi!”  

Khu bình luận đồng loạt: “Nghẹn ngào!”  

“Người anh em này có khí phách!”  

“Xem anh trai nhà người ta kìa, tôi vừa quay lại tát em trai mình một cái.”  

Nhưng mà, Lâm Tiểu Quân đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.  

“Muốn báo thù, trước hết phải xem bẩn thân mình có đủ năng lực hay không đã?”  

“Rảnh rỗi nghĩ chuyện viển vông, chi bằng nghĩ cách gì đó thực tế hơn, làm sao để bảo vệ quỷ hồn em gái anh không bị thứ đó xé nát ra.”  

Lâm Tiểu Quân nhận ra ý tứ trong lời tôi nói, đột ngột ngẩng phắt đầu lên.  

Đầu óc người này khá tỉnh táo đấy chứ.  

Tôi thầm thở dài trong lòng, nói với anh ta: “Có một việc anh cần phải biết.”  

“Một khi thứ đó hoàn thành việc dung hợp với cơ thể em gái anh, việc đầu tiên nó làm sẽ là tìm linh hồn em gái anh rồi giết cô ấy, để phòng cơ thể bị chủ nhân cũ đoạt lại.”  

“Anh hiểu ý tôi chứ?”  

Lâm Tiểu Quân chớp mắt hai cái rồi nặng nề gật đầu.  

Sự việc trọng đại.  

Tôi không nói nhiều với anh ta nữa, trực tiếp bảo anh ta gửi địa chỉ cho tôi qua tin nhắn riêng.  

Sau khi nhận được địa chỉ, tôi liền đứng dậy ra ngoài gọi điện cho Chu Cần, bảo anh ấy cử người ở gần đó đến trước.  

Xong việc, tôi quay lại phòng phát sóng trực tiếp nói với Lâm Tiểu Quân: “Đã có người trên đường đến cứu hai người rồi, lát nữa tôi cũng sẽ đến đó.”  

“Trước đó, tốt nhất anh và em gái asnên tìm một nơi để trốn đi.”  

Lâm Tiểu Quân hỏi: “Chúng tôi có thể trốn ở đâu bây giờ?”  

“Trong rừng đó có cây cổ thụ nào không?”  

“Có! Có một cây hòe cổ hơn 800 tuổi, người già trong thôn thường bảo nó có linh khí.”  

Đây quả là tin tốt!  

“Cây có linh tính thì càng tốt, có thể che giấu khí tức của người sống, khiến ma quỷ không tìm thấy các anh.”  

Lâm Tiểu Quân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: “Tôi sẽ dẫn Tiểu Tĩnh đến đó ngay!”  

6.

Cây hòe 800 tuổi đã bị sét đánh cháy đen thùi lùi.  

Cả thân cây đen kịt, khác xa với hình ảnh cây xanh bóng mát um tùm trong ký ức.  

Khi Lâm Tiểu Quân đến nơi nhìn thấy điều đó liền có cảm giác trời đất đang muốn diệt mình.  

Khu bình luận đều thương cảm: “Anh bạn này hôm nay ra khỏi nhà không xem lịch à?”  

“Sao mà xui dữ thần vậy trời! Làm gì cũng không xong.”  

“Tìm cây khác đi, đừng treo cổ trên một cây này.”  

Cư dân mạng chỉ lo xa cho thêm nhọc lòng.  

“Cây bị sét đánh là khắc chế quỷ nhất, không cây nào tốt hơn cây hòe cổ này đâu!”  

Cái đầu đang rũ xuống của Lâm Tiểu Quân vì câu nói này của tôi trong nháy mắt ngẩng cao lên.  

Ánh sáng trong mắt anh ta lại bừng cháy.  

Khu bình luận cũng xuất hiện vài “Gia Cát Lượng”: “Đúng là không biết gì, gỗ bị sét đánh chính là thứ quý giá đấy!”  

“Nếu mang ra bán thì giá trị phải lên đến hàng vạn tệ đó!”  

“Vũ khí bình thường không tấn công được quỷ nhưng gỗ bị sét đánh thì có thể, anh bạn, mau nhặt một cành cây để phòng thân đi.”  

Lâm Tiểu Quân không nói hai lời, lập tức chạy đến bẻ một cành cây nắm chặt trong tay.  

Khác hẳn với vẻ ủ rũ uể oải trước đó, giờ anh ta nhìn cái cây này chỗ nào cũng thấy thuận mắt: “Chủ phòng, cây này còn đâm chồi non này, chồi non trông dễ thương ghê á.”  

“Con người anh cũng may mắn đấy,” tôi đùa nói, “gỗ bị sét đánh mà vẫn còn sống càng có linh tính hơn gỗ chết nhiều.”  

Như để chứng minh lời tôi nói, nữ quỷ Lâm Tiểu Tĩnh đứng cách xa 3 thước, nơm nớp lo sợ, không dám tiến lại gần cây hòe già.  

Lâm Tiểu Quân nhận ra sự khó chịu của em gái: “Chủ phòng, không thì… chúng ta tìm chỗ khác đi, em gái tôi cũng sợ gỗ bị sét đánh.”  

“Gỗ bị sét đánh còn sống là thứ tốt nhất để đối phó với ma quỷ, đã gặp rồi thì đừng bỏ lỡ.”  

“Vấn đề của em gái anh không khó giải quyết, để cô ấy nhập vào người anh đi, quỷ khí của cô ấy không nặng, chỉ cần nhập vào anh thì dương khí sẽ lấn át quỷ khí, không những có thể tránh được gỗ bị sét đánh mà còn có thể lừa được thứ kia nữa.”  

Đây đúng là một ý kiến hay! Lâm Tiểu Quân cảm động đến rơi nước mắt.  

Không cần tôi nói nhiều, anh ta đã nhanh chóng chạy đi khuyên em gái mình.  

Hai anh em đang vụng về giao tiếp, đột nhiên, Lâm Tiểu Tĩnh lại ngã xuống đất gào thét đau đớn.  

Tâm trạng tôi trong nháy mắt lại chìm xuống tận đáy.  

Lại trơ mắt nhìn cơn đau thống khổ dày vò cô ấy hơn nửa giờ.  

Khi cơn đau cuối cùng cũng biến mất, đôi tay gãy quắp của Lâm Tiểu Tĩnh cũng khôi phục lại như cũ.  

Điều này nghĩa là, đã có sinh mạng thứ 2 bị tước đi… Tôi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Chu Cần nhanh hơn chút nữa, con ác quỷ kia đã ăn thịt ít nhất 2 người rồi!  

Lâm Tiểu Tĩnh như hồi quang phản chiếu, lại một lần nữa tạm thời khôi phục thần trí, không nói hai lời liền nhập vào người Lâm Tiểu Quân.  

Hai anh em tuy dùng chung một cơ thể, nhưng Lâm Tiểu Tĩnh thông minh ngoan ngoãn chỉ cuộn tròn mình lại.  

Quyền kiểm soát cơ thể hoàn toàn thuộc về Lâm Tiểu Quân.  

Lúc này, cơ thể Lâm Tiểu Tĩnh cơ bản đã khỏi hẳn, có lẽ thứ kia đang trên đường săn lùng cô ấy.  

Tôi hướng dẫn Lâm Tiểu Quân: “Đến dưới gốc cây hòe lấy một nắm đất đặt lên đỉnh đầu đi, nắm thật chặt, đừng để nó rơi xuống.”  

“Ngồi xổm hướng về phía gốc cây, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng quay đầu lại.”  

“Bất kể có ai gọi đi chăng nữa cũng đừng đáp lại, cũng đừng trả lời.”  

Lâm Tiểu Quân nói gì nghe nấy, lấy một nắm đất đặt lên đỉnh đầu, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.  

Xe Chu Cần cử đến đón tôi đang đỗ ở bên ngoài khu mộ.  

Bên ngoài ít có ai biết, khu mộ nhà họ Đinh chúng tôi được một mảnh cổ long lân trấn giữ.  

Long lân tỏa ra ánh sáng ngọc bích, xung quanh mọc ra bốn cây roi đánh quỷ cũng có màu xanh lục.  

Tôi đã lường trước được việc lần này ra ngoài có thể mất một khoảng thời gian nên đã nhỏ vài giọt máu vào long lân.  

Sắc xanh lục nhuốm màu đỏ của máu.  

Uy lực của roi đánh quỷ càng thêm mạnh mẽ!  

Tôi trừng mắt, giả vờ hung dữ, ánh mắt dừng lại ở từng góc quanh khu mộ như một lời cảnh cáo.  

Mấy người các người, tốt nhất đừng có nhân lúc tôi không có ở đây mà gây chuyện!  

Cảnh cáo xong, tôi hướng về phía một ngôi mộ gọi: “Lữ Chi Viễn.”  

Bóng quỷ cao lớn hiện ra từ ngôi mộ, bay tới rồi dừng lại trước mặt tôi.  

Khác với quỷ bình thường có hình dạng hoàn chỉnh cùng khuôn mặt xám xịt.  

Hình dạng người của Lữ Chi Viễn gần như không thể thấy rõ, cả người hắn bị bao phủ bởi quỷ khí đen thui dày đặc, chỉ lộ ra một khuôn mặt trắng bệch.  

Thoạt nhìn thì giống hệt như một đám sương đen đang đeo mặt nạ người.  

Nhìn vô cùng rợn người.  

Con quỷ này, nghiệp chướng nặng nề.  

Mỗi lần nhìn thấy tội nghiệt dày đặc trên người hắn, tôi lại không nhịn được mà thở dài.  

Tôi gọi Lữ Chi Viễn: “Đi với tôi một chuyến.”  

Mặt hắn không có chút biểu cảm nào, đáp: “Được.”

7.

Tài xế phóng xe lao như bay, cảm giác như 4 cái bánh xe sắp rời khỏi mặt đất luôn rồi.  

Tình thế quá khẩn cấp mà.

Chậm một phút thôi cũng là bất lực trước sinh mạng con người. 

Tôi bình tĩnh ngồi ở ghế sau xe, duy trì cuộc gọi video với Lâm Tiểu Quân.  

Có thể nhìn ra rằng Lâm Tiểu Quân rất căng thẳng, mồ hôi lạnh trên trán ướt đẫm từng lớp.  

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh ta.  

Rừng núi dần tối đi, màn đêm đang buông xuống.  

Thứ đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mà phía sau lưng lại trống trải.  

Đổi lại là ai thì trong lòng cũng sẽ run như cầy sấy thôi?  

Lâm Tiểu Quân thông minh xoay camera về trước hướng về phía sau lưng, như vậy dù có quay lưng lại vẫn có thể thấy được nguy hiểm có xuất hiện đằng sau hay không? 

Chỉ có điều, làm như vậy, những gì cư dân mạng thấy chính là khu rừng tối đen như mực.

Bọn họ kinh hồn bạt vía: “Hình như tôi vừa thấy có gì đó lướt qua!”  

“Chết tiệt! Đừng có mà hù người ta! Có cái gì lướt qua đâu? Cậu hoa mắt rồi à!”  

“Tim đập nhanh quá! Ngồi xổm trong phòng livestream của Đinh tỷ còn kích thích hơn cả xem phim ma nữa.”  

“Mấy người bớt cái mỏ lại xíu đi! Có nghĩ cho tâm trạng của anh bạn này không vậy.”  

Cũng có cư dân mạng khá tốt bụng: “Anh bạn, bình tĩnh, có chúng tôi ở đây, anh không cô đơn đâu!”  

“Đinh tỷ đang trên đường tới rồi, cậu cố lên, tôi là fan cứng của Đinh tỷ đây, tôi dám khẳng định với cậu là chị ấy rất có thực lực!”

Tôi hỏi Lâm Tiểu Quân: “Anh còn ổn không?”  

Anh ta còn có thể tự mình trào phúng: “Hôm nay độ xui xẻo của tôi có lẽ đã chạm đáy rồi, vừa nãy tôi còn phát hiện ra trên cây hòe có một chiếc nhẫn vàng đấy, vàng ròng hẳn hoi.”  

“Nhẫn vàng?” Tôi nghi ngờ, trên cây làm gì có cái nhẫn vàng nào?  

“Nó kẹt trong thân cây!” Lâm Tiểu Quân nói, “Tôi cũng thử lấy ra rồi nhưng không được.”  

Trong lòng tôi lập tức dâng lên cảm giác bất an: “Cho tôi xem.”  

Lâm Tiểu Quân có chút do dự, có lẽ là sợ bỏ lỡ tình hình theo dõi phía sau, nhưng tôi không cho anh ta cơ hội do dự nào, lạnh giọng ra lệnh: “Mau lên!”  

Bị tôi quát, Lâm Tiểu Quân không dám chần chừ nữa, lập tức quay camera lại chiếu vào chiếc nhẫn vàng đang kẹt trong thân cây.  

Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn kia, mí mắt tôi đã giật liên hồi.  

Ổn định xong tâm trí, tôi mới hỏi: “Không phải anh nói là cây hoè này đã mọc chồi non sao? Chồi non đâu? Cho tôi xem nữa.”  

Anh ta cầm điện thoại, loay hoay tìm tới tìm lui: “Lạ thật? Biến đâu mất rồi?”  

Nói xong câu này, Lâm Tiểu Quân cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, sắc mặt dần dần trắng bệch.  

Tôi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi: “Cái cây bị sét đánh hôm đó, có phải cũng đánh chết người rồi không?”  

Lâm Tiểu Quân đáp: “Không biết nữa, nhà tôi dọn lên thành phố rồi… không nghe thấy tin tức gì cả…”  

Tôi không chần chừ nữa, hét lên với anh ta: “Chạy đi!”  

Lâm Tiểu Quân ngây người: “Hả?”  

“Chạy!” Tôi gào lên, “Tránh xa cái cây đó ra! Mau lên!”  

Chân của Lâm Tiểu Quân phản ứng nhanh hơn cả não, vừa nghe câu đó đã bắt đầu rục rịch.  

Chỉ thấy anh ta vụt một cái đứng bật dậy khỏi gốc cây, hoảng loạn chạy thẳng vào trong rừng.  

Ngay lúc đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong rừng.  

Mới đầu chỉ là một chấm trắng ở phía xa xa, thoáng cái đã hiện ra ở bụi rậm cách đó 10 mét.  

Đó không phải Tiểu Tĩnh thì còn là ai nữa?  

“Anh ơi, anh định đi đâu vậy?”  

Bóng người giống hệt Lâm Tiểu Tĩnh kia sờ lên mặt mình, dường như không biết cười thế nào nên khóe miệng cứng đờ cứ nhếch lên, lộ ra nụ cười gượng gạo giả tạo.  

Lâm Tiểu Quân nuốt nước bọt liên tục, trạng thái tinh thần gần như sụp đổ.  

Nữ quỷ Lâm Tiểu Tĩnh che miệng cười khúc khích.  

Nó nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng rạch một đường trước ngực Lâm Tiểu Quân, Lâm Tiểu Tĩnh đang ẩn trốn trong cơ thể của Lâm Tiểu Quân lập tức bị nữ quỷ túm lấy.  

Nữ quỷ cười toe toét, vươn tay nắm lấy bả vai Lâm Tiểu Tĩnh, nhẹ nhàng giật mạnh một cái.  

Một tiếng thét đau đớn vang lên, cánh tay Lâm Tiểu Tĩnh bị tàn nhẫn xé toạc ra khỏi cơ thể.  

Nữ quỷ cầm cánh tay kia, khoé mắt chân mày đều tràn ngập vẻ hưng phấn.  

Nó ôm lấy cánh tay mà gặm nhấm, trong miệng lộ ra hàng răng nhọn hoắt, chỉ cắn một cái đã xé được một miếng thịt từ cánh tay xuống.  

Nó nhai nuốt chậm rãi, nói: “Thơm quá~”  

Quỷ hồn của Lâm Tiểu Tĩnh đau đến nỗi trợn trắng mắt.  

Nghe tiếng em gái kêu la thảm thiết, Lâm Tiểu Quân nóng hết cả đầu, lúc này, anh ta quên đi sự đáng sợ của nữ quỷ, giơ cây gậy gỗ bị sét đánh lên, gào thét xông tới.  

Cây gậy quơ tới quơ lui loạn xạ, đập thẳng vào người nữ quỷ.  

Nhưng nữ quỷ lại không hề né tránh, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên cao đầy khinh thường.  

“Vô ích thôi,” tôi lắc đầu trước màn hình, nói với Lâm Tiểu Quân, “Nó là quỷ Bính*, không sợ gỗ bị sét đánh đâu.”  

*靐鬼: quỷ bị sét đánh (靐: sấm sét)

Hầu như không có con quỷ nào là không sợ gỗ bị sét đánh, ngoại trừ quỷ Bính.  

Loại quỷ này sinh ra từ gỗ bị sét đánh.  

Sét đánh vào cây, cũng đánh chết người.  

Người chết phải có oán hận.  

Cây phải là âm mộc.  

Chỉ có âm mộc mới nuôi được quỷ.  

Thiên thời địa lợi nhân hòa, ba thứ đều phải hội tụ đầy đủ, mới có thể nuôi dưỡng ra một con quỷ Bính.  

Trước đó không phải là tôi không nghĩ đến khả năng này.  

Nhưng mà chỉ có cây chết mới nuôi được quỷ Bính.  

Lúc đó, tôi không biết cái gọi là chồi non, kỳ thực cũng giống như chiếc nhẫn vàng kia, chỉ là cái bẫy của quỷ Bính.  

Cái cây này là hang ổ của quỷ Bính.  

Nó treo nhẫn vàng lên cây, mục đích là để dụ dỗ những kẻ tham lam đến gần, sau đó hút sạch sinh khí của bọn họ.  

Có lẽ dưới gốc cây hoè này đã chôn không ít xác khô rồi.  

Quỷ Bính sớm đã phát hiện ra hai anh em nhà họ Lâm đang chạy đến đây nên nó dùng chồi non giả để lừa tôi, khiến tôi sơ ý rơi vào cái bẫy của nó.  

Dã quỷ ngu ngốc, cô hồn yếu ớt, quỷ càng thông minh thì càng khó đối phó.  

Bị một con quỷ lừa nên tâm trạng rôi cực kỳ không vui!  

8.

Quỷ Bính nghiến răng, thè lưỡi ra liếm môi.  

Nó cảm thấy đã nắm chắc được phần thắng rồi, nào ngờ trong rừng đột nhiên lại vang lên tiếng chuông.  

Âm thanh vang vọng giữa rừng núi tĩnh lặng.  

Quỷ Bính nhíu mày.  

Biểu cảm này ngược lại rất tự nhiên, giống như lúc người ta mất kiên nhẫn khi bị làm phiền.  

Người của Chu Cần cuối cùng cũng tới.  

Họ tản ra trong rừng cây, vây chặt lấy quỷ Bính.  

Tiếng chuông vang lên chỉ là sự khởi đầu, theo lý thuyết mà nói thì lẽ ra tiếng chuông sẽ khiến quỷ bị choáng váng.  

Nhưng với con quỷ Bính này, tiếng chuông vẫn chưa đủ, nó chỉ cảm thấy phiền phức thôi, không những không suy yếu mà ngược lại lệ khí trên người nó còn tăng thêm vài phần.  

Lâm Tiểu Quân bị một sợi dây leo quấn chặt, treo ngược trên không trung.  

Gậy gỗ bị sét đánh đã rơi đâu mất rồi, nhưng anh ta vẫn nắm chặt điện thoại trong tay.  

Hình ảnh video đảo ngược.  

Theo nhịp đung đưa như xích đu, tình hình bên kia truyền đến cứ bị ngắt quãng.  

Tôi xoa trán, giục tài xế: “Nhanh lên!”  

Tài xế suýt nữa thì biến xe oto thành máy bay rồi.  

Chờ đến khi chúng tôi đuổi tới hiện trường, trên mặt đất đã ngổn ngang đầy pháp khí hư hại.  

Lâm Tiểu Quân đã được người khác gỡ xuống khỏi dây leo.  

Mấy thành viên bị thương rời khỏi đội chiến đấu, đứng che chắn cho anh ta và Lâm Tiểu Tĩnh.  

Quỷ Bính bị Chu Cần kiềm chế, nhưng có thể thấy được nó không hề yếu thế, ngược lại toàn thân Chu Cần lại đầy thương tích.  

Vừa thấy tôi xuất hiện, quỷ Bính ngửa mũi hít hà không khí, ánh mắt tham lam thèm khát đổ dồn về phía tôi.  

Ánh mắt nó nhìn tôi không chút che giấu, như đang thèm thuồng một món ngon nào đó.  

“Thơm quá àa~~”  

Quỷ Bính phát ra giọng nữ mê hoặc, thè chiếc lưỡi dài liếm một vòng quanh miệng, sau đó nhổ ra một khúc xương ngón tay của trẻ con.  

“Sao ngươi không tới sớm hơn chút?” Quỷ Bính nhìn tôi, vừa trách móc vừa oán hận, “Nếu ta có được ngươi rồi thì còn cần gì cái thân xác này nữa?”  

Nó cười khúc khích.  

Tôi nén giận trong lòng, không thèm nói nhiều với nó, chắp hai tay thành hình chữ thập, tạo tư thế cầu nguyện, trầm giọng niệm chú: “Mời quỷ! Lữ Chi Viễn đâu?”  

Một luồng sáng màu đỏ lóe lên giữa chân mày tôi.  

Chỉ bằng mắt thường thì rất khó nhận ra giữa chân mày tôi có một ấn ký hình gợn sóng dựng thẳng đứng.

Lúc này, ánh sáng đỏ lóe lên, ấn ký sáng rực.  

Lữ Chi Viễn theo sau tôi, cúi đầu, thái độ cung kính nói: “Có mặt.”  

Tôi duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa rồi khép lại, ba ngón còn lại khẽ cong.  

Một tấm lệnh bài màu đỏ ngưng tụ trên đầu ngón tay tôi, trên đó khắc rõ tên Lữ Chi Viễn.  

Tôi vung ngón tay lên.  

Tấm lệnh bài màu đỏ bay thẳng về phía Lữ Chi Viễn, chui vào giữa chân mày hắn.  

Cùng lúc đó, trong con ngươi đen nhánh của Lữ Chi Viễn hiện lên ánh sáng đỏ rực.  

Tôi ra lệnh: “Không cần nhẹ tay, xé nát nó ra!”  

Lữ Chi Viễn trầm giọng đáp: “Được.”  

Không giống với những con quỷ khác.  

Lữ Chi Viễn có gương mặt trắng bệch, lông mày đen nhánh, đôi môi đỏ hồng, hơn nữa toàn thân còn được bao phủ bởi quỷ khí dày đặc.  

Hắn bay lên trời chỉ khiến người ta cảm thấy có một khuôn mặt người chết đang lơ lửng trong đêm mà thôi…  

Nhìn thôi đã thấy khiếp đảm rồi, tỉnh còn hơn cả nốc cà phê!  

Quỷ Bính cảm nhận được uy hiếp từ Lữ Chi Viễn, không còn xem Chu Cần là mối đe dọa lớn nhất nữa, bay lên đánh nhau với Lữ Chi Viễn.  

Những thành viên khác thấy mức độ chiến đấu bậc này đều tự giác rút lui về phía chúng tôi.  

Chỉ có Chu Cần tập trung theo dõi tình hình cuộc chiến chờ cơ hội ra tay, thỉnh thoảng chọc tay vào quấy rối khiến quỷ Bính cực kỳ khó chịu.

9.

Phòng livestream đã đóng từ sớm rồi.  

Lữ Chi Viễn và Chu Cần cùng hợp sức khiến quỷ Bính rơi vào thế yếu.  

Ban đầu, hai bên đánh qua đánh lại mãi vẫn không phân được thắng bại, cho đến khi Lữ Chi Viễn bứng được một nắm tóc trên đầu quỷ Bính.  

Quỷ Bính giận tím người!  

Nó xoay người lao về phía cây hòe, duỗi tay ra chạm vào cây, âm mộc bị sét đánh kia liền truyền quỷ khí vào người nó.  

Luồng quỷ khí này quả thực rất kỳ lạ, Lữ Chi Viễn bị trúng một đòn mà cảm giác cứ như bị sét đánh, trên người lập tức tỏa ra mùi khen khét.  

Xem ra, quỷ khí từ cây hòe truyền sang còn mang theo tia sét chuyên khắc chế quỷ.  

Lữ Chi Viễn liền trở nên e dè hơn.  

Quỷ Bính nhất thời lấn át trận chiến.  

Tôi không chịu nổi cảnh cái thứ này kiêu ngạo như thế, hai ngón tay khép lại, ba ngón cong vào, đặt lên chóp mũi, ấn ký hình gợn sóng giữa chân mày lại lần nữa bừng lên ánh sáng đỏ rực.  

“Người gác mộ nhà họ Đinh, Đinh Yêu, cầu lửa từ luyện ngục, thiêu đốt mọi sự ô uế trên nhân gian này.”  

“Lửa, đến!”  

Giọng tôi vang lên tựa như Phạn âm, giữa chân mày nóng như thiêu đốt.

Những đóa sen đỏ rực như lửa bỗng nhiên bùng lên từ dưới chân tôi.  

Mọi người xung quanh đều giật bắn cả mình vì ngọn lửa bất ngờ này.  

Lâm Tiểu Quân thậm chí còn nhảy dựng lên, giậm chân liên tục.  

Sen lửa đương nhiên không thể bị dập tắt vì vài cái giậm chân tầm thường này được.  

Loại lửa này không thiêu đốt người thường, rất nhanh mọi người đều phát hiện ra điều đó.  

Trên mặt họ lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa tay chạm vào, nhiệt độ nơi đầu ngón tay như nắng xuân ấm áp, tuyệt đối không thể làm bỏng da được nữa là.  

Ngay cả những thành viên đặc biệt từng trải qua vô số chuyện cũng tò mò sờ soạng thêm vài cái.  

Nhưng mà, ngọn lửa dịu dàng này khi lan đến hang ổ của quỷ Bính liền trở nên vô cùng tàn nhẫn.  

Ngọn lửa phát ra tiếng nổ lách tách.  

Thân cây hòe cháy xém bị ngọn lửa thiêu đốt bốc lên một đám khói đen mù mịt, khói đen hóa thành hình dạng đầu lâu rồi tiêu tán.  

Rõ ràng là đang đốt cây nhưng lại như đang đốt trên người quỷ Bính vậy.  

Nàng gào thét thảm thiết, không chịu nổi đau đớn khi bị đốt cháy, ánh mắt tràn đầy sát khí, nó bất chấp bỏ qua Lữ Chi Viễn và Chu Cần, lao thẳng về phía tôi, muốn xé xác tôi thành trăm mảnh.  

Chỉ là, nó còn chưa kịp đến gần tôi đã bị Lữ Chi Viễn túm đầu lần nữa.  

Lữ Chi Viễn nắm tóc quỷ Bính rồi quăng mạnh nó lên thân cây.  

Quỷ Bính đã từng chịu nhục kiểu này bao giờ đâu, móng tay nó điên cuồng dài ra, quyết sống mái một trận với Lữ Chi Viễn.  

Cùng lúc đó, trong miệng nó phát ra tiếng rít bén nhọn chói tai.  

Theo tiếng rít đó, trong rừng vang lên những tiếng trầm đục kỳ quái, lạo xạo xào xạc.  

Chẳng mấy chốc đã thấy rõ ràng, đó là những cái xác khô đã được chôn dưới đất, đang lảo đảo uốn éo bò lên.  

Ban đầu, động tác của lũ xác khô đó vừa không được tự nhiên, vừa chậm chạp, như đống máy móc cũ kỹ trục trặc lâu năm không được sửa chữa.  

Nhưng dần dần, động tác của chúng trở nên thuần thục hơn, như vừa được thay động cơ mới, nhanh đến mức xuất hiện cả tàn ảnh.  

Mục tiêu của lũ xác khô đó, là tôi.  

Tôi bật cười vì cảnh tượng này.  

“Dám điều khiển lũ xác khô này trước mặt ta, ngươi đúng là không coi ta ra gì nhỉ!”  

Tôi khinh bỉ liếc nhìn xung quanh, sau đó khép hai ngón tay lại đặt lên chóp mũi, miệng lẩm nhẩm: “Thuật ngự quỷ, xác khô nghe lệnh!”  

Theo tiếng hô của tôi, những sợi tơ đỏ từ giữa chân mày tôi bay ra đâm thẳng vào trán chúng.  

Lũ xác khô hung dữ điên cuồng vừa nãy giờ đã đờ đẫn cả ra.  

Tôi nhếch mép, vẻ mặt châm chọc chỉ vào quỷ Bính đang đánh nhau kịch liệt bên kia, khinh bỉ ra lệnh: “Cắn nó.”  

Lũ xác khô ngoan ngoãn vô cùng, đứa nào đứa nấy không hề sợ chết, lao về phía quỷ Bính, bắt được chỗ nào thì cắn chỗ đó.  

Quỷ Bính tức đến méo cả mặt.  

Nó rít lên phẫn nộ, rồi như đập ruồi đánh bay từng cái xác khô một ra xa.  

Nó là một con quỷ thông minh, đã nhận ra nếu tiếp tục đánh cũng chẳng được lợi gì, nhưng lại không cam lòng từ bỏ thân thể thơm ngon này của tôi.  

Thế nên nó bèn liều mạng, bỏ qua Lữ Chi Viễn và Chu Cần, lao thẳng về phía tôi.  

Những thành viên đặc biệt xung quanh tôi đều như lâm vào đại địch.  

Tôi có chút bực mình: “Lữ Chi Viễn, rốt cuộc ngươi có được không vậy?”  

Quỷ ảnh lóe đến bên cạnh tôi, đáp: “Được.”  

Trong chớp mắt, quỷ khí trên người Lữ Chi Viễn bùng lên dữ dội.  

Ánh trăng trên trời dường như cũng bị phủ một tầng u ám.  

Quỷ khí đen kịt như mạng nhện giăng xuống, trong nháy mắt liền bao trọn lấy quỷ Bính, khiến nó giãy giụa thế nào đi nữa cũng chẳng thoát được.  

Lúc này, quỷ khí của Lữ Chi Viễn không còn bị áp chế nữa, bốc lên ngút trời.  

Khuôn mặt quỷ trắng bệch giữa làn quỷ khí đen cuồn cuộn, tựa như đóa hoa yêu diễm nở rộ, quỷ dị khôn lường.  

Tôi lạnh lùng ra lệnh: “Giết nó đi.”  

“Tuân lệnh.”  

Quỷ khí bất chợt co lại, siết chặt lấy quỷ Bính kiêu ngạo khiến nó nổ tan tành.

10. 

Âm khí bao phủ khắp rừng núi chợt tan thành mây khói. 

Quỷ Bính đã bị tiêu diệt, quả thật là một công đức lớn.  

Tội nghiệt trên người Lữ Chi Viễn cũng giảm bớt phần nào, nhưng khoảng cách để được thanh tẩy hoàn toàn vẫn còn kém xa lắm.  

Quỷ Bính đã hồn phi phách tán, thi thể của Lâm Tiểu Tĩnh từ trên không trung rơi xuống.  

Lâm Tiểu Quân lao đến đỡ lấy, cẩn thận đặt em gái xuống đất, rồi gục xuống thi thể khóc nức nở hồi lâu.  

“Chủ phòng, tôi phải làm gì để lệ khí của em gái tôi biến mất đây?”  

“Lệ khí của em gái anh đã tiêu tán rồi.”  

Tôi nhìn Lâm Tiểu Tĩnh đang dần chuyển từ trạng thái quỷ hồn sang hồn phách, lệ khí trên người cô ấy là do lo lắng cho Lâm Tiểu Quân mới hình thành. Giờ quỷ Bính đã bị diệt trừ rồi nên lệ khí của cô ấy cũng hoàn toàn biến mất.  

Cô gái xinh đẹp này, hồn phách gần như trong suốt, đúng là người tốt cả đời lương thiện.  

Tôi dặn dò Lâm Tiểu Quân: “Hãy an táng em gái anh cho thật chu đáo, tôi sẽ dẫn độ để cô ấy luân hồi.”  

Giọng nói của Lâm Tiểu Quân khàn đặc: “Cảm ơn chủ phòng.”  

Tôi vỗ vỗ vai anh ta, không biết nên nói gì để an ủi nữa.  

Ngôi làng dưới chân núi tên là Chá Cô, thanh niên trai tráng trong làng hầu hết đã lên thành phố để làm việc rồi, chỉ còn người già neo đơn và trẻ con còn ở lại.  

Cả một làng 39 người, không một ai sống sót.  

Tội ác của quỷ Bính chồng chất, bị hồn phi phách tán là đáng đời!  

Tôi và Lữ Chi Viễn nhân cơ hội này dọn dẹp hết lũ ma quỷ đang lén lút quấy nhiễu quanh đây một lần luôn.  

Xong xuôi hết mọi việc đã là buổi chiều ngày hôm sau.  

Tôi mệt lả cả người nhưng vẫn lo lắng cho chuyện trong nhà, nên đành từ chối lời đề nghị nghỉ ngơi cho khỏe của Chu Cần mà ngồi trên xe về lại khu mộ đánh một giấc ngon lành.  

Về đến nơi, tôi kiểm tra xem có xảy ra chuyện gì ở khu mộ trong lúc tôi vắng nhà hay không, rồi mới yên tâm đổ vật ra giường ngủ một giấc say như chết.  

Một giấc ngủ này thật là sảng khoái cả người.

Sau khi tỉnh dậy thấy thoải mái hẳn, tôi tự nấu cho mình một bữa trưa ngon lành.  

Ăn xong, như thường lệ, tôi chắp tay sau lưng đi dạo tuần tra xung quanh khu mộ.  

Đang đi thì chợt thấy Lữ Chi Viễn.  

Tội nghiệt dày đặc trên người hắn mỗi lần nhìn thấy đều khiến tôi đau cả đầu.  

Đúng lúc này, tôi chợt nhớ ra chỉ tiêu tháng này của cấp trên hình như chưa hoàn thành. Tội nghiệt trên người Lữ Chi Viễn vẫn chưa được thanh tẩy nên không thể chuyển đi, nghĩa là khu mộ không có chỗ trống mới.  

Áp lực ập đến trong phút chốc làm tan biến luôn hứng thú đi dạo của tôi.  

Tôi ha ha cười khổ rồi lấy điện thoại ra, gấp gáp mở phòng phát sóng trực tiếp.

Cư dân mạng vẫn luôn ngồi xổm trong phòng livestream lập tức bắt được tôi: “Đinh tỷ, cuối cùng chị cũng lên sóng rồi!”  

“Cô mà còn không xuất hiện nữa thì tụi tôi tưởng chị chết rồi cơ đấy.”

“Thật đấy, chúng tôi đang chuẩn bị tung tin chị toi đời rồi này!”  

“Đinh tỷ, hai anh em họ Lâm sau đó thế nào rồi? Em gái Lâm đã yên nghỉ chưa?”  

Nhìn cả màn hình ngậm miệng há mỏ toàn là chữ “chết”, tôi cảm thấy vô cùng xui xẻo nhưng vẫn ôn tồn trả lời: “Ừ, mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi.”  

Cư dân mạng nghe xong liền cảm thấy không hài lòng.

“Đinh tỷ, tôi nói thật nhé, trong phòng livestream này chúng ta đều là người nhà cả, mà đã là người nhà thì chuyện tiếp theo có gì mà chúng tôi lại không được xem cơ chứ?”  

“Đúng vậy đấy, cô cũng khách sáo quá rồi, lần sau có thể đừng tắt livestream vào lúc cao trào như vậy nữa không, tụi tôi cũng muốn tham gia play với mọi người mà!”  

“Mỗi người viết một cái huyết thư đi, yêu cầu Đinh tỷ lần sau livestream toàn bộ quá trình, tôi muốn xem!”  

“+1”  

“+2”  

“+…”  

“Đừng ồn ào nữa,” tôi nói, “không phải cái gì cũng livestream được đâu.”  

Cư dân mạng không nghe, khóc lóc ầm ĩ trong phòng livestream của tôi.  

Bọn họ đang ồn ào, đột nhiên màn hình xuất hiện băng rôn pháo hoa rực rỡ, hiệu ứng hai chữ “Lễ hội” lộng lẫy bay lượn một vòng, rồi nhảy tưng tưng ở giữa màn hình.  

Tôi: “…”  

Khu bình luận đồng loạt: “Chào mừng đại gia ba ba!”  

Lễ hội này kéo dài suốt năm phút… ngoài Lâm Tiểu Quân ra thì còn ai vào đây nữa? 

Lâm Tiểu Quân chỉ viết một câu trong khu bình luận: “Đinh tỷ, cảm ơn cô.”  

Sau đó, anh ta không nói gì thêm nữa mà rời khỏi phòng livestream.

Nỗi đau mất đi em gái e rằng sẽ ám ảnh anh ta rất lâu.  

Mà những điều này, không ai có thể giúp được gì.  

Người sống trên đời có rất nhiều khổ nạn.

Giảm bớt được nỗi khổ nhân gian nào thì hay nấy vậy!  

Nghĩ đến đây, tôi lấy lại tinh thần, xoa xoa mặt rồi nở một nụ cười thật tươi: “Người gác mộ nhà họ Đinh, chuyên xử lý những thứ không sạch sẽ, càng bẩn càng thích.”

“Bạn nào có nhu cầu chính đáng thì hoan nghênh kết nối.”  

(Hết)  

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc