12
Quý Mạn đột nhiên biến sắc, ánh mắt trở nên sắc bén. Cả hội trường đều bị lời tố cáo của tôi làm choáng váng. Không ai ngờ rằng tôi lại dám cáo buộc giáo viên tư lợi bỏ tiền vào túi riêng.
Quý Mạn nhìn tôi một cách bình tĩnh, cố tình né tránh chủ đề này. Cô ta thẳng thừng bỏ qua cáo buộc của tôi và nhẹ nhàng nói: “Về việc bạn học này tư lợi, chúng ta nên cho em ấy một cơ hội sửa sai, chỉ cần em ấy ngoan ngoãn nộp lại số tiền là được.”
Nghe vậy, Trần Vãn Lê, người đang đứng ở vòng ngoài, lên giọng đặt câu hỏi: “Vậy số tiền đó, em ấy đã nộp chưa?”
Trần Vãn Lê tiến lên phía trước, chị ấy đứng dưới khán đài, dùng đôi mắt sắc lạnh quét qua tôi:
“Nếu em ấy chưa nộp, dung túng cho em ấy sẽ có lần sau và lần sau nữa! Hình phạt của cô Quý có phải quá đơn giản rồi không?”
Sự xuất hiện đột ngột của Trần Vãn Lê khiến mọi người không ngờ tới. Mẹ tôi còn giận dữ định lao lên phía trước. Thấy vậy, tôi vội nắm chặt tay bà.
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi: “Còn dám cản mẹ à? Con không thấy Trần Vãn Lê đang cố ý nhằm vào con sao? Mạn Mạn đối xử với con tốt như thế, mà con lại làm chuyện này, con còn dám cản mẹ nữa!”
Dù bà có mắng tôi thế nào, tôi cũng không buông tay. Chỉ có tôi mới biết Trần Vãn Lê đang đến để giúp tôi, và chỉ có cô ấy mới có thể giúp tôi lúc này.
Quý Mạn cười lạnh một tiếng: “Vậy cô muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn em ấy phải thôi học sao?”
Nghe nói đến việc thôi học, tất cả mọi người đều sửng sốt! Ai cũng biết tôi sắp thi đại học, nếu bây giờ bị nhà trường xử lý nghiêm khắc, hoặc bị đuổi học thì mọi thứ coi như chấm hết! Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử của trường!
“Không thể nào, Tần Ưu sắp thi đại học rồi, nhà trường sẽ cân nhắc mà.”
“Tốt nhất là nên đuổi học ngay đi, dù gì cậu ta cũng đã nuốt tiền của tôi.”
“Cô Quý đúng là quá nhân từ, nếu là tôi thì đã đuổi học Tần Ưu từ lâu rồi!”
Nghe thấy vậy, mẹ tôi lập tức phát điên. Bà vùng khỏi tay tôi và lao đến trước mặt Trần Vãn Lê.
“Cô là cái thá gì? Có tư cách gì mà chỉ đạo trong trường? Lại còn định xử phạt Tần Ưu nặng như vậy! Khi Tần Dã trở về, tôi sẽ bảo nó ly dị với cô, một người phụ nữ như cô không đáng được giữ lại!”
Lúc này, Quý Mạn cũng bước xuống. Cô ta ra vẻ đang can ngăn, nhưng thực chất là thêm dầu vào lửa.
“Dì Tần, dì đừng nóng giận.”
“Cô ấy và trường học không có liên quan gì, những lời cô ấy nói không gây ra tổn hại thực sự đâu, chuyện gia đình của dì, cháu không tiện xen vào nhưng xin đừng làm loạn ở trường!”
Đây chính là buổi tối từ thiện mà Quý Mạn đã dày công tổ chức. Nếu có chuyện xảy ra ở đây, chẳng phải sẽ hủy hoại buổi từ thiện của cô ta sao?
Hiện trường trở nên hỗn loạn, hiệu trưởng buộc phải bước ra để làm dịu không khí. Ông ta mỉm cười tiến tới, nắm lấy tay Trần Vãn Lê.
“Trưởng phòng, hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận chức, hay chúng ta vào văn phòng nói chuyện?”
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều im lặng!
Sắc mặt của Quý Mạn dần dần trở nên đông cứng, khó tin nói:
“Chủ nhiệm?”
Mẹ tôi càng thêm kinh ngạc, mở to mắt không dám tin!
Kỷ Mạn mím môi, nhất thời bối rối:
“Hiệu trưởng, có phải ông nhầm lẫn không? Làm sao Trần Vãn Lê có thể là chủ nhiệm được? Không phải cô ta thất nghiệp sao?”
Trần Vãn Lê mỉm cười điềm nhiên:
“Cho phép tôi tự giới thiệu lại, tôi là chủ nhiệm mới điều về, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp.”
Sắc mặt của Quý Mạn đột nhiên thay đổi, trở nên tái nhợt như tờ giấy. Vốn là người kiêu ngạo tự mãn, giờ đây khi Trần Vãn Lê trở thành chủ nhiệm của trường, chắc chắn Quý Mạn không thể nuốt trôi cơn tức này!
Chưa kịp phản ứng, Trần Vãn Lê liền sửa lời:
“Không đúng, có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội làm đồng nghiệp đâu!”
Nghe vậy, mọi người đều tỏ ra nghi hoặc.
Tôi liền lên tiếng phụ họa: “Chủ nhiệm, ý cô là gì? Phải chăng cô Quý có vấn đề gì sao?”
Trần Vãn Lê lấy cuốn sổ ghi chép và đưa cho hiệu trưởng. Chị ấy cầm micro trên sân khấu và giải thích rõ ràng trước mọi người: “Kể từ khi Quý Mạn bắt đầu dạy học ở trường này, mỗi lần quyên góp đều giao cho học sinh Tần Ưu ghi chép lại.
“Học sinh Tần Ưu rất cẩn thận, các khoản ghi chép rõ ràng, từng khoản tiền đều có nguồn gốc và địa chỉ quyên góp cụ thể.
“Lần quyên góp đầu tiên là ba năm trước, khi có một trận lũ lụt, theo ghi chép, lớp của Quý Mạn đã quyên góp được tổng cộng ba nghìn năm trăm tệ.
“Nhưng số tiền mà cô ta nộp lên chỉ là hai nghìn năm trăm tệ, vậy số tiền còn lại rơi vào túi ai?
“Khoản thu thứ hai là vào ngày 8 tháng 11 ba năm trước, tổng cộng quyên góp một nghìn tám trăm tệ, nhưng cô Quý chưa bao giờ gửi số tiền này đến vùng bị thiên tai, mà giữ lại.”
Những việc tương tự như vậy đã được Trần Vãn Lê liệt kê chi tiết. Mỗi khoản quyên góp đều bị Quý Mạn lấy một phần. Thậm chí, ngay cả khi trường không có hoạt động quyên góp, Quý Mạn vẫn lấy danh nghĩa giúp đỡ người nghèo để thu tiền.
Khi Trần Vãn Lê đọc xong cuốn sổ ghi chép, cả hội trường im phăng phắc. Mặt mày Quý Mạn trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra từ trán. Cô ta lâm vào tuyệt vọng nhìn mọi người.
Không ai ngờ rằng người thực sự tư lợi lại chính là Quý Mạn, người vốn là một tấm gương mẫu mực trong nhà trường!
13
Hiệu trưởng càng thêm khó coi: “Quý Mạn, trước đây cô làm những việc này, tôi thật sự tưởng cô có lòng tốt, không ngờ cô lại vô liêm sỉ đến vậy!”
Toàn thân Quý Mạn lạnh buốt, môi run rẩy cố gắng giải thích: “Hiệu trưởng, không phải như vậy đâu! Chắc chắn là Trần Vãn Lê và Tần Ưu cùng nhau hãm hại tôi!”
Tôi gọi hai diễn viên phát biểu lúc nãy ra. Mặt mày bọn họ tái nhợt: “Chúng tôi không biết gì cả, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Tôi lấy hết tiền sinh hoạt phí của mình ra đưa cho họ:
“Hãy nói ra tất cả những gì các bạn biết.”
Họ cầm tiền và ngay lập tức thú nhận sự thật.
“Thật ra, là cô giáo Quý mời chúng em đến để kể câu chuyện đó.”
Các phụ huynh vừa rơi nước mắt liền hiểu ra ngay rằng họ đã bị lừa. Họ chỉ nói thật vì tôi đã đưa quá nhiều tiền.
Quý Mạn trừng mắt nhìn, nước mắt trào ra. Cô ta run rẩy nói: “Các người đang hại tôi, tôi chưa bao giờ lấy tiền, chuyện này không thể nào xảy ra!”
Hiệu trưởng vung tay, giận dữ bỏ đi. Quý Mạn bị các phụ huynh vây quanh, nhiều người còn quay phim, chụp ảnh.
“Cô là một kẻ lừa đảo, sao xứng đáng làm giáo viên trong trường!”
“Thảo nào những lần quyên góp con trai tôi đều hỏi tiền, nói là để làm từ thiện, cuối cùng lại rơi vào túi cô ta.”
Quý Mạn sợ hãi, nước mắt chảy ròng, toàn thân run rẩy. Dù cố gắng giải thích thế nào cũng không ngăn được sự chỉ trích của phụ huynh.
Sau khi nhà trường thảo luận, tất cả đều chung ý kiến quyết định đuổi việc Quý Mạn, không bao giờ tuyển dụng lại. Vụ việc này gây ra một làn sóng lớn. Trên mạng lan truyền thông tin về việc Quý Mạn tư lợi, nhiều cư dân mạng lên tiếng chỉ trích cô ta.
Hậu quả là danh tiếng của Quý Mạn bị hủy hoại, không trường nào dám nhận vào làm.
14
Vụ việc của Quý Mạn gây ảnh hưởng lớn đến trường học. Trần Vãn Lê là chủ nhiệm mới điều về, ngay trong ngày đầu tiên chị ấy đã tố cáo Quý Mạn trước mặt mọi người khiến trường học bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến việc Trần Vãn Lê bị giáng chức.
Chị ấy khuyên tôi tập trung vào kỳ thi đại học để đạt được kết quả như mong muốn. Tôi nỗ lực học tập và sau một thời gian dài chiến đấu, tôi đã thi đại học suôn sẻ.
Lần này tôi không bỏ thi, mà hoàn thành kỳ thi trong hai ngày. Ngay khi thi xong, Trần Vãn Lê và Tần Dã đã giúp tôi thu dọn đồ đạc ở nhà. Bố mẹ không cho chúng tôi đi. Mẹ tôi nói: “Tần Ưu, mẹ nuôi con đến mười tám tuổi, giờ con lại quay lưng với mẹ sao! Cả Tần Dã nữa! Con bị Trần Vãn Lê làm hư rồi còn kéo theo cả em gái, các con điên rồi sao?”
Nói xong, mẹ cầm cành liễu định đánh tôi và Tần Dã. Tần Dã giật lấy cành liễu và bẻ gãy nó.
“Chúng con không điên, điên là bố mẹ đấy! Bố mẹ kiểm soát quá mức, động tí là đánh mắng, có ai dạy con cái như vậy không? Con làm việc chăm chỉ là để có ngày đưa Tần Ưu thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Những năm qua tiền học phí, sinh hoạt phí của Tần Ưu đều do con chi trả, cả tiền học đại học của em con cũng đã tích góp đủ rồi, không cần bố mẹ lo lắng!”
Nói xong, Tần Dã dẫn tôi ra ngoài, mặc kệ bố mẹ đứng sau lưng mắng chửi. Anh chuyển tiền vào tài khoản của tôi và Trần Vãn Lê: “Hai người làm tốt lắm, đi du lịch một chuyến đi.”
Tần Dã phải đi làm, không thể đi cùng chúng tôi. Sau khi trở về, tôi mang đặc sản địa phương tặng anh.
“Không uổng công anh yêu thương em!”
Tôi không kìm được mà cười, ngồi trước máy tính kiểm tra kết quả thi. Khi tra điểm, tay tôi run rẩy làm Trần Vãn Lê phải giúp tôi ấn chuột.
Tôi nhắm mắt không dám nhìn còn hai người lại vui mừng ôm nhau.
“Em ấy đạt 653 điểm, có thể đỗ vào đại học thuộc nhóm 985!”
Tôi xúc động mở mắt, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Tôi khóc nức nở nhưng không ai kịp an ủi tôi vì họ bận rộn xem trường và chọn ngành học cho tôi.
“Em gái anh thật tuyệt vời, sau này anh có thể khoe với bạn học cũ rồi.”
“Đúng vậy, sau này khi đưa Tần Ưu ra ngoài, em sẽ dán điểm thi của em ấy lên trán để khoe.”
Khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra đây mới thực sự là thời gian tốt đẹp nhất.
Từ đó trở đi, tôi không còn liên lạc với bố mẹ nữa. Ban đầu, khi họ ốm nằm viện, Tần Dã còn đến thăm. Nhưng sau đó, anh phát hiện họ giả bệnh nên không đến nữa. Đến khi họ thực sự bệnh nặng, trong phòng bệnh không có ai chăm sóc.
Còn tôi, Trần Vãn Lê và Tần Dã trở thành một gia đình thực sự.
Gửi phản hồi