8.
Rạng sáng ngày hôm sau, tôi và Đại Hoàng lên núi tìm vài món ăn dân dã.
Tôi không chỉ bắt được hai con chim trĩ béo mà còn đào được măng tươi và một giỏ nấm thơm lừng.
Khi chúng tôi quay lại, Độc Cô Tuyết đang mài đao trong sân.
Hãy mài dao thật kỹ để đầu tôi bớt đau nhé.
Tôi nhìn hai con gà béo trong tay, rồi nhìn Độc Cô Tuyết: “Tuyết đại ca, dùng chúng thử đao không?”
Độc Cô Tuyết nhếch khóe miệng, giơ đao lên rồi thả xuống trong giây lát.
Hai con gà bị chặt đầu, cạo lông, nội tạng bị cắt sạch sẽ …
Tôi chết lặng, kỹ thuật này ngay cả bác sĩ ngoại khoa cũng đầu hàng.
Độc Cô Tuyết rửa đao bằng nước sạch rồi ngước nhìn tôi: “Sao vậy, ngươi không muốn chết nữa hả?”
Tôi xua tay liên tục.
“Muốn chứ.”
“Chưa lúc nào ta ngưng muốn chết.”
“Ta đang hận không thể chết ngay lập tức nữa nè.”
Độc Cô Tuyết phóng tầm mắt ngờ vực nhìn đồ ăn trong bếp: “Muốn chết mà có tâm trạng nấu nướng?”
Tôi ngượng ngùng trả lời: “Ăn bữa cơm chặt đầu không được sao.”
Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cuối cùng cho kiếp sống này.
Bạc đãi ai chứ không thể bạc đãi bản thân
Ngoài ra, các thứ trên núi mà chế biến thành món ăn dân dã rất mê người đó.
Về thế giới hiện đại không có mà ăn đâu.
9.
Các dụng cụ nhà bếp bám đầy bụi bẩn, tôi dành gần cả ngày để chà rửa dọn dẹp.
Để xem nào, có canh gà hầm nấm tươi, gà nướng hoả hầu.
Tôi còn tự tay làm nước chấm gia truyền.
Đại hoàng chảy nước dãi, nó vẫy đuôi nhiều tới mức tôi sợ sẽ gãy mất.
Tôi hét ra ngoài cửa sổ: “Tuyết đại ca, huynh ăn cơm chặt đầu không?”
Độc Cô Tuyết bước ra khỏi phòng, do dự một lúc mới chịu ngồi xuống.
Sau khi nhấp một ngụm canh, đồng tử của anh ấy lại chấn động tập ba, chắc là phát hiện ra một chân trời mới.
Hồi lâu sau, anh mấp môi mãi mới thốt ra được hai chữ: “Ngon lắm.”
Sau đó anh và Đại Hoàng quét sạch nồi canh hầm của tôi, không để sót bấy kỳ thứ gì dưới đáy nồi, nước hầm sạch bóng, xương cốt cũng không còn.
Ăn uống no nê xong, Độc Cô Tuyết sờ đầu Đại Hoàng, hình như mắt anh hơi ửng đỏ?
“Đây là bữa ăn ngon nhất ta từng ăn.”
“Khi còn ở trong trại sát thủ, ngày nào ta cũng phải đối mặt với cái chết.”
“Giết hoặc bị giết, không có gì quan trọng ngoại trừ cố gắng sống sót.”
“Để tiết kiệm thời gian và tránh bị nhiễm độc, ta thường xuyên ăn lương khô.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Độc Cô Tuyết nói nhiều như vậy…
Sát thủ lãnh huyết vô tình cảm động chỉ vì một bữa ăn?
Anh ấy đang buồn hay sao?
Ai da, anh như vậy sao tôi có thể hối đơn được hả?
10.
Ba giây sau, tôi tự tát mình tỉnh giấc khỏi sự đồng cảm đang trào dâng trong lòng
Bữa cơm chặt đầu đã ăn, tới lúc lên đường thôi!
Tôi vươn cổ về phía Độc Cô Tuyết: “Tuyết đại ca, chém lẹ đi.”
Độc Cô Tuyết lắc đầu.
“Huynh nợ ta một mạng.”
“Huynh còn nợ ta bữa cơm.”
“Chúng ta phải sòng phẳng có đúng không nào?”
Độc Cô Tuyết không nhìn tôi, ánh mắt hắn chỉ trông về phía xa xôi nào đó.
Tôi tự lấy đao dí vào cổ mình.
“Huynh chỉ cần chém xuống một đao là chúng ta thanh toán xong nợ nần.”
Đột nhiên anh tiến về phía tôi, rồi ôm tôi vào lòng.
Khuôn mặt đẹp trai áp sát vào mặt tôi, hình như hôm nay trời hơi nóng thì phải …
Hơi thở gấp gáp của anh phà vào cổ tôi, hơi nóng đó thâm nhập sâu vào từng lỗ chân lông …
Tim tôi quên mất công việc của nó mà dừng lại, sau đó lại nhảy loạn xạ lên …
Toà nhà tín ngưỡng “muốn chết” rung động dữ dội …
Cùng lúc đó, hàng nghìn mũi tên bắn vào chúng tôi từ mọi hướng cùng một lúc …
Độc Cô Tuyết ôm tôi xoay tròn … xoay tròn.
Trong mắt anh, thời gian hình như trôi qua rất chậm thì phải.
Mũi tên lao tới cũng chậm chạp.
Anh không khác gì bóng ma, né được toàn bộ mũi tên, chỉ còn sót lại tàn ảnh của chúng tôi.
Sau đó, bàn tay nâng đao lên rồi hạ xuống, bốn phía vang lên những âm thanh lách cách lanh lảnh.
Tôi biết âm thanh đó là gì, chính là tiếng một cái đầu bị đao chém đứt, thoáng qua nhẹ nhàng như tiếng lá tre chém vào không khí, lúc đầu nghe rất nhỏ, khi lắng nghe cẩn thật mới thấy uy lực lớn dường nào …
“Họ đều chết hết rồi?”
“Họ đều chết hết rồi.”
“Tới giết huynh phải không?”
“Tới giết huynh …”
“Tại sao?”
Độc Cô Tuyết im lặng không nói gì, tôi bỗng nhớ tới mẹ …
11.
Có lẽ mẹ đã biết mọi chuyện rồi.
Trước khi chết, mẹ đã nhiều lần dặn tôi cần phải hạn chế ra ngoài, đừng bao giờ để người khác biết về thể chất đặc thù của tôi, nếu không sẽ mang tới tai hoạ ngập trời.
Xem ra tai họa này quả thực không hề nhỏ, đám sát thủ truy đuổi hết đợt này đến đợt khác, tay cầm đao của Độc Cô Tuyết bắt đầu run rẩy.
Không phải vì sợ hãi mà do gắng sức quá mức.
Đối thủ có số lượng đông đảo, cứ chém như vậy mãi cũng không phải là cách tốt.
Để tránh bị chú ý, chúng tôi cải trang thành cặp vợ chồng thương nhân, tìm quán trọ cao cấp ở tạm vài hôm.
Độc Cô Tuyết đi tắm nhưng tôi lại đứng ngồi không yên.
Chỉ còn vài giờ nữa là tới nửa đêm, sinh nhật thứ 18 của tôi đã kề cận gần lắm rồi.
【 Phải thực hiện trước năm 18 tuổi, quá tuổi sẽ hết cơ hội 】
Tôi kêu chủ quán lấy một vò rượu Như Ý, nốc cạn một hơi gia tăng dũng khí thôi nào.
Hiệu quả khá tốt, sau khi uống rượu xong, toàn thân tôi trở nên nóng bừng và rất sung sức.
Tôi bước từng bước về phía Độc Cô Tuyết đang tắm…
Người ta đồn rằng trên ngực Độc Cô Tuyết có hình xăm khá bí ẩn, hễ ai thấy đều phải chết.
Chỉ cần tôi nhìn vào đó, anh sẽ chém tôi thành từng khúc.
Độc Cô Tuyết quả nhiên đã bao toàn bộ phòng tắm, xung quanh không có ai, kể cả nhân viên phục vụ.
Lúc này Độc Cô Tuyết đang nhắm mắt thả lỏng người trong thùng gỗ.
Tôi nhón chân lên, lặng lẽ bước qua đó, nếu đến gần hơn chút nữa chắc chắn tôi sẽ chết.
Đột nhiên, một sợi dây màu trắng bay tới quấn quanh eo kéo tôi bay qua đó.
Không biết Độc Cô Tuyết đã khoác áo từ lúc nào, chỉ đứng đó nhìn tôi bay về phía anh như thể đang đợi một con thỏ trắng nhỏ xinh.
Anh vòng tay qua eo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thần bí: “Tên háo sắc, ngươi ngoài sở thích muốn chết còn thích nhìn người khác tắm hả?”
Khuôn mặt đẹp như ánh mặt trời chói loá chỉ cách tôi một nắm tay.
Xương quai xanh không được áo choàng tắm che lại vẫn đang nhỏ từng giọt nước.
Anh đẹp trai vừa mới tắm xong thật thơm.
Trong đầu tôi bỗng hiện vài hình ảnh đen tối …
Không được!!!
Tôi giật nảy người đứng lên, ai ngờ, vì chưa kịp đứng vững nên tôi trượt chân nhào vào lòng Độc Cô Tuyết, người không kịp phòng bị, lôi theo anh té xuống …
E hèm! Môi tôi lấp chuẩn xác vào môi anh …
Lại thêm một trận động đất mạnh cấp độ mười richter hiện trong mắt anh.
Toàn thân anh cứng đờ, nhưng mặt và tai ngày càng đỏ bừng.
Mặt tôi nóng quá, toàn thân nóng quá, khó chịu quá …
Sao tôi lại có cảm giác muốn cọ xát xoa xoa vậy nhỉ?
Hừm … chủ quán có đưa lộn rượu không? Sao lại giống xuân dược vậy.?
Lừa đảo !!!
Tôi đang tự dâng hiến thân mình hay sao?
Trước khi hoàn toàn mất đi lí trí, tôi vươn tay vén áo Độc Cô Tuyết xuống.
Tôi muốn xem hình xăm, mục tiêu chân chính của tôi là cái chết …
Độc Cô Tuyết dường như đã hiểu nhầm sự nhiệt tình của tôi, anh xoay người đè tôi xuống và hôn say đắm … sau đó … không có sau đó đâu khỏi hóng.
Vì quá choáng váng trước cảnh tượng kèm cảm xúc cộng thêm hơi men … tôi xỉu!!!
Gửi phản hồi