8.
Sau khi Vạn Tinh Thạch đổi chủ, Thanh Môn đã phát sinh nhiều biến hóa.
Trước đây, mọi tài nguyên đều được Lạc Bình Sương chọn lựa, bây giờ mọi thứ đều chảy về viện của ta.
Kể từ hôm đó, những đệ tử từng xếp hàng chờ Lạc Bình Sương chỉ dẫn sẽ luôn vô tình xuất hiện khi ta đang tu luyện, cùng ta nghiên cứu thuật pháp và trao đổi tâm cảnh.
Tất cả những thay đổi này là do một câu ta vô tình nói với Đồng Quang, chính câu nói này đã khiến tâm thức hắn được mở mang rất nhiều, sau đó hắn lập tức bế quan.
Trước khi bế quan, hắn chỉ dặn dò một câu, trên dưới Thanh Môn lấy tu hành của ta làm ưu tiên hàng đầu.
Cửu Châu đại lục hiện có năm vị Lục Địa Thần Tiên, ai cũng bị kẹt ở cảnh giới này trăm năm ngàn năm, nếu không phi thăng chỉ có con đường chờ chết.
Vị phi thăng đầu tiên của Thanh Môn, chỉ vì tâm cảnh bế tắc nhưng vẫn cố chấp xông mạnh vào cảnh giới, hắn đã chết ngay tia sét thứ nhất.
Cho dù Đồng Quang và Lạc Bình Sương có tình cảm sư đồ gì đi chăng nữa, cũng không vượt qua được hai chữ phi thăng.
Lạc Bình Sương ấm ức mấy ngày nay sẽ tìm cơ hội ra tay.
Ngày thứ mười bảy sau khi Đồng Quang bế quan, là ngày các đệ tử của Thanh Môn tranh tài với nhau.
Một số đệ tử đã đặt cược xem ta có thể đánh bại được vị đại sư tỷ chưa từng thất bại này hay không.
Lạc Bình Sương tu luyện hai trăm năm, hiện giờ mới vừa tới Kim Đan đại viên mãn.
Còn ta là Nguyên Anh hậu kỳ nhưng chưa từng tu luyện thuật pháp, không có kinh nghiệm thực chiến.
Tầm Thành là người dẫn ta tới Diễn Võ Trường, thái độ lần này của hắn càng thêm khiêm tốn, dọc đường đi chỉ nói về đạo tâm và việc tu luyện của mình, không còn nhắc tới Lạc Bình Sương.
“Tiểu sư muội, muội xem thử khi nào huynh mới kết đan được?”
Ta ừ một tiếng, giọng điệu vẫn ôn hoà như mọi khi: “Y phục trên người sư huynh khác hẳn với mọi người ở đây, muội đoán huynh đến từ thế gia tu tiên, đã dùng rất nhiều linh dược mới luyện đến cảnh giới này, muốn kết đan e là hơi khó khăn.”
Tầm Thành mở to hai mắt, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, lúc trước trong nhà tốn không ít linh thạch mới đưa được huynh tới Thanh Môn, đã mấy chục năm trôi qua, huynh …”
Ta cười tủm tỉm vỗ bờ vai của hắn: “Nghe nói đại sư tỷ có ba con linh thú, Tử Dần hâm mộ đã lâu, nếu có thể nhìn một cái thì tốt rồi ~”
Tầm Thành đầu óc linh hoạt, hắn liên hệ tới việc gần đây ta năm lần bảy lượt đoạt tài nguyên của Lạc Bình Sương.
“Linh thú của đại sư tỷ, chúng ta … Chúng ta không thể thấy được đâu.”
Ta xoay người, đi nhanh về phía trước.
“Khi nhìn thấy linh thú, nói không chừng sư huynh có thể kết đan đó!”
Tầm Thành đuổi theo: “Đại sư tỷ hôm nay luận bàn e là sẽ dùng mười phần pháp lực, tiểu sư muội, muội … muội ngàn vạn lần phải bảo vệ tốt đan điền nha!”
9.
Đệ tử đấu pháp, tỷ thí từng người một trong cùng cảnh giới.
Người thắng có thể tiến vào linh mạch để tu luyện, ngoài ra còn đạt được thượng phẩm linh đan và pháp khí.
Đệ tử Kết Đan kỳ, vì giành được chiến thắng, có khi sẽ triệu hồi linh thú của mình.
Tầm Thành tự biết pháp lực của mình có hạn, hắn là người đầu tiên kết ấn triệu hoán khế ước thú.
Linh quang tiêu tán, một con Bạch Hồ mang đầy vết thương gầm lên, dường như nó bối rối vì bỗng được thoát khỏi trói buộc, hoặc là nó giận dữ vì quanh năm suốt tháng phải cúi đầu trước người khác.
Bạch Hổ lao về phía nhân loại ngay trước mắt nó, trong phút chốc, đệ tử đối diện liên tiếp thi triển ba chiêu Dẫn Lôi Quyết.
Từng tia sét bắn thẳng vào giữa mi tâm của Bạch Hổ.
Nó lấy thân thể chống lại thuật pháp nhân loại, còn Tầm Thành thì trốn ở phía sau Bạch Hổ tìm kiếm sơ hở của đối thủ.
Ta khoanh tay cười một tiếng rồi nâng tay xoá bỏ kết giới của Diễn Võ Trường.
Trước khi những tia sét đó đánh trúng Bạch Hổ đã bị ta đánh tan.
Bạch Hổ ngẩng đầu, nó dùng đôi mắt đục ngầu nhìn ta.
Nó không rõ, vì sao tên nhân loại kia lại chặn công kích vì nó.
“Tiểu sư muội, muội làm cái gì vậy?”
Tầm Thành rống lên, “Muội làm vậy khiến cho chúng ta phân không ra thắng bại, khi đó ai là người vào linh mạch?”
Ta không nói gì, ta lấy máu thú còn sót lại trên người bức đến lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ về an ủi con hổ này.
“Đừng sợ, đừng sợ……”
Bạch Hổ rên ư ử vài tiếng, nó khum người cúi đầu chào ta trước khi chú thuật tiêu tan.
Lúc này ta mới đứng lên, nói một câu mà các bạch liên hoa thường nói: “Muội sợ hổ con đau, ba đợt sét đó mà đánh lên người nó sẽ đau chết mất.”
Tầm Thành ngẩn người rồi cười to ra tiếng, người đệ tử kế bên cũng cười theo.
Có lẽ là nhớ tới cảnh giới của ta, hắn nói chuyện nhẹ hơn hơn rất nhiều: “Tiểu sư muội, linh thú tồn tại để chắn thuật pháp cho chúng ta, sau này muội có linh thú sẽ biết.”
“Đúng vậy! Ta còn chưa thấy ai tu tiên mà đau lòng linh thú đâu, tiểu sư muội, chỉ có kẻ yếu mới mang lòng dạ đàn bà, tu vi muội mạnh như vậy sao lại không hiểu đạo lý này.”
Vậy sao? Tay cầm chuôi kiếm của ta run nhè nhẹ, ta cắn răng cố gắng nói nhẹ nhàng: “Có phải đến lượt muội tỷ thí không?
Lạc Bình Sương gấp không chờ nổi, ả từ khán đài phi thân xuống dưới: “Tiểu sư muội dễ mềm lòng quá, lát nữa muội có bị thương cũng đừng khóc nhé!”
10.
Gió mùa thu cực kỳ khắc nghiệt nhưng mùa ta thích nhất cũng là mùa thu.
Vào mùa này, lúa mì của mẫu thân sẽ chín.
Bà sẽ dẫn trai tráng Lộc Thục đi đánh lúa mạch, ta không biết họ làm bằng cách nào.
