Người đàn ông bí ẩn mỉm cười ngăn Độc Cô Tuyết lại. 

Tôi luôn cảm thấy tiếng cười của ông ta khá rùng rợn. 

Giây tiếp theo ông ta nói: “Đặt thì là vào trước.”

Xin lỗi, tôi nghe nhầm. 

Hắn nói: “Rải phấn độc trước …”

Sau đó, rất nhiều khói tím đột nhiên thoát ra từ vách ngăn trên mặt đất. 

Đây có phải là chất độc đặc biệt hạn chế khả năng của Nguyệt tộc không? 

Ông chủ ra lệnh cho Độc Cô Tuyết một cách khinh bỉ: “Được rồi, cắt ngang đi.”

Cây đao của Độc Cô Tuyết không rơi về phía tôi mà bay về phía đầu chó của các chủ cặn bã.

Ngay trước khi tên trùm khốn kiếp đầu thân chia ly, hai tên ám vệ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. 

Một tên cao to trong số chúng chỉ cần dùng tay đã đẩy Độc Cô Tuyết văng ra vài mét. 

Sức mạnh thật lớn! Tên đó là người Nguyệt tộc?

Ám vệ còn lại không nhúc nhích một ngón tay nào cả, nhưng chỉ đứng đó đã khiến lòng bàn chân tôi lạnh buốt. 

Các chủ bắt chéo chân, nhìn Độc Cô Tuyết nằm trên mặt đất, tươi cười uống trà:  “Ta biết ngươi là tên phản đồ.”

“Nhưng ta không ngờ ngươi lại không bị đầu độc.”

Chúng tôi không bị đầu độc bởi vì dùng thuốc giải mà mẹ để lại. 

Mẹ đã bảo tôi đến đây khi tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nhất định là có nguyên do sâu xa gì đó.

Nhưng sự tình phát triển theo hướng xấu rồi.

Các chủ búng ngón tay và tên ám vệ cao to lúc nãy giơ cao chuỳ đánh về phía Độc Cô Tuyết.

Độc Cô Tuyết chạy bọc ra sau lưng với tốc độ cực nhanh rồi đâm vào chân ông ta. 

Người đàn ông cao lớn mất thăng bằng, ngay lập tức khuỵu một gối xuống. 

Dường như ông ta không cảm thấy đau đớn, rất nhanh đã đứng dậy và tiếp tục đập Độc Cô Tuyết như chơi trò đập thỏ.

Người này không có ý thức, đã bị người khác điều khiển như con rối.

17.

Lúc này, tiếng sáo đột nhiên vang lên, Độc Cô Tuyết nghe thấy tiếng sáo liền ngã xuống đất. 

Không ổn rồi, cổ độc của anh phát tác!

Thấy chiếc búa lớn sắp đập vào đầu Độc Cô Tuyết. 

Tôi đành phải mang cái thây thịt này cắn răng đỡ đòn cho anh.

BỊCH —— đầu tôi choáng váng và đau nhức. 

Dị năng này không khác gì gân gà, có thể đặt cho nó cái tên như sau “muốn sống không được, muốn chết không xong”.

Phải chi tôi có năng lực “Chạy nhanh” thì có thể ôm anh vọt lẹ rồi.

Độc Cô Tuyệt bế tôi trong tình trạng đầu đầy máu, bật mode “tốc biến” né tránh các đòn đánh từ cây chuỳ siêu to.

Các chủ đột nhiên chặn người đàn ông cao lớn lại, ông ta vỗ tay, hào hứng dạt dào bước về phía.

“Độc Cô Tuyết, ngay cả cổ trùng cũng bị ngươi bức ra, đáng tiếc …”

“Sương Nguyệt thiếu chủ, thì ra ngươi có thân thể bất tử, thật đáng tiếc …”

Một tia sáng lạnh lướt qua, hướng về phía đầu tên trùm, nhưng cây đao đột nhiên dừng lại. 

Không đúng, phải nói chính xác là toàn bộ thời gian đã bị dừng lại. 

Các chủ nhẹ nhàng rút đao của Độc Cô Tuyết ra. 

Thời gian lại tiếp tục trôi. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chúng tôi như đang ở trong trận động đất mạnh mười độ richter, sợ hãi tới mức không thể đứng vững.

Đây là dị năng điều khiển thời gian.

Dị năng gần như bất khả chiến bại. 

“Ngươi chính là tên gián điệp đã phản bội Nguyệt Tộc năm đó.”

Môi Độc Cô Tuyết bị cắn đầy máu. 

Các chủ ti tiện cười hề hề: “Không sai, các ngươi làm gì được ta?”

Tên ám vệ đứng sau lưng các chủ bỗng cử động, ông ta siết chặt nắm đấm.

Các chủ nhìn ám vệ phía sau rồi búng tay hai cái. 

“Qua đây, để bọn chúng sống không bằng chết.”

Ám vệ giơ kiếm lên, đột nhiên cả bầu trời bị mây đen bao phủ và sấm sét xuất hiện.

Đây có phải là Người Điện không? 

Toàn bộ lôi điện chạy về phía thanh kiếm của Người Điện, còn đầu kiếm lại chỉ về chúng tôi …

Trong ánh sáng chói loá đó, tôi nhìn thấy Người Điện nhìn chúng tôi rồi nở nụ cười hiền hòa? 

Trong tia chớp, đôi môi ông như đang nói: “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ con …”

Chẳng biết tại sao, tôi bỗng nhiên bật khóc.

Cuối cùng, toàn bộ sấm sét ập đến…

Game Over!

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc