Gương là vật chiêu tà, vị trí đặt trong phòng vô cùng quan trọng.

Nếu sơ ý đặt sai chỗ, mà lại là phương hung, khi bạn thức dậy đi vệ sinh vào nửa đêm và vô tình đi ngang qua gương, có thể bạn sẽ thấy trong gương có hai người.

Một là bạn, người còn lại… trông y hệt bạn.

1

Bạn cùng phòng của tôi tên là Mộng Phi Vũ, gia cảnh giàu có, cha mẹ đều làm kinh doanh, từ nhỏ cô ta đã quen tai quen mắt với chuyện phong thủy, cho nên cực kỳ chú trọng đến điều đó.

Không nói quá chứ, ngay ngày đầu nhập học, cô ta đã theo thuyết phong thủy mà thay gần như hết tất cả mọi thứ có thể thay trong phòng ký túc.

Không chỉ thay của mình, còn định thay của tụi tôi.

Mộng Phi Vũ bảo tụi tôi đưa sinh thần bát tự (ngày giờ sinh) cho cô ta, nói là quà gặp mặt khi nhập học, cô ta sẽ giúp tụi tôi tính màu sắc may mắn, rồi đặt riêng màn giường theo màu đó.

“Các cậu đừng tưởng mấy thứ như màu may mắn là xàm, thực ra nó liên quan chặt chẽ đến sinh thần bát tự mỗi người đấy. Dùng đúng màu, vận may sẽ có xu hướng tốt lên.”

Bất kể lời cô ta có đáng tin hay không, chí ít thì tấm lòng muốn tặng quà gặp mặt là tốt.

Mới nhập học, mọi người đều là lần đầu gặp nhau, người ta nhiệt tình tặng quà mà từ chối thì cũng kỳ.

Thế nhưng, một bạn cùng phòng khác tên là Cổ U lại thẳng thừng từ chối: “Xin lỗi, tôi không quen tùy tiện đưa bát tự cho người khác. Màn giường tôi sẽ tự mua sau, cảm ơn lòng tốt của cậu.”

Cổ U là một mỹ nhân mặc sườn xám.

Quần áo trong vali của cậu ấy gần như toàn là sườn xám các loại.

Không phải kiểu Tân Trung phong cách mới đang thịnh hành, mà là kiểu truyền thống, mang đậm nét cổ xưa.

Nếu nói sườn xám cải tiến hợp với số đông, thì sườn xám truyền thống lại cực kỳ hợp với Cổ U.

Ngay lần đầu nhìn thấy cậu ấy, tôi đã phải trầm trồ – cậu ấy mang khí chất kín đáo, tự nhiên toát ra một vẻ thanh tao mà bạn bè đồng trang lứa rất khó bắt chước, cứ như đâm thẳng vào lòng người vậy.

Tôi có thiện cảm với Cổ U.

Cậu ấy đã lên tiếng từ chối, tôi cũng thấy nhẹ cả người.

Nói thật, nếu chỉ là ngày tháng sinh thì cũng không sao, nhưng Mộng Phi Vũ lại đòi hỏi phải chính xác đến giờ phút sinh, điều đó khiến người ta thấy hơi rùng mình, kiểu như bị lộ hết thông tin cá nhân.

Tôi cũng không muốn nói.

Thế là tôi cũng từ chối: “Tôi đã chọn sẵn mẫu màn giường mình thích rồi, không phiền Phi Vũ nữa, cảm ơn cậu.”

“Tuỳ các cậu.” Mộng Phi Vũ vừa chăm chút bộ móng của mình vừa bĩu môi không vui.

“Tôi định tặng màn giường do thợ may riêng của nhà tôi may tay đấy, chọn họa tiết và kiểu dáng theo màu may mắn của các cậu, thiết kế cũng do thợ nhà tôi đặc biệt sáng tạo, mấy cái màn giường vài chục bạc bên ngoài sao mà sánh được.”

Câu nói tưởng như nhẹ nhàng ấy lại khiến bạn cùng phòng Khúc Văn Tâm cực kỳ động lòng.

Cô ấy lập tức nói: “Wow~ Nghe đã thấy đỉnh! Nhà cậu còn có cả thợ may riêng luôn à, sang thật đấy. Tớ muốn màn giường, tớ gửi bát tự ngay đây!”

“Được thôi.” Mộng Phi Vũ cười tươi, “Gửi đi.”

Chỉ là một cái màn giường, thợ nhà cô ta đã làm xong trong khoảng thời gian khá nhanh, đã vậy còn cử tài xế riêng đem tới ký túc xá.

Nói thật lòng thì màn giường đặt làm riêng đúng là khác hẳn: vải đỏ sẫm có hoa văn lưới vuông, điểm thêm hạt ngọc trai tròn vo, ánh lên vẻ sang trọng quý phái.

So với màn giường cao cấp của Mộng Phi Vũ và Khúc Văn Tâm, màn của tôi và Cổ U lập tức trở nên quê mùa thấy rõ.

“Ban đầu tôi còn muốn đồng bộ đẳng cấp cho cả phòng, ai dè… chậc chậc …”

Hai tiếng chép miệng  sau cùng là biểu hiện rõ sự khinh thường của Mộng Phi Vũ với màn giường nghèo nàn của tụi tôi.

2

Sau này càng ở càng hiểu, tôi dần nhận ra Mộng Phi Vũ chú trọng phong thủy đến mức… như tẩu hoả nhập ma.

Không những thế, cô ta còn cực kỳ độc đoán.

Có lẽ do Phi Vũ đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, nên cô ta quen làm trung tâm, không biết tôn trọng cách sống của người khác, cứ nghĩ mọi thứ phải làm theo sở thích của mình, đến mức luôn tự nhiên nhúng tay vào chuyện người khác.

Ví dụ như: tôi mua một chậu xương rồng để trên bàn học.

Lúc tôi không có trong phòng, cô ta lén vứt chậu xương rồng đi, thay bằng một chậu trúc phú quý.

Sau khi tôi trở về từ thư viện về, phát hiện xương rồng biến mất mới hỏi cô ta.

Cô ta không những không thấy mình làm sai, mà còn thản nhiên bảo: “Xương rồng là vật có gai, dễ sinh tranh cãi, gặp chuyện thị phi. Nuôi cây trúc phú quý thì tốt hơn, cây ấy lá tròn thân mượt, là một trong những loại cây tốt nhất trong phong thủy nhà ở.”

Tôi giận sôi máu!

Đệt mợ cây trúc phú quý chết dẫn, tôi chỉ muốn cây xương rồng của tôi!

Trả xương rồng lại cho bà!!

Thấy tôi không chịu bỏ qua, Khúc Văn Tâm nhảy ra làm dịu không khí: “Chỉ là một chậu cây thôi mà, cây nào chẳng là cây? Hơn nữa, xương rồng rẻ hơn nhiều, trúc phú quý đắt lắm đấy! Vì một chậu cây mà ảnh hưởng hòa khí làm gì, đúng không?”

“Đây đâu phải chuyện đắt rẻ? Cô ta dựa vào cái gì dám tự tiện vứt đồ của tôi?”

Sự phẫn nộ của tôi lại đúng ý Mộng Phi Vũ.

Vẻ mặt cô ta như đã liệu trước: “Tôi biết ngay mà, nuôi xương rồng dễ sinh cãi vã, các cậu nhìn đi, ứng nghiệm rồi đấy! May mà tôi vứt sớm, không thì không biết Đông Noãn còn cãi với bao nhiêu người nữa!”

Tôi: “???????”

Ngụy biện!

Luận điệu xàm xí!

Tôi hận mình ăn nói vụng về, cãi không lại người ta!

Gần đây, Mộng Phi Vũ lại bắt đầu giở trò.

Cô ta nói ký túc của chúng tôi ngũ hành thiếu Hỏa, cần dùng lửa để áp chế, vì vậy cô ta treo một cái lư hương lên tường, ngày nào cũng đốt hương.

Cái lư hương treo ngay cạnh gối của Khúc Văn Tâm, khiến cô ta phải đổi tư thế nằm để ngủ.

Thế mà cô ta vẫn không hé một lời than phiền.

Phòng chúng tôi có bốn người, mỗi người một tính.

Gặp chuyện vớ vẩn của Mộng Phi Vũ, tôi sẽ phản đối, Khúc Văn Tâm thì nịnh nọt, còn Cổ U thì luôn giữ mình, không can thiệp vào những trò điên khùng của cô ta.

Thế nhưng hôm đó, Mộng Phi Vũ đặt riêng một cái tủ gương, định lắp lên tường bên cạnh cửa ra vào.

Lần này, Cổ U vốn luôn im lặng – lại phản đối dữ dội, lý do cô ta đưa ra khiến ai cũng bất ngờ.

Cậu ấy phân tích rành rọt: “Tuyệt đối không được lắp tủ gương ở đây. Phòng chúng ta tọa Nam hướng Tây, cửa chính mở hướng Bắc, cửa sau hướng Nam, hai cửa chéo nhau, cửa trước đối cửa sổ sau. Giờ cậu định lắp gương đối thẳng với cửa sau hướng Nam, tức là hướng Ly – Ngọ, đại hung! Phía đó là vị trí của Ngũ Quỷ Liêm Trinh Hỏa Tinh, dễ chiêu quỷ tà!”

Lời nói có lý có lẽ, nghe còn chuyên nghiệp hơn cả Mộng Phi Vũ.

Quả nhiên, Mộng Phi Vũ cảm thấy bị thách thức, lập tức mắng: “Đó là chuyện cửa đối cửa, liên quan gì đến gương? Gương là gương, cửa là cửa, gương đối cửa không phạm gì cả. Huống hồ nó còn đối cửa sau chứ không phải cửa chính, lấy đâu ra tà khí?”

Cuối cùng còn không nhịn được châm chọc: “Không biết học lỏm được vài câu phong thủy ở đâu mà tưởng mình cao siêu? Thực ra, hướng Nam là Ly – Ngọ, sát khí nặng, gương phản xạ ngược lại, có thể đẩy lùi sát khí, không những không chiêu quỷ mà còn trừ quỷ.”

Cổ U hiếm khi phản bác: “Gương vốn là vật chiêu tà, đặc biệt là loại gương toàn thân như của cậu, tà vật có thể trú trong đó. Với bọn quỷ, gương chẳng khác gì Phù Tang đối với Kim Ô, vốn là nơi cư ngụ của chúng. Vậy nên vị trí đặt gương cực kỳ quan trọng. Nếu nhất định đặt đối hướng Ly – Ngọ, nhẹ thì chiêu tà, nặng thì mời gọi lệ quỷ, hại thân hại người!”

Mộng Phi Vũ tức giận: “Tôi không tin! Cậu là cái thá gì mà dạy tôi phong thủy? Hôm nay tôi nhất định lắp cho bằng được!”

Cô ta quay sang hỏi tụi tôi: “Hai người thì sao?”

Khúc Văn Tâm ngẩn người giây lát, rồi cười gượng: “Ái chà, chỉ là lắp một cái gương thôi mà, đâu nghiêm trọng thế? Cổ U à, cậu xem, nó không chỉ là gương, còn có thể kéo ra thành tủ đựng đồ, rất tiện đấy chứ.”

Cổ U lạnh mặt, cười khẩy: “Rỗng giữa – càng thêm hung.”

Khúc Văn Tâm khuyên không được, đành miễn cưỡng lên tiếng: “Tớ thấy lắp gương cũng tiện, tớ đồng ý.”

Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi.

Tôi cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng vẫn thành thật: “Tôi không hiểu mấy chuyện các cậu nói, nhưng mà tôi thấy gương đối cửa đúng là kỳ kỳ. Lỡ đêm đi vệ sinh xong về, bất chợt thấy trong gương có người thì chắc chết khiếp? Nếu thực sự muốn lắp thì đổi chỗ đi.”

Mộng Phi Vũ lườm tôi một cái: “Hai chọi hai, hòa. Nếu hai người không thích, sau này đừng dùng gương của tôi.”

Dứt lời, cô ta quay sang người thợ đến lắp gương: “Chú ơi, chú thấy sao? Chú ủng hộ ai? Hôm nay lắp xong cái gương này, tôi trả chú gấp đôi công lắp.”

Gấp đôi tiền ai mà không muốn?

Người thợ nghe vậy vui ra mặt, tất nhiên tán thành việc lắp gương, còn trách tôi và Cổ U: “Mấy cô gái nhỏ này, mê tín quá rồi nha. Lắp cái gương thôi mà có gì ghê gớm? Hai cô đừng cản tôi làm việc, tôi còn phải về ăn cơm nữa đấy!”

3

Thợ lắp đặt chỉ mất một lúc đã gắn xong cái gương, nhận được gấp đôi tiền công, rồi cười hớn hở bỏ đi.

Mặt Cổ U u ám, từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảm xúc của cậu ấy lộ rõ trên nét mặt như vậy.

Khi màn đêm buông xuống, Cổ U trái ngược với thường ngày, cậu ấy đẩy cửa sổ ra.

Cổ U đứng im nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đen láy, như thể trong mắt chất chứa một thứ gì đó rất nặng nề.

Thế nhưng, Khúc Văn Tâm lại than phiền rằng mở cửa sẽ thu hút muỗi, nên đóng cửa lại.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài đầy u uất của Cổ U.

Cậu ấy nói: “Tùy các cậu vậy.”

Sau đó thì im bặt, như thể đã đi ngủ.

Tôi bất giác bất an, đêm đó, rõ ràng cửa nẻo đã đóng kín, vậy mà tôi vẫn cảm thấy có luồng gió lành lạnh không phải của mùa hè thổi vào từ khe cửa, đầy ắp cả phòng, tiếng gió cứ rít bên tai như ai oán.

Thế nhưng bên ngoài cửa sổ, lá cây không hề lay động,  ngoài trời không hề có gió.

Tôi ớn lạnh, vô thức liếc nhìn về phía tấm gương kia, kinh hoàng phát hiện… ánh sáng phản chiếu từ mặt gương mờ mờ ảo ảo, như bị một vật chất không rõ che chắn, khiến bề mặt gương vặn vẹo thành hình thù dữ tợn.

Tôi bỗng bừng tỉnh — có thứ gì đó đang cố gắng chui vào qua tấm gương!

Màn giường của tôi cũng phồng lên.

Mồ hôi lạnh rơi vào mắt, tôi không dám chớp, bởi vì chuyển động của màn giường không giống bị gió thổi, mà giống như… có một bàn tay nào đó đang cố vén nó lên.

Chẳng lẽ có thứ gì đó muốn chui vào?!

Tôi sợ tới mức lập tức đưa tay kéo chặt màn giường lại, ngay khoảnh khắc tôi vừa khép màn, một luồng gió mạnh gần như hung bạo xé toạc nó ra.

Cơn gió ấy thốc thẳng vào người tôi.

Tôi lập tức cứng đờ, như bị bóng đè, không thể cử động lấy một chút.

Tôi thầm kêu: “Xong đời rồi!”

Tôi có một bí mật, chưa từng kể cho ai biết.

Tôi sinh đúng vào mười hai giờ đêm ngày Rằm tháng Bảy — thể chất cực âm, dễ chiêu âm dẫn tà.

Đêm đó, tôi bị bóng đè nghiêm trọng.

