1.
Độc Cô Tuyết, sát thủ nổi tiếng nhất Đại Lương trong mười năm qua.
Phí thuê cao lắm đó.
Tôi đã tiết kiệm tiền bằng cách kinh doanh trong 10 năm trước khi có thể thuê anh ấy một lần.
Tôi làm lụng tích góp tận mười năm mới đủ một lần thuê anh ấy.
Tôi nghe người ta nói, nếu anh muốn ai chết vào canh ba thì không có chuyện sống sót qua canh năm.
Người hâm mộ gọi anh là “Diêm Vương sống”.
Sắp tới giờ anh qua đây tiễn tôi về Tây Thiên rồi.
Vui quá, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Tôi hớn hở áp cái cổ đã rửa sạch sẽ vào thanh đao sáng loáng của Độc Cô Tuyết “Nào, chặt lẹ đi đại ca. Một phát chí mạng nhé.”
Từ nhỏ tôi đã sợ đau, đầu chưa kịp đau đã lìa khỏi cổ là tuyệt nhất!
Ba giây sau, thanh đao đập cái “Rầm”
Thay vì đáp xuống cổ tôi, nó lại đáp xuống bàn của quán trọ.
Độc Cô Tuyết lạnh lùng nói: “Thật nhàm chán, ta không giết.”
Tên khốn này, anh hủy đơn hả?
Tôi tức giận đập bàn, tiện tay túm cổ áo Độc Cô Tuyết, nói lý với anh: “Đại hiệp đẹp trai, đã nhận tiền thì giết lẹ đi.”
“Làm người phải giữ chữ tín chứ.”
“Đệ nhất sát thủ phải giữ hình tượng.”
“Đại hiệp danh chấn thiên hạ không thể phụ lòng người hâm mộ được.”
Độc Cô Tuyết không thèm chớp mắt nhìn tôi, anh chỉ phun đúng bốn câu: “Ta không quan tâm.”
Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Bà đây chờ anh mười năm ròng rã rồi đấy.
Tôi quỳ xuống, ôm đùi Độc Cô Tuyết.
“Xin huynh đó, giết ta đi.”
“Chỉ 2 giây thôi, không tốn thời gian của huynh đâu.”
Độc Cô Tuyết ném một túi bạc còn nặng hơn cả túi tôi trả.
“Hủy hợp đồng đền cọc gấp đôi, đủ rồi đó.”
Đây là vấn đề tiền bạc à? Đây là vấn đề danh dự đó, biết không hả?
Tuy đây là khoản đầu tư có lợi nhuận cao ngất, gấp đôi tiền vốn, đủ để tôi ăn không ngồi rồi hai mươi năm.
Nhưng tôi muốn chết mà, nằm mộng cũng muốn chết đó.
2.
Tôi một tay cầm bạc, tay kia ôm đùi Độc Cô Tuyết.
“Huynh cứ ra điều kiện đi, cần phải làm gì mới chịu chém ta?”
Độc Cô Tuyết đặt thanh đao lên vai, nhìn về ngọn núi tuyết xa xa – thấp giọng nói: “Đợi có hứng đã.”
Tôi hào hứng nói: “Việc này dễ lắm, lát nữa huynh sẽ có tâm trạng muốn giết người. “
Khuôn mặt Độc Cô Tuyết hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, ngay sau đó, quần của anh ấy bị tôi tuột xuống
Những vị khách khác trong quán trọ trợn mắt hắ mồm, cả quán không còn bất kỳ tiếng động nào xuất hiện.
Tới khi Độc Cô Tuyết nhận ra phần dưới cơ thể mình lạnh buốt, đôi tay cầm đao nổi lên những đường gân cuồn cuộn.
Nhanh nào, trút giận lên người em đi anh.
Nhưng tôi đợi 2 giây mà cây đao vẫn không rơi xuống.
Giọng Độc Cô Tuyết hơi run run khi cố kiềm chế cơn giận: “Ai muốn mù thì cứ việc nhìn.”
Những vị khách khác đồng loạt lấy tay bịt kín con mắt.
Tôi quyết đi ngược lại với số đông, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của anh ấy.
Không có lý do gì đặc biệt đâu, tôi chỉ muốn chết thôi.
Ôi chân dài quá.
À, hơi nhiều sẹo nhé.
Quào, thật tuyệt …
Thứ gì không nên thấy tôi chiêm ngưỡng đủ rồi
Đã đến lúc nhận lấy cái chết.
Nhưng thứ tôi nhận được không phải một cây đao, mà là một cú đá.
Độc Cô Tuyết một cước đá tôi bay ra khỏi cửa.
Sau đó anh vén quần lên, dưới khung cảnh tuyết rơi, sát thủ đại danh đỉnh chóp xách đao chậm rãi bước về phía tôi.
Tôi vội chuẩn bị tinh thần, đếm ngược thời khắc tử vong.
Cuối cùng, tiếng tuyết bị dẫm và tiếng cành cây khô bị gãy vang lên bên tai tôi.
Kế tiếp đến lượt tôi bị gãy cổ rồi
Độc Cô Tuyết dừng lại bên cạnh tôi nói đúng một câu “Biến thái”.
Sau đó bước đi luôn …
Ủa?
3.
Tôi đi theo Độc Cô Tuyết một ngày một đêm, vừa phải chịu lạnh lại còn chịu đói nữa chứ.
Tôi muốn chết quá, tôi thực sự muốn chết.
Lý do vì sao tôi lại muốn chết hả?
Việc này phải quay ngược lại khoảng thời gian trước khi xuyên tới đây.
Vào cái ngày cậu bạn thân tỏ tình, tôi đã nói dối tôi cũng thích cậu ấy và tôi bị sét đánh.
Khi tỉnh dậy, tôi được một người phụ nữ xinh đẹp ôm m vào lòng cho bú sữa.
Sau này tôi mới biết mình đang sống trong một quốc gia chưa từng xuất hiện trên lịch sử, Đại Lương.
Ở đây không có xì dầu, không có sữa tắm, đánh răng phải dùng tay, nhà xí không có nút xả nước, không có điều hòa vào mùa hè, không có máy sưởi vào mùa đông, không có điện thoại di động, không Internet, thậm chí không có mì ăn liền.
Ngay cả những cuốn sách cũng là loại sách ngữ văn toàn chữ Hán cổ, muốn đọc phải kèm thêm loại sách chú thích giải nghĩa mới miễn cưỡng hiểu được.
Điểm chết người nhất là ngày nào tôi cũng phải dậy sớm như gà chỉ để chào buổi sáng, rồi chào buổi chiều, cuối ngày thì chúc ngủ ngon hai vị cha và bà mẹ kế, thật phiền phức.
Tôi đã ngày đêm suy nghĩ làm thế nào để quay lại thế giới ngày trước, nhưng suốt bảy năm trôi qua tôi vẫn không tìm được cách nào.
Cho đến ngày mẹ tôi qua đời, hệ thống mới thức tỉnh.
Câu đầu tiên nó nói sau khi thức dậy là: “Xin lỗi nhé, tôi ngủ quên.”
Câu thứ hai: “Cô chỉ có thể quay lại nếu cô chết.”
Câu thứ ba: “Chỉ có cây đao nhanh nhất thiên han hoặc người yêu cô mới có thể làm cô chết.”
Câu thứ tư: “Nhớ kỹ, phải thực hiện trước năm 18 tuổi, quá tuổi sẽ hết cơ hội.”
Câu thứ năm: “Tôi hết năng lượng rồi, đi trước một bước nhé, bye.”
Tôi nhớ hôm đó tuyết rơi rất nhiều, tôi đã khóc đến mức kinh thiên động địa, quỷ thần thấy cũng phải khiếp sợ.
Gửi phản hồi