Dù sao ngày hôm sau trên ruộng sẽ chất đống từng đám lúc mạch như những ngọn núi nhỏ.
Vào thời điểm như này, mẫu thân không cho tộc nhân dùng pháp lực, bà nói thu hoạch vụ thu ở nhân gian có thể cảm nhận dấu hiệu tốt của một năm.
Bà hy vọng Lộc Thục tộc dù cho tháng đổi năm dời đều sẽ tốt đẹp như dấu hiệu này.
Đoàn viên, được mùa.
Hiện giờ, ta đang đứng tại võ đài trên đỉnh núi Túc, gió thu thổi áo bào bay phất phới.
Ta rút Thuần Quân kiếm được lấy về từ núi Nữu Dương.
Thanh kiếm cổ bằng đồng đứng thẳng trong lòng bàn tay của ta, Lạc Bình Sương khinh thường hừ một tiếng: “Tiểu sư muội, kiếm của muội tuy cổ xưa, nhưng nhìn có vẻ không được cứng cáp cho lắm. Thanh Môn chúng ta có rất nhiều danh kiếm, muội không ngại thì chọn lấy một thanh.”
Ta lắc đầu, cắm mạnh thân kiếm vào giữa võ đài, một luồng ánh sáng từ mặt đất chui ra.
Sau đó, Thuần Quân bị bao phủ bởi một luồng sáng lạnh như băng, thanh kiếm vang lên âm thanh ‘u u u u’, trong nháy mắt, hàng trăm con chim từ trong rừng bay ra.
Lạc Bình Sương nghiến răng, ả phóng Bạch Hồng Kiếm lao tới Thuần Quân kiếm, hai luồng kiếm khí va vào nhau giữa không trung, phát ra âm thanh trong trẻo vang dội.
“Đây là loại kiếm gì? Sư phụ đưa cho muội sao?”
Ta cười một tiếng, chân đạp lên đống lá khô, tay chỉ vào Thuần Quân kiếm, lại một tiếng động vang lên
Bạch Hồng kiếm nứt một đường
“Không thể nào!”
Lạc Bình Sương cảm nhận được bản mạng kiếm của mình nứt ra, ả hét lớn một tiếng, phi thân qua đó nhằm lấy lại thanh kiếm
Sau đó, ả không có nói lời nói, chỉ truyền âm cho ta: “Triệu Tử Dần, ngươi muốn chết đúng không!”
Ả cắn đầu lưỡi, xoay tay kết ấn, đánh ra Khốn Thần Trận.
Quẻ bàn nhanh chóng chuyển động, gồm mười hai cửa, tất cả đều là cửa tử, không có cửa sinh.
Đệ tử đang vây xem ở dưới đài đồng loạt lên tiếng.
“Đây là thuật pháp mạnh nhất của đại sư tỷ!”
Ta chờ câu này lâu rồi.
Ta đứng yên ngẩng đầu nhìn Lạc Bình Sương, ả cúi xuống nhìn ta với khóe miệng dính máu.
Ta duỗi tay kết ấn, trong nháy mắt, một cái Khốn Thần Trận tương tự ả xuất hiện, lấy uy áp Nguyên Anh đại viên mãn, từ trên cao nện thẳng xuống đất.
Một vài đệ tự cảnh giới thấp không chịu nổi, bị ép tới mức hộc máu quỳ xuống.
Lạc Bình Sương không kịp phản ứng, ả bị trận pháp của ta đập rơi xuống mặt đất.
Hai trận pháp va vào nhau, trận pháp của Lạc Bình Sương như giọt nước rơi xuống biển cả, trong chốc lát đã biến mất không còn dấu vết.
Dưới con mắt nhìn chăm chằm của những người xung quanh, ta áp xuống phẫn nộ và sát khí, ngượng ngùng mỉm cười: “Đại sư tỷ, tỷ dạy muội thuật pháp sao? Muội kết ấn như vậy có đúng không?”
Gửi phản hồi