5.

Mọi chuyện vừa mới qua một tháng, chỉ cần Tần Dã không trở về thì sẽ không có việc gì. Nhưng hôm nay, Quý Mạn lại diện một chiếc váy trắng xinh đẹp, trông thật thuần khiết và ngây thơ khiến cho các bạn trong lớp đều bị thu hút.

Sau giờ học, các bạn học sinh đều trầm trồ khen ngợi: “Cô giáo, hôm nay cô đẹp quá!”

Quý Mạn đỏ mặt, nhẹ nhàng vuốt tóc, dịu dàng đáp:

“Hôm nay cô có hẹn, nếu không xinh đẹp một chút, lỡ bị người ta chê thì sao?”

Lúc này, trong đầu tôi vang lên tiếng chuông cảnh báo, linh tính có điều chẳng lành. Nhân lúc cô ta rời đi, tôi liền chạy theo, dò hỏi: “Cô ơi, cô hẹn hò với ai vậy?”

Cô ta cười dịu dàng:

“Anh trai em đó, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi.”

Thấy cô ta định đi, tôi lại tiến lên hỏi: “Vậy… hai người hẹn gặp ở đâu?”

Quý Mạn nhìn tôi nghi hoặc, rồi mỉm cười nói:

“Thập Lý Hương. Em lo học cho tốt, lần sau cô sẽ dẫn em đi cùng.”

Sau khi cô ta đi, tôi vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ.

Việc Tần Dã về sớm thật sự ngoài dự đoán của tôi. Trước đó, Trần Vãn Lê đã nhờ tôi kéo dài thời gian để chị ấy chuẩn bị, nhưng xem ra không thể kéo dài thêm được nữa.

Cắn môi suy nghĩ, tôi quyết định đánh liều một phen. Khi không có giáo viên chủ nhiệm trong lớp, tôi đến văn phòng của trưởng khối xin phép nghỉ học, để được về cần có sự đồng ý của phụ huynh.

Trước đó, tôi đã gọi điện cho mẹ tôi. Bà ấy mắng tôi qua điện thoại: “Lại đau bụng nữa à? Ngày nào con cũng than đau đầu, đau bụng? Có phải học từ ba con trò giả bệnh để dụ anh con về không?”

“Lần này thôi nha, xin nghỉ xong thì về nhà ngay.”

Rời khỏi trường, tôi lập tức đến địa điểm mà họ hẹn hò. Trên xe taxi, tôi mượn điện thoại của tài xế để nhắn tin cho Trần Vãn Lê.

Nhưng khi đến nơi, tôi không ngờ rằng Tần Dã và Quý Mạn đã gặp nhau!

Hít một hơi sâu, tôi chậm rãi bước vào. Quý Mạn là người đầu tiên nhìn thấy tôi.

“Ưu Ưu hả?”

Cô ta bước tới, thân thiện khoác lấy tay tôi: “Sao em lại ở đây?”

Tôi cứng đờ, cố gắng giải thích: “Em nghe nói anh trai về rồi nên muốn gặp anh ấy.”

Quý Mạn nhíu mày, không hài lòng nói: “Nhưng em không thể bỏ học như vậy được! Sao mãi mà em không biết nghe lời vậy? Lúc ở trường, cô bảo em quyên góp, em lại làm trò khác. Giờ thì học đòi cả việc trốn học sao?”

Sự trả thù của cô ta thật quá rõ ràng, chỉ vì lần trước tôi không để cô ta kiếm chác từ việc quyên góp.

Tần Dã nhanh chóng kéo tay cô ta lại, anh tỏ ra không hài lòng:

“Ưu Ưu không phải người trốn học. Chẳng lẽ em không hỏi rõ trước sao?”

Nghe vậy, sắc mặt Quý Mạn lập tức dịu lại.

Cô ta dựa vào người Tần Dã, mỉm cười nói: “Ưu Ưu à, cô sắp trở thành chị dâu của em rồi, cô có thể giúp em ôn bài.”

Cô ta ngẩng mặt lên, tràn đầy hạnh phúc nói: “Cô là chị dâu của em, nhưng ở trường vẫn là cô giáo của em.”

Có vẻ như không thể ngăn cản chuyện này rồi. Tôi thất vọng nhìn Tần Dã một cái, sau đó quay lưng định rời đi.

Nhưng ngay khi tôi vừa quay người lại, tôi thấy một người phụ nữ mặc váy cưới trắng tinh, xinh đẹp lộng lẫy xuất hiện ở cửa. Cô ấy kiêu hãnh tiến tới chỗ Tần Dã, kéo anh về phía mình. Không để ý đến sự kinh ngạc của Quý Mạn, cô ấy liền hôn lên môi Tần Dã.

Quý Mạn mở to mắt, không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Cô ta run rẩy hỏi: “Cô là ai?”

Trần Vãn Lê bình tĩnh lấy giấy đăng ký kết hôn ra, vứt vào mặt Quý Mạn.

“Xin lỗi nhé, tôi mới là chị dâu thật sự của Tần Ưu.”

Cả quán cà phê chìm vào im lặng. Nụ cười trên môi Quý Mạn đông cứng lại, mặt cô ta tái nhợt đi.

6.

Một lát sau, Quý Mạn nheo mắt lại, liên tục phủ nhận:

“Không thể nào, chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao?”

Tần Dã thuận thế ôm eo Trần Vãn Lê, cố ý nói: “Ai nói chúng tôi chia tay? Đó chỉ là chút trò chơi của các cặp đôi thôi mà.”

Tôi nghiêng đầu nhìn vào giấy đăng ký kết hôn, phát hiện góc màng nhựa trên giấy chưa được bóc ra hết. Tôi nhận ra điều bất thường, và dĩ nhiên Quý Mạn cũng nhận ra. Cô ta cầm lấy giấy đăng ký mở ra xem.

Bên trong đúng là có dán ảnh của hai người họ, nhưng tờ giấy giả quá rõ ràng, không có dấu giáp lai và số hiệu. Quý Mạn lật ngược tờ giấy, ném lên bàn:

“Dùng giấy giả để lừa tôi?”

Quý Mạn lập tức chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, bình tĩnh ngồi xuống.

“Tần Ưu, cô là giáo viên của em, cô khuyên em một câu, đừng giao du với những người chuyên đi lừa gạt như thế này, kẻo sau này bị lừa thì khổ đấy.”

Tôi liếc nhìn Trần Vãn Lê. Chị ấy đẩy Tần Dã ra rồi dựa vào bên cạnh tôi.

“Dù là giả, nhưng tấm lòng muốn làm chị dâu của Tần Ưu là thật mà.”

Trần Vãn Lê vô tội chớp mắt, nhẹ nhàng châm chọc Quý Mạn: “Cô đã là giáo viên, chẳng lẽ không hiểu được chuyện hai bên tự nguyện sao? Nếu tôi nhớ không lầm, khi tôi và Tần Dã quen nhau, cô đã theo đuổi anh ấy rồi. Bây giờ, tôi đã chia tay với Tần Dã hơn nửa năm mà cô vẫn chưa theo đuổi được à?”

Quý Mạn cứng đờ không biết trả lời ra sao, cảm giác mất mặt hiện rõ trên mặt cô ta.

Nhưng Trần Vãn Lê không có ý định buông tha: “Không những không theo đuổi được, mà đến em gái của người ta cũng không chấp nhận.”

Cô ấy nắm lấy tay tôi, thẳng thắn nói: “Tôi nhất định sẽ làm chị dâu chính thức của Tần Ưu!”

Sắc mặt Quý Mạn không thay đổi, nhưng trong lòng chắc hẳn đã nổi giận.

Thấy Tần Dã bước tới, cô ta lại đẩy anh tôi ra.

Cô ta đứng trước mặt tôi, đối diện với Trần Vãn Lê: “Tôi có sự ủng hộ của bố mẹ Tần Dã! Không tin thì thử xem, rốt cuộc ai mới là chị dâu thật của em ấy!”

Trong em cuộc chiến giữa hai người phụ nữ này, từ đầu đến cuối chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của Tần Dã.

Tần Dã: “Tôi chẳng phải người trong cuộc à?”

7

Tôi vừa trở lại trường học được hai ngày đã đến kỳ nghỉ.

Vừa về nhà, tôi đã gặp Tần Dã và Trần Vãn Lê ở cửa.

Trần Vãn Lê bỏ mặc anh trai chạy nhanh đến bên tôi.

“Ưu Ưu, chị đến nhà em, em nhất định phải đứng về phía chị đấy nhé.”

Tôi gật đầu: “Yên tâm, em không giúp ai khác chỉ giúp chị thôi.”

Tần Dã bực mình trừng mắt nhìn tôi:

“Nếu Tần Ưu là con trai, em có chịu lấy con bé không?”

Mùi ghen thật nồng.

Tôi mỉm cười: “Đừng để ý, anh ấy thấy ai cũng cắn như cún con.”

Trần Vãn Lê chớp mắt đầy yếu đuối, đi theo tôi lên lầu.

Chỉ còn lại Tần Dã ở phía sau hét lên:

“Tần Ưu, em tiêu đời rồi! Em đã đắc tội với kim chủ của mình!

“Tiền sinh hoạt tháng này của em hết rồi!!!”

Không ngờ, vừa vào nhà, tôi đã nghe thấy giọng của Quý Mạn: “Dì à, lần này đại hội từ thiện trong trường là do cháu đứng ra tổ chức đấy.

“Không còn cách nào khác, hiệu trưởng rất coi trọng cháu, đặc biệt ủng hộ những hành động thiện nguyện, từ bi của cháu.”

Thật là vô lý.

Quý Mạn như tà giáo vậy, cô ta gặp ai cũng khoe khoang về dự án từ thiện của mình!

Theo tôi nhớ đại hội từ thiện trong trường còn một tháng nữa mới diễn ra.

Nhưng Quý Mạn đã bắt đầu tuyên truyền trong trường, giờ còn về tận nhà tôi để quảng bá.

Mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng: “Mạn Mạn, con thật vĩ đại, bao nhiêu bằng khen này đều là của con! Con thật sự đã thúc đẩy cả trường làm việc thiện, có con dẫn dắt, dì yên tâm về Ưu Ưu.”

Trên bàn có một chồng giấy chứng nhận từ thiện, tất cả đều là thành quả mà Quý Mạn có được từ những năm qua khi giúp đỡ kẻ yếu và làm từ thiện.

Phát hiện tôi đứng ở cửa, mẹ lập tức kéo tôi qua.

“Con đứng đó làm gì? Sao thế? Còn sợ gặp giáo viên à?”

Tôi nhếch mép cười, thân thiện nhắc nhở bà: “Chị dâu con đến rồi.”

Nghe vậy, mẹ tôi cười càng tươi.

“Con bé này, miệng thật ngọt.”

Quý Mạn đứng dậy, trách yêu tôi:

“Tần Ưu, cô vẫn chưa về nhà họ Tần, bây giờ vẫn chưa được gọi là chị dâu đâu.”

Trần Vãn Lê từ từ bước vào từ cửa chính, mỉm cười nhẹ nhàng: “Xin lỗi, chị dâu mà em ấy nói là tôi cơ.”

Chị ấy đặt tay tôi lên vai mình: “Cô giáo Quý không nhận, tôi nhận.”

Sắc mặt mẹ tôi và Quý Mạn đồng loạt thay đổi.

Nụ cười trên mặt Quý Mạn dần thu lại, cô ta cười nhạt:

“Cô vẫn chưa về nhà họ Tần cơ mà! Định làm chị dâu của người ta, mà không hỏi thử bố mẹ người ta có đồng ý không?”

Mẹ tôi lập tức nghiêm mặt lại, tỏ vẻ nghiêm trọng:

“Không đồng ý! Trần Vãn Lê, cô đừng mơ bước vào cửa nhà họ Tần!”

Trần Vãn Lê đúng là một tiểu trà xanh.

Nhưng tính trà xanh của cô ấy chỉ nhằm vào người ngoài mà thôi.

Chị ấy từ từ ngồi xuống: “Ôi, các người không đồng ý thì cũng đành chịu.”

Chị ấy lấy từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn, tiện tay ném lên bàn:

“Tụi con đã lấy giấy kết hôn rồi, các người không đồng ý thì làm sao bây giờ?”

Nói xong, Trần Vãn Lê lấy từ trong túi ra kẹo cưới đưa cho tôi: “Ưu Ưu, ăn kẹo cưới đi.”

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Lần này, chị ấy chính thức trở thành chị dâu rồi.

Nhưng Quý Mạn không hề có cảm giác nguy cơ, cô ta khoanh tay lại, khinh thường nói: “Lại lấy giấy giả ra để lừa người, cô và Tần Dã đã chia tay rồi, ngựa tốt không ăn cỏ cũ.”

“Tần Dã không phải loại người đó!”

Tần Dã, người vừa xuất hiện muộn màng, bình tĩnh thừa nhận: “Anh là loại người đó, anh thích ăn cỏ cũ.”

Nói xong, anh ấy lề mề đi đến bên cạnh Trần Vãn Lê, mắt sáng lên, phấn khích hỏi: “Vợ ơi, có giấy chứng nhận này rồi, phải chăng đời này chúng ta không bao giờ chia tay nữa?”

Trần Vãn Lê lập tức nở nụ cười: “Xem anh biểu hiện thế nào đã.”

Mẹ tôi tức giận đến mức mặt tái xanh, run rẩy cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn.

“Tần Dã, con điên rồi sao? Con kết hôn với một người phụ nữ không có công việc đàng hoàng, suốt ngày lêu lổng, không biết làm bếp núc? Cô ta biết gì? Cô ta có ích gì? Con cần cô ta vì điều gì?”

Tần Dã cười lạnh:

“Cô ấy ở bên con là đủ rồi, giặt giũ nấu nướng con đều làm được, con lấy cô ấy làm vợ, đâu phải tìm bảo mẫu mà cần cô ấy làm gì?”

Mẹ tôi tức giận tát thẳng vào mặt Tần Dã.

Trần Vãn Lê bất ngờ đứng bật dậy, bước tới bảo vệ Tần Dã.

“Bác làm gì vậy?”

“Tôi dạy dỗ con trai mình, liên quan gì đến cô?”

Nói xong, mẹ tôi lấy ra cây roi mây gia truyền, bắt anh tôi quỳ xuống.

Nhìn thấy cây roi mây đó, tôi liền sợ hãi.

Lúc nhỏ, không biết bao nhiêu lần cây roi mây đó quất lên lưng tôi, đánh đến mức da thịt bong tróc, lưng mưng mủ, nằm trên giường đau đớn chết đi sống lại.

Tôi nắm chặt tay, không kìm được muốn phá hủy nó.

Nhưng chưa kịp tiến lên cướp lấy roi mây, thì Quý Mạn đã kịp can ngăn: “Dì à, dì đừng tức giận, giấy chứng nhận kết hôn này là giả.”

Cô ta cầm lấy giấy chứng nhận kết hôn trên bàn, mở ra cho mẹ tôi xem: “Lần trước, họ đã dùng mánh khóe vụng về này để lừa cháu một lần rồi! Giờ lại định lừa dì, cháu thấy Trần Vãn Lê đúng là có tư tưởng không tốt! Ưu Ưu mà đi theo cô ta, e là sẽ bị cô ta làm hư mất.”

Mẹ tôi tỏ vẻ nghi ngờ: “Giấy chứng nhận này trông có vẻ thật mà? Mạn Mạn, con không nhầm chứ?”

Quý Mạn cau mày, mở miệng nói “Không thể nào!”

Nhưng thân thể lại rất thành thật, lập tức kiểm tra giấy chứng nhận kết hôn.

Rất tiếc, lần này cô ta nhìn trái nhìn phải cũng không tìm ra sơ hở nào.

Giấy chứng nhận thật không phải giả.

“Chẳng lẽ các người đã thực sự kết hôn?”

8.

Trần Vãn Lê khẽ mỉm cười: “Chẳng lẽ còn lấy giấy giả để lừa mọi người sao?”

Quý Mạn tức đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng. Cô ta xách túi định rời đi nhưng bị mẹ tôi chặn lại.

“Mạn Mạn, đừng giận mà.”

Mẹ tôi lườm chúng tôi với ánh mắt đầy căm ghét, rồi lại quay sang nịnh nọt Quý Mạn:

“Cho dù đã kết hôn thì vẫn ly hôn được! Nhà họ Tần chúng ta chỉ nhận con dâu là con thôi, Trần Vãn Lê là thứ gì, chúng ta không thừa nhận!”

Với câu nói của mẹ tôi, sắc mặt của Quý Mạn dịu lại đôi chút. Mẹ tôi tiếp tục: “Lần này dì có thể tham gia hoạt động từ thiện của trường không?”

Quý Mạn mỉm cười đầy ẩn ý: “Dì, tất nhiên là dì có thể đi rồi, dù cháu không vào được nhà dì thì dì vẫn là phụ huynh của Ưu Ưu.”

Cô ta ngẩng cao cằm, trong mắt hiện lên sự khinh miệt: “Hoạt động từ thiện lần này không chỉ có phụ huynh tham dự, mà cả hiệu trưởng và thậm chí là chủ nhiệm mới của trường cũng có mặt!”

Nghe vậy, mẹ tôi càng thêm ngưỡng mộ: “Mạn Mạn, con thật xuất sắc.”

Ánh mắt mẹ tôi trở nên ngày càng dữ tợn khi nhìn tôi, vẻ mặt đe dọa: “Đúng là còn hơn khối người chỉ biết lêu lổng! Tần Ưu, mẹ cảnh cáo con, bớt giao du với Trần Vãn Lê đi, kẻo con bị cô ta làm hư hỏng.”

Tôi không hề nao núng, nắm chặt tay Trần Vãn Lê: “Chuyện này là sao chứ? Chị dâu do anh trai đích thân công nhận, chúng ta đều là người một nhà, sao không qua lại được!”

Trần Vãn Lê nở một nụ cười hiểu ý.

Nhìn thấy chúng tôi đồng lòng như vậy, Quý Mạn tức đến tái mặt. Cô ta cười lạnh, châm chọc:

“Tần Ưu, bây giờ em nên tập trung vào việc học! Những người không thể giúp đỡ em ở trường thì tốt nhất nên tránh xa.”

Nói xong, cô ta hừ một tiếng, quay người bỏ đi.

Đợi cô ta đi khỏi, Trần Vãn Lê ghé sát tai tôi, nhẹ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận đấy, cô ta sẽ tìm cách cản trở em ở trường.”

Tôi khẽ nhíu mày: “Chị nhắc đúng lúc lắm.”

Chúng tôi đồng loạt gật đầu với nhau đầy thấu hiểu.

Ba mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận Trần Vãn Lê, khăng khăng đuổi chị ấy ra khỏi nhà.

Không ngờ, Tần Dã đã sớm thu dọn hành lý, xách vali ra ngoài.

“Những năm qua anh đã làm việc chăm chỉ, chỉ để mua một căn nhà bên ngoài.

“Anh kết hôn với Vãn Lê, không thể nào tay trắng để cô ấy phải bối rối mà gả cho anh được.”

Tần Dã vỗ nhẹ vào vali, rồi nắm lấy tay Trần Vãn Lê.

“Anh đã mua một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, đợi Ưu Ưu thi đại học xong, anh sẽ đón nó về.”

Trước khi rời đi, Tần Dã còn đưa cho tôi một khoản tiền sinh hoạt.

“Tự lo liệu mà tiêu”

“Đừng lo, tiền học đại học của em, anh đã dành dụm cả rồi.”

Sau đó, anh ghé sát tai tôi đe dọa: “Cố mà sống tốt đi, đừng có gây chuyện với chị dâu em.”

Tôi gật đầu: “Đúng là cậu bé tán tài.”

Câu nói của tôi suýt làm Tần Dã bật cười.

“Làm sao em biết anh vẫn là cậu bé?”

Anh ấy xoa xoa trán, đau đầu nói:

“Nhà chị dâu em rất nghiêm ngặt, chưa kết hôn thì không được ngủ lại, nhưng em phải giữ bí mật, không thì người ta sẽ cười anh đấy.”

Tôi lặng lẽ cầm chắc tiền sinh hoạt, nhìn anh ấy với ánh mắt đầy thương cảm.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc