1.

“Tần Dã! Hôm nay con phải đi xem mắt với Mạn Mạn!”

Mẹ tôi tha thiết thuyết phục anh trai : “Có gì mà con không muốn? Mạn Mạn là giáo viên chủ nhiệm của Tần Ưu, công việc ổn định, tấm lòng lương thiện, người ta còn là cô gái đặc biệt dịu dàng nết na. Con không có lý do gì để từ chối cô ấy cả!”

Tần Dã im lặng rít điếu thuốc, ánh mắt càng thêm âm u, sâu lắng.

Anh ấy nghĩ tôi đang nhìn anh cười nhạo, sắc mặt trở nên lạnh lẽo: “Em không đi học mà đứng đây nghe lén chuyện phiếm à?”

Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã tái sinh trở về năm cuối cấp ba, ngay ngày mà anh trai tôi sắp đi xem mắt với Quý Mạn.

Tim tôi đập rộn ràng, niềm vui sướng trào dâng trong lòng.

Lần này, tôi nhất quyết không để Quý Mạn trở thành chị dâu của mình!

Tôi biết người mà anh trai tôi yêu thật sự không phải là cô ta, mà là mối tình đầu Trần Vãn Lê.

Mẹ tôi lại nói tiếp: “Ưu Ưu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của con chính là con gái hàng xóm cậu út. Nếu anh con ở với Quý Mạn, con sẽ có người giám sát việc học ở trường, chắc chắn con sẽ đậu vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.”

Nói xong, mẹ tôi vẫy tay, thúc giục tôi: “Mang điện thoại của mẹ lại đây, mẹ sẽ tự tay hẹn giờ để anh con gặp Mạn Mạn!”

Thanh Hoa với Bắc Đại cái gì chứ?

Kiếp trước cô ta đã khiến tôi không thi đậu được vào trường đại học mong muốn, bị bố mẹ trách mắng không ngừng, sống khổ sở đến mức phải tự tử.

Thay vì như vậy, chi bằng tôi giúp anh trai đạt được nguyện vọng, để Tần Dã ở bên mối tình đầu của anh.

Như thế tôi cũng sẽ dễ dàng tránh xa được loại người giả nhân giả nghĩa như Quý Mạn!

2

Quý Mạn có tấm lòng trắc ẩn quá đà, luôn yêu thích việc bảo vệ kẻ yếu và mua chuộc lòng người.

    Kiếp trước, vào ngày thi đại học, tôi đang đi trên đường thì bất ngờ bị ai đó đẩy xuống sông.

    Đợi tới khi tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Quý Mạn đã nhanh chóng nhảy xuống cứu tôi lên.

    Trên đường đến phòng thi, khắp nơi đều là phóng viên.
    Mọi người chen chúc chụp ảnh cô ta.

    Rất nhanh sau đó, cảnh Quý Mạn hy sinh thân mình cứu thí sinh đã lan truyền khắp mạng xã hội.

    Tài khoản TikTok của cô ấy trong vài ngày đã thu hút hàng triệu người theo dõi.

    Cô ta còn được dân mạng gọi là thiên thần nhân hậu và được trường học tôn vinh là “Nữ giáo viên đẹp nhất”.

    Còn tôi, vì thiếu mất một môn ngữ văn, chỉ có thể vào học ở một trường hạng ba.

    Sau kỳ thi, tôi lập tức báo cảnh sát để điều tra người đã đẩy tôi.

    Nhưng người đó quỳ xuống xin tha thứ, nói rằng không cố ý và sẵn sàng đền bù cho tôi một triệu đồng.

    Nhưng kỳ thi đại học của tôi, tương lai của tôi, mười mấy năm học hành cực khổ của tôi, có thể bù đắp bằng một triệu đồng sao?

    Tôi giận dữ, cảm thấy có điều gì đó không đúng, cuối cùng một tháng sau tôi phát hiện người đã đẩy tôi từng gặp Quý Mạn.

    Bố mẹ tôi lại vô điều kiện đứng về phía cô ta một cách vô điều kiện: “Có câu nói rằng, nhà có vợ hiền thì ba đời thịnh vượng. Anh con có thể đính hôn với chị dâu là phúc báo từ kiếp trước! Chị dâu của con có tính cách thuần lương liều mình cứu con, vậy mà con lại nói chị dâu là người hại con hả? Con làm vậy là cố tình đối đầu với chị dâu! Chẳng lẽ chị dâu đáng bị con ức hiếp sao?”

    Ngày công bố điểm thi đại học, bố mẹ bắt tôi quỳ trước mặt Quý Mạn, dùng nhành liễu đánh vào lưng tôi.

    “Con đã phụ lòng công sức của cô giáo con, kết quả thi của con thật khiến người khác thất vọng!”

    “Mạn Mạn là nữ giáo viên đẹp nhất, sao lại có thể dạy ra một học sinh tệ như mày? Đầu mày bị nước vào rồi sao? Nhà họ Tần có một đứa con gái bất tài như mày, đúng là xui xẻo vô cùng!”

    Tôi cố gắng giải thích rằng đó không phải là lỗi của tôi. Nếu không bị đẩy xuống nước, không thiếu điểm môn Ngữ văn, thì kết quả của tôi đã không tệ như vậy.

    Nhưng bố tôi lại tát mạnh vào mặt tôi: “Đến bây giờ còn chưa hối cải lại đi vu khống cho chị dâu mày. Chị dâu mày nổi tiếng là người đẹp tâm tốt, luôn giúp đỡ kẻ yếu! Còn mày thì ngu ngốc muốn chết, ngay cả trường hạng hai cũng không vào được! Thi không tốt thì lấy chị dâu ra làm bia đỡ đạn! Mày nghĩ bọn tao mù à?”

    Dưới sự bảo vệ hết mức của họ, Quý Mạn đắc ý và được yêu thương hết mực.

    Còn tôi thì bị mắng mỏ suốt ngày, bị nhồi nhét rằng mình ngu ngốc như lợn đến nỗi thi đại học cũng thất bại.

    Từ khi đính hôn với Quý Mạn, anh trai Tần Dã luôn bận rộn công việc hầu như không ở nhà.

    Mỗi lần đi công tác là nửa năm, anh ấy gần như không liên lạc với gia đình.

    Ngày tôi hoàn toàn tuyệt vọng, tôi đã gọi điện cho Tần Dã.

    Từ nhỏ đến lớn, anh ấy luôn cưng chiều tôi nhất.

    Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chờ được gặp anh lần cuối, mà tự cắt cổ tay tự sát trong phòng ngủ.

    Nếu có thể quay lại, tôi không muốn làm người nhà của họ nữa, để họ và cả tôi được giải thoát!

    3.

    Tôi trở về phòng lấy điện thoại lén gọi cho Trần Vãn Lê.

    Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi.

    “Alo?”

    “Chị dâu, là em, Ưu Ưu đây.”

    Người bên kia rõ ràng ngạc nhiên, không ngờ lại là tôi.

    Tôi suy nghĩ câu từ một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Chị dâu, trong lòng em, chị luôn là chị dâu thật sự của em. Nhưng đây là lần cuối cùng em gọi chị như vậy. Bởi vì bố mẹ em đang ép buộc anh trai đi xem mắt. Với một người phụ nữ ngoài việc có bằng sư phạm thì nhan sắc, học vấn và dáng vóc đều không bằng chị.”

    Tôi biết họ đều yêu nhau nhưng do yêu xa nên gặp nhau rất ít.

    Điều quan trọng nhất là bố mẹ tôi luôn không ưa Trần Vãn Lê, họ chê chị ấy không có công việc ổn định, không đủ vững chắc và chu đáo.

    Nếu tôi nhớ không nhầm, Trần Vãn Lê là người có lòng hiếu thắng cao, sau khi anh tôi đính hôn, chị ấy đã cố gắng thi đỗ vào Sở Giáo dục!

    Trần Vãn Lê bên kia đầu dây vẫn im lặng, tôi cũng không đoán được tâm trạng của chị ấy.

    Nhưng tôi biết chị ấy đang do dự.

    Vì thế, tôi cố tình kích thích chị ấy, thêm mắm thêm muối nói: “Anh trai em rất yêu chị, từ khi hai người chia tay, anh ấy luôn buồn bã, uống rượu giải sầu. Anh ấy rất muốn quay lại với chị, nhưng nhiều lần bị bố mẹ em ngăn cản. Bởi vì họ rất cổ hủ, thích con dâu có công việc ổn định.”

    Thấy chị ấy không nói gì, tôi tung đòn quyết định: “Nghe nói cô ấy tên là Quý Mạn.”

    Quý Mạn đã thích Tần Dã từ rất lâu, cô ta yêu anh ấy ngay từ lần đầu gặp. Nhưng lúc đó anh ấy đã có bạn gái, khiến cô ta không thể theo đuổi được.

    Tôi không tin Trần Vãn Lê đã ở bên anh trai tôi lâu như vậy mà không biết về tình địch Quý Mạn!

    Sau một lúc im lặng kéo dài, Trần Vãn Lê cuối cùng cũng lên tiếng: “Ưu Ưu, cho chị thời gian.”

    Chị ấy thở dài, nhẹ giọng nói: “Cho chị ba tháng. Nếu ba tháng sau chị vẫn chưa xuất hiện, có nghĩa là chị không đỗ phỏng vấn, em hãy để anh trai em quên chị đi.”

    Chỉ cần tôi kéo dài ba tháng, không để Tần Dã và Quý Mạn gặp nhau, thì mọi chuyện sẽ ổn.

    Đợi đến khi chị dâu thật sự quay lại, mọi việc sẽ dễ dàng hơn!

    Tôi xóa cuộc gọi đi, đưa điện thoại cho mẹ tôi.

    Mẹ tôi đang định gọi cho Quý Mạn.

    Tôi cố tình nói để mẹ tôi nghe: “Anh, anh nói hôm qua anh phải đi công tác ba tháng? Công ty của anh bây giờ rất coi trọng anh, giao cho anh cả dự án năm triệu, nếu anh vì xem mắt mà trì hoãn, có phải công ty sẽ sa thải anh không?”

    Tần Dã nhíu mày, nhướng lông mày, nhìn tôi một cách kỳ lạ.

    Tôi trao cho anh ấy một ánh mắt.

    Anh ấy ngay lập tức hiểu ra, bất đắc dĩ nói: “Anh vừa được thăng chức cùng tăng lương, sếp rất coi trọng anh và giao cho anh dự án quan trọng, nếu lỡ việc không chỉ anh bị sa thải mà có thể còn phải đền tiền cho công ty.”

    Điện thoại chưa kịp gọi thì mẹ tôi đã cúp máy.

    “Trì hoãn gì nữa? Đợi khi con về rồi hãy đi xem mắt!”

    Tần Dã thở phào nhẹ nhõm, kéo vali đi ra ngoài.

    Trước khi đi, anh ấy đặc biệt cảm ơn tôi, còn chuẩn bị cho tôi một phong bao lì xì hai nghìn tệ.

    “Đợi anh về, anh dẫn em đi mua sắm.”

    Sau khi anh ấy đi, tôi cũng quay lại trường để học.

    Kiếp này, cuộc sống năm cuối cấp ba của tôi mới chỉ bắt đầu, tôi còn rất nhiều trận chiến phải đối mặt!

    Như tôi dự đoán, không lâu sau Quý Mạn đã tổ chức hoạt động quyên góp cho trẻ em vùng núi trong lớp.

    Cô ta thích nhất việc này, thường xuyên tổ chức quyên góp, làm từ thiện, cứu trợ động vật hoang dã.

    Nhưng chỉ có tôi biết, tất cả số tiền đó đều chui vào túi của cô ta.

    4.

    Khi hoạt động quyên góp của Quý Mạn vừa bắt đầu, cô ta đã yêu cầu tôi làm người tiên phong.

    “Ưu Ưu, em là lớp trưởng, cần phải đi đầu trong việc này. Hoạt động quyên góp này rất ý nghĩa, trẻ em ở vùng núi khó khăn đến nỗi phải leo đèo lội suối mới đến được trường, chúng ta sao có thể ngồi yên mà không giúp đỡ?”

    Nói xong, cô ta vỗ nhẹ vào thùng quyên góp, yêu cầu cả lớp xếp hàng lên trước.

    Tôi chợt lóe lên một ý tưởng, liền lục tìm trong ngăn bàn, lấy ra những dụng cụ học tập chưa dùng tới và băng vệ sinh, tất cả đều được tôi đem đặt trước mặt Quý Mạn.

    Cô ta nhíu mày: “Lớp trưởng, em làm gì vậy?”

    Tôi mỉm cười, ân cần đáp: “Cô ơi, em nghĩ rằng thứ họ cần không phải là tiền, mà là sách vở và các vật dụng hàng ngày.”

    Trước mặt nhiều người như vậy, Quý Mạn không dám ép buộc mọi người quyên tiền, nếu không sẽ làm hỏng hình ảnh của mình. Cô ta cười gượng, miễn cưỡng nói:

    “Em nghĩ rất chu đáo.”

    “Cảm ơn cô đã khen.”

    Kiếp trước, tôi đã ngốc nghếch quyên góp hết tiền tiêu vặt của mình mà không chút do dự. Chỉ đến khi tôi chết, tôi mới biết số tiền đó đã bị Quý Mạn nuốt hết phần lớn, phần còn lại cô ta chỉ quyên góp để làm màu.

    Các bạn cùng lớp thấy vậy liền làm theo hành động của tôi. Họ háo hức quyên góp đồ dùng học tập, còn tích cực hơn cả quyên tiền.

    Lần này, Quý Mạn không những không kiếm được một đồng nào, mà còn phải tốn công sức để gửi đồ đi.

    Trước khi gửi hàng, các bạn nữ trong lớp đã bàn nhau gửi thêm một lô băng vệ sinh khác. Họ đưa tiền cho tôi để mua.

    Không do dự, tôi đã đóng gói cả thùng băng vệ sinh gửi cho Quý Mạn.

    Chỉ khi tận mắt thấy cô ta gửi hàng đến vùng núi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

    Sau đó, Quý Mạn hỏi tôi: “Anh trai em đã về chưa? Ưu Ưu, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi.”

    Tôi không trả lời trực tiếp, chỉ đáp lại qua loa: “Có lẽ sắp rồi.”

    Thật không ngờ, lời nói của tôi lại trở thành sự thật, Tần Dã bất ngờ trở về!

    Cài đặt đọc

    Gửi phản hồi

    Khám phá thêm từ Khuynh Vân

    Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

    Tiếp tục đọc