15.
Mọi người trong Thanh Môn nghe được tiếng động vang dội, một đám ngự kiếm phi hành bay tới chỗ bọn ta.
Bọn họ không thấy được chân thân của ta, thúc giục pháp lực hô to: “Kẻ nào to gan dám tới Thanh Môn gây sự! Ngươi có giỏi thì báo danh hào ra đây.”
Mi dưới bị lệ khí cắt đứt, một giọt máu đỏ chảy dọc xuống khuôn mặt ta.
Những chiếc lá khô đung đưa giữa những tán cây tưởng chừng như sắp rụng xuống, đất đá bay mù trời, ánh chiều tà phản chiếu xuống thế gian tạo thành những bóng hình mờ ảo.
Mọi sinh vật đều khô héo.
“Các ngươi hỏi danh hào của ta sao? Vậy thì hãy gọi ta là Hung Thú.”
Ta thong thả nâng lên tay lên: “Trăm triệu năm trước, vì ngăn cản hỗn độn sinh ra dị linh, thần và thú lấy máu định ra khế ước, cùng tiến cùng tử, mệnh hồn tương liên. Nhưng trăm triệu năm sau, vì sao khế ước này lại biến thành khế chủ tớ? Một bên cúi đầu cung phụng, một bên khác thì kiêu ngạo không coi chúng thú ra gì mà nhận hết chỗ tốt?”
Xoay tay kết ấn, thượng cổ phù chú dần dần hiện ra.
“Ta lấy máu của mình làm dẫn, nhân danh hơn trăm thi thể linh thú núi Nữu Dương, ta muốn hỏi Thiên Đạo một câu, đây là công bằng hay bất công?”
Tiếng sấm vang rền, Thiên Môn xuất hiện giữa bầu trời.
Ta cười khinh miệt một tiếng, giơ tay hươ kiếm, Thuần Quân kiếm vang lên, một kiếm chém thẳng về phía khế ước của nhân loại và linh thú.
Các trưởng lão Thanh Môn cực kỳ hoảng sợ, sáu tên xông tới, tay bóp quyết tấn công về phía ta.
“Bùm — Rầm” một tiếng.
Kiếm thứ hai, ánh sáng chú thuật màu vàng mãnh liệt xông tới, đánh vào sáu tên tu tiên giả và ấn phù đã yếu hơn lúc ban đầu.
Đất rung núi chuyển.
Ta cắn đầu lưỡi, chém thêm một kiếm vào ấn phù.
Kiếm thứ ba, đám mây tan ra, vỡ thành nhiều lỗ hổng, Lâu Xu tiên quân mang theo đội quân thiên binh xuất hiện.
Phù chú cấm chế thượng cổ vỡ tan.
Ánh sáng vàng rực rỡ của Tiên giới lan ra, bách thú nhốn nháo, từng tia sáng từ núi Túc khuếch tán ra xung quanh.
Mọi linh thú trên linh mạch Thánh Sơn gầm lên vui sướng.
Lâu Xu chém một đao: “Thì ra là tên Lộc Thục bị biếm xuống Phàm giới! Ngươi dám phá huỷ phù chú hượng cổ, xúc phạm cấm kỵ Thiên Địa, mau trở về Thiên Cung nhận phạt!”
Ta trơ mắt nhìn lại, nuốt xuống ngụm máu vì chịu phải dư chấn của phù chú.
“Ngươi biết ta là ai thì phải biết ta sẽ làm cái gì. Dám gọi ta về Thiên Cung với ngươi sao? Ngươi không biết tự lượng sức gì cả.”
Lâu Xu híp mắt lại, không biết là nhìn ta hay đang cảnh giới tu vi của ta nhỉ?
“Yêu thú to gan, ngươi muốn dẫn tới đại chiến tiên thú sao?”
Chú quyết loé lên, ta dẫm lên đầu trưởng lão Thanh Môn ngự kiếm tiến về phía hắn.
“Thần tiên bất nhân, ta chiến thì sao chứ!”
Trọng Minh Điểu bay theo, bách thú cùng nhau đạp mây đi theo, lân thú nâng thân thể chồng chất vết thương bay sau lưng ta.
“Đánh một trận thì sao nào!”
Sau khi ta nói, những linh thú cường đại trốn sâu trong núi đồng thời xuất hiện.
“Đánh một trận thì sao nào!”
“Đánh một trận thì sao nào!”
Một tiếng lại một tiếng, hết đợt này đến đợt khác.
Thú tính đã thức tỉnh sau vạn năm chịu ức hiếp, chúng tức giận khi rơi vào đường cùng sau những sự nhượng bộ vô nghĩa.
Khi ta bị đánh xuống hạ giới đã giao ước với bọn chúng.
Ta bất chấp đại giới huỷ bỏ khế ước thượng cổ, bọn họ hỗ trợ ta đòi lại công bằng cho tộc Lộc Thục.
Mặc cho tan thành cát bụi, mặc cho kiếp nạn diệt tộc.
Chỉ cần thú cốt còn tồn tại, giao ước sẽ luôn có hiệu lực.
Lâu Xu sợ hãi, khi nhìn thấy trên người ta là pháp lực Thần thú Thượng cổ, nghe được âm thanh gầm thét liên hồi của đám linh thú.
Hắn không tự chủ được mà lui về phía sau một bước.
16.
Nói đến cũng thật buồn cười, sau khi ta dùng một kiếm đẩy lui 200 thiên binh, Thiên giới phái Tĩnh Dung thượng tiên tới nghị hòa.
Bọn họ nói vị thần tiên này có ân với ta.
Năm đó nếu không phải nàng cầu tình, chỉ sợ ta đã bị đánh tan thành từng mảnh, hồn phi phách tán.
Thanh Môn kêu Đồng Quang đang bế quan ra ngoài, bận trước bận sau thu xếp nghị hòa vô cùng long trọng.
Lúc rảnh tay, Đồng Quang dặn dò ta: “Đồ nhi, người từ Thiên giới đến phải cho chút thể diện, đừng hành động theo cảm tính. Tiên đồ mới là cái quan trọng nhất, không thể uổng phí thiên phú của mình.”
Ta ngoan ngoãn đứng nghe, sau đó tươi cười cong mắt nhìn hắn: “Sư phụ nói đúng.”
Ta bị hắn dẫn tới ngồi ở phía trên, chờ Tĩnh Dung mang theo một đám tiên quân tiên tử, mây mù lượn lờ đi vào Nghị Sự Đường.
Ta cười nói: “Những gì Lâu Xu tiên quân nói lúc nãy ta không còn nhớ, trước đây ta phạm vào sai lầm gì sao?”
Một chúng tiên nhân đều câm nín, một lúc lâu không nói được một câu nào.
Tĩnh Dung tiên tử nhìn ta, vẫn là ánh mắt quỷ dị thương xót chúng sinh.
“Tử Dần, ngươi gây chiến lớn như vậy để làm gì?”
Ta không nói gì, Trọng Minh Điểu hoá thành hình người ngồi bên cạnh ta, gương mặt nàng lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt không thèm liếc bất kỳ vị thần tiên nào đang ngồi ở đây.
“Nếu đã biết tại sao còn cố hỏi? Để ta hồi hương gọi đồng loại tới đây. Lân Thú Hồ đại tỷ còn ở bên ngoài chờ, các ngươi đừng chạy.”
Vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Tĩnh Dung hiếm khi bị phá vỡ, “Thần tiên đang nói chuyện, súc sinh hạ giới không được chen vào.”
Trọng Minh Điểu không trả lời, bởi vì ta động thủ trước nàng một bước.
Thuần Quân kiếm xuất hiện, một kiếm chém Nghị Sự Đường thành hai nửa, thẳng đến kiếm khí đột nhiên biến mất sạch sẽ.
Ngói đen trên trần và một lọn tóc của Tĩnh Dung tiên tử từ từ rơi xuống.
Ta nhìn nàng: “Lúc trước ngươi nói Lạc Bình Sương được đại đạo an bài, khi ả giết mẫu thân ta có nói: Cá lớn nuốt cá bé, đây là pháp tắc của dã thú. Ta cảm thấy điều này cũng rất đúng, cho nên, nếu hôm nay tiên tử nói câu nào chọc ta không vui, ta sẽ ăn thịt ngươi.”
Sắc mặt Tĩnh Dung thay đổi mấy lần, vừa định há mồm, ta đứng dậy đặt một ngón tay lên môi.
“Suỵt —— Lạc Bình Sương là đại sư tỷ Thanh Môn. Tĩnh Dung tiên tử, ta muốn muội muội. Chuyện ngươi có thể làm chỉ có cái này, ngươi có nói những chuyện khác ta không nghe đâu, nghe lời ta đừng gây thêm rắc rối nữa nhé.”
17.
Cuối cùng, kẻ vẫn luôn được nhiều người bảo vệ, Lạc Bình Sương xuất quan.
Ả nhìn thần tiên đang vây quanh mình, sắc mặt tỉnh bơ nói cho ta biết Tử Hủ đã chết.
“Con linh thú kia không nghe lời, vì vậy ta ném nó tới ma quật, chỉ trong nửa khắc bị ma khí cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không còn.”
Tĩnh Dung đang đứng cạnh Lạc Bình Sương là người đầu tiên bước tới chắn trước mặt ả.
Tĩnh Dung vừa mới đứng yên, tay của ta vừa vặn đâm xuyên qua lồng ngực bà ta, thậm chí còn xuyên thẳng ra sau lưng.
Lạc Bình Sương dùng ánh mắt không thể tin nhìn ta: “Đây là tiên nhân, là tiên nhân sau khi phi thăng! Ngươi dám thí tiên sao!”
Máu của Tĩnh Dung bắn lên mặt và chảy vào trong mắt ta, tay xoay tới lui một hồi rồi túm lấy tiên cốt ra ngoài.
Tiên cốt dài ba tấc nằm trong lòng bàn tay ta, ngoài ra còn có một viên tiên đan oánh ánh.
Trọng Minh Điểu đứng phía sau, chậm rì rì nói: “Đi ma quật sao?”
Đi chứ … Chờ ta giết xong đám người này thì đi.
“Triệu Tử Dần, trên người nàng có hai khí vận Tiên Nhân và phong ấn ma quân. Nếu ngươi giết nàng, tam giới đại loạn, sinh linh đồ thán. Ngươi từng có tiên chức, chẳng lẽ vì thù riêng mà không màng tới đại nghĩa sao?”
Lại là những lời thối nát này.
Ta ném xác Tĩnh Dung xuống đất, bất đắc dĩ cười ra tiếng.
Máu Tĩnh Dung cũng theo nước mắt của ta mà chảy xuống.
“Quên mình vì người, vì đại đạo, vì thương xót chúng sinh … ngươi không thấy đây là âm mưu lố bịch cỡ nào sao? Cái gì là nhỏ, cái gì là lớn? Dựa vào cái gì ta phải hy sinh chính mình vì người khác? Bách tính trăm họ, đại nghĩa tam giới là cái thứ chó má gì lại quan trọng hơn ta? Nhiều người thì nặng hơn sao? Lâu Xu, ngươi ở Thiên Cung tự xưng là công chính tiên quân, vậy ta hỏi ngươi, toàn bộ tam giới đều chết so với ta chết, khác nhau chỗ nào? Nếu ta chết một cách rõ ràng oanh liệt, hy sinh thì có làm sao. Nếu tam giới sống đến quỷ quyệt phi lý, toàn bộ diệt vong thì như thế nào!”
Ta vung chưởng pháp đánh bay chúng tiên, sau đó, ta xoay tay xách cổ áo Lạc Bình Sương.
“Ta không tin Thiên Đạo sẽ đem khí vận cột vào loại người như ngươi, tất cả là do phụ quân đại nhân của ngươi bày trò, hắn dùng thủ đoạn trộm cướp, lấy hết duyên pháp trên thiên hạ cột lên người ngươi, dời mọi nghiệp chướng của ngươi tới vận mệnh người khác. Cả một đám không biết xấu hổ, chỉ giỏi làm trò cướp đoạt giết chóc, đúng là cùng chung huyết thống nên đê tiện như nhau.”
Lạc Bình Sương trợn tròn đôi mắt, ả không hiểu ta đang nói cái gì, không nghĩ ra được vì sao ta có khả năng đuổi chúng tiên, trong khi mấy ngày trước ta còn nằm rạp dưới đống đất đá.
“Ta dự định sẽ nghe lời mẫu thân phải ẩn nhẫn mà làm, lặng lẽ cướp đi khí vận của ngươi. Đáng tiếc, đáng tiếc, ta không kiên nhẫn nổi rồi.”
Lạc Bình Sương há miệng nhưng lại không biết phải nói gì.
Ta không có thời gian chờ đợi nữa, Thuần Quân kiếm tung bay, trong khoảnh khắc ả há miệng ngơ ngác dưới đôi mắt đỏ bừng của ta, ta đã băm ả thành thịt nát.
Bàn tay ta, cả người ta đều được tưới máu tươi của kẻ thù.
Ha ha ha …
“Đừng có gấp, cái gì mà Thiên Đạo pháp tắc, ta sẽ cho phụ thân ả thêm hai ba đao, cửu cửu quy nhất.”
Khi thần hồn của Lạc Bình Sương bị ta huỷ diệt, thiên lôi kéo tới, phong vân biến đổi.
Lâu Xu tuyệt vọng hô to: “Ả thật sự dám ra tay sao? Sao ngươi dám làm như vậy hả?”
Ta nâng bước chân, thong thả rời khỏi Nghị Sự Đường đang lung lay sắp đổ, ta vung tay đâm thủng đan điền Đồng Quang.
“Lần này, ngươi vĩnh viễn không thể phi thăng.”
Ta sắp phải đối mặt với chín đạo thiên lôi.
Kiếm thứ nhất, chặt đứt linh mạch Túc Sơn.
Kiếm thứ hai, phá huỷ các công pháp truyền thừa vạn năm của Thanh Môn.
Kiếm thứ ba, ta chém rớt đỉnh núi vẫn luôn sừng sừng nhiều năm.
Thu kiếm vào vỏ, vừa vặn kịp lúc chín đạo thiên lôi đánh sau.
Ta chua chát nhận ra: Lúc Lạc Bình Sương giết phụ mẫu Thiên Đạo trơ mắt nhìn, khi ta giết ả thì thiên phạt lại tới nhanh như vậy.
Gửi phản hồi