Không phải một lần, mà là cả một đêm.

Sáng hôm sau, cả phòng bọn tôi đều dậy trễ. Bình thường chỉ cần trời sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng là tự động tỉnh giấc, vậy mà hôm nay, ánh nắng chiếu vào lại tối mờ mờ, như bị thứ gì đó che phủ.

Không chỉ thế, khi tỉnh dậy mặt ai cũng phờ phạc.

Cái gọi là “ai” ấy, chỉ còn tôi, Mộng Phi Vũ và Khúc Văn Tâm.

Cổ U đã thu dọn xong đi học từ sớm, không có trong phòng.

Mộng Phi Vũ bực bội phát cáu: “Cổ U làm sao vậy chứ? Biết tụi mình chưa dậy mà không gọi, cố tình muốn tụi mình bị điểm danh thiếu à?”

Trán tôi nhói lên, không chỉ đau đầu, cả người còn như bị xe cán qua.

Trải nghiệm kinh hoàng đêm qua khiến tôi không thể nào giống như Mộng Phi Vũ, dư sức mà quan tâm chuyện Cổ U có gọi dậy hay không.

Tôi không làm được, vì đêm qua tôi suýt chút nữa là chết rồi!

Tôi mệt mỏi rã rời, nhưng nghĩ đến tình bạn cùng phòng, vẫn lên tiếng nhắc hai cô nàng: “Hai cậu không thấy lạ à? Bình thường tới giờ là tự dậy, hôm nay sao cả ba lại ngủ quên? Hơn nữa, hai cậu nhìn xem…”

Tôi chỉ vào cây phát tài trên bàn học: “Nó héo rũ rồi… Rõ ràng hôm qua còn xanh tốt, vậy mà chỉ sau một đêm, nó như sắp chết vậy… Đêm qua, tôi bị bóng đè cả đêm, suýt tưởng mình chết luôn rồi đó!”

Vừa nhắc đến chữ “chết”, sắc mặt Mộng Phi Vũ lập tức biến đổi.

Khúc Văn Tâm thấy không khí quá nặng nề, liền chen vào xoa dịu: “Chắc ngủ say quá thôi, đừng suy nghĩ lung tung, hôm qua tớ ngủ ngon lắm, không gặp bóng đè gì cả, ngược lại thấy mát mẻ dễ chịu, ngủ ngon cực kỳ.”

Nghe cô ta nói vậy, Mộng Phi Vũ rõ ràng thả lỏng hẳn.

Cô ấy thật sự xem Khúc Văn Tâm như cỏ an thần, vui vẻ nói: “Giờ có đi học cũng muộn rồi, Văn Tâm, hai đứa mình thay đồ đi dạo phố đi.”

Khúc Văn Tâm lập tức đồng ý không chút do dự.

Hai người họ soi gương nửa ngày, thay đồ đẹp, trang điểm xinh tươi, tay trong tay rủ nhau đi chơi.

Vừa thấy họ đi khỏi, tôi liền lập tức nhắn tin cho Cổ U: “Tụi mình đang gặp chuyện lớn, cậu ở đâu? Gấp lắm, về ngay đi!”

Cổ U: “Ở căn-tin.”

Tôi: “Mang về cho mình một phần gỏi tam ti, rau xào, gà xào ớt nhé.”

Cổ U: “OK.”

Cổ U mang cơm về cho tôi, tôi vừa ăn vừa hỏi cậu ấy: “U à, cậu nói thật đi, có phải phong thủy vị trí cái gương này rất hung không? Có thể lấy mạng cả phòng tụi mình không?”

“Gần như thế,” Cổ U nói, “đêm qua là đêm đầu tiên, sát khí tụ đầy cả phòng, ban đầu tôi định mở cửa sổ, vì cửa ra vào nằm ở vị hung, cửa sổ ở vị cát, hai cái đối nhau thì sát khí có thể thoát bớt ra ngoài sẽ đỡ hơn một chút.”

“Nhưng mà…” Cậu ấy cười khổ bất lực, “cậu cũng thấy rồi đó, họ không chịu phối hợp.”

“Tôi chịu phối hợp mà!” Tôi đặt đũa xuống, giơ tay thề thốt, “U à, cứu mạng tôi với! Tôi lạy cậu luôn đấy!”

Cổ U bật cười: “Nếu cậu thật sự tin tôi, thì nói cho tôi biết giờ sinh ngày sinh của cậu.”

Tôi có chút chột dạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn khai ra: “Tôi sinh đúng rằm tháng Bảy, nửa đêm mười hai giờ.”

Đồng tử Cổ U co lại: “!”

“Vậy là thể chất của cậu cực âm?”

“Ừ,” tôi cũng cười khổ, “đêm qua suýt chết rồi!”

Cổ U hoảng sợ: “Xin lỗi, tôi không ngờ…”

“Tôi không trách cậu đâu, cậu có biết đâu mà lường, thể chất cực âm vốn rất hiếm gặp mà.” Tôi xua tay, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, “Tôi hồi nhỏ hay thấy mấy thứ dơ bẩn, bệnh suốt, mẹ tôi mời cao nhân đến làm phép áp chế, từ sau lễ đó, tôi đỡ bị quấy rầy hơn, tụi nó khó phát hiện ra tôi.”

“Những năm qua, tôi luôn sống rón rén, cẩn thận từng ly từng tí, ai ngờ vừa vào đại học đã gặp phải chuyện này? Tôi thật sự bị Mộng Phi Vũ hại thảm rồi.”

Sắc mặt Cổ U trở nên nghiêm trọng: “Giờ trong phòng đã tích tụ đủ sát khí, tối nay tà vật sẽ tìm tới, thể chất của cậu là thứ hấp dẫn bọn nó, pháp sự năm xưa cũng không có tác dụng, đêm nay, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.”

“Tôi không muốn chết!” Tôi túm lấy tay Cổ U, như nắm được cọng rơm cứu mạng, “U U cứu mạng!!!”

Cổ U vỗ nhẹ tay tôi để trấn an, trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới nói: “Cũng có một cách có thể thử, nhưng tiền đề là cậu phải tuyệt đối tin tôi, làm đúng từng câu từng chữ tôi dặn.”

“Được!” Tôi gật đầu như giã tỏi, “Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối nghe lời!”

4

“Từ giờ trở đi  giường của cậu sẽ trở thành căn phòng riêng của cậu.”

“Cậu phải nhớ kỹ, dùng ga trải giường cố định bốn góc màn lại, ép chặt xuống dưới nệm, tạo thành một cái lều khép kín hoàn toàn, giống như một căn phòng nhỏ vậy.”

Tôi gật đầu, biểu thị đã hiểu lời dặn của Cổ U.

“Nếu giường này là căn phòng của cậu, vậy thì điểm tụ khí chính là ở đây.”

Ngón tay trắng muốt của cậu ấy chỉ vào giao điểm trung tâm của giường, rồi hỏi tôi: “Nhớ kỹ vị trí này chưa?”

Sợ nhầm lẫn, tôi lấy keo dán siêu chắc, dán một mảnh giấy tròn thủ công lên điểm đó để làm dấu.

Thấy tôi nghiêm túc như vậy, Cổ U dường như cũng yên tâm hơn.

Cậu ấy trèo xuống giường, mở tủ đồ của mình ra, moi từ đáy ba lô ra một con búp bê nhỏ màu trắng, không biết làm từ chất liệu gì, thoạt nhìn giống như làm bằng giấy, kiểu đơn sơ hay xuất hiện trong phim cổ trang dùng để trừ tà.

Tôi nhìn thấy con búp bê ấy thì há hốc mồm.

Nó thật sự rất giống mấy con “tiểu nhân” bị người ta đâm kim trong phim.

Cổ U lại lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo từ ba lô, nghiêm túc mài mực, nhúng bút, rồi viết như mây trôi nước chảy lên người con búp bê một hàng chữ — là một bộ sinh thần bát tự.

Không ngờ chữ viết bằng bút lông của cậu ấy lại đẹp đến thế, nét chữ thanh tú, rõ ràng là người có luyện tập.

Tôi không khỏi cảm thán: đúng là “mỹ nhân kho báu”, càng đào càng thấy bất ngờ.

“Tớ vừa viết cho nó một bộ bát tự cực dương, cậu cầm lấy làm vật trấn giữ, đặt lên điểm tụ khí, dùng nó để che đậy thể chất cực âm của cậu.”

“Được!”

Tôi cẩn thận nhận lấy con búp bê, như sợ bóp nát nó.

Lúc cầm mới phát hiện, hóa ra không phải làm bằng giấy, mà giống như vải lụa gì đó.

Cổ U lại bảo tôi tắt điện thoại: “Bất kỳ thứ gì có chuyển động, đều phải để nó ngừng lại. Nếu không thể tĩnh, thì không được đặt lên giường. Ví dụ như điện thoại, nó có thể nhận tín hiệu, không được đặt trên giường. Đồng hồ báo thức, bên trong có dây cót, cũng không được đặt. Nhưng sách, lược… những thứ không có chuyển động thì có thể. Cậu hiểu không?”

“Hiểu, tớ dọn giường liền. Không phải, phải gọi là phòng của tớ rồi. Tớ sẽ dọn sạch nó, không đặt gì lên nữa.”

Cổ U mỉm cười: “Làm vậy là an toàn nhất.”

Sau khi chuẩn bị xong, cậu ấy dặn tôi thêm: “Tất cả những việc này đều để tránh tà vật phát hiện ra cậu, nên từ giờ trở đi, tuyệt đối đừng mở miệng, cố gắng giảm tối đa hơi người của cậu trong phòng ngủ.”

Tôi lập tức ngậm miệng, gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Tối đó, Mộng Phi Vũ và Khúc Văn Tâm đi dạo phố về, thấy tôi nằm ngay ngắn trên giường.

Cả hai đều ngạc nhiên, hỏi tôi làm sao vậy?

Cổ U giúp tôi đánh trống lảng: “Cậu ấy hơi mệt nên ngủ trước rồi.”

“Tiếc quá, tớ còn định khoe cho Đông Noãn xem mấy bộ đồ mới mua hôm nay.” Khúc Văn Tâm vừa nói, vừa đứng trước gương thử hết bộ này đến bộ khác.

Mộng Phi Vũ khoát tay, chẳng để tâm: “Mấy bộ đồ thôi mà, có gì đâu. Cậu hợp với tớ, cậu thích gì, tớ đều sẵn sàng mua cho cậu.”

Nghe vậy, Khúc Văn Tâm chạy lại ôm lấy cô ta, ngọt ngào nói: “Cảm ơn cục cưng~ moah!”

Mười một giờ tối, phòng tắt đèn, mọi người lên giường chuẩn bị ngủ.

Tôi thì không hề buồn ngủ chút nào, tinh thần căng như dây đàn, sợ đến mức tim cứ đập thình thịch.

Cả khu ký túc xá yên ắng đến kỳ lạ.

Bỗng nhiên —

Két…

Cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh từ từ mở ra.

Khoảnh khắc đó, ai nấy đều dựng tai lắng nghe.

“Ủa? Sao cửa lại mở rồi?”

Đó là giọng của Khúc Văn Tâm.

Cô ta có vẻ rất thắc mắc.

Nhưng không ai trả lời.

Cả phòng im phăng phắc.

“Tớ nhớ là đóng chặt rồi mà…?”

“Gió thổi làm cửa mở ra hả?”

Vẫn không ai trả lời.

Sau vài giây Khúc Văn Tâm mới ngập ngừng hỏi: “Phi Vũ, cậu ngủ chưa?”

Không có tiếng trả lời.

Cô ta nghĩ ngợi một lúc, rồi trèo xuống giường, lần mò trong bóng tối đi đến cửa để khép nó lại. Nhưng cô ta vừa quay đầu liền đối mặt với cái gương sau lưng.

“A a a a a!!!!!”

Khúc Văn Tâm hét toáng lên, chân mềm nhũn, suýt ngã ngồi xuống đất. 

Cô ta hoảng loạn la hét không ngừng: “Có người! Trong gương có người!!!”

5

Cô ta như thể đã phát điên, tiếng hét thê lương rợn cả người.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta bỗng im bặt, không hét nữa, cũng không nói gì, cúi đầu xuống bắt đầu cười khúc khích.

Tiếng cười vang vọng trong phòng ký túc xá, nghe rợn người đến mức dựng cả tóc gáy.

“Phi Vũ…”

“Đông Noãn…”

“Cổ U…”

Khúc Văn Tâm kéo dài giọng, gọi tên từng người chúng tôi.

Cô ta bước đi trong phòng, dáng đi rất kỳ quặc, cổ vươn dài, vai rũ xuống, hai tay buông thõng… chẳng còn giống con người.

Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm ướt cả ga trải giường.

Tôi gần như không dám thở, mãi lâu sau mới dám hít một hơi.

Khúc Văn Tâm đi lòng vòng trong phòng rất lâu, rồi như chán mà dừng lại trước gương.

Cô ta nhìn chằm chằm vào người trong gương, vừa cười vừa làm mặt xấu, còn nắm tóc giật mạnh.

Đột nhiên, trên mặt cô ta xuất hiện một nụ cười kỳ quái cực độ.

Nụ cười đáng sợ ấy vẫn còn trên gương mặt, cô ta đột ngột lấy đầu đập mạnh vào gương.

Bốp!

Một tiếng động chấn động.

Tiếp theo là—

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng va đập dồn dập, như muốn đập vỡ cả tấm gương, như muốn tự đập chết mình!

Không sai, cứ tiếp tục thế này sẽ chết người thật đấy!

Tôi lo đến mức cắn chặt môi, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào thịt.

Cổ U đã nhảy vọt khỏi giường.

Cậu ấy cố sức kéo Khúc Văn Tâm lại, không để cô ta tiếp tục đập đầu vào gương, nhưng lúc này Khúc Văn Tâm mạnh không tưởng, chỉ một mình Cổ U hoàn toàn không thể kéo lại.

Cổ U buộc phải hét to về phía Mộng Phi Vũ: “Đừng giả vờ ngủ nữa! Mau lại giúp một tay!”

Thế nhưng, trên giường của Mộng Phi Vũ hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Cùng lúc đó, Khúc Văn Tâm vung tay hất văng Cổ U ra, lại gào thét lao tới bóp cổ cậu ấy.

Cổ U bị bóp đến trợn trắng mắt.

Không được rồi! Cứ thế này Cổ U sẽ bị siết chết mất!

Tôi không thể tiếp tục trốn nữa, hét to một tiếng rồi trượt thẳng từ trên giường xuống, vừa chạm đất liền lao thẳng tới.

Tôi tận dụng lực lao mà tông mạnh vào người Khúc Văn Tâm, nhưng cô ta chỉ lảo đảo một chút, rồi đứng vững lại rất nhanh.

“Ể?”

Khúc Văn Tâm phát ra một tiếng nghi hoặc.

Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo ấy lập tức khóa chặt vào tôi.

Tôi biết ngay, thứ đó đã phát hiện ra tôi!

Quả nhiên, ánh mắt Khúc Văn Tâm lóe lên tia sáng hưng phấn kỳ dị, gần như lập tức buông Cổ U ra, quay sang đuổi bắt tôi.

Tôi vơ đại một cuốn sách, quật thẳng vào mặt cô ta.

Bốp!

Ngay khoảnh khắc sách chạm vào mặt, Khúc Văn Tâm mềm nhũn ngã xuống đất, đồng thời một bóng người nhanh như chớp nhào tới tôi.

Mùi hương thoang thoảng.

Tôi bị đè xuống.

Cổ U phủ người lên tôi.

Tôi cảm giác có thứ gì đó đang lao về phía cả hai chúng tôi.

Là con quỷ đó.

Nó muốn nhập vào người tôi.

Thế nhưng, đúng lúc nó sắp lao đến, Cổ U đã chắn trước tôi, bảo vệ tôi trong vòng tay của cậu ấy.

Con quỷ đập vào người cậu ấy, phát ra một tiếng rít thê lương đau đớn.

Sau đó, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cửa sau rầm một tiếng đóng sập lại.

Nó… chạy rồi?

Tôi và Cổ U ngã gục xuống đất, thở dốc vì hoảng sợ.

Đợi đến khi hoàn hồn lại, nhớ tới lúc nãy Cổ U lấy thân che chắn cho tôi, tôi cảm động đến mức muốn rơi nước mắt.

“Tôi… cậu không sao chứ?”

Cô ấy đáp: “Tôi không sao.”

“Con quỷ vừa rồi…”

Cổ U biết tôi muốn hỏi gì, trả lời lấp lửng: “Cái đó… thật ra tôi cũng là thể chất cực âm, chỉ vì một vài… lý do đặc biệt nên mấy thứ tà ma bình thường không thể chiếm được thân thể tôi.”

Ghen tị thật đấy…

Nói mà mệt mỏi.

Nước mắt tôi chảy ra toàn vị chua.

6

Chúng tôi gọi 120 đưa Khúc Văn Tâm đến bệnh viện.

Đợi xong xuôi mọi việc, Mộng Phi Vũ mới “tỉnh dậy”.

Cô ta làm bộ rất khoa trương, giả vờ như vừa tỉnh ngủ, kêu lên đầy vẻ hoảng hốt: “Trời ơi! Mấy người sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Khúc Văn Tâm sao lại nằm dưới đất? Ủa, trán cậu ấy chảy máu rồi kìa! Va vào đâu hả?”

Cái giọng điệu làm bộ làm tịch ấy, nghe thật khiến người ta phát ngán.

“Đừng có giả vờ nữa!”

Tôi lập tức vạch trần cô ta, “Thường ngày cô thân với Khúc Văn Tâm nhất, nếu lúc nãy mà cậu ấy chết thật, chắc cô không cũng định vờ như không biết gì phải không?”

Mộng Phi Vũ sống chết không chịu nhận: “Không có, tôi ngủ say quá.”

Tôi còn định cãi tiếp, nhưng Cổ U đã phủi sạch bụi trên áo sườn xám, đứng thẳng người lên, trịnh trọng nói với Mộng Phi Vũ.

“Mộng Phi Vũ, cái gương này phải dỡ bỏ.”

“Được!”

Mộng Phi Vũ lập tức đồng ý, “Tháo! Sáng sớm mai tôi gọi người đến tháo liền.”

Nhưng rồi cô ta lại cảm thấy mình phản ứng nhanh quá, bèn vội vàng nói thêm một câu: “Tôi… tôi chỉ thấy không nên vì một tấm gương mà khiến ai cũng khó chịu thôi.”

Tôi hừ lạnh một tiếng thật nặng, cảm thấy trên đời này không ai giả tạo bằng cô ta!

Xe cứu thương đã chở Khúc Văn Tâm đi, cô giáo chủ nhiệm cũng vội vã chạy tới bệnh viện trong đêm.

Sáng sớm hôm sau, người mà Mộng Phi Vũ gọi đến đã tới ký túc xá tháo gương mang đi.

Tôi tưởng cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, nhưng Cổ U lại nói với tôi: “Con tà vật đó sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, tối nay có khả năng rất lớn nó sẽ quay lại tìm cậu.”

Tim tôi lại một lần nữa nhảy lên tận cổ.

Mộng Phi Vũ đứng bên nghe rõ ràng, sắc mặt lập tức tái mét: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi! Tôi sẽ gọi tài xế đến đón, tối nay tôi về nhà, mấy hôm tới tôi không ở ký túc xá nữa.”

Ánh mắt sắc lạnh của Cổ U quét về phía cô ta: “Mộng Phi Vũ, cô biết rất rõ chuyện này khởi nguồn từ cô. Nếu cô bỏ chạy, tương lai ắt sẽ phải trả giá, nhân quả có vay có trả, không sai một ly.”

Mộng Phi Vũ nuốt khan một cái đầy sợ hãi.

Sắc mặt Cổ U dịu lại một chút: “Nếu cô ở lại giúp đỡ, mọi chuyện được giải quyết, thì nhân quả cũng được xóa bỏ.”

Mộng Phi Vũ lắp bắp mãi mới thốt ra: “Hay là… các cậu cùng tôi về nhà … mình trốn hết đi!”

Sắc mặt Cổ U lập tức lạnh như băng.

Cậu ấy nghiêm khắc liếc cô ta một cái: “Nếu chúng ta chạy rồi, những người khác trong tòa nhà này thì sao? Cô muốn hại cả đám người chết theo à?”

Mộng Phi Vũ giật mình: “Tôi không có ý đó! Tôi… tôi…”

Cô ta còn đang lắp bắp, thì tiếng máy móc ồn ào ngoài cửa sổ bỗng cắt ngang.

Cổ U cau mày, bước ra ban công nhìn, sau đó mặt mày lập tức sa sầm.

Ký túc xá của chúng tôi đối diện với một tòa ký túc nữ khác, giữa hai tòa là một con đường nhỏ.

Đường nằm phía sau lưng ký túc của chúng tôi, nhưng lại là mặt chính diện của tòa đối diện.

Lúc này, một đội thi công đang sửa đường, mặt đường bị đào tung lên.

Cổ U nhìn con đường bị xới tung, miệng lẩm nhẩm:

“Sơn đầu phá tổn, lợi hung bất lợi cát, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa…”

Cậu ấy nghĩ ngợi giây lát, rồi rút điện thoại ra, bấm gọi một cuộc.

7

Không lâu sau khi cúp máy, đội thi công liền ngừng công việc, thu dọn đồ nghề rồi rút đi.

Không chỉ vậy, nhà trường lập tức cử người đến sửa lại đoạn đường vừa bị đào bới, còn theo đúng lời dặn của Cổ U, công nhân vệ sinh của trường kéo ống nước ra, từ hướng đông sang tây, tưới một dòng nước dài phía sau ký túc xá của bọn tôi.

Tất cả chỉ vì trong điện thoại, Cổ U nói: “Làm vậy thuận phong thủy, tránh hung gặp cát.”

Mộng Phi Vũ tận mắt chứng kiến mọi chuyện, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.

Cô ta hỏi Cổ U: “Cậu rốt cuộc là ai thế?”

Cổ U đáp: “Học sinh năng khiếu.”

“Ngành bọn mình cũng tuyển học sinh năng khiếu à?”

Nghe thật chẳng đáng tin.

Cổ U giải thích: “Trường này được xây trên một bãi tha ma. Để đảm bảo sự yên ổn trong trường, ban giám hiệu đặc biệt tuyển một vài học sinh năng khiếu. Tôi giỏi xem phong thủy.”

“Xem phong thủy… cũng tính là năng khiếu á?”

Thấy vẻ mặt chúng tôi đều khó tin, Cổ U đổi cách nói: “Thỉnh thoảng, ban giám hiệu còn gọi đùa bọn tôi là bảo vật trấn trường.”

Sắc mặt Mộng Phi Vũ lúc xanh lúc trắng, chắc đang xấu hổ vì cái kiểu múa rìu qua mắt thợ của mình suốt thời gian qua…

Cổ U cũng không cho cô ta thời gian ngẩn người, liền bảo Mộng Phi Vũ gọi người mua vài chậu cây cảnh.

Lần này không phải loại nhỏ, mà là chậu to.

Sau đó, cậu ấy dẫn chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ ban công, toàn bộ đồ đạc lộn xộn đều được thay mới và sắp xếp gọn gàng sau cửa.

Khi cây cảnh được mang đến, chúng tôi xếp đầy một hàng ngoài ban công.

Cây cao lớn, cành lá xum xuê, nhìn vào có cảm giác… nếu ký túc xá là một ngôi nhà, thì phía sau nhà có núi, có nước, có cây cối, sạch sẽ ngăn nắp.

Hơn nữa, cây lớn rậm rạp, tạo cảm giác che chắn, ẩn tàng.

Cổ U còn lấy lư hương trên tường xuống, đốt hương trầm. Không lâu sau, khói hương lượn lờ như sương khói trong rừng.

Lư hương kết hợp cùng cây cảnh, tạo nên khung cảnh như núi sâu phủ mù, rừng thẳm khó dò.

Cổ U cứ liên tục bấm tay tính toán, đi tới đi lui kiểm tra bố cục trong ngoài mấy lượt mới xác nhận xong.

Cậu ấy căn dặn tôi và Mộng Phi Vũ: “Tôi đã bố trí một trận phong thủy. Nếu tà vật có đến vào tối nay, nhất định không vào được trong phòng. Nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được mở cửa.”

Tôi và Mộng Phi Vũ liên tục gật đầu, hoàn toàn nghe theo.

Tối đó, quả nhiên tà vật lại đến.

8

Giống như hai ngày trước, nó đi từ cửa sau vào liền bị trận pháp của Cổ U vây khốn, không thể thoát ra.

Tà vật bắt chước giọng Khúc Văn Tâm, đứng ngoài cửa khóc lóc van xin: “Phi Vũ, mở cửa đi, tớ là Văn Tâm nè~ Chúng ta thân với nhau nhất mà, sao cậu nỡ để tớ bị nhốt ngoài này?”

“Cổ U, tao biết là mày đang giở trò! Mày cứ đợi đó, đợi tao vào được, tao là người đầu tiên không tha cho mày!”

“Đông Noãn, Đông Noãn à~ Cậu hiền lành nhất mà, mở cửa cho tớ được không? Muỗi ngoài này sắp cắn chết tớ rồi!”

Thấy không ai đáp lại, tà vật tức đến điên lên, đập cửa ầm ầm.

“Mở cửa! Mở cửa!! MỞ CỬA!!!!”

Tiếng đập cửa như máy khoan, cứ chọc thẳng vào tai người.

Ba đứa tôi trốn trong chăn, im thin thít như tượng gỗ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ai nấy đều kinh hồn bạt vía.

Tà vật không vào được, cũng không thể làm gì.

Chỉ cần chờ tới sáng, nó sẽ tự động rút lui.

Thế nhưng đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng của cô quản lý ký túc xá: “405, các em làm gì vậy hả? Nửa đêm rồi còn ầm ĩ gì nữa? Không được gây rối, ảnh hưởng bạn khác đang nghỉ ngơi! Các em có biết mấy giờ rồi không hả?”

Chúng tôi giật thót, vội chui đầu ra khỏi màn.

Không ngờ tà vật gây ồn ào quá mức, khiến quản lý cũng bị đánh thức.

Như thể đang phản ứng lại lời cảnh cáo của quản lý, tà vật càng điên cuồng đập cửa mạnh hơn.

Cô quản lý tưởng chúng tôi đang cố tình chống đối, giận dữ quát lên: “405 mở cửa! Kiểm tra phòng!”

“Làm sao bây giờ?” – Mộng Phi Vũ run bần bật.

Dưới ánh trăng, chúng tôi đều nhìn thấy phía ngoài cửa sau có một cái bóng người lắc lư méo mó.

Từ hình dáng có thể đoán, đó là một người phụ nữ, thấp người, tóc ngắn, cổ dài đến kỳ dị, như thể bị một sợi dây vô hình treo lên.

Không ai cần nói, tôi cũng biết—người phụ nữ ấy chắc chắn là một quỷ treo cổ.

Bộ dạng của quỷ treo cổ thật khó hình dung.

Tay buông thõng, chân treo lủng lẳng, đầu nghiêng lưỡi thè.

Thoạt nhìn, phần trên vai của nó trông hệt như một cây nấm đầu tròn, lại là loại nấm có cuống dài—chính là cái cổ và cái đầu ấy.

Chân nó không chạm đất, cứ lơ lửng, đong đưa qua lại.

Không phải đung đưa nhẹ nhàng, mà là bị cuốn theo gió dữ.

Gió lốc quét lấy thân nó, đập vào cửa bịch bịch bịch, mỗi cú va đập đều rất mạnh, như muốn đập cho thân thể bẹp dí, nổ tung, vỡ sọ, văng cả tròng mắt ra ngoài.

Tôi thật sự rất lo—cái cửa cũ nát này… còn trụ được bao nhiêu cú đập nữa?

9

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” – Mộng Phi Vũ hoảng loạn đến mức sáu hồn bay mất bảy vía.

Cổ U quả quyết nói: “Dù là cửa trước hay cửa sau, bất kể cái nào, tuyệt đối không được mở! Tuyệt đối không thể!”

“Nhưng mà…” Tôi siết chặt ga giường, lưỡi líu lại gần như nói không ra tiếng, “Cô quản lý ký túc xá có chìa khóa tất cả các phòng…”

Ký túc xá không giống như ở nhà.

Cửa phòng trong trường tôi không có chức năng khóa trái, mục đích là để phòng trường hợp xảy ra sự cố, tiện cho việc cứu hộ kịp thời.

Nào ngờ, tính toán thông minh lại hóa dở.

Cửa không khóa được, lại là một mối nguy hiểm.

Giờ thì nguy hiểm đã tới gần, chúng tôi nghe thấy tiếng leng keng của chùm chìa khóa va vào nhau – âm thanh kim loại chạm nhau chẳng khác gì tiếng binh giáp kéo đến thành. 

“Chặn cửa lại!” – Cổ U ra lệnh dứt khoát.

Giờ phút này, có vẻ như chỉ còn cách đó thôi.

Tôi lập tức trượt xuống giường, trong đầu đã nhanh chóng nghĩ ra bảy tám phương án để chặn cửa.

Nhưng Cổ U bất ngờ quát lớn với tôi: “Cậu không cần qua đó!”

“ Cậu còn nhớ cách tôi dạy cậu hôm trước không?”

Trong đầu tôi vụt qua hình ảnh màn giường được ép chặt, điểm tụ khí, búp bê trấn vật, điện thoại đã tắt…

“Nhớ! Tôi nhớ hết rồi!”

“Được!” – Cổ U nói, “Vậy thì làm y như hôm đó, mau quay lại, nằm xuống giường!”

Tôi nhanh chóng bò lại lên giường, làm theo từng bước mà Cổ U dặn.

Chìa khóa đã tra vào ổ, bắt đầu vặn.

“Cạch—”

Cửa quả nhiên đã bị mở ra.

Bên ngoài, cô quản lý ký túc đang đẩy cửa; bên trong, Cổ U và Mộng Phi Vũ cố gắng hết sức giữ lại. Nhưng sức hai người cộng lại cũng không bằng nửa phần sức của cô.

Cô quản lý có thể đẩy cửa ra rất dễ dàng.

“Các cô đang làm gì vậy hả?” – Cô quản lý giận dữ bước vào.

Mặt mày Cổ U và Mộng Phi Vũ tái mét, tôi nằm trên giường cũng chẳng khá hơn, tim đập thình thịch, nín thở không dám động đậy.

Bởi vì cả ba đều nhận ra – bóng dáng của con quỷ treo cổ đứng ngoài cửa sau… đã biến mất.

“Sao không mở cửa?!” – Cô quản lý chất vấn, “Giữa đêm khuya còn không chịu ngủ, định để tôi lập biên bản à?”

Ánh mắt cô ta quét một vòng khắp phòng: “Phòng các cô đủ người chưa?”

Cổ U đáp: “Đủ rồi ạ.”

“Nói dối!”

“Còn thiếu một người, đúng không?” – Khóe miệng cô quản lý bất chợt nhếch lên, nở một nụ cười kỳ dị, sau đó lè lưỡi liếm mép, hỏi: “Em ấy đâu rồi?”

Mắt Mộng Phi Vũ lập tức trợn tròn.

Tôi đoán chắc lúc này da gà da vịt của cô ta đang dựng ngược từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.

Cô ta lùi lại một bước, chỉ là một bước rất nhỏ, nhưng đủ để cô quản lý phóng ánh mắt như dao dán chặt lấy Phi Vũ.

Mộng Phi Vũ sợ đến mức toàn thân cứng đờ, đến nước mắt cũng không rơi nổi.

“Cô đang hỏi Đông Noãn, đúng không?” – May thay, Cổ U lên tiếng cắt ngang, giành lại sự chú ý của cô quản lý. Giọng nói cậu ấy vô cùng bình tĩnh, còn bịa ra một lý do: “Bạn cùng phòng chúng em là Khúc Văn Tâm đang bệnh, Đông Noãn đi bệnh viện chăm bạn ấy, hôm nay hai người họ đều không ở ký túc xá.”

“Nói dối!!!”

Vì tức giận, đôi mắt của cô quản lý bỗng phồng to, như thể sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

Khuôn mặt méo mó, cô ta trừng trừng nhìn Cổ U: “Tôi ngửi thấy mùi của em ấy mà!”

Cổ U không đổi sắc mặt: “Nếu cô không tin, có thể tự mình tìm.”

“Tốt tốt tốt, tôi sẽ tự tìm ~ tôi tự mình tìm ~”

Cô quản lý hào hứng đi dạo quanh phòng.

Vừa đi được vài bước, đầu ngón chân cô ta liền nhón lên. Có vẻ như cô ta chợt nhận ra không nên nhón chân, lại dằn xuống, nhưng chỉ được một lúc rồi lại nhón lên lần nữa.

Thế là, chúng tôi liền thấy một cảnh tượng kỳ dị—cô quản lý lúc thì nhón chân, lúc thì hạ xuống, đi một bước là chân lên cao một bước, rồi lại hạ xuống, cứ thế lặp đi lặp lại, thấp cao xen kẽ, lên lên xuống xuống như nhịp điệu gì đó không rõ tên…

10

Cách của Cổ U quả thật rất hiệu quả.

Tôi thật sự đã bị cậu ấy che giấu hoàn toàn.

Con quỷ treo cổ nhập vào thân xác cô quản lý ký túc cứ đi đi lại lại tìm mãi không thấy tôi, không cam lòng mà hít ngửi khắp nơi, cố lần theo hơi thở của người sống còn sót trong không khí để truy ra tung tích tôi.

Thế nhưng, trong phòng ký túc này đâu đâu cũng là hơi thở của tôi, nó hoàn toàn không thể phân biệt được tôi đang trốn ở chỗ nào.

“Cô ơi, nếu cô thật sự có chuyện cần tìm Đông Noãn, vậy mai quay lại nhé. Mai cậu ấy sẽ về từ bệnh viện.”

“Mai sẽ về?” – Cô quản lý hỏi.

“Vâng,” – Cổ U đáp, “Dù sao cậu ấy cũng không thể ở bệnh viện mãi được. Cậu ấy bảo mai sẽ về.”

Cô quản lý không động đậy nữa, đứng yên tại chỗ, nhón chân lên, trầm ngâm suy nghĩ.

Không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng lại đồng ý với lời của Cổ U:

“Vậy cũng được, mai tôi quay lại.”

Dứt lời, cô ta nhe răng cười “hì hì”, xoay chìa khóa phòng 405 trên đầu ngón tay như thể đang khoe khoang, giọng lộ rõ vẻ đắc ý:

“Dù sao tôi có chìa khóa mà~”

Cổ U không đổi sắc mặt, điềm nhiên đáp:

“Đúng vậy, cô có chìa khóa, muốn đến lúc nào chẳng được.”

Có chìa khóa trong tay, cô quản lý càng thêm tự tin, còn giả bộ nghiêm trang nhắc nhở chúng tôi:

“Các em không được gây ồn nữa, nghỉ sớm đi.”

Cổ U đáp vâng, rồi mở cửa tiễn cô ta ra ngoài.

Sau khi đóng cửa lại, cậu ấy dựa người vào cửa thở hắt ra một hơi thật dài.

Lúc này tôi mới dám kéo rèm giường ra, ngơ ngác hỏi:

“Cái thứ đó… dễ lừa vậy sao?”

Cổ U còn chưa kịp trả lời.

Mộng Phi Vũ đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, miệng nở nụ cười quái dị, đầu lệch sang bên trái, đôi mắt đen ngòm như hố sâu không đáy, không có lấy chút sinh khí.

“Hì hì… tìm thấy cậu rồi!”

Tôi như bị sét đánh trúng, đầu óc lập tức trống rỗng.

Chỉ trong chớp mắt, con quỷ treo cổ lao ra khỏi cơ thể Mộng Phi Vũ, nhanh như tàn ảnh, lao thẳng về phía tôi, mục tiêu của nó vô cùng rõ ràng!

Tôi biết lần này không thoát nổi, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.

Luồng khí lạnh buốt tức khắc ập đến, cảm giác lạnh lẽo lan khắp cơ thể khiến từng sợi lông tơ tôi dựng đứng cả lên.

Tôi tưởng tượng được cảm giác bị tà vật nhập thân — cơ thể mình trở thành cái vỏ rỗng, không còn một chút sức chống cự, chỉ có thể mặc cho bị thao túng, bị điều khiển, còn linh hồn thì chịu đựng nỗi đau bị gặm nhấm, nuốt chửng.

Thế nhưng… luồng khí lạnh ấy lại dừng lại ngay trước mặt tôi, mãi mà không tiến vào được.

Tôi đợi một lúc lâu, nghi hoặc mở mắt ra.

Cái nhìn đầu tiên đó, khiến hồn phách tôi như bay khỏi xác!

Chỉ cách tôi một ngón tay, là khuôn mặt sưng phồng méo mó của con quỷ treo cổ, do máu dồn lên quá mức mà vặn vẹo biến dạng — hình ảnh ấy, còn rõ nét hơn cả độ phân giải cao của tài khoản hội viên VIP!

Tôi không ngất ngay chỉ vì một lý do duy nhất — tôi đã bị dọa đến ngu người!

Nỗi sợ hãi khiến tôi không hét nổi một tiếng, người như hóa đá, hồn vía đã phiêu tán tận nơi nao, trong đầu chỉ còn tiếng nhiễu loạn chói tai vang lên không ngớt như bị tiếng sấm trùm lên.

Nhưng rồi ánh mắt tôi lướt qua sau lưng con quỷ…

Tôi sững người phát hiện ra — phía sau nó có một thứ trông như đuôi rắn, to đến mức khó tin, đang quấn chặt lấy thân nó như một sợi dây thừng.

Con quỷ treo cổ vốn hung hãn là thế, nhưng vì bị sợi đuôi rắn ấy trói chặt nên chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi một cách bất lực!

Tôi… được cứu rồi sao?

Tôi không dám tin, liền theo hướng đuôi rắn tiếp tục nhìn lên phía trước.

Và tôi đã thấy một cảnh tượng… suốt đời khó thể quên.

11

Bên cạnh cánh cửa ký túc xá cũ kỹ, Cổ U đứng thẳng tắp, dáng vẻ thanh tú yểu điệu.

Trên thân hình mảnh mai yếu đuối của cậu ấy, quấn lấy toàn thân là một con mãng xà khổng lồ!

Đó là một con mãng xà đen sì, thân thể to lớn không phải là thực thể, mà chỉ là một bóng ảnh mờ ảo, giống như một ngọn núi nhỏ, chiếm gần hết không gian ký túc xá. Vì quá lớn, phần thân còn lại không nhét vừa, đành phải xuyên qua cả bức tường, vắt ngang ở nơi tôi không nhìn thấy được.

So với con mãng xà to lớn ấy, con quỷ treo cổ chẳng khác gì một cọng giá đỗ yếu ớt có thể bị gió thổi ngã, trông thảm hại vô cùng…

Cổ U đứng ở trung tâm nơi mãng xà cuộn mình, xa xa nhìn về phía tôi.

Thật ra khoảng cách giữa chúng tôi chẳng bao nhiêu, vốn không đáng để dùng từ “xa xa”.

Nhưng lúc ấy, tôi lại cảm thấy giữa tôi và cậu ấy, không phải là khoảng cách địa lý, mà là sự ngăn cách giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thấy tôi bình an vô sự, Cổ U như trút được gánh nặng.

“Cự Cổ đại nhân, xin người ra tay cứu giúp.”

Khi Cổ U khẽ mở miệng, giọng nói nhẹ như gió, đầu của con mãng xà bỗng lao xuống, tựa như đang nghiền nát xương gà, một cú ngoạm đã cắn đứt đầu con quỷ treo cổ đang bị đuôi rắn cuốn chặt.

Con quỷ treo cổ thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, cổ dài lìa khỏi đầu.

Thân thể nó lập tức tiêu tan, biến mất không dấu vết.

Còn cái đầu thì bị mãng xà ngậm trong miệng.

Mãng xà quay đầu lại, trước mặt Cổ U, nhè cái đầu ấy ra như một chiến lợi phẩm, dâng lên cho cậu ấy.

Cổ U chẳng buồn chạm vào, vẻ ghét bỏ hiện rõ trong mắt. May là cái đầu đó cũng nhanh chóng hóa thành hư vô.

“Gì nào, định cảm ơn ta thế nào đây?”

Giọng nói của mãng xà nghe ra lại khá trẻ trung, hoàn toàn khác hẳn với hình dung già nua thâm trầm trong đầu tôi.

Cổ U vỗ vỗ thân rắn đang quấn quanh người mình, ra hiệu cho nó buông ra.

Thế nhưng con mãng xà lại không chịu, không những không buông, mà còn lè lưỡi liếm má cô một cách thân mật.

“Mau nói đi, định cảm ơn ta kiểu gì?”

Cổ U có vẻ hơi đau đầu: “Vào kỳ nghỉ đông ta cùng ngươi lên Trường Bạch Sơn.”

“Không đi, lạnh lắm.”

“Vậy… kỳ nghỉ hè đi với ngươi.”

“Cũng không đi, xa quá.”

Cổ U thở dài: “Thế ngươi muốn gì?”

Trên gương mặt rắn hiện rõ nụ cười gian xảo, nó cúi đầu, ghé sát tai Cổ U thì thầm bằng tiếng rắn.

Mặt Cổ U lập tức đỏ bừng, thẹn đến mức tức giận quát lên: “Không được!!”

Mãng xà lại tiếp tục lè lưỡi liếm cô, vẻ mặt ngoan ngoãn như đang năn nỉ dỗ dành.

Có vẻ bị cuốn lấy đến mức bất lực, Cổ U chỉ đành bất đắc dĩ thỏa hiệp:

“Ngươi về trước đi, chuyện này… để sau hãy nói.”

Lần này, con mãng xà lại rất nghe lời, siết chặt lấy cô một vòng cuối cùng.

Sau đó, tôi liền thấy cảnh tượng — con quái vật to lớn ấy hóa thành những tia sáng vàng trong suốt, chui tọt vào trong cơ thể Cổ U.

Thật đấy!

Cảnh tượng y như một bộ phim thần thoại 3D hoành tráng mà tôi từng xem vậy!

12

Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đờ đẫn của mình lúc đó thảm đến mức nào.

Cổ U vẫy tay trước mặt tôi vài cái.

Tôi hoàn hồn lại, ngơ ngác chỉ vào ngực cô – chỗ con mãng xà vừa chui vào – trố mắt lắp bắp:

“Cậu… cái đó… thần rắn?!”

Cổ U đỏ mặt, ngượng ngùng đáp:

“Chẳng phải lần trước tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi cũng có thể chất cực âm. Anh ta là hộ thần của mình, sống trong cơ thể mình. Có anh ta ở đây, những thứ khác không dám bén mảng đến thân thể mình.”

Đầu óc tôi vẫn ù ù cạc cạc, mọi thông tin đều bị bỏ qua, chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất:

“Cậu… đang hẹn hò với anh ta à?”

Cổ U sững người, lập tức phủ nhận: “Không có!”

Vừa dứt lời, cô liền “á” một tiếng, tay ôm lấy ngực, mặt đỏ ửng đầy khả nghi, rồi vội vàng lảng sang chuyện khác:

“Gọi 120 đi, lại có thêm hai người ngất rồi.”

Cô nhìn Mộng Phi Vũ đang mềm nhũn dưới đất, rồi mở cửa ký túc, quả nhiên thấy cô quản lý cũng đang nằm ngất ngoài hành lang.

Người từng bị tà vật nhập thân, thân thể đều bị tổn thương nặng, phải điều dưỡng một thời gian mới phục hồi được.

May là tuy gặp họa nhưng không bị thương tổn quá nặng.

Sau một thời gian tĩnh dưỡng, cô quản lý, Mộng Phi Vũ và Khúc Văn Tâm đều đã khỏi bệnh, xuất viện.

Cô quản lý trở lại trường làm việc như bình thường.

Mộng Phi Vũ và Khúc Văn Tâm cũng quay lại đi học.

Nhưng… mọi chuyện đã thay đổi nhiều.

Khúc Văn Tâm không còn nịnh hót Mộng Phi Vũ nữa, thậm chí còn cố tình tránh mặt cô ta.

Giờ thì không phải Mộng Phi Vũ được nịnh nọt, mà đến lượt cô ta nịnh U U.

Mộng Phi Vũ sùng bái Cổ U đến mức… suýt nữa gọi x có cậu ấy là cụ tổ, ngày nào cũng chầu chực mong Cổ U chỉ cho cách xem phong thủy nhà mình, nhưng bị Cổ U cự tuyệt thẳng thừng.

Tôi tặng Cổ U một món quà — không đắt, chỉ là chút lòng biết ơn của tôi.

Lần này nếu không có cậu ấy, chắc tôi đi đời rồi.

Cổ U nhận được quà rất vui. Giữa chúng tôi vẫn là quan hệ thân thiết nhất trong phòng ký túc, gần như ngày nào cũng dính nhau như sam.

Chỉ là… cứ đến kỳ nghỉ đông hay hè là không liên lạc được với Cổ U nữa…

Còn lý do ư?

Còn không phải bị vị tiên kia chiếm làm của riêng rồi sao!

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc