12.

Khi tỉnh lại, tôi thấy Độc Cô Tuyết đang ngồi nhắm mắt thiền định trước cửa sổ, ánh trăng chiếu vào người anh dịu dàng như nước, mái tóc dài như thác thỉnh thoảng đong đưa theo gió.

Khuôn mặt điển trai như ẩn như hiện dưới làn tóc mây, khiến tôi không khỏi nhìn đi nhìn lại người con trai hơi u sầu như đang nghĩ về chuyện cũ.

Bên dưới là đôi môi căng mọng của anh, nghĩ đến nụ hôn đó, tôi lại choáng váng thì phải?

Ngoài cửa có có tiếng gõ mõ, tôi nghe rõ ràng ba âm thanh vang lên “cốc … cốc … cốc”

Não tôi được gõ tỉnh. 

Xong rồi.

Tôi không thể trở về được. 

Tất cả đã hết.

Tôi sống không nổi nữa rồi.

Tôi nhìn hình xăm bán nguyệt trên người Độc Cô Tuyết …

Khi biết tôi đã tỉnh, anh đã nhảy từ cửa sổ vào phòng. 

Anh bước tới gần và kề cây đao lớn vào cổ tôi.

“Đừng cử động. Chỉ cần dùng một cây đao cắt nó đi. Sẽ không đau lắm đâu.”

“Tuyết đại ca, tôi hết muốn chết rồi.”

Tôi dự định dời cây đao ra chỗ khác nhưng không thể làm nó động đậy.

“Không phải chỉ là hình xăm thôi sao?

“Đâu phải mỗi huynh có.”

“Ta sẽ cho huynh xem hình xăm của ta, chúng ta huề nhau nhé.”

Tôi vén lớp áo qua một bên, để lộ ra hình xăm trăng tròn cho Độc Cô Tuyết nhìn.

Đôi mắt Độc Cô Tuyết sáng lên, sau đó mặt đỏ bừng đến tận cổ, hắn do dự muốn nói, nhưng sát khí trên đao vẫn không hề yếu đi một chút nào. 

Có tiếng “Xẹt…”, máu bắn tung tóe lên mặt tôi …

Tôi không chết, sau lưng có tiếng người ngã xuống.

Hoá ra người mà Độc Cô Tuyết muốn giết không phải tôi mà là sát thủ đang núp sau lưng?

13.

Độc Cô Tuyết buông thanh đao xuống đất.

Vẻ mặt của anh giống như một người cha già vừa tìm thấy đứa con gái thất lạc lâu năm vậy.

Vui mừng? Cảm động? Đau lòng? Cuối cùng, mọi cảm xúc đổ ập tới làm mắt anh đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào, run rẩy: “Sương Nguyệt thiếu chủ, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi.”

Độc Cô Tuyết vội vàng ôm lấy tôi, vì quá vui mừng mà anh xoay tôi vòng vòng … vòng.

“Ngừng, ngừng, ngừng, huynh có ý gì?”

Độc Cô Tuyết đỏ mặt thả tôi xuống, khẽ nói: “Ngài là thiếu chủ Nguyệt tộc.”

“Hình trăng tròn đó là dấu ấn đại diện cho thân phận thiếu chủ.”

Ấn ký thiếu chủ sao lại được in ở nơi khó nói vậy? 

Có muốn vạch ra cho người khác xem cũng khá là ngượng ngùng …

Đợi đã, Nguyệt tộc? 

Mẹ đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện về Nguyệt tộc.

Có một tộc sinh sống trên một ngọn núi cao nằm giữa đại dương rộng lớn, những người trong tộc đều có khả năng khác với người thường.

Hoặc tốc độ, hoặc sức mạnh, hoặc thiên lý nhãn hoặc siêu thính giác… thậm chí có những người thấy trước tương lai. 

Người dân Nguyệt tộc đều phục vụ theo lệnh của Hoàng Đế, một số người ẩn náu trong liên minh sát thủ, một số sẽ đi do thám tình báo quân sự, một số khác dẫn quân đánh giác, một số nữa có thể thâm nhập vào quân địch thực hiện các nhiệm vụ ám sát … Họ đã có những đóng góp to lớn cho việc thống nhất Đại Lương. 

Ngươi xưa có câu “Giảo thổ tử, tẩu cẩu phanh; địch quốc phá, mưu thần vong …”

Những người nắm quyền sau này vì sợ hãi trước sức mạnh phi thường của Nguyệt tộc nên đã phái toàn bộ sát thủ đến tiêu diệt toàn bộ tộc chỉ trong một đêm.

Đêm hôm đó, sương mù màu tím tràn ngập bầu trời ở vùng biển, sương mù cũng tồn tại rất lâu mới tan hết …

Tưởng đây chỉ là truyền thuyết xa xưa nhưng không ngờ nó là sự thật. 

Và tôi thực sự là thiếu chủ còn sống sót của Nguyệt tộc? 

Mẹ chính là người đã giúp tôi che giấu bao lâu nay.

Khi còn nhỏ, tôi cảm nhận được mẹ có khả năng đoán trước được tương lai. 

Mẹ luôn kịp thời giữ chiếc bình trước khi tôi làm đổ nó. 

Mẹ luôn ôm tôi trước khi tôi ngã. 

Mẹ luôn chuẩn bị thuốc trước khi tôi ốm…

Sở dĩ mẹ biết mọi thứ vì mẹ có khả năng nhìn thấy tương lai.

14.

Nhưng tôi không hiểu? Nếu mẹ có năng lực đoán trước tương lai, tại sao Nguyệt tộc không thể tránh khỏi thảm họa năm đó? 

Độc Cô Tuyết nói rằng khi đó năng lực của mẹ chưa thức tỉnh. 

Mẹ lúc đó đã đi tới Dược Vương Cốc cầu thuốc dưỡng thai nên tránh được một kiếp.

“Làm sao huynh trốn được?”

“Ta trốn học đi lên núi bắt thỏ cả đêm.”

Đôi mắt Độc Cô Tuyết đỏ hoe, vẻ mặt bi thương đó tôi chưa thấy bao giờ. 

“Khi ta quay về vẫn còn thấy lớp sương mù tím đó.”

“Sau này ta mới biết đó là chất độc có khả năng khắc chế dị năng Nguyệt tộc.”

Độc Cô Tuyệt vừa kể vừa siết chặt cây đao, gân xanh lại nổi sọc trên làn da anh.

“Sao huynh biết ta còn sống?”

Tôi nghĩ không có nhiều người biết ta còn sống.

Ngoài mẹ tôi ra, còn có những tên sát thủ hôm trước.

Khi Độc Cô Tuyết nhìn tôi, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn nhiều. 

“Mười một năm trước, có người gửi tin cho ta, người đó nói thiếu chủ Nguyệt tộc còn sống.”

“Chỉ cần thiếu chủ còn sống, nhất định sẽ có người muốn giết ngài.”

“Vì vậy ta đã gia nhập tổ chức sát thủ, đó là cách nhanh nhất để tìm thấy thiếu chủ.”

“Ta chỉ gặp những người có độ tuổi tương đương ngài để nhận nhiệm vụ.”

Độc Cô Tuyết lưỡng lự rồi hỏi cái vấn đề xấu hổ kia: “Thiếu chủ, tại sao ngài luôn tìm cái chết?”

Tôi ho khan, không biết giải thích thế nào đây … người ta ngượng ngùng đó.

“Ừm … do ta bị bọn bán hàng đa cấp tẩy não, bây giờ ta đã tỉnh táo rồi.”

“Bán hàng đa cấp tẩy não, công pháp tà môn gì vậy?”

“Không quan trọng lắm, đừng hỏi nữa.”

15.

Chỉ trong ba ngày, tôi từ chỗ muốn chết mà không ai quan tâm chuyển thành muốn sống nhưng cả thế giới dí theo truy sát.

Sương Thần, thiếu chủ Nguyệt tộc, hiện là “vật phẩm hiếm” đắt giá nhất trong danh sách sát thủ. 

Độc Cô Tuyết bị sa thải vì đâm chết quá nhiều đồng nghiệp. 

Anh đứng thứ hai trong danh sách, rẻ hơn tôi nửa lượng. 

Tôi nghe nói những kẻ muốn giết chúng tôi đang huy động vốn từ cộng đồng để trả chi phí thuê sát thủ.

Qua một đêm, chúng tôi trở thành mục tiêu truy đuổi điên cuồng của toàn bộ sát thủ Đại Lương. 

Trước khi mẹ qua đời, mẹ đã nói nếu sau này tôi không có nơi nào để đi thì tôi có thể đến nơi đó. 

Lúc này, Độc Cô Tuyết kề đao vào cổ tôi, vênh váo đi thẳng vô sảnh chính trụ sở sát thủ.

Tầng tầng lớp lớp các đồng nghiệp sát thủ của Độc Cô Tuyết vây quanh chúng tôi.

Tôi lễ phép chào hỏi: “Các bạn đồng nghiệp cũ khoẻ không?”

Tuy nhiên, không ai để ý đến tôi cả. 

Độc Cô Tuyết cúi đầu trước một người đeo mặt nạ bí ẩn đang ngồi trên chính điện: “Tôi mang đầu của Sương Nguyệt về đây, ngài hài lòng không, các chủ?”

Các chủ nhảy ra khỏi ghế, nheo đôi mắt thành một đường mỏng, liếc nhìn Độc Cô Tuyết từ trong ra ngoài: “Ta tưởng ngươi sẽ trốn thật xa rồi đó.”

Độc Cô Tuyết nhìn tôi rồi nhìn các chủ, treo vẻ mặt nịnh nọt của kẻ làm công: “Dùng đầu nó đổi lấy mạng chó của thuộc hạ, còn được thêm nửa lạng, buôn bán này vẫn có lời.”

Tôi:…

Người đàn ông bí ẩn vỗ tay, tiếng cười đầy tà khí : “Không hổ là Độc Cô Tuyết.”

Độc Cô Tuyết trịnh trọng xin chỉ thị của sếp: “Các chủ có muốn chặt luôn không?

“Chém một đao? Hay là chém hai đao nhỉ?”

“Các chủ muốn chặt ngang hay chặt dọc?”

Tôi:! ! ! 

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc