Cẩm nang dạo chơi nhân gian:
【 Có những quỷ quái chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng cũng có những con người trở thành huyền thoại. 】
–
Năm này sắp qua đi.
Cận kề Tết Nguyên đán, đường phố và dòng xe cộ ở kinh thành trở nên lặng lẽ khác thường, người đi lại cũng thưa thớt hơn. Bất kể đang ở nơi nào, dù xa nhà đến đâu, con người ta vẫn tìm mọi cách để quay về quê hương, sum họp cùng gia đình.
Ánh mắt của Đường Thanh Sơn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là con phố rộng và dài nhất kinh thành. Đi dọc theo con đường này về phía tây đến tận cùng, sẽ thấy một ngọn núi, trên đỉnh núi có một ngọn tháp cổ kính, cô độc đứng trấn giữ rìa biên giới kinh thành.
Hồi đó ông mới chỉ hơn hai tuổi, nhưng vẫn nhớ như in cảnh cô cô chỉ về hướng đỉnh núi và nói với người cha đang bế ông trên tay: “Vậy thì, đặt tên nó là Đường Thanh Sơn đi…”
Chuyện này, ông chưa từng nhắc lại trước mặt cha và cô cô.
Ông đã chuyển đến kinh thành hơn hai mươi năm, nhưng mỗi khi đứng ở vị trí này, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, ông lại nhớ về ngọn núi phía tây ấy. Và rồi ông nhận ra, có lẽ bản thân vốn không phải là con trai của cha đó.
“Chủ tịch, cô Bạch đến rồi.”
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của thư ký kéo ông ra khỏi dòng suy tưởng.
–
Nhiều năm không gặp, Đường Thanh Sơn giờ đã là một ông lão tóc bạc phơ.
“Công việc ở toà soạn dạo này có bận rộn lắm không?” Ông nhìn vị tổng biên tập mà mình từng nâng đỡ, quan tâm như bậc trưởng bối đối với hậu bối trong nhà.
“Ông cũng biết đấy, bây giờ còn ai đọc tạp chí nữa đâu.” Bạch Cẩn Du mỉm cười, “Nhân lúc mấy năm gần đây có thời gian rảnh, cháu đang chỉnh lý lại tư liệu từ các tạp chí thời Dân Quốc.”
“Còn cả những bản sách hiếm mà ông đưa cho cháu nữa, phần lớn là những tư liệu không có trên thị trường. Thanh Sơn, ông đã làm một việc phi thường đấy. Không những đầy đủ mà còn bảo tồn tốt, mỗi cuốn sách này mà được đem ra đều có thể trở thành kinh điển của giới sử học và văn học cổ đại.”
Người phụ nữ trước mắt đã không còn là thiếu nữ khí thế năm xưa. Bước vào tuổi trung niên, giữa hàng mày khóe mắt của cô thêm vài phần trầm lắng của năm tháng. Nhưng chỉ cần nhắc đến sự nghiệp mình yêu thích, đôi mắt ấy vẫn ánh lên sức sống.
Đường Thanh Sơn vui vẻ khi thấy cô vẫn giữ được nhiệt huyết như vậy: “Không, ông chỉ là một người lưu giữ sách. Những gì cháu làm mới thật sự đáng trân trọng.”
Bạch Cẩn Du vui vẻ nhận lời khen, rồi tò mò hỏi: “Ông gọi cháu đến kinh thành là có câu chuyện mới muốn kể sao?”
Trước đây, ông thường kể chuyện cho cô qua mạng, nhưng lần này lại đặc biệt mời cô từ Hải Trạch đến tận đây.
Dù là ông chủ của cô, ông cũng chưa từng tùy tiện sắp xếp công việc hay hành trình của cô.
Đường Thanh Sơn xoay xe lăn, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sofa đối diện.
–
“Những câu chuyện trước đây ông kể cho cháu, đều là những mảnh ghép nghe được. Lần này cũng vậy, vẫn chưa hoàn chỉnh.”
“Nếu cháu hứng thú, có thể như trước, tự mình bổ sung và viết tiếp.”
“Hôm nay, chủ yếu là muốn giới thiệu cho cháu một người bạn. Trước khi người đó đến, ông kể nốt câu chuyện đó…”
“Rất nhiều năm trước, có một vị trưởng bối từ nước ngoài trở về, từng kể cho ông nghe chuyện cũ của bà.” Ông dừng lại, nói khẽ, “Bà là trưởng bối của cha ông, tên là Lệ Nương.”
“Cuối thời nhà Thanh, bà từng là hoa khôi nổi tiếng nhất kinh thành.”
–
Năm 1900 là năm khó quên nhất trong đời Lệ Nương.
Năm đó, Lệ Nương từ Giang Nam lên kinh thành, trở thành hoa khôi trong cuộc “tuyển mỹ nhân”. Con hẻm Thiểm Tây thuộc Bát Đại Hồ Đồng vì danh tiếng của nàng ấy mà ngày nào cũng náo nhiệt, xe ngựa chen chúc trước tửu lâu trà quán, gần như chặn kín cả con phố.
Giữa lúc phong hoa chính thịnh, nàng ấy gặp một cô gái đến nói chuyện còn không rõ ràng.
Mụ tú bà kéo cô gái ấy vào phòng của Lệ Nương: “Lệ Nương à, xem này, con bé mới đến này xinh đẹp quá chừng. Nhưng mà tiếc quá, nó bị ngốc, hay là để nó ở tạm chỗ con trước đã, được không?”
Lệ Nương đang soi gương đồng, cài nốt cây trâm cuối cùng, nghe vậy thuận miệng đáp, quay đầu lại nhìn rồi khựng lại.
Đó là một gương mặt khiến chính nàng cũng phải kinh ngạc.
Thiếu nữ có da trắng như ngọc, mắt mày trong trẻo, thoáng nhìn lại có vài phần sắc lạnh, nhưng đôi môi hồng lại khiến cô như vầng trăng nhuốm ánh bình minh, tinh xảo mà rực rỡ, đẹp đến mức không thể rời mắt.
–
“Em tên gì?” Lệ Nương vừa gặp đã sinh lòng yêu thích.
Cô gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, không nói gì, chỉ mở to đôi mắt đen láy, chăm chú nhìn trâm ngọc đung đưa trên tóc Lệ Nương.
“Nếu không chịu nói, ta gọi em là A Châu nhé?”
“Không… Châu.” Nàng chậm rãi, nói ra từng chữ một.
“Không phải câm à.” Lệ Nương hứng thú, “Vậy gọi em là Tiểu Hoa?”
Cô gái im lặng một lúc, cuối cùng như buông xuôi, khẽ “ừ” một tiếng.
Dù sao, con người cũng phải có một cái tên.
–
Nghe tin Lệ Nương có thêm một nha hoàn mới, nha hoàn cũ của nàng ấy là A Kim lo lắng vị trí của mình bị lung lay, vội vàng chạy vào phòng. Thấy cô gái kia nói còn không rõ ràng, A Kim mới thở phào nhẹ nhõm.
“Có khách ở phòng bên nghe nói tiểu thư phủ tướng quân bị bắt cóc, quan binh đang lùng bắt khắp thành kìa.” A Kim nói xong liền hớt hải chạy ra ngoài hóng chuyện.
Lệ Nương quay lại nhìn cô gái mới đến, khẽ lắc đầu: Không thể nào. Nghe đồn con gái của Nhiếp Tướng quân là một nữ tướng khí khái oai phong, sao có thể là một kẻ ngốc được?
Kinh thành dạo gần đây chẳng được yên ổn. Nghe nói hoàng thượng bị Lão Phật gia giam lỏng, còn bọn tóc đỏ Tây dương thì đang xây mấy ngôi nhà kỳ dị ở phía tây thành.
Mấy hôm trước, khách quen của nàng mới đến được một lát đã vội vàng rời đi, trà còn chưa kịp uống. Nói rằng bên phía đông có một nhóm dân chúng nổi dậy đang trên đường đánh đến đây.
Lệ Nương từng bàn với A Kim, thời thế loạn lạc, ngay cả yêu quái cũng không sống nổi.
Nếu có một ngày trời đất đổi thay thật, thì chi bằng cắn răng mà bỏ lại chốn hồng trần này, tìm một nơi hẻo lánh để ẩn náu, chờ đến khi thiên hạ thái bình rồi lại xuất hiện.
–
Có lẽ Lệ Nương muốn có một đứa con, cho nên nàng ấy coi Tiểu Hoa như con gái mà chăm sóc.
Hằng ngày nàng đều chải tóc cho cô bé, thay đổi đủ kiểu trang sức. Tiểu Hoa chỉ cần tự rửa tay thôi, Lệ Nương cũng khen lên tận trời cứ như thần đồng giáng thế. Nếu có khách đến khen Tiểu Hoa xinh đẹp, nàng liền lập tức trở mặt, đuổi người ta đi thẳng.
“Con bé Tiểu Hoa này ấy à, ngốc thì có ngốc, nhưng đúng là có phúc thật.” Người trong lầu đều nói như vậy.
–
Về sau, bên ngoài Tử Cấm Thành xảy ra một trận hỏa hoạn lớn vô cùng.
Kinh thành hoàn toàn rối loạn.
Quân ngoại quốc tràn vào, gặp gì chưa từng thấy thì cướp, không cho thì giết. Lại có những kẻ nhân danh bảo vệ phụ nữ trẻ em mà bắt các cô gái về nhà.
Khắp nơi lửa cháy, tiếng khóc than vang dậy.
Lệ Nương định cho A Kim thu dọn chạy trốn, nhưng quay đầu nhìn Tiểu Hoa, đứa bé này không phải yêu quái, sao có thể theo họ chạy loạn?
Lệ Nương quyết định ở lại. A Kim không hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, dù sao cô chưa từng tách khỏi Lệ Nương bao giờ.
–
Trong cả thanh lâu chỉ còn lại ba người họ.
Lệ Nương nghĩ ra kế: A Kim dụ một nhóm, nàng dụ nhóm còn lại. Thế là nàng giấu Tiểu Hoa vào rương, dặn khẽ: “Đừng lên tiếng, đợi chị quay lại.”
Không ngờ chưa kịp đi, phía sau đã có tiếng động.
Tiểu Hoa tự bò ra.
Đám ác nhân xông vào, mặt mày hung dữ, vũ khí lóe lạnh.
Tiểu Hoa dang tay chắn trước Lệ Nương.
Nhẹ nhàng nói một chữ: “Cút.”
Trong ánh lửa lay động, thiếu nữ như khoác lên mình ánh hào quang đỏ vàng, ánh mắt phản chiếu ngọn lửa, từng chữ như sấm dội.
Đám người độc ác đó lập tức tái mét, hoảng loạn bỏ chạy như điên, tưởng đâu sau lưng họ có ác quỷ đòi mạng.
Lệ Nương cứ ngơ ngác đứng tại chỗ, ngay cả A Kim cũng kinh ngạc đến mức quên hạ cái chổi đang giơ cao.
–
Nhờ có Tiểu Hoa, lầu xanh ngược lại trở thành nơi an toàn nhất.
Vì sự tồn tại của Tiểu Hoa, thanh lâu ở hẻm Thiểm Tây lại trở thành nơi an toàn nhất kinh thành.
Có kẻ không tin tà, xông vào cướp bóc, kết quả bị Tiểu Hoa đánh cho vài ba chiêu liền răng rơi đầy đất, từ cửa lăn một mạch ra tận ngoài đường.
Về sau, ngay cả đám lưu manh đầu đường xó chợ ở Bắc Đại Nhai, hễ nghe đến hai chữ “thanh lâu” cũng phải hỏi trước một câu: “Nhà nào? Không phải cái chỗ có tiên cô đó chứ?”
Mụ tú bà vừa cười đến không khép nổi miệng, vừa rêu rao khắp kinh thành: “Trong lầu chúng ta có Tiểu Hoa, nàng là tiên cô biết pháp thuật, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm! Chỉ cần có nàng ở đây, cái chỗ này không thể sập được!”
Danh hiệu tiên cô cứ thế truyền ra.
–
Có một lần, Lệ Nương dẫn Tiểu Hoa ra ngoài hóng gió, đi ngang qua sông Nam Thành, vừa hay có một thư sinh đứng trên cầu, ánh mắt si mê dừng lại trên người Lệ Nương.
Kết quả, một lúc sơ ý, “tõm” một tiếng rơi xuống nước.
Lệ Nương cười khúc khích, đang định vớt người, Tiểu Hoa lại đột nhiên bước một bước lên mặt nước, giống như đi trên đất bằng, nhẹ bẫng đi đến dưới cầu, xách thư sinh từ trong nước lên.
Dân chúng kinh thành lập tức nổ tung: “Tiên cô biết đi trên nước!”
“Nàng quả nhiên là thần tiên hạ phàm!”
Từ hôm đó trở đi, tên thư sinh ngốc kia gần như ngày nào cũng chạy đến thanh lâu, đuổi theo Lệ Nương mà lấy lòng.
Còn Tiểu Hoa thì bị các cô nương trong lầu kéo ra phố “thị uy thần thông”.
–
Từ đó, dân chúng kinh thành đều gọi Tiểu Hoa là “tiên cô”.
Cô bé đi đến đâu, người trong thành liền theo đến đó. Đặc biệt là phụ nữ, lần đầu tiên họ phát hiện, chỉ cần có Tiểu Hoa ở đây, họ vậy mà có thể đường đường chính chính đi trên phố, không còn bị người khác chỉ trỏ bàn tán.
Dần dần, những cô gái ngày thường không bước ra khỏi cửa, cũng bắt chước các đoàn nghĩa sĩ của nam nhân, tự mình lập thành một đoàn thiếu nữ, tôn Tiểu Hoa làm “Tiểu tiên cô”, còn học theo cô bé, cài một đóa hoa vàng nhỏ lên tóc mai.
Những cô nương chưa chồng, những nàng dâu đã gả, bà tử, cô cô, tẩu tử, thím thím… tất cả đều đến.
Họ tụ lại với nhau, kết bạn ra ngoài, không còn cúi đầu, co vai mà bước đi, mà là ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng giữa đám đông.
Tên của Tiểu Hoa, trở thành hy vọng của các thiếu nữ kinh thành.
Nhưng danh tiếng quá lớn, ắt sẽ trở thành cái gai trong mắt một số người.
Về sau, trong thành xuất hiện một số kẻ tâm thuật bất chính, cũng cài hoa vàng nhỏ, mượn danh “Tiểu tiên cô” để lừa gạt khắp nơi, giả thần giả quỷ kiếm lợi.
Bắt đầu có người mắng Tiểu Hoa là yêu nghiệt, nói cô bé mê hoặc lòng người, khiến con gái trong nhà không còn nghe lời, khiến con dâu ngẩng đầu, khiến mẹ chồng không thể tùy ý quản giáo nữa…
Thậm chí còn có người quá đáng hơn, một vị phu nhân của quan lớn trong triều, tự tay viết một lá đơn kiện, dâng lên hoàng cung, nói cô là—
“Yêu nữ làm loạn dân gian.”
–
Lệ Nương không ngờ, cuối cùng bọn họ lại rơi vào tử lao, vậy mà là vì người trong lòng của nàng.
Hóa ra, tên thư sinh ngốc kia lại là quan trong nha môn kinh thành.
Hắn dẫn người vây lấy Lệ Nương, dùng vẻ mặt phức tạp lại đau khổ, nói một câu: “Buông tay chịu trói đi.”
Sau đó, Tiểu Hoa cũng bị bắt.
A Kim vốn có cơ hội chạy, nhưng cô nàng quay đầu nhìn lại—Lệ Nương không đi, Tiểu Hoa cũng không đi, vậy mình đi làm gì?
Cô nàng dứt khoát ngồi xuống đất, đưa tay ra: “Đến đi, trói cùng luôn.”
–
Người của quan phủ gán cho họ một tội danh, “yêu tà tam tiên cô”, nói họ cấu kết loạn đảng, ý đồ mê hoặc bách tính, ngày mai chém đầu.
Đây đã không phải lần đầu Lệ Nương ngã trong tay đàn ông.
Nhưng lần này, nàng không chỉ thiệt thân mình, còn liên lụy đến Tiểu Hoa và A Kim.
Nàng không vui rồi.
Ngục tối âm u ẩm ướt, trong không khí đầy mùi mốc meo và thối rữa. Cai ngục bên ngoài uống rượu đánh bạc, dưới ánh đèn lờ mờ, trong phòng giam chỉ còn lại ba người phụ nữ bọn họ.
“Lệ Nương, chúng ta làm sao đây?” A Kim thở dài một tiếng. Giá mà đi sớm thì tốt rồi, không ngờ đời này còn có cơ hội ngồi đại lao.
“Hay là ta bây giờ ra ngoài giết hết bọn chúng đi!” A Kim siết chặt nắm đấm.
Lệ Nương ung dung dựa vào tường, chậm rãi chỉnh lại mái tóc của mình, lười biếng nói: “Không thể giết người đâu. Tiểu Hoa à…”
Lệ Nương cười, nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoa: “Đập thủng tường đi, dù sao chị cũng không muốn chơi với bọn họ nữa.”
Tiểu Hoa chớp chớp mắt, gật đầu, rồi đứng dậy, đi đến bên tường, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vào bức tường gạch xanh dày nặng.
“Ầm—”
Cả bức tường giống như đậu phụ mà sụp xuống.
A Kim trợn mắt há hốc mồm.
–
Lệ Nương phẩy phẩy lớp bụi gạch bay lên trước mặt, quay đầu hỏi: “Đi không?”
A Kim cười lớn: “Đi chứ!”
Bọn họ men theo màn đêm, xuyên qua ngõ nhỏ, giẫm lên bóng tối mà đi, tự do tùy ý.
Kinh thành dù lớn đến đâu cũng không giam nổi bọn họ.
Trên đường này, Tiểu Hoa đi phía trước, không quay đầu, không do dự.
Lệ Nương vốn tưởng cô bé chỉ tùy tiện chọn một con đường trốn chạy, nhưng đi càng xa, nàng mới phát hiện Tiểu Hoa không phải đi bừa.
Tiểu Hoa vẫn luôn đi về phía bắc, đi mãi đến một làng chài nhỏ bên bờ biển, cuối cùng mới dừng lại.
Đó chính là quê hương của Đường Thanh Sơn, Hải Trạch.
–
Đường Thanh Sơn đột nhiên dừng lại.
“Sau đó thì sao?” Bạch Cẩn Du vẫn chưa thỏa mãn, vội vàng hỏi tiếp.
Câu chuyện của Lệ Nương nghe như thật, cô gái tên Tiểu Hoa kia tuy thần kỳ khó tin, nhưng những biến loạn trong kinh thành năm đó, quả thực có thể tra được trong sử sách.
Bạo loạn, hỏa hoạn, cướp bóc, sự thức tỉnh của phụ nữ…chi tiết vậy mà không sai một chút nào.
“Cháu phải thông cảm cho ông chứ, ông đã tám mươi lăm tuổi rồi, là một lão già thể lực có hạn…” Đường Thanh Sơn hít sâu một hơi, nhìn về phía đồng hồ: “Hẳn là ông ấy đã đến rồi.”
Bạch Cẩn Du sững lại: “Ông ấy?”
“Ông muốn nói chuyện với người này một chút,” Đường Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía cửa, “nói xong, nếu cháu còn hứng thú, có thể tự mình hỏi câu chuyện của ông ấy.”
–
Thư ký dẫn vào một người đàn ông cao lớn, hắn xách theo một cái cặp công vụ, trong tay còn cầm một cây dù đen.
Bạch Cẩn Du nhìn ra ngoài cửa sổ, không có mưa mà, mùa đông ở kinh thành rất khó có mưa, nếu có tuyết cũng sẽ có dự báo thời tiết.
Cô tò mò nhìn về phía đối phương, diện mạo cực kỳ đoan chính, một thân trang phục nam tinh anh đô thị hiện thời, trông giống như một quản lý cấp cao của công ty lớn nào đó.
“Tôi vẫn luôn cho rằng trong số bạn bè của ông, tôi là người trẻ nhất đấy…” Bạch Cẩn Du cười nói với Đường Thanh Sơn.
Đường Thanh Sơn lại luôn nhìn chằm chằm người kia, một lúc lâu sau, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý: “Chú Cửu, nhiều năm không gặp, chú vẫn như xưa…”
Chú Cửu?
Bạch Cẩn Du sững người.
–
Đường Thanh Sơn quay đầu giới thiệu với cô: “Đây là bạn vong niên của tôi, Bạch Cẩn Du, Bạch chủ biên. Sau này hai người sẽ thường xuyên gặp mặt, không cần khách sáo.”
Người đàn ông đặt cặp công vụ xuống, nhưng tay vẫn nắm cây dù đen.
Hắn khẽ gật đầu, đưa tay còn lại ra bắt tay với Bạch Cẩn Du: “Bạch chủ biên, chào cô, tôi tên là Kế Cửu Nhai.”
Giọng hắn bình ổn, mang theo vài phần khách sáo xa cách, “Thanh Sơn gọi tôi là chú Cửu, cô không cần theo ông ấy, cứ gọi tôi là Kế Cửu là được.”
Bạch Cẩn Du bắt tay với hắn, đầu ngón tay chạm phải một lòng bàn tay hơi lạnh.
Trong lòng cô khẽ động, Kế Cửu Nhai trông chỉ hơn ba mươi tuổi, vậy mà lại là “chú Cửu” của Đường Thanh Sơn sao?
Nhưng cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ghi nhớ cái tên này trong lòng.
Kế Cửu Nhai buông tay, ánh mắt chuyển sang Đường Thanh Sơn, giọng điệu dứt khoát: “Nói đi, gọi tôi đến có chuyện gì?”
–
“Tôi luôn cảm thấy mình còn có thể chống đỡ thêm một thời gian, ít nhất… thêm vài tháng nữa…” Giọng Đường Thanh Sơn lộ ra mệt mỏi, mang theo chút không cam lòng, lại như tự giễu.
“Nhưng trong lòng tôi rất rõ, lần này, e là không đợi được cô cô trở về nữa.”
“Chú Cửu, chú còn nợ tôi một lời hứa.” Ông tiếp tục nói.
Kế Cửu Nhai im lặng không đáp.
“Đời người có hạn, chúng ta rồi cũng sẽ rời đi.” Tốc độ nói của Đường Thanh Sơn chậm rãi, giọng điệu trịnh trọng lại thận trọng.
“Chú hứa với tôi, hãy ở lại bên cạnh cô cô.”
Bạch Cẩn Du khẽ trầm xuống trong lòng.
Cô vẫn luôn biết, lần này Đường Thanh Sơn gọi cô đến, e rằng là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nhưng khi ông ấy đích thân nhắc đến tình trạng cơ thể mình, chút hy vọng bị cố tình né tránh kia vẫn bị đập tan, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Cuối cùng Kế Cửu Nhai cũng lên tiếng, giọng không chút dao động: “Đổi điều kiện khác. Năm đó Đường tiên sinh cũng đòi giống như cậu.”
–
Đường Thanh Sơn vuốt qua tay vịn xe lăn, vẻ mặt như đã đoán trước: “Tôi biết. Tôi chỉ thử xem, tôi và cha có nghĩ giống nhau không thôi.”
Ông cười cười, giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện thường ngày: “Thật ra, gọi chú đến, cũng chỉ là muốn gặp lại bạn cũ.”
“Dù sao cũng lâu rồi không ai như chú, dám không nể mặt tôi.” Đường Thanh Sơn nói tùy ý, mang theo chút trêu chọc.
Bạch Cẩn Du nghiêng đầu nhìn, khoảnh khắc này, Đường Thanh Sơn vốn trầm ổn như núi trong lòng cô, trên mặt lại lộ ra chút tinh nghịch của thiếu niên.
Kế Cửu Nhai khẽ hừ một tiếng, cuối cùng cũng cười: “Thằng nhóc thối này, càng lớn tuổi lại càng giống hồi nhỏ. Lúc nhỏ lừa tôi, bây giờ lại còn muốn giở trò với tôi.”
Không khí dịu lại rất nhiều, Bạch Cẩn Du cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm.
–
“Tôi đã sắp xếp cho chú rồi, sáu mươi lăm tuổi, bảo vệ trông cửa ở sơn trang Minh Nguyệt.” Cuối cùng Đường Thanh Sơn cũng nói đến chính sự, ánh mắt ông nhìn Kế Cửu Nhai đầy ẩn ý, giọng điệu tràn ngập ý cười trên nỗi đau của người khác.
“Giả trang một chút rồi đi làm đi. Tôi nhìn không quen cái gương mặt trẻ như vậy của chú.”
Kế Cửu Nhai liếc một cái, nửa cười nửa không.
Hắn vốn lười để ý loại sắp xếp như trò đùa này, nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở dài.
Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ cong xuống, cả người như trong nháy mắt thu nhỏ lại vài phần, sống lưng thẳng tắp ban đầu trở nên còng xuống, ngũ quan sắc bén cũng vì sự thay đổi tinh vi của cơ bắp mà mất đi vẻ anh khí ban đầu, toàn thân toát ra một vẻ già nua gần đất xa trời.
Bạch Cẩn Du nhìn thấy, lúc này mới hiểu Kế Cửu Nhai là một cao thủ võ thuật thâm tàng bất lộ. Thuật co xương của hắn, vậy mà có thể thay đổi hướng đi của xương cốt và cơ bắp!
Trưởng bối của Đường Thanh Sơn quả nhiên không phải hạng người tầm thường.
“Như vậy được chưa?” Giọng Kế Cửu Nhai vẫn bình ổn, chỉ là trong lời nói thêm vài phần bất lực, như đang dỗ trẻ con.
Đường Thanh Sơn chớp mắt, lập tức vỗ tay cười lớn.
“Hài lòng! Mau qua đó đi, dọn dẹp nhà cửa một chút, cô ấy thích náo nhiệt.”
–
“Yêu cầu của cậu thì sao? Nghĩ xong chưa?” Kế Cửu Nhai hỏi.
Đường Thanh Sơn dựa vào xe lăn, thần sắc thoải mái: “Kế Cửu, tôi Đường Thanh Sơn này ngoài trường sinh bất lão ra, trên đời này còn có thứ gì là tôi không có được?”
Ông ấy hơi dừng lại, rồi giơ tay chỉ về phía Bạch Cẩn Du: “Lời hứa đó, tôi tặng cho cô ấy.”
Bạch Cẩn Du sững lại.
Món “quà tặng” bất ngờ này khiến cô không kịp trở tay. Lời hứa? Lời hứa gì? “Cô ấy” trong lời họ là ai?
Kế Cửu Nhai không nói gì, sắc mặt cũng không nhìn ra biến hóa.
Đường Thanh Sơn tiếp tục: “Chú và tôi đều rõ, chưa đến một năm… không, nhiều nhất vài tháng nữa, chuyện mà cô ấy và cha tôi vẫn luôn làm sẽ thành công.”
“Cô ấy vẫn luôn không chịu cho tôi trường sinh, lại dễ dàng cho chú. Cô ấy không tin năng lực của tôi… nhưng tôi không phục, cho nên hơn hai mươi năm trước, tôi đã tìm được Bạch Cẩn Du…”
Đầu ngón tay buông bên người của Bạch Cẩn Du khẽ động, gần như không thể nhận ra.
“Cô ấy đã đi xa hơn chú, hơn Lệ Nương, hơn Mã Lộc Tử, Lục Tĩnh Minh, Bì Thiên Lộc… những cái gọi là ‘người đi lại nơi nhân gian’ kia.” Ánh mắt Đường Thanh Sơn dừng trên người Bạch Cẩn Du, mang theo sự khẳng định.
“Tôi tin, cô ấy mới là người gần với đáp án nhất.”
Nói xong, ông ấy chậm rãi thở ra một hơi, như cuối cùng đã hoàn thành một tâm nguyện ấp ủ bấy lâu.
“Cho nên, tôi đem lời hứa của chú tặng cho cô ấy, coi như là Tiểu Thanh Sơn tặng cho cô cô khi nàng trở về.”
–
“Kế Cửu Nhai!”
Rời khỏi tòa nhà Thịnh Đường, Bạch Cẩn Du bước nhanh đuổi theo người phía trước.
Kế Cửu Nhai dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Bạch chủ biên, cô còn chuyện gì sao?”
“Bây giờ anh định đi Hải Trạch à?” Bạch Cẩn Du hỏi.
“Đúng vậy. không phải Thanh Sơn đã tìm cho tôi một công việc sao? Bảo tôi lập tức đến nhận việc.” Hắn làm việc từ trước đến nay đều dứt khoát, trước khi đến kinh thành đã chuẩn bị xong cho chuyến đi này.
“Vậy thì vừa hay, tôi cũng về Hải Trạch, chúng ta đi cùng đi. Tôi giúp anh đặt chuyến bay gần nhất.” Bạch Cẩn Du cười cong mắt.
“Không phải Đường Thanh Sơn đã tặng lời hứa của anh cho tôi sao? Tôi muốn thực hiện nó.”
–
Kế Cửu Nhai có ý nhắc nhở cô: “Bạch chủ biên, có lẽ cô không biết, lời hứa của tôi có ý nghĩa gì, cô thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”
Hắn là người rất coi trọng lời hứa, cho dù chỉ quen Bạch Cẩn Du chưa đến mười phút, nếu cô muốn toàn bộ tài sản của hắn, hắn cũng sẽ hai tay dâng lên.
Bạch Cẩn Du thần sắc không đổi, khẽ cười: “Kế Cửu Nhai, có lẽ anh cũng không biết, lòng hiếu kỳ của tôi vĩnh viễn không bao giờ được thỏa mãn.”
“Tôi muốn anh hứa, đem tất cả những gì anh biết, mọi chuyện liên quan đến Đường Thanh Sơn và cô cô của ông ấy, nói hết cho tôi.”
Ánh mắt Kế Cửu Nhai khẽ động, dường như có chút bất ngờ.
Bạch Cẩn Du lại bổ sung: “Có điều… cũng không cần chuyện gì cũng phải nói.”
“Dù sao trên đường cũng có thời gian.”
Cô nhướng mày, ý cười ngày càng sâu: “Vậy thì bắt đầu từ quan hệ giữa anh và Đường Thanh Sơn đi.”
Để lại một bình luận