1.

“Bổn tiên hỏi lại ngươi lần cuối, rút xương tẩy tủy, lột da dịch gân, loại bỏ thú tính hoá thân thành người. Cảnh giới của ngươi sẽ tụt dốc, không thể tới Linh Sơn được nữa, ngươi có nguyện ý hay không?”

Tĩnh Dung thượng tiên ngồi trên đài hoa sen, nhìn xuống bậc thang với vẻ mặt thương xót chúng sinh.

Không biết ngài ấy nhìn ta hay đang nhìn con kiến bé nhỏ trên mặt đất.

Vết thương chịu hình phạt vì cáo trạng vẫn chưa khép lại, theo động tác dập đầu của ta mà nứt ra hai chỗ, máu tươi chảy ào ào.

“Tiểu tiên nguyện ý.”

Tĩnh Dung thượng tiên nhìn ta rồi thở dài một hơi: “Nữ tu kia là người có khí vận* ở Nhân giới, con đường của nàng đều do đại đạo* sắp đặt. Thêm một điều nữa, nàng là người có tiên chức, ngươi không thể làm gì được, giờ ngươi lại vứt bỏ tiên thân trừ đi linh thể, ngươi lại càng không thể làm gì nàng?”

* Khí vận: là sự vận chuyển trong tự nhiên, sự vận hành của vạn sự, vạn vật trong tự nhiên phù hợp với quy tắc và quy luật Thiên Địa.

* Đại đạo: Trong vũ trụ Hỗn Độn có 3000 đại đạo, tương ứng với nó là 3000 Pháp Tắc (Quy tắc và điều kiện để sinh ra – vận hành – mất đi). Vận mệnh của chúng sinh đều được an bài rõ ràng từ khi sinh ra dựa vào phúc báo của mỗi người.

Ta rũ mắt, che giấu tất cả cảm xúc của mình.

“Tiểu tiên muốn gặp người được đại đạo chọn lựa, tại sao người đó lại giết tộc nhân và bắt đi muội muội của tiểu tiên.”

Vì cái gì?

Máu của dã thú sôi trào, cơn giận của ta cũng dâng lên, cảm giác mãnh liệt trong cổ họng đó bị ta từ từ áp xuống.

Sáng hôm nay, khi ta mang theo huyết y của tộc nhân lên thiên cung đã gặp nhiều trở ngại.

Hình Thần đi tới cung Triều Tịch chúc thọ, Thiên Đế núp trong Thiên Cung đóng kín cửa, ngay cả người trước nay luôn đối xử công bằng, Lâu Xu tiên quân lại nhìn ta với ánh mắt thật xui xẻo khi ta tìm thấy hắn.

Ta không còn cách nào khác đành phải đứng bên ngoài Giới Môn Thạch, tuyệt vọng hô to: “Bộ tộc Lộc Thục* ta, vạn năm trước đã chở chúng thần quay lại di tích phong ấn yêu ma, cường giả ngã xuống hơn phân nửa! Cuộc chiến dị nhân ngàn năm trước, tộc ta lấy tinh nguyên dưỡng pháp khí cho tiên môn, cảnh giới tu vi toàn tộc vì vậy mà suy yếu. Thần tiên gặp nạn, tộc ta dốc hết tim gan hỗ trợ! Giờ đây, tộc ta bị người tu đạo dưới hạ giới tàn sát đến không còn một người, ta không thể kiện hay sao?”

*Lộc Thục: là một loài thần thú cổ đại, dáng vẻ giống như ngựa, đầu màu trắng, đuôi màu đỏ, thân mình đầy vằn hổ, kêu lên giống như con người đang hát.

Vì vậy Lâu Xu tiên quân mới nguyện ý nói vài câu với ta.

Hắn ra vẻ uy nghiêm giống như đang đuổi một đứa nhỏ gây chuyện: “Nếu tộc ngươi không có công lao, tiên chức của ngươi từ đâu mà ra? Chuyện nữ tu dưới hạ giới đừng nhắc lại nữa, Thiên Cung sẽ bồi thường cho bộ tộc của ngươi. Những thứ khác, đại đạo tự có an bài.”

Ta rốt cục nhịn không được, sừng hươu trồi lên, một ngụm lửa phun ra từ cổ họng: “Tiên chức được an bài là cái thứ gì, ta cần một lời giải thích, ta cần công đạo, ta muốn ả trả muội muội cho ta!”

Áo bào trắng đẹp đẽ quý giá của Lâu Xu tiên quân bị ta đốt cháy một góc.

Hắn hừ lạnh một tiếng: “To gan, nên nhớ ngươi chỉ là một tiên nữ nho nhỏ, người đâu, kéo nó xuống chịu mười đạo lôi đình!”

2.

Sau khi chịu xong hình phạt, ta bị kéo tới đài sen của Tĩnh Dung tiên tử.

Nàng là tiên tử từ bi nhất Thiên Cung.

Hiện tại là một minh chứng cho điều này, Tĩnh Dung tiên tử nhìn ta, ngài ấy mang vẻ mặt buồn bã: “Tử Dần, lúc trước mẫu thân đưa người tới Thiên Cung, ngoài việc cầu tiên chức cho tộc Lộc Thục, lý do còn lại ngươi có biết vì sao hay không?”

Bởi vì tộc Lộc Thục ngày càng suy yếu, huyết mạch tộc ta là thánh phẩm dành cho người tu hành.

Mẫu thân là tộc trưởng, bà không tiếc bỏ xuống mặt già để cầu tiên chức cho ta, có người trong Thiên Cung, tốt xấu gì cũng có thể che chở đồng tộc*.

*Đồng tộc: Chỉ những người cùng chung một tộc

Nếu có một ngày hoài bích kỳ tội*, cũng không đến mức mặc người xâu xé.

*Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội.

Ta vùi đầu trên mặt đất, cười lạnh một tiếng.

Cá lớn nuốt cá bé, nữ tu nói câu đó quả thật không sai.

Mẫu thân nghĩ đơn giản rồi, tộc ta quả thật quá ngây thơ.

Thấy ta không nói lời nào, Tĩnh Dung tiên tử đột nhiên thở dài một hơi: “Thôi, đây là kiếp số của ngươi. Đi đi, tới hạ giới đừng quên đồng tộc ở núi Nữu Dương.”

Tiên âm vang lên.

Tĩnh Dung tiên tử đọc khẩu quyết rút cốt thuật, vô số pháp hoa nhè nhẹ cắt vào thân thể của ta.

Lột da, rút xương, lóc gân, lấy máu …

Lực lượng khổng lồ chia cắt thân thể ta thành từng khúc rồi nối lại, cắt ra rồi nối lại …

Trong mơ hồ ta phảng phất nghe được âm thanh bất đắc dĩ của Tĩnh Dung tiên tử: “Không nghĩ tới dòng chính của tộc Lộc Thục lại có người ương ngạnh như vậy, ta còn tưởng nàng chịu không nổi!”

Ta đã cầu xin ngài ấy giúp ta trở thành con người và đưa ta xuống hạ giới.

Mười đạo lôi đình đã giúp ta hiểu rõ không thể cầu công đạo trên tiên giới, đã vậy ta còn đắc tội với Lâu Xu tiên quân, chắc gì có thể sống yên ổn sau hôm nay.

Nữ tu mang khí vận đại đạo kia, ta không đụng vào cấm kỵ đó được.

Một khi đã như vậy, tại sao không tiến vào thế giới của ả, tìm lại công đạo theo cách riêng của mình.

Ha ha, ả muốn leo lên Linh Sơn.

Còn ta nguyện từ bỏ hết thảy, xuống núi vì ả.

3

Lúc ta tìm được Lạc Bình Sương, ả vừa chiến thắng cuộc tranh tài tông môn, trở thành đệ tử có thiên phú nhất trong trăm năm qua.

Ta cùng một đám người phàm chịu ngàn dặm xa xôi bò lên đỉnh núi Túc bái sư học đạo.

Nhìn đại sư tỷ đứng trên đỉnh núi, ả khí phách oai hùng thu hồi Bạch Hồng Kiếm.

“Các vị đồng môn cùng những người tu hành từ xa đến đây, tại hạ Lạc Bình Sương, là người của Lữ tổ Thanh Môn, đồng thời cũng là đệ tử của Đồng Quang chân nhân. Hôm nay, tại hạ may mắn chiến thắng, không dám kiêu ngạo trước các đồng môn. Tại hạ chỉ có một kiếm một đạo duy nhất, đó là duy trì chính khí cho nhân loại, kế tục khát vọng của lão tổ tông.”

Chỉ hai câu này, khuôn mặt khí khái, vạt áo tung bay trong gió.

Nhìn ả như tiên tử cao quý khiến người sinh lòng ngưỡng mộ.

“Đó chính là Lạc Bình Sương!”

“Đó chính là đại sư tỷ Lạc Bình Sương của Thanh Môn!”

Đám người hết đợt này đến đợt khác mà gọi tên ả.

Chỉ có ta, khi nhìn nữ nhân được mọi người tung hô, khoé miệng chậm rãi nhếch lên thành độ cong nhỏ.

Trong giới tu tiên có mười hai tông môn, Thanh Môn hiện là môn phái đừng đầu thiên hạ, người muốn gia nhập Thanh Môn nhiều tới mức đếm không hết.

Người tới Túc Sơn đều phải trải qua chín thử thách.

Cửa ải cuối cùng chính là Định Linh Thạch

Người tu tiên trọng linh tính nhất, linh lực trong cơ thể phàm trần càng mạnh thì Định Linh Thạch sẽ tạo ra ánh sáng càng rực rỡ.

Lần cuối cùng Định Linh Thạch tỏa sáng rực rỡ là ngày Lạc Bình Sương lên núi làm đệ tử.

Nhưng lần này, ta đứng trên đỉnh núi khi màn đêm đã buông xuống, bàn tay từ từ đặt lên Định Linh Thạch.

Chỉ trong một hơi thở, ánh sáng mà Thanh Môn mấy ngàn năm nay chưa từng thấy, lập tức bộc phát từ Định Linh Thạch, các đệ tử ở gần không ai có thể mở mắt.

Bốn trưởng lão sắp ngủ đều bật dậy khỏi ghế.

“Linh tính cao hơn Lạc Bình Sương luôn hả?”

Tươi cười trên mặt Lạc Bình Sương như bị đông cứng.

Ả cầm kiếm, bước nhanh về phía bục thử nghiệm linh hồn.

Ánh sáng rút đi, ta cầm trên tay thanh kiếm bằng đồng thau cổ xưa, cười vui vẻ nhìn nàng.

“Lạc sư tỷ.”

Giờ khắc này, ta mới chính thức cùng vị thiên chi kiêu nữ, thân mang vận khí thiên đạo này đứng chung một chỗ.

Ta cao giọng nói: “Tán tu* Triệu Tử Dần, nguyện bái Đồng Quang chân nhân làm sư phụ.”

* Tán tu: người tu luyện không theo bất kỳ môn phái nào.

Ta rõ ràng nhìn thấy thần sắc trên mặt Lạc Bình Sương như nứt ra.

Đồng Quang chân nhân đã bế môn tu luyện, Lạc Bình Sương là đệ tử duy nhất của ông.

4.

Không đợi các trưởng lão nói chuyện, Lạc Bình Sương chỉ trong chốc lát đã khôi phục dáng vẻ ngày thường: “Đáng tiếc, sư phụ đã sớm nói đời này chỉ thu nhận duy nhất một đệ tử, lấy tư chất của ngươi mà để ta chỉ dẫn thì hơi mai một nhân tài. Trong Thanh Môn còn có các sư bá sư thúc khác, ngươi bái được ai thì đó là tạo hoá của ngươi.”

Ta gật đầu: “Thì ra là thế, nhưng nếu không hỏi lại chân nhân, Lạc sư tỷ sao chắc chắn ông ấy sẽ không phá lệ nhận ta?”

Vừa dứt lời, một người ngự kiếm phi hành từ phía đông núi Túc Sơn bay tới.

Hắn vội vàng tra kiếm vào vỏ, cảm xúc ngàn năm không hề dao động của hắn đột nhiên mất đi bình tĩnh vào lúc này.

“Mới vừa rồi Định Linh Thạch phát sáng rực rỡ do ai kích ra?”

Người đến không ai khác chính là Đồng Quang chân nhân, người đã dẫn Lạc Bình Sương vào núi Nữu Dương của bọn ta, bọn họ đốt, giết, cướp bóc mọi thứ, có tiếng bao che khuyết điểm của đệ tử. Nhân phẩm cao như trời quang trăng sáng, Tễ Nguyệt, kiếm tu mạnh nhất thiên hạ.

Lạc Bình Sương lùi lại một bước, ả gượng cười đứng một bên, ánh mắt nhìn xuống càng tăng thêm cảm giác vỡ vụn.

“Sư phụ, chính là vị tán tu này, nàng muốn bái ngài làm sư phụ.”

Đồng Quang chân nhân bước nhanh tới, sau khi quan sát một hồi, hắn cao giọng cười rộ lên.

“Ngàn năm rồi, chưa bao giờ ta gặp qua trường hợp Định Linh Thạch phát sáng rực rỡ như vậy. Tốt lắm, ta sẽ nhận trò làm đệ tử.”

Hắn nói xong vẫn liên tục gật đầu nói tốt tốt tốt.

Tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi, mọi người vui mừng khi Thanh Môn lại có thêm một thiên tài gia nhập.

Chỉ có Lạc Bình Sương, lẳng lặng đứng một chỗ.

Ả trơ mắt nhìn, người đáng lý ra phải được mọi người ngưỡng mộ đã đổi từ ả thành ta.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc