“Chủ phòng ơi, tôi muốn xin một lá bùa trừ đào hoa để treo lên người bạn trai tôi.”
“Bạn trai tôi đẹp trai quá! Giống Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, La Vân Hi… Thả anh ấy ra đường, tôi thực sự RẤT! LO! LẮNG!”
Camera nhắm thẳng vào bạn trai của cô gái.
Cư dân mạng trầm mặc một cách tĩnh lặng đến chấn động tâm can.
“Khó đánh giá ghê…”
“Não yêu đương không cứu được, mong thế giới bớt có những cô nàng Bao Văn Tịnh* này lại.”
(ờmmmm, đống drama của cô này mọi người tự tìm hiểu đi nha :))) mắc cười lắm nhưng không tiện nói ở đây)
“Đồ điên, tống cổ cô ta ra ngoài đi! Anh trai nhà tui đâu có cái bộ dạng ma chê quỷ hờn như vậy!”
Nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra vấn đề: “Hiểu lầm rồi, ở trong mắt cô gái này, bạn trai cô ấy thực sự khác với những gì mà chúng ta thấy.”
“Bởi vì đó là một con quỷ Tình, chuyên lừa gạt thị giác của các thiếu nữ.”
Còn bạn trai thật sự của cô gái này chỉ còn là một tấm da mà thôi.
1.
Cô gái ấy tên là Khương Đào.
Cô ấy nói rằng bạn trai mình đẹp trai quá mức, hôm nay thì nhìn giống Đặng Vi, ngày mai lại giống Đàn Kiện Thứ, ngày kia lại tựa La Vân Hi.
Thế nhưng, khi camera quay thẳng vào bạn trai cô ấy, trong màn hình lại hiện ra một gã đàn ông không chỉ xấu xí mà rõ ràng đã chết từ lâu rồi.
Cư dân mạng trong phần bình luận cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, gõ bàn phím đến túa ra lửa, tức giận mắng Khương Đào mắt mù à.
Nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái thôi đã lập tức nhận ra vấn đề.
Chuyện này cũng không hoàn toàn là do Khương Đào.
Một con quỷ Tình đã nhập vào người của người bạn trai đó rồi mê hoặc thị giác của cô ấy.
Những gì cô ấy nhìn thấy khác xa với hình ảnh người bạn trai mà cư dân mạng chứng kiến.
Cô ấy thấy chính là những điều mà mình mong muốn.
Cô gái này tim có nhiều ngăn, gu thẩm mỹ thay đổi liên tục, yêu thích hết sao nam này đến sao nam nọ, nên bạn trai cô ấy mới khi thì trông giống người này, lúc thì nhìn như người kia…
Nhưng quỷ Tình không chỉ thích lừa dối thị giác của người khác mà chúng còn thích moi tim người để ăn.
Tôi nhắc nhở Khương Đào: “Tình cảnh bây giờ của cô đang rất nguy hiểm, bạn trai cô không cứu được nữa rồi, nhưng cô thì vẫn còn cơ hội. Nếu muốn sống thì tốt nhất là hãy tin tôi!”
Cô gái tức giận đến mức cả mặt đỏ bừng lên: “Cô nguyền rủa ai đấy? Đừng có mở mồm ra nói bậy nói bạ, có tin tôi báo cáo cô không?”
“Cô đừng vội báo cáo, tôi có bằng chứng.” Tôi cẩn thận thuyết phục Khương Đào: “Điểm yếu của quỷ Tình chính là trái tim.”
“Tim người nằm trong cơ thể, nhưng tim của quỷ Tình thì lại treo lơ lửng bên ngoài.”
“Để tiện cho việc dễ bề ẩn giấu, chúng thường biến trái tim thành một vết bớt nào đó rồi giấu ở nơi khó phát hiện được.”
“Trên người bạn trai cô chắc là có vết bớt nào đó kỳ lạ đúng không?” Tôi hỏi.
“Vết bớt? Không có, da dẻ toàn thân bạn trai tôi trắng trẻo sạch sẽ, đừng nói là vết bớt, ngay cả một nốt ruồi cũng không có nữa là!” Khương Đào khẳng định.
“Cô chắc chắn chứ?”
“Tất nhiên rồi! Tôi hiểu rõ bạn trai mình nhất! Trên ngón tay anh ấy có bao nhiêu cái hoa tay tôi đều biết cả!”
Để chứng minh mình không nói dối, Khương Đào hớn hở hướng camera về phía người đàn ông đang nằm trên ghế sofa.
Trong mắt cô ấy, người nằm trên sofa là một chàng trai vai rộng chân dài, cao ráo đẹp trai như tượng tạc hoàn mỹ.
Đúng là cảnh đẹp ý vui mà!
Nhưng cư dân mạng lại nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác xa.
Một gã đàn ông âm trầm, toàn thân mang đầy tử khí đang nằm bẹp trên ghế sofa, mặt mày xanh lét, ánh mắt đờ đẫn…
Như là muốn khoe dáng người hoàn mỹ của bạn trai, Khương Đào lia camera một lượt khắp người anh ta.
Cô ấy nhỏ nhẹ nũng nịu: “Anh yêu, anh đứng dậy chút đi~”
Người đàn ông hỏi: “Làm gì vậy?”
Giọng nói giống như móng tay cào qua hộp thiếc, vừa nặng nề vừa sắc bén, khiến cư dân mạng nghe thấy đều phải rùng mình hít sâu một hơi.
Nhưng Khương Đào lại chẳng hề có cảm giác gì: “Ai nha~ Anh cứ đứng lên đi, em thích ngắm dáng người của anh mà, muốn quay video để lúc nào cũng xem lại được á.”
Người đàn ông nghe vậy thì cưng chiều đứng dậy, rất phối hợp tạo đủ mọi kiểu tư thế đẹp mắt để cô ấy quay chụp thoải mái.
“Thế nào? Mấy người thấy chưa? Đã nói với mấy người rồi, trên người bạn trai tôi rất sạch sẽ, không có bất kỳ khuyết điểm nào cả.”
Bình luận bay ngập tràn màn hình: “Má đừng có nói nữa má ơi! Bạn trai má thực sự có vấn đề đấy, chúng tôi thấy anh ta trông… cực kỳ bình thường!”
“Không thể nào! Mấy người đừng có nói bậy!” Khương Đào không tin chút nào.
Nhưng có quá nhiều người phản bác cô ấy trong phần bình luận.
Ba người nói thành hổ.
Dù cô ấy có ngang ngược cứng đầu cứng cổ tới cỡ nào đi nữa thì cũng dần dần có chút nghi ngờ.
2.
Sau khi tạo dáng xong, bạn trai Khương Đào lại nằm vật ra ghế sofa bất động.
Người ngoài nhìn vào thì chỉ tưởng rằng anh ta lười biếng.
Chỉ mỗi tôi biết, quỷ Tình đang giành từng giây từng phút để tiêu hóa cơ thể của người đàn ông này, một khi thành công rồi, chính là lúc hắn hoàn toàn chiếm đoạt được thân thể, hắn sẽ ăn luôn trái tim của người này.
Còn người được gọi là người yêu, chính là cô gái đang ngập tràn tình yêu với hắn, kẻ bị hắn dùng cái thân xác giả này lừa gạt.
Khương Đào, chính là mục tiêu của quỷ Tình.
Lấy tim bổ tim mới có thể khiến cho điểm yếu trở nên bất khả xâm phạm.
Nhưng khi vừa nằm xuống, đầu của quỷ Tình vô tình lọt vào ống kính.
Mái tóc hai bên của người đàn ông thưa thớt, ở giữa còn bị hói.
“Mọi người xem kìa! Có cái gì đó trên đầu anh ta!” Một cư dân mạng tinh mắt phát hiện.
Sau khi được người đó nhắc nhở, tất cả mọi người đều thấy rõ trên đầu người đàn ông đó có một cục mụn thịt nhỏ như hạt đậu.
Quỷ Tình có rất nhiều thủ đoạn để che giấu trái tim của mình, cũng không nhất định phải là một vết bớt.
Tôi gần như có thể chắc chắn: “Đó chính là trái tim quỷ Tình!”
Cư dân mạng lập tức phấn khích hẳn lên, tranh nhau nói với Khương Đào: “Mau nhìn trên đầu bạn trai cô đi!”
“May mà anh ta hói, nếu không đúng là khó tìm thật đấy!”
“Cục mụn thịt này kỳ lạ quá, chả giống mấy cục mụn thịt bình thường tí nào, nhìn thấy gớm gớm tởm tởm sao á.”
Khương Đào không ngờ cư dân mạng thực sự có thể tìm ra thứ đó.
Cô ấy nghi ngờ đi đến cạnh bạn trai.
Tóc anh ta dày và đen nhánh, cách gần như vậy mà cô ấy cũng không thể nhìn rõ được da đầu.
Cô ấy bỗng hoang mang mờ mịt: Sao cư dân mạng thấy được hay vậy?
Đồng thời, trong lòng cô ấy chợt cảm thấy sợ hãi.
Chẳng lẽ… thật sự như lời bọn họ nói, cô ấy và họ nhìn thấy hai hình ảnh khác nhau?
Ý tưởng này chợt lóe lên, lưng cô ấy đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trong lòng run rẩy, cô ấy vô thức duỗi tay ra chạm vào tóc bạn trai.
Bất chợt bị chạm vào đầu, thân thể người đàn ông đột nhiên cứng đờ, nhưng anh ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Khương Đào cười dịu dàng: “Sao thế bé yêu?”
Khương Đào như bị sét đánh, bởi vì… cô ấy vừa mới chạm vào nó!
Cô ấy đã chạm vào thứ nhô lên trên đầu bạn trai mình rồi.
Thứ kia như là một cục mụn thịt nhỏ, còn đập theo từng nhịp nữa…
Đầu ngón tay hơi tê dại.
Đầu óc cô ấy ù đặc đi, không còn nghe rõ lời bạn trai mình vừa hỏi nữa.
Tôi vội vàng nhắc nhở cô ấy qua tai nghe: “Đừng để hắn biết cô đã phát hiện ra vị trí trái tim của hắn! Nhất định không được nói ra!”
Sắc mặt Khương Đào trắng bệch, khó khăn nuốt nước bọt xuống cuống họng khô khốc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi: “Không… không có gì…”
Rốt cuộc thì lần này cô ấy cũng nghe lọt lời tôi khuyên bảo.
Tôi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Chọc vỡ cục mụn thịt đó có thể tiêu trừ sự mê hoặc của quỷ Tình đối với cô, lúc đó cô sẽ thấy rõ được hình dáng thật của bạn trai cô và con quỷ đang nhập vào anh ta.”
“Khương Đào, cô có dám thử một lần hay không?”
Khương Đào không lên tiếng.
Cô ấy có vẻ do dự.
“Cô không dám chứ gì, sợ mất mật rồi phải không?” Tôi dùng kế khích tướng.
“Sợ cái gì mà sợ chứ?”
Đúng như dự đoán, tính cách của Khương Đào không chịu nổi việc bị khiêu khích.
Xúc động qua đi, cô ấy liền muốn rút lại.
Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng sao có thể dễ dàng thu hồi lại được.
Cô ấy đành phải căng da đầu đáp: “Nói trước nhá, tôi không nghi ngờ bạn trai mình, tôi chỉ muốn minh oan cho anh ấy thôi!”
Tôi gật đầu, không quan tâm cô ấy nói gì.
Tôi tin rằng chỉ cần cô ấy tận mắt nhìn thấy con quỷ đó thì sẽ không mạnh miệng như bây giờ nữa.
Tôi nhắc nhở cô ấy: “Tốt nhất là cô nên tìm một cái lý do hợp lý đi, nếu không quỷ Tình sẽ không để cô chạm vào trái tim hắn đâu.”
Khương Đào chép miệng bĩu môi, nhưng vẫn nghe theo lời tôi nói.
“Anh yêu, không phải anh nói là đầu anh ngứa sao? Em gội đầu cho anh nhé, được không?” Cô ấy cất giọng ngọt ngào dò hỏi quỷ Tình.
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người trong phòng livestream đều nín thở chờ đợi phản ứng của quỷ Tình.
Nếu anh ta có vấn đề, chắc chắn sẽ không muốn để cho Khương Đào chạm vào đầu mình.
Nhưng bất ngờ thay, điều mà chẳng một ai ngờ tới chính là anh ta đồng ý ngay lập tức mà không hề nghĩ ngợi: “Được, vậy làm phiền bé yêu rồi.”
Nụ cười trên mặt Khương Đào phát ra từ tận đáy lòng.
Cô ấy liếc tôi với vẻ mặt đắc ý: “Thấy chưa? Giờ còn gì để nói nữa không?”
Tôi yên lặng quan sát con quỷ ấy, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó là lạ… nhưng lại không nói rõ ra được rốt cuộc lạ ở chỗ nào.
3.
Khương Đào quay camera điện thoại về phía tấm gương trên bồn rửa, đổ đầy nước vào bồn rồi gọi bạn trai lại.
Quỷ Tình cực kỳ hợp tác, quay lưng về phía camera rồi cúi đầu xuống.
Trong tấm gương ở phía trước hiện ra bóng dáng của hai người phản chiếu rất rõ ràng.
Quỷ Tình để mặc cho Khương Đào luồn tay vào mái tóc mình.
Lúc ấy, tôi mới ý thức được rốt cuộc là không ổn chỗ nào rồi.
Hắn quá hợp tác!
Một con quỷ Tình sao lại dễ dàng để người khác tiếp cận điểm yếu của mình như vậy chứ?
Điều này cực kỳ không bình thường!
Khương Đào làm ướt tóc quỷ Tình, rồi móng tay cô ấy bất ngờ dùng sức cào mạnh một cái.
“Ui da!” Người đàn ông kêu đau, ngẩng phắt đầu lên.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Khương Đào.
Đều nhìn thấy rất rõ ràng, vào khoảnh khắc mà anh ta ngẩng đầu lên, trong gương hiện lên hai cái đầu đàn ông, một trên một dưới, chồng chéo lên nhau.
Mà cái đầu phía dưới mới chính là bạn trai thật sự của Khương Đào.
Anh ta đã chết rồi…
Gương mặt người chết xanh xám, sưng phù như một con ếch bị thổi phồng lên, xấu xí đến mức khiến ai nhìn thấy đều cảm thấy trong người không khoẻ.
Còn cái đầu phía trên, nếu bỏ qua vẻ mặt âm trầm quái dị khác hẳn với người bình thường đi thì người này cũng coi như là người có khuôn mặt anh tuấn, thu hút.
Hắn chính là quỷ Tình!
Toàn thân Khương Đào run lẩy bẩy nhìn chằm chằm vào gương.
Ánh mắt cô ấy dán chặt vào hai người đàn ông trong gương.
Mãi cho đến khi hình ảnh biến mất, mọi thứ lần nữa trở lại bình thường.
Cả quá trình này chỉ mất vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng cảnh tượng khủng khiếp đó lại khiến tất cả khán giả kinh hồn bạt vía.
Hàng loạt dòng bình luận hiện lên tới tấp đến nỗi trắng xóa cả màn hình.
Mức độ sốc của cư dân mạng có thể tưởng tượng ra được luôn.
Thế nhưng, quỷ Tình lại ôm chỗ đầu bị đau, vẻ mặt thản nhiên quay đầu lại nói với Khương Đào đang thay đổi biểu cảm liên tục: “Bé yêu, em làm anh đau rồi nè.”
Khương Đào ngây người nhìn người đàn ông trước mắt.
Gần đây cô ấy đang mê mẩn một nam diễn viên tên là Chu Nhất Long.
Thế nên, giờ phút này, người cô ấy đang nhìn không phải là gương mặt xấu xí đến khó coi của bạn trai, mà là một người đàn ông giống Chu Nhất Long y như đúc, đang ấm ức nhìn cô than phiền.
Tim Khương Đào đập thình thịch.
Cô ấy nhớ lại cảnh tượng mình vừa thấy trong gương…
Người đàn ông đó, thật sự rất xấu!
Mọi người đều nói anh ta mới là bạn trai thật sự của cô!
Không!
Khương Đào nhắm chặt mắt lại, dùng sức lắc đầu liên tục như muốn lắc bay luôn cả hình ảnh người đàn ông xấu xí kia khỏi đầu.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt cô ấy là một gương mặt điển trai đến hút hồn.
Khương Đào bỗng mỉm cười.
Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy.
Tôi hỏi cô ấy: “Giờ thì cô tin rồi chứ?”
Khương Đào không nói lời nào.
Cô ấy lấy điện thoại từ sau lưng ra, hướng thẳng camera vào mặt mình.
Nét mặt của cô ấy cực kỳ dữ tợn, toát lên sự ngang ngược kiểu “tôi không quan tâm”.
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng nhắc nhở: “Khương Đào, một quỷ khí Tình hoàn toàn chiếm lấy cơ thể của bạn trai cô thì bước tiếp theo của hắn chính là cắn nuốt trái tim của cô.”
“Gửi tin nhắn riêng cho tôi nói địa chỉ nhà cô ở đâu đi.”
“Tôi sẽ lập tức đến ngay, có khi vẫn còn kịp cứu cô.”
Khương Đào bật cười khanh khách, bả vai không ngừng run lên: “Chủ phòng à, vừa rồi tôi chẳng nhìn thấy gì cả.”
“Bạn trai tôi đẹp trai lắm đấy, có phải quái vật xấu xí gì đâu!”
“Các người nghĩ rằng người như tôi thì không thể tìm được bạn trai đẹp trai như vậy chứ gì?”
“Bớt tự phụ đi! Bạn trai tôi không có nông cạn như vậy đâu, anh ấy yêu nội tâm của tôi cơ.”
“Đúng không, anh yêu?”
Camera bất ngờ quay sang quỷ Tình. Hắn nhìn tôi qua màn hình, nở một nụ cười âm u đến rợn người.
Nụ cười đó đầy vẻ khiêu khích.
Sau đó, hắn chậm rãi đưa ngón tay lên nhấn vào điện thoại.
Cuộc gọi bị ngắt kết nối.
Phần bình luận vẫn luôn náo nhiệt trong nháy mắt im lặng như tờ.
Một lúc sau mới có người thốt lên đầy kinh ngạc: “Má này điên rồi hả?”
“Đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng thấy!”
“Nhỏ đó mù hả? Không thấy con quỷ kia sao? Chúng ta đều thấy mà!”
Tôi không còn thời gian để trả lời câu hỏi của các cư dân mạng nữa, chỉ vội để lại một câu: “Xin lỗi mọi người nhé, hôm nay livestream đến đây thôi.”
4.
Sau khi rời khỏi phòng livestream, tôi lập tức gọi cho Chu Cần, người ở bộ phận đặc biệt của quốc gia, cũng là người phụ trách phối hợp với tôi.
Vừa nhận được điện thoại của tôi, Chu Cần đã nhanh nhẹn nói: “Đã cử xe đến đón cô rồi, khoảng năm phút nữa sẽ tới.”
“Kỹ thuật viên của chúng ta đang định vị địa chỉ của cô Khương, sẽ sớm có kết quả thôi.”
Tôi đáp: “Được.”
Cúp máy xong, tôi bước vào khu mộ nhà mình, lựa chọn một tấm bia mộ rồi vỗ nhẹ lên đó.
Chẳng bao lâu sau, quỷ hồn của một thiếu niên còn đang ngái ngủ bay ra từ bia mộ.
Tôi nói với cậu ấy: “Đi theo tôi một chuyến.”
Cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu.
Thành phố nơi Khương Đào ở cách đây ít nhất là 5 tiếng lái xe.
Chờ đến lúc tôi đến nơi thì Chu Cần đã đứng đợi trước cửa, lắc đầu với tôi.
Lòng tôi trĩu nặng, rốt cuộc vẫn đến muộn một bước!
Căn hộ cho thuê đã bị phong tỏa.
Chu Cần đưa tôi vào trong, thi thể Khương Đào đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách, ngực bị khoét một lỗ to, máu chảy đầm đìa, trái tim vốn nên ở đó giờ đã biến mất không dấu vết.
Tất cả chúng tôi đều hiểu, trái tim của cô ấy không phải “biến mất”, mà là đã bị quỷ Tình ăn mất rồi.
Ngoài thi thể của Khương Đào, trong phòng khách còn có một lớp da người nguyên vẹn, thuộc về bạn trai của cô ấy, chính là người đàn ông có vẻ ngoài không mấy ưa nhìn kia.
Quỷ Tình giống như giòi bọ chui vào thân thể anh ta, từ từ gặm nhấm cắn nuốt hết thịt xương rồi chiếm lấy thân xác làm của riêng. Sau khi moi tim của bạn gái ra, đạt được mục đích của mình rồi, hắn vứt lại lớp da người ở đây rồi bỏ trốn mất dạng.
Khương Đào chết không nhắm mắt.
Trong đôi mắt đang trừng to ấy có thể thấy được nỗi sợ hãi tột cùng trước khi chết của cô ấy.
Cô ấy chết rất thảm.
Nếu cô ấy chịu phối hợp với tôi… có lẽ, kết cục đã không đến nỗi này.
Không biết là trước khi chết, cô ấy có hối hận không?
Tâm trạng tôi đau đớn đến nghẹn ngào.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói chuyện: “Anh đẹp trai gì ơi, cho tôi hỏi chỗ này đã xảy ra chuyện gì thế? Người thuê nhà ở đây, Khương Đào, vẫn ổn cả chứ?”
Tôi và Chu Cần liếc nhau rồi cùng bước ra ngoài.
Trước cửa là một cô gái trẻ ăn mặc sang chảnh đến tinh xảo, đang thò đầu vào nhìn xung quanh nhà, vừa thấy tôi và Chu Cần bước ra, cô ta đã vội vàng thu ánh mắt lại, nhưng vẫn không ngừng đánh giá chúng tôi.
Cô gái này tên Chu Hiểu Xuân, tự nhận là “bạn thân cũ” của Khương Đào.
Tại sao lại là “cũ” á?
Theo lời Chu Hiểu Xuân nói, cô ta và Khương Đào là đồng hương cùng nhau lên thành phố làm việc.
“Lúc mới đến, tôi và cô ấy cùng thuê căn nhà này để ở.”
“Nhà này từng có người chết nên giá thuê khá rẻ.”
“Chúng tôi gan lớn, cũng chẳng sợ xui, chỉ sợ mỗi việc tốn nhiều tiền.”
“Lúc đầu tình cảm chúng tôi rất tốt, nhưng mà…”
Nói đến đây, ánh mắt cô ta chợt lóe lên.
Chu Cần nói: “Cô cứ nói thẳng đi, dù nghe được chuyện gì thì chúng tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ đâu.”
Chu Hiểu Xuân lanh lợi, nghe ra được ý tứ ẩn trong câu nói này.
Cô ta liếc nhìn Chu Cần, diện mạo đoan chính, dễ tạo cảm giác tin tưởng cho người khác.
Quả nhiên, vẻ mặt Chu Hiểu Xuân dịu xuống.
“Chúng tôi chỉ biết căn nhà này từng có người chết thôi chứ cũng chả rõ là ai. Mãi đến một ngày kia, Khương Đào tìm được ảnh của người chết đó.”
“Là một chàng trai trẻ, rất đẹp trai…”
Chu Cần lấy trong túi ra một bức ảnh đã được niêm phong, hỏi Chu Hiểu Xuân: “Có phải là tấm này không?”
“Đúng rồi! Chính là nó!”
Tôi liếc qua bức ảnh, không sai, chính là quỷ Tình!
“Khương Đào mê trai đẹp lắm…”
“Từ khi tìm thấy bức ảnh này, cô ấy như là bị quỷ ám vậy, cứ nói với tôi là cô ấy có cảm giác quỷ hồn của người đàn ông kia vẫn còn đâu đó trong căn nhà này.”
“Từ đó về sau, cô ấy hay tự nói chuyện một mình như thể có ai trong phòng thật vậy.”
“Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy bị điên rồi nên cũng không để ý cho lắm.”
“Một hôm, cô ấy hào hứng nói với tôi rằng người đàn ông đó chịu nói chuyện với cô ấy rồi.”
“Hai người bọn họ dùng bút tiên để giao tiếp.”
“Thời gian đó, cô ấy mê mẩn cái trò bút tiên gì đó, thậm chí còn lôi kéo tôi cùng chơi thử một lần.”
“Thật sự rất kinh khủng!”
“Hôm sau tôi liền kiếm cớ dọn đi liền luôn.”
“Lúc đó Khương Đào đang mải đắm chìm trong cảm giác yêu đương nên cũng chẳng để ý đến tôi.”
“Tôi cũng không dọn đi đâu xa cả, vẫn ở trong toà nhà này thôi, dù sao thì tiền thuê cũng rẻ mà… vậy nên lâu lâu tôi vẫn hay gặp cô ấy.”
“Theo như tôi biết thì sau này… lại có một người đàn ông khác theo đuổi Khương Đào.”
“Người đó… nói sao ta, lớn lên không dễ nhìn cho lắm, còn hói đầu nữa, nhưng mà anh ta đối xử với cô ấy rất tốt.”
“Khương Đào là người yêu cái đẹp, lại thiếu thốn tình cảm…”
“Cô ấy không có sức chống cự với đàn ông đẹp trai, lại rất khao khát được yêu thương… hình như là cuối cùng cô ấy cũng không cưỡng lại được sự quan tâm của người đàn ông kia. Tôi từng bắt gặp hai người họ ở cạnh nhau rất nhiều lần rồi…”
Lượng thông tin trong những lời nói này quá lớn khiến tôi không khỏi sửng sốt.
“Không phải Khương Đào đang ‘mập mờ’ với con quỷ kia sao? Sao lại yêu thêm người khác thế này?” Tôi hỏi.
Có lẽ là câu hỏi của tôi quá âm u, khiến Chu Hiểu Xuân hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy: “Không… không biết nữa…”
5.
Một suy đoán đang dần hình thành trong đầu tôi.
Trong căn nhà cho thuê này đã từng xảy ra một vụ tử vong bất thường. Hồn phách của chàng trai trẻ đã chết bị kẹt lại nơi đây.
Cậu ta rất đẹp trai, đúng y như đúc với kiểu mà Khương Đào thích.
Khương Đào vô tình dọn đến nơi này, rồi kết nối được với linh hồn cậu ta.
Hai người họ bắt đầu yêu nhau.
Nhưng Khương Đào lại không thoả mãn với một quỷ hồn mơ mơ hồ hồ chẳng thể chạm vào. Đúng lúc ấy, một người đàn ông bằng xương bằng thịt xuất hiện ngoài đời, quan tâm chăm sóc cô ấy từng li từng tí một.
Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng giằng xé nội tâm, cuối cùng Khương Đào lựa chọn… vứt bỏ quỷ hồn kia, hoặc nói đúng hơn là, cô ấy vừa muốn yêu đương với quỷ hồn đẹp trai kia, vừa không muốn bỏ lỡ sự cưng chiều của bạn trai đời thực.
Cô ấy muốn có tất cả.
Kết quả là đã chọc giận quỷ hồn. Quỷ hồn vì cô ấy mà hóa thành quỷ Tình.
Nếu suy đoán của tôi không sai thì câu hỏi ban đầu rằng vì sao quỷ Tình lại không hề sợ bị Khương Đào phát hiện ra danh tính đã có lời giải đáp.
Bởi vì hắn quá hiểu Khương Đào, tin chắc rằng dù cô ấy biết hắn là quỷ đi chăng nữa cũng sẽ không nỡ tỉnh giấc từ giấc mộng đẹp ấy.
Kết quả quả nhiên đúng như hắn dự liệu.
Khương Đào thà chết cũng muốn sống mãi trong giấc mộng ở cạnh người bạn trai vừa đẹp trai vừa đối xử cực kỳ tốt với cô ấy.
Từ đầu đến cuối, quỷ Tình chỉ tính sai duy nhất một chuyện chính là không biết vì sao Khương Đào lại tình cờ lạc vào phòng livestream của tôi.
Mà tôi, Đinh Yêu, người gác mộ nhà họ Đinh, là người chuyên đối phó với yêu ma quỷ quái.
Mọi chuyện đang dần dần được sáng tỏ.
Người của Chu Cần đã tra ra được thân phận khi còn sống của quỷ Tình.
Trần Chí Bân, 19 tuổi, sinh viên năm 2 khoa Kinh tế Tài chính của đại học Nam Hoài.
Vì ngoại hình trắng trẻo, tính cách lại rụt rè nên bị bạn cùng phòng bắt nạt trong suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng chịu không nổi nữa nên tự tử.
Thực ra thì từ trước khi có hồ sơ, tôi đã đoán ra được là cậu ta tự tử rồi, hơn nữa xác cậu ta còn không được phát hiện trong thời gian dài.
Bởi vì chỉ có người tự tử mới dễ bị âm sai bỏ sót, dẫn đến chuyện linh hồn không thể siêu thoát, mãi bị kẹt lại nơi trần thế.
Con người ai nấy đều có mệnh số của mình.
Mệnh số có thể thay đổi.
Người cũng có thể thắng trời.
Nghịch cảnh có thể bị vượt qua bằng sự nỗ lực.
Thuận cảnh cũng có thể sụp đổ chỉ vì một hành vi suy đồi.
Vì vậy, quẻ tượng vô thường, thế sự khó lường.
Trong đó, tự cắt đứt đường sống cũng được xem như là một phương pháp “cải mệnh”. Chỉ tiếc rằng phương pháp này khiến người ta có thể trốn tránh hiện thực đau khổ, nhưng cũng hoàn toàn chặn đứng mọi khả năng được ẩn giấu trong mệnh số.
Quỷ hồn của người tự tử sẽ bị vướng lại nhân gian không thể siêu thoát, thiếu niên 19 tuổi Trần Chí Bân này cũng như thế.
Hắn sau khi chết lại hóa thành quỷ Tình, thực sự khiến người ta xót xa mà.
Nhưng là người gác mộ của nhà họ Đinh, tôi đã gặp qua quá nhiều số phận đầy tiếc nuối như vậy. Việc cấp bách hiện tại, tôi và Chu Cần đều ngầm hiểu trong lòng, là chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra quỷ Tình để tránh có thêm nạn nhân thứ hai.
Tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Thiếu niên quỷ đi cùng tôi đang lắc tới lắc lui đầy vẻ lười biếng, giống như đang tự chơi một trò gì đấy cực kỳ nhàm chán.
Tôi ra hiệu bảo cậu ấy nhìn lớp da người trên ghế sofa, hỏi: “Có thể tìm ra quỷ Tình không?”
Thiếu niên quỷ uể oải bay tới đó, thân thể ngả nghiêng chao đảo rồi nằm thẳng vào lớp da người.
Lớp da người bao trùm lấy người thiếu niên, vừa khít đến từng đường nét. Nhìn qua cứ như người chết vừa sống lại vậy.
Cậu ấy nhìn tôi cười cười, lớp da người cũng cười theo, một nụ cười âm u đến rợn người.
Đang lúc nào rồi mà còn đùa?
Tôi nhíu mày, giơ tay gõ lên đầu cậu ấy: “Nghiêm túc lại! Làm việc đi!”
Thiếu niên quỷ xoa xoa đầu, nét mặt hơi đờ đẫn, rồi cậu ấy yên lặng từ từ nhắm mắt lại, toàn thân giống như một thiền sư đang nhập định.
Một luồng quỷ khí dày đặc đột ngột tràn ra khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hẳn lên.
Tôi và Chu Cần đều rợn cả tóc gáy.
Người bình thường đứng gần luồng quỷ khí dày đặc đều sẽ có những phản ứng bất thường, chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Mãi cho đến khi thiếu niên quỷ mở mắt ra thì quỷ khí trong phòng mới dần tan đi. Áp lực trong lòng tôi và Chu Cần mới từ từ vơi bớt.
“Thế nào rồi?” Tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy lắc đầu, ra hiệu không cảm nhận được sự tồn tại của quỷ Tình.
“Vậy thì phải nghĩ cách khác để truy tìm tung tích rồi.” Tôi nói.
Chu Cần nhịp nhịp ngón tay lên bàn: “Lúc trước Trần Chí Bân vì bị bắt nạt nên mới tìm đến cái chết. Sau khi thành quỷ liệu cậu ta có quay lại tìm kẻ bắt nạt để trả thù không?
Cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng mà…
“Tuy chết vì bị bắt nạt nhưng sau khi chết, cả một thời gian dài cậu ta cũng không hóa quỷ, cho thấy nỗi căm hận của cậu ta đối với kẻ bắt nạt cũng không sâu nặng bằng với Khương Đào.”
“Nếu không thì cậu ta đã thành quỷ báo thù rồi chứ không phải là quỷ Tình.”
“Luật sinh tồn của quỷ Tình khác với quỷ báo thù. Chúng mạnh lên bằng cách hút máu thịt và ăn tim của người yêu.”
“Chính vì như thế nên khi lựa chọn mục tiêu, chúng thường chọn những người có tâm lý u ám, dễ bị thao túng mà lại có người yêu ổn định.”
“Có người yêu chân thành sẽ rút ngắn được thời gian hấp thụ của quỷ Tình. Đối với chúng mà nói thì loại người này là những đối tượng hoàn hảo.”
Chu Cần cau mày: “Phạm vi như vậy quá rộng.”
Tôi đáp: “Chỉ là suy đoán mà thôi, không đáng tin lắm. Quan trọng vẫn là chúng ta tìm được biện pháp để lần ra dấu vết của quỷ Tình.”
Nghe vậy, ánh mắt Chu Cần nhìn về phía thiếu niên quỷ, có chút do dự: “Thật ra thì tôi có cách, nhưng cần phải thu thập quỷ khí của quỷ Tình trước đã.”
Tôi cũng nhìn sang cậu ấy.
Việc thu thập quỷ khí cũng không khó lắm.
Đến lúc dùng đến cậu ấy rồi!
6.
Thiếu niên quỷ chui ra khỏi lớp da người, trở lại hình dáng của chính mình lúc còn sống.
So với người thường thì thân thể cậu ấy chỉ là một ảo ảnh mờ mờ, nhưng khuôn mặt thì vẫn rõ nét.
“Thuật ngự quỷ!” Tôi đứng thẳng dậy, chắp hai tay thành hình chữ thập trước ngực, tạo tư thế cầu nguyện, trầm giọng niệm chú: “Mời quỷ! Hứa Phiêu Dương ở đâu?”
Vừa dứt lời, một luồng sáng màu đỏ lóe lên giữa chân mày tôi.
Giữa chân mày tôi hiện lên một ấn ký hình gợn sóng dựng thẳng đứng như rắn cuốn vờn quanh, linh quang loé sáng.
Thiếu niên quỷ lập tức thay đổi thái độ biếng nhác trước đó, sống lưng thẳng tắp, cúi đầu cung kính trước tôi: “Hứa Phiêu Dương có mặt.”
Tôi giữ vẻ mặt nghiêm nghị, duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa tay phải rồi khép lại, ba ngón khác khẽ cong.
Một chiếc lệnh bài màu đỏ lập tức hiện ra ở đầu ngón tay tôi, phía trên có khắc họ tên của Hứa Phiêu Dương.
Tôi búng tay một cái.
Chiếc lệnh bài ngưng tụ từ linh quang bay thẳng vào giữa trán của Hứa Phiêu Dương rồi biến mất không dấu vết. Ngay lúc đó, con ngươi đen nhánh của cậu ấy dần dần xuất hiện đồng tử đỏ thẫm.
Tôi nghiêm giọng ra lệnh: “Lệnh cho Hứa Phiêu Dương thu thập quỷ khí của quỷ Tình.”
“Vâng!” Thiếu niên quỷ nhận lệnh, lập tức bay lên.
Hứa Phiêu Dương bay đến phía trên lớp da người, thân thể khẽ cúi xuống, mặt đối mặt với nó, há miệng ra.
Miệng cậu ấy mở lớn như một cái máy hút, bắt đầu hút khí vào bụng.
Chẳng mấy chốc, từng tia quỷ khí đen kịt bắt đầu tuôn ra từ lớp da người, xoắn lại với nhau thành một luồng xoắn ốc.
Giữa các quỷ hồn có thể cắn nuốt quỷ khí của nhau, giống như cá lớn nuốt cá bé vậy.
Cắn nuốt quỷ khí của đối phương có thể khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng bị lây nhiễm cả nghiệp chướng của đối phương nữa.
Quỷ khí đối với quỷ hồn vừa là mỹ vị trân quý, vừa là cạm bẫy ngọt ngào, vừa là độc dược không thể dứt.
Những người được chôn trong khu mộ nhà họ Đinh đều là những kẻ phạm phải tội ác tày trời khi còn sống, sau khi chết liền hóa thành ác quỷ, tội nghiệt nặng khó tiêu nên không thể đầu thai siêu thoát.
Sự tồn tại của tôi chính là để giúp họ có thể sớm tiêu trừ nghiệp chướng, cho họ một cơ hội nữa quay lại vòng luân hồi.
Chu Cần vừa nãy còn do dự là vì sợ Hứa Phiêu Dương không cưỡng lại được sức hấp dẫn của quỷ khí mà nuốt hết quỷ khí còn sót lại của quỷ Tình vào bụng.
Tôi cũng đang lo lắng điều đó đây.
Nếu cậu ấy dám nuốt hết thì tôi sẽ phế cậu ấy ngay tại chỗ liền.
May thay, thiếu niên quỷ rất ngoan. Luồng quỷ khí xoắn ốc chỉ bị hút đến mép miệng, cậu ấy liếm môi một cái đầy thèm thuồng nhưng cuối cùng vẫn dừng lại đúng lúc.
Cậu ấy nâng luồng quỷ khí lên, lặng lẽ bay về phía tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu ấy nở một nụ cười tán thưởng.
Cậu ấy hơi quay đầu đi, có chút ngượng ngùng.
“Có quỷ khí rồi,” tôi quay sang nói với Chu Cần, “vậy việc truy tìm tung tích của quỷ Tình này giao cho anh đó.”
Chu Cần gật đầu: “Được.”
Tôi ra hiệu cho Hứa Phiêu Dương.
Cậu ấy búng tay một cái, quỷ khí bay về phía Chu Cần.
Chu Cần có đeo một vật giống chuôi đao ở bên hông, nhưng thứ anh ta mang theo không phải vũ khí, mà là bút chỉ cốt, pháp khí đặc biệt của nhà họ Chu ở Trạm Tây.
Anh ta nhanh chóng rút cây bút ra.
Nó chỉ dài bằng một ngón tay, mảnh khảnh tinh tế, thân bút trắng buốt như xương, còn thấy rõ cả đốt khớp. Đuôi bút là một chùm lông đen mượt óng ánh, là tóc.
Người bình thường không nhìn ra được điều gì kỳ lạ, nhưng trong mắt tôi, toàn thân bút chỉ cốt tỏa một làn sương xám lúc ẩn lúc hiện.
Chu Cần kẹp thân bút bằng ba ngón tay, thao tác linh hoạt như thể nó là ngón tay thứ sáu của anh ta vậy.
Anh ta khẽ phẩy phẩy ngòi bút về hướng quỷ khí đang bay đến. Chẳng mấy chốc, một lá bùa hiện ra giữa không trung. Tôi không hiểu được loại bùa chú đó, chỉ thấy chính giữa lá bùa là một con mắt.
Chu Cần dùng bút chỉ cốt đâm thẳng vào con mắt ấy. Ngòi bút xuyên qua, đúng lúc móc lấy quỷ khí.
Trong khoảnh khắc ấy, mắt Chu Cần lóe lên ánh sáng. Anh ta thuận thế kéo ngược bút về làm quỷ khí xuyên qua “con mắt” trên bùa. Khoảng khắc đó, lá bùa lập tức khép lại như nụ hoa, bao trùm lấy quỷ khí rồi hòa làm một thể.
Luồng khí đen giờ đã bị lá bùa khống chế, xoay mòng mòng ở giữa không trung, sau đó lao vút về một hướng.
Tôi và Chu Cần lập tức bám theo.
7.
Đêm vừa buông xuống, ánh đèn neon rực rỡ giữa phố xá huyên náo. Hàng quán ven đường tấp nập, người người đông đúc như trẩy hội.
Những chiếc bàn nhỏ bày chật kín, vỏ chai la liệt, người người cười nói, ăn uống ồn ào, đúng là kiểu khói lửa nhân gian.
Quỷ khí mơ hồ uốn lượn như rắn len lỏi qua giữa đám đông.
Tôi và Chu Cần lách qua dòng người, đuổi theo sát phía sau.
Luồng quỷ khí luồn qua luồn lại, cuối cùng đâm thẳng vào ngực một người đàn ông đang ngồi ở một quán nướng. Nó chẳng dừng lại chút nào, cứ thế chui thẳng vào.
Tôi tức giận lẩm bẩm: “Không ngờ nhanh như vậy mà quỷ Tình đã tìm được con mồi mới rồi.”
Chu Cần kéo tôi ngồi xuống một góc khuất: “Ở đây đông người quá, đợi lúc tìm được cơ hội thích hợp rồi hành động sau.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Tình huống hiện tại khác với bạn trai của Khương Đào, người đàn ông ở quán nướng này chỉ vừa mới bị chiếm thân, tạm thời vẫn còn chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi và Chu Cần giả làm khách đến ăn bình thường, hòa vào đám đông trong quán nướng rồi lặng lẽ theo dõi.
Thừa dịp lúc này đang rảnh, Chu Cần sai người điều tra lý lịch của gã kia.
Tên gã là Giang Hải Triều, trình độ cấp ba, thất nghiệp, sống nhờ vào vẻ ngoài không tồi mà chuyên đi ăn bám phụ nữ, lừa tiền lừa cả tình.
Gã còn có một cô bạn gái chính thức là giáo viên dạy kèm, đối phương tốt nghiệp đại học danh tiếng, tên là Trần Thuần Tâm.
Trần Thuần Tâm chính là mục tiêu lần này của quỷ Tình.
Người của Chu Cần nhanh chóng đưa cô ấy tới.
Cô gái khoảng chừng 25, 26 tuổi, ăn mặc giản dị mộc mạc, tính tình trông có vẻ hiền lành nhút nhát.
Cô ấy cẩn thận đánh giá tôi và Chu Cần, dáng vẻ như chú thỏ trắng vừa bị dọa sợ, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
Tôi mỉm cười với cô ấy, cố gắng tỏ ra thân thiện.
Chu Cần kéo ghế ra mời cô ấy ngồi.
Cô gái thấp thỏm bất an chỉ dám ngồi nửa mông, ánh mắt hoang mang.
Trong khi đó, Giang Hải Triều ngồi cách chúng tôi mấy bàn, đang huyên thuyên khoác lác: “Mấy chú muốn ăn gì uống gì cứ tùy ý gọi, anh đây bao hết!”
“Hải ca hào phóng quá ta!”
“Hải ca cho anh em nở mày nở mặt rồi!”
“Mấy em gái đấy á hả, vừa gặp Hải ca cái là dính cứng ngắc liền, vừa đưa tiền vừa dâng thân, anh em chúng ta hâm mộ đến đỏ cả mắt nhỉ, lần sau Hải ca có thể mang anh em ta đi chơi cùng được không?”
Giang Hải Triều cười khẩy: “Tưởng gì, chuyện nhỏ.”
“Thật hả? Hải ca đừng lừa tụi em nha?”
“Thật, phụ nữ ấy mà, anh đây bảo đi hướng đông thì mấy nhỏ đó không bao giờ dám đi hướng tây, dễ bảo dễ dụ lắm.”
Gã khịt mũi khinh khỉnh.
Đám anh em bán tín bán nghi, thấy thế, gã liền đập chai bia lên bàn: “Vầy đi, con nhỏ Trần Thuần Tâm thì sao? Mấy chú thích thì mai anh đây hẹn cô ta ra cho mấy chú vui vẻ, xem như anh đây có lòng cho mấy chú chiếm chút tiện nghi.”
Hai mắt đám đàn ông sáng rực, nửa đùa nửa thật: “Hải ca đừng có nói giỡn nha, đó là chị dâu tụi em đấy…”
Giang Hải Triều chẳng mấy bận tâm mà xua tây: “Anh đây còn chẳng ngại, mấy chú quan tâm làm gì?”
Nghe gã nói vậy, mặt mày bọn họ hớn hở nâng ly kính Hải ca một cái.
Một chuyện ghê tởm, cứ thế mà coi như đã ấn định xong.
“Người trong cuộc” Trần Thuần Tâm ngồi ở bàn bên chỉ biết gạt nước mắt không ngừng.
8.
Đêm khuya thanh vắng, cuộc tụ họp cũng đã tới lúc tàn cuộc.
Đám anh em lần lượt gọi xe rời đi.
Giang Hải Triều hiện đang sống trong nhà Trần Thuần Tâm thuê, vì gần nên gã đi bộ về một mình.
Bốn phía vắng lặng không một bóng người.
Gã vừa bước vào khu vườn nhỏ vắng vẻ giữa khu phố, Chu Cần đã liếc mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi hiểu ý, trầm giọng gọi: “Hứa Phiêu Dương!”
“Có mặt!”
“Lên!”
Quỷ hồn nhận lệnh, vèo một cái lao ra ngoài.
Thiếu niên quỷ vốn thích cứng chọi cứng, đâm thẳng vào người Giang Hải Triều.
Cơ thể Giang Hải Triều chẳng khác nào một cái bình chứa, bên trong vốn đã có một quỷ Tình chiếm giữ, gần như đã đầy kín, giờ Hứa Phiêu Dương lại còn cố chui vào cho bằng được.
Quỷ Tình bị ép ra ngoài tận một nửa.
Làm sao hắn có thể cam chịu như vậy chứ? Lập tức quay đầu lại xông vào cấu xé Hứa Phiêu Dương.
Hai quỷ hồn đánh đấm túi bụi bên trong một thân xác.
Giang Hải Triều chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc ra, đau đến lăn lộn trên đất, gào thét thảm thiết.
Người của Chu Cần đã sớm chuẩn bị hết rồi.
Khu vực này đã sớm âm thầm bị phong tỏa từ lâu rồi, tuyệt đối sẽ không có kẻ lai vãng nào đến xem trò náo nhiệt.
Quỷ Tình vốn chỉ giỏi mê hoặc chứ không giỏi chiến đấu, huống hồ gì nhược điểm của hắn đã sớm bị bại lộ rồi.
Sức chiến đấu của Hứa Phiêu Dương cực kỳ mạnh, lối công kích còn bá đạo cường ngạnh, không hề có chút khoan nhượng nào.
Cậu ấy dùng móng tay sắc bén đâm vào đầu quỷ Tình, mạnh tay giật mạnh lớp da đầu cùng với cục mụn thịt xuống.
Tiếng gào rợn người vang lên như gió âm lạnh buốt cắt ngang màn đêm, khiến ai nghe thấy cũng sởn cả gai ốc.
Sau đó, Hứa Phiêu Dương thành thạo bóp nát trái tim của quỷ Tình.
Quỷ Tình hóa thành tro bụi rồi tiêu tán.
Cùng lúc ấy, nghiệp chướng quanh người Hứa Phiêu Dương cũng nhạt đi một tông, từ màu xám đậm chuyển thành xám nhạt.
Tôi mừng rỡ bấm đốt ngón tay tính toán, nếu cứ theo tiến độ này, giết thêm vài quỷ hồn nữa là tội nghiệp của Hứa Phiêu Dương sẽ được rửa sạch hoàn toàn, đến lúc đó cậu ấy có thể chuyển phần mộ của mình ra khỏi khu mộ nhà tôi rồi.
Khu mộ nhà họ Đinh đã kín chỗ từ lâu, ngày nào cấp trên cũng dí sát đít bắt ép tôi phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, mong rằng có thể dọn ra chỗ trống sớm nhất có thể.
Tôi bị dí tới phát phiền!
Cũng may là nếu cứ giữ cái đà này, chỉ tới cuối tháng thôi là Hứa Phiêu Dương sẽ hoàn thành chỉ tiêu, tẩy sạch nghiệp chướng, sẵn sàng đầu thai chuyển thế.
Đúng là song hỷ lâm môn mà.
Tôi càng nghĩ càng vui vẻ, xoay quanh Hứa Phiêu Dương một vòng, càng nhìn cậu ấy càng thấy ưng mắt, cười toe toét như hoa nở.
Hứa Phiêu Dương vẫn cứ lúng túng không được tự nhiên, lảng tránh ánh mắt tôi.
Tôi nghĩ trước khi hóa thành lệ quỷ, có lẽ cậu ấy từng là một thiếu niên dễ ngại ngùng.
Khi mọi chuyện đã lắng xuống thì Trần Thuần Tâm, người đã đi cùng chúng tôi từ đầu, lặng lẽ bước đến bên Giang Hải Triều.
Vừa mới trải qua cơn đau xé gan xé ruột, lại nghe thấy tiếng ma gào quỷ rú, Giang Hải Triều sợ đến mức mất cả kiểm soát, tè dầm ra quần rồi xụi lơ trên mặt đất.
Giờ phút này bỗng nhiên thấy Trần Thuần Tâm, gã như chết đuối vớ được cọc gỗ, muốn lao vào lòng cô ấy khóc rống lên.
Thế nhưng, gã chỉ vừa động đậy, Trần Thuần Tâm đã lập tức cảnh giác lùi lại hai bước, ghét bỏ tránh né sự đụng chạm của gã.
Giang Hải Triều sững người, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, tay chân cùng lúc bò ngược ra sau, vừa lùi lại vừa run lẩy bẩy mà hét lên: “Cô là ai?! Cô không phải là Trần Thuần Tâm!”
Đỉnh cao là ở đây.
Gã thà nghi ngờ người trước mặt là ma quỷ… chứ cũng không thèm tin Trần Thuần Tâm sẽ né tránh mình.
Tôi thực sự không hiểu gã lấy đâu ra sự tự tin đó?
Lúc này, Trần Thuần Tâm trừng mắt nhìn gã, giận dữ quát: “Giang Hải Triều, tôi không phải Trần Thuần Tâm thì là ai?”
“Anh lừa tôi quá thảm rồi! Tôi nuôi anh ăn, nuôi anh mặc, tôi tưởng anh chỉ là người thích sĩ diện, thích tỏ vẻ trước đám anh em bạn bè của anh, những thứ đó tôi đều không để trong lòng, cố gắng chu toàn cho anh.”
“Nhưng tôi không ngờ anh lại phản bội tôi, dan díu với mấy người đàn bà khác. Anh… anh còn muốn đem tôi ra cho người khác làm bậy!”
“Tôi yêu anh như thế, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy hả?”
Nói rồi, cô ấy che mặt khóc òa lên.
Giang Hải Triều nhìn cô ấy chằm chằm, nhìn mãi. Cuối cùng cũng nhận ra bản tính thật của mình đã bị bại lộ.
Nhưng gã chỉ ngẩn người đúng một giây, trên mặt không hề có chút hoảng loạn hay áy náy gì cả.
Gã lập tức thay đổi sắc mặt, nắm chặt tay Trần Thuần Tâm, gào khóc thảm thiết: “Tâm Tâm! Anh thề, anh yêu em thật lòng mà!”
“Anh vừa mới bị ma nhập! Nếu không trải qua chuyện sống chết vừa rồi, có lẽ anh mãi mãi cũng không nhận ra người anh thật sự yêu là em! Chỉ có em thôi!”
“Tâm Tâm! Anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi!”
“Anh thề không bao giờ làm tổn thương em nữa!”
“Anh chưa từng nghĩ sẽ đem em cho người khác, lúc đó chỉ là vạ miệng nói bậy thôi chứ thật lòng anh không nỡ!”
“Tâm Tâm, xin em đó ~ đừng giận anh nữa nha!”
Giang Hải Triều giả vờ ăn năn hối hận đến cực độ, dùng sức ôm chầm Trần Thuần Tâm vào lòng.
Ban đầu cô ấy còn hơi đẩy ra, nhưng gã ôm chặt không buông, nên cuối cùng cô ấy cũng không chống cự nữa.
Trong mắt Giang Hải Triều loé lên một tia khinh miệt lạnh lùng.
Hai người họ ôm chặt lấy nhau.
Tròng mắt tôi suýt chút nữa rơi xuống đất.
Tôi không thể tin nổi mà quay sang hỏi Chu Cần: “Họ làm hòa rồi á?”
Chu Cần gật đầu.
Tôi thấy chuyện này quá sức hoang đường.
Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã vượt khỏi phạm vi lý giải của tôi rồi. Tôi không thể hiểu nổi Khương Đào, cũng không thể hiểu nổi Trần Thuần Tâm.
Sống trong khu mộ quá lâu rồi nên có lẽ tôi đã hoàn toàn lệch nhịp với thế giới này.
Đầu óc cứ mơ hồ, nghĩ mãi cũng chẳng thông, cuối cùng tôi lắc lắc đầu, theo Chu Cần lặng lẽ rời khỏi khu vườn nhỏ.
Phía sau lưng chúng tôi, Trần Thuần Tâm cũng đang từng bước một dìu Giang Hải Triều về nhà.
Chúng tôi đi ngược chiều nhau, mỗi người rẽ về con đường vừa kết thúc trận chiến của mình.
Chỉ là, với một số người, trận chiến ấy đã thực sự kết thúc.
Còn với một số người khác, tiếng kèn chiến đấu như mãi chưa được thổi lên, thậm chí sẽ không bao giờ vang lên.
Họ cứ thế đi thẳng về phía vực sâu tăm tối còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Nơi mà không một ai có thể cứu họ được.
Gửi phản hồi