9.

【 Con trai bà ta tên là Uông Tuấn Minh, làm việc tại công ty Hồng Tinh, căn hộ 7-4 là do anh ta nhờ người thuê giúp, đã trả tiền thuê sáu tháng và đặt cọc. 】

【 Vậy Uông Tuấn Minh có phải là Lưu Niên không? 】

【 Không chắc lắm. 】

4-3: 【 Tôi quen người làm ở công ty Hồng Tinh, để tôi gọi điện hỏi thử! 】

Mười phút sau, anh ta trả lời: 【 Bạn tôi nói đúng là có người như vậy, nửa năm trước bị đuổi việc vì trộm cắp tài sản công ty. Anh ta còn cho tôi số điện thoại và ảnh, để tôi gửi cho mọi người xem. 】

Chẳng mấy chốc, số điện thoại và ảnh được gửi tới.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu… khoảng ba mươi tuổi, lông mày thưa thớt và lộn xộn, mặt bẹt, mắt cũng không to, trông rất bình thường, đây là kiểu người không ai để ý trong đám đông.

Tôi chắc chắn tôi chưa từng gặp anh ta.

Không chỉ tôi, mọi người trong nhóm chat đều nói chưa gặp.

Tôi dùng WeChat để tìm kiếm theo số điện thoại, kết quả hiện lên trên màn hình khiến tôi dựng tóc gáy.

Uông Tuấn Minh chính là Lưu Niên, người tự xưng là con trai La Tố Phân!

Đầu tôi như bùng nổ, trong đầu tôi chớp nhoáng những ý nghĩ liên tiếp.

Tôi chụp màn hình tìm kiếm và gửi lên mạng: 【 Mau lên, chúng ta phải báo cảnh sát ngay, anh ta là hung thủ! 】

Nhóm chat của cư dân lập tức náo loạn.

【 Sao cô khẳng định đó là hung thủ được? 】

【 5-4, có phải cô phản ứng hơi quá không? 】

【 Dù anh ta là Lưu Niên nhưng chưa từng xuất hiện trong khu này. Không ai thấy anh ta cả. 】

Tôi cố gắng gõ nhanh: 【 Không, mọi người thử nghĩ theo cách khác… đêm đó, không phải anh ta không có mặt, mà do chúng ta không chú ý đến anh ta? 】

Tôi gõ phím điên cuồng: 【 Sau khi La Tố Phân phát bao lì xì, anh ta đòi lại nhưng không được, nên mới xảy ra cuộc cãi vã và La Tố Phân nhảy lầu. Mọi thứ có phải được giải thích đúng không? 】

【 Cái này ……. 】

【 Có vẻ hợp lý. 】

【 Thật sự là vậy sao? 】

Tôi: 【 Tất nhiên! Sau khi La Tố Phân nhảy lầu vẫn gửi tin nhắn từ điện thoại, tiếng bước chân mà Chu Y Y nghe thấy vào đêm khuya… tất cả đều do anh ta làm. 】

10-1: 【 Nhưng tại sao anh ta lại cực đoan như vậy, mẹ anh ta chẳng phải tự sát sao? 】

Tôi hít một hơi sâu: 【 Trong mắt Lưu Niên, chúng ta đã ép mẹ anh ta nên mới điên cuồng trả thù. Sau khi giết Chu Y Y thì giết Vương Hữu Lâm và sau đó sẽ giết nhiều người nữa. 】

2-3: 【 Vậy tức là không có ma quỷ gì cả, đúng không?” 】

Tôi nói một cách chắc chắn: 【 Không có. 】

10.

Sau khi phân tích như vậy, ngay lập tức có người gọi điện báo cảnh sát.

Phản hồi từ cảnh sát là: hai ngày trước họ đã điều tra người này, nhưng anh ta đã mất tích.

Một người hàng xóm nói: 【 Phải nhanh chóng tìm ra anh ta, nếu không sẽ có người chết nữa! 】

8-1: 【 Lỡ như không tìm được, người chết tiếp theo sẽ là ai? 】

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó một lúc, rồi nhìn đồng hồ treo tường, đã là năm giờ năm mươi phút rồi.

Khoảng sáu giờ chiều, từ xa truyền đến tiếng pháo nổ vui mừng.

Ở nơi tôi sống, phong tục đốt pháo hoa là mười hai giờ trưa, sáu giờ chiều và nửa đêm trong đêm giao thừa, trước đây khi tôi nghe những âm thanh này luôn cảm thấy có không khí Tết.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy những âm thanh này giống như tiếng thúc giục cái chết, mỗi lần nổ vang lên một tiếng, đại diện cho mối đe dọa cái chết càng gần hơn.

Tôi mở tủ lạnh lấy ra một túi sủi cảo không biết đã đông lạnh từ bao lâu và lấy cái nồi đặt lên bếp

Vì sủi cảo bị đông đá quá lâu, khi tôi cho vào nước sôi có mấy cái bị nứt ra.

Nhân hẹ màu xanh đậm lộ ra bên ngoài làm nước súp trở nên đục ngầu.

Tôi cầm muỗng nhỏ vớt ra từng chút một, đến lần vớt thứ ba, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tiếng bước chân rất nhẹ, xen lẫn tiếng thở dốc nhè nhẹ…..

Tôi không quay đầu lại, hoặc nói đúng hơn là không dám quay đầu lại.

Tôi biết, tên sát nhân đã đến.

Người mà tên sát nhân muốn giết tiếp theo là tôi.

Khi tôi nói những lời đó trong nhóm, tôi đã biết cảnh tượng này sớm muộn cũng xảy ra.

Nhưng biết thì biết, trong lòng tôi vẫn rất sợ.

Ai mà không sợ chết chứ? Tôi đã thấy ba cái xác rồi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mùi máu tanh và mùi hôi đậm đặc bay tới, trên tường từ từ hiện ra một cái bóng vặn vẹo.

Không phân biệt được là nam hay nữ nhưng tay phải cầm dao thì nhìn rất rõ ràng.

Ánh mắt của tôi liếc xuống, có thể thấy đôi chân sau lưng tôi có mang bọc giày, đây rõ ràng là một người đàn ông.

Tôi cầm muỗng, tay không động đậy, toàn thân căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng tạm ngừng.

Tên sát nhân dường như cũng đang quan sát gì đó, anh ta dừng lại ở khoảng cách nửa mét.

Vài giây sau, một giọng nam khàn khàn chói tai vang lên: “Mày không chạy à?”

Tôi giật mình, muỗng rơi vào cạnh nồi, tôi nhặt lên một cách bình tĩnh: “Chạy được mồng một, không chạy được mười lăm.”

Ngày mai là mồng một rồi.

Tên sát nhân cười ha ha, giọng cười rất kỳ lạ nghe như có lưỡi dao trong cổ họng.

Ngay giây sau, cái bóng trên tường động đậy, lưỡi dao đâm mạnh về phía cổ tôi…

Cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại tôi bị người ta kéo mạnh ra.

Tiếng chửi rủa, tiếng kêu la, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.

Tôi co ro trong góc bếp, nhìn đống chén bát rơi vãi khắp nơi, còn trong phòng khách đã có tiếng đánh nhau dữ dội.

Tôi hoảng hốt nhìn ra ngoài, có ba người đàn ông đang vật lộn với nhau ở phòng khách.

Mất một lúc tôi mới nhận ra người ở giữa.

11.

Lông mày thưa thớt lộn xộn, mặt bẹt, đôi mắt nhỏ xíu, gầy gò tiều tụy như một con ma.

So với trong ảnh, Uông Tuấn Minh gầy hơn cả chục cân.

Hai anh cảnh sát nhanh nhẹn rõ ràng chiếm phần hơn, một người dùng súng nhắm vào tên sát nhân, người kia cầm còng tay: “Mày nghĩ mày chạy được hả?”

Khi người sau nắm lấy tay tên định còng lại, Uông Tuấn Minh bất ngờ phản đòn, dùng dao cắt vào cổ anh ấy.

Nhát chém thật mạnh, máu phun ra thành một dòng nhỏ, bắn đầy mặt tên sát nhân!

“Tránh ra! Không tránh là tao giết nó!” Uông Tuấn Minh gào lên.

Anh cảnh sát bị thương mấp máy môi, ra hiệu: bắn đi.

Tôi lo lắng vô cùng, làm sao mà bắn được?

Anh cảnh sát cầm súng cũng do dự…

Nếu phải đánh đổi mạng sống của anh ấy để bắt tội phạm thì thắng lợi này quá tàn nhẫn rồi

Vì vậy dù là cảnh sát hay tôi đều chỉ biết trơ mắt nhìn Uông Tuấn Minh kéo anh ấy đến cửa và mở cửa phòng.

Ngay sau đó, tên Uông dùng sức đẩy mạnh rồi chạy trốn trong lúc chúng tôi lao tới đỡ anh cảnh sát bị thương.

Anh cảnh sát cầm sung lao ra cửa rồi bắn hai phát vào hành lang.

Tôi xé áo ấn vào vết thương của anh cảnh sát bị thương, tay kia cầm điện thoại cố gắng gọi 120.

Đôi tay đầy máu của tôi vẫn luôn run rẩy, máu từ vết thương của anh cảnh sát vẫn tuôn ra làm tôi sợ đến nỗi mồ hôi tuôn đầy đầu.

Hiện trường hỗn loạn, từ lúc Uông Tuấn Minh xuất hiện, đến khi anh ta trốn thoát, cấp cứu, truy đuổi… chỉ vài phút ngắn ngủi.

Cuối cùng, xe cứu thương đã đến.

Đồng thời, lực lượng hỗ trợ lần lượt đến, bắt đầu tìm kiếm khắp khu vực.

Nhưng kỳ lạ thay, dù lục soát kỹ lưỡng như vậy, vẫn không ai tìm thấy tên sát nhân.

Uông Tuấn Minh như một con cá, một lần nữa, anh ta đã biến mất ngay trước mắt mọi người.

Tôi đi qua đi lại trong nhà, nắm chặt điện thoại.

Tôi rất lo cho anh cảnh sát họ Lâm……

Anh ấy đã cứu tôi kịp thời, nếu không tôi đã không còn sống rồi.

Trên thực tế, chúng tôi đã gặp nhau vào buổi trưa.

Sau khi biết thông tin về Uông Tuấn Minh, tôi đã tìm gặp cảnh sát Lâm ngay lập tức và mạnh dạn đưa ra suy đoán của mình.

Cảnh sát Lâm: “Tội phạm trong bóng tối, chúng ta ngoài ánh sáng, muốn dụ tên đó ra, không phải là chuyện dễ dàng.”

Tôi suy nghĩ một chút: “Liệu có thể tìm cách dụ rắn ra khỏi hang không? Tên đó còn muốn giết người mà?”

Vừa nói xong, vài người cảnh sát xung quanh đều nhìn tôi.

Trong mắt họ, dường như lóe lên một loại khả năng.

Cảnh sát Lâm hỏi: “Tiểu Dư, em có sẵn sàng hợp tác với chúng tôi đóng vai người dụ rắn không?”

Tôi im lặng.

Cảnh sát Lâm: “Những người trong khu dân cư có thể tên Uông Tuấn Minh đều biết, nếu cử người giả làm người khác, có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Vì vậy Tiểu Dư…”

“Tôi… tôi sẽ chết sao?” Tôi do dự, “Tôi còn có bố mẹ, tôi không muốn chết.”

Cảnh sát Lâm đứng trước mặt tôi: “Tôi hứa, tôi sẽ hết sức bảo vệ em, không để tên tội phạm làm hại em dù chỉ một chút.”

Tôi nhìn anh ấy, rồi nhìn những người khác, trong mắt họ đều ánh lên sự kỳ vọng.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu.

“Tiểu Dư, em tin chúng tôi không?”

“Tôi tin.”

“Có thể làm được không, dù có chuyện gì xảy ra cũng giữ bình tĩnh?”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Vì vậy mới có cảnh tượng trước đó.

Khi Uông Tuấn Minh đâm về phía tôi, chính cảnh sát Lâm đã kéo tôi ra, anh ấy thật sự đã hết lòng bảo vệ tôi.

Nhưng giờ đây, anh ấy sống chết không rõ…

Tôi sợ chết, tôi còn bố mẹ, nhưng cảnh sát Lâm cũng có gia đình, cơ thể anh ấy cũng là bằng da thịt mà.

Tôi căm hận tên sát nhân đó, vì lỗi lầm của mẹ anh ta mà phải trả giá bằng nhiều mạng người như vậy!

Hơn nữa, Uông Tuấn Minh làm cách nào vào được nhà tôi?

Lúc xảy ra chuyện, cảnh sát Lâm và đồng nghiệp đang núp trong tủ quần áo trong phòng ngủ, từ nơi đó họ có thể nhìn rõ phòng bếp của tôi.

Sau khi xong việc, một cảnh sát khác nói: Uông Tuấn Minh đột nhiên đi đến sau lưng tôi từ phía bếp.

Càng nghĩ càng thấy rợn người, tôi lại vào bếp để kiểm tra.

Phía trong chỉ có tủ lạnh, đồng hồ gas, giá đồ lặt vặt, cửa sổ cũng đóng kín.

Tìm kiếm một hồi không có kết quả, tôi trở lại phòng khách, ánh mắt chợt nhìn qua cửa chính.

Mắt mèo hình như có gì đó không đúng?

Từ mắt mèo có thể nhìn thấy ánh sáng ngoài hành lang, lúc này lại sáng tối thất thường, cực kỳ bất thường.

Tôi đứng dậy đi đến cửa, ghé vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài, lại thấy một người phụ nữ mảnh khảnh…

12.

Cô ấy đứng dại ra như một con rối bên cạnh hộp chữa cháy, linh hồn như bị hút cạn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy qua mắt mèo một lúc lâu, cô ấy cũng đứng im không nhúc nhích rất lâu.

Đó là Tiểu Dương.

Cô ấy đến đây làm gì?

Đang thắc mắc thì điện thoại trên bàn trà reo lên.

Tôi vội nhấc máy, thì ra là anh cảnh sát ở lại bệnh viện gọi đến.

Anh ấy nói: “Tiểu Dư, yên tâm đi. Lão Lâm đã qua cơn nguy kịch rồi.”

Chỉ vài từ ngắn ngủi khiến trái tim đang treo lơ lửng của tôi rơi xuống.

Đây là tin tốt nhất tôi từng nghe.

Khi tôi đặt điện thoại xuống và quay lại nhìn qua mắt mèo, hành lang đã không còn ai.

Như thể cảnh vừa nãy chỉ là ảo giác.

Đang thấy kỳ lạ thì cửa nhà đối diện kêu kẽo kẹt mở ra, hàng xóm xách túi rác ra ngoài.

Anh ta vừa đặt túi rác xuống hành lang thì dừng lại.

Rồi anh ta đưa tay kéo xuống một tờ giấy từ trên hộp chữa cháy.

Tôi mở cửa phòng ra cái rầm: “Đổ rác à? Ồ, trên tay anh là gì vậy?”

Hàng xóm ậm ừ: “Nó được dán trên hộp chữa cháy, lạ quá, chắc là bọn trẻ con vẽ.”

Tôi nhận lấy, trên đó dùng bút màu viết vặn vẹo mấy con số: 407, bên trong các con số còn vẽ một mặt trời và một mặt trăng.

Tôi nhìn tờ giấy… và nhớ tới Tiểu Dương vừa xuất hiện trong chốc lát.

Chẳng lẽ thứ này do cô ấy để lại?

Cảnh sát từng dặn tôi, bất kỳ điểm nghi ngờ nào cũng không được bỏ qua nên tôi lập tức gửi tờ giấy này cho họ.

Mười giây sau, tôi nhận được phản hồi: Đã nhận, đến ngay.

Đi đâu? Tôi hơi mơ hồ nhưng không dám hỏi nhiều.

Tôi lại nhìn tờ giấy một lúc, đột nhiên nghĩ đến chữ “Minh” (明) kết hợp từ chữ “Nhật” (日) và chữ “Nguyệt” (月).

Còn 407 đảo ngược lại là 704.

Uông Tuấn Minh ở trong căn hộ 704 sao? Ý nghĩa là như vậy đúng không?

Nhưng, làm sao tên sát nhân có thể ở trong căn hộ 704 được?

Sau khi La Tố Phân nhảy lầu, ban quản lý và cảnh sát đã kiểm tra căn hộ 704 hoàn toàn không có dấu hiệu có người ở.

Nếu thật sự có người ở thì Tiểu Dương làm sao biết được?

Đang lúc tôi miên man suy nghĩ thì nhóm chat của cư dân xuất hiện tin nhắn mới…

7-3: 【 Nhà bà lão đó xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát vào đó nhiều lắm! Tất cả đều cầm súng. 】

2-1: 【 Hả, kẻ sát nhân trốn về nhà à? 】

7-3: 【 Lạ quá, giấy phong tỏa ở ngoài cửa vẫn nguyên, làm sao người đó vào được? 】

10-2: 【 Chẳng lẽ biết xuyên tường hả? Trời ạ, càng nói càng kinh dị! Tôi phải kiểm tra cửa sổ, không thể để tên sát nhân chui vào. 】

7-3: 【 Tôi qua đó xem thử, lát nữa báo cáo tình hình cho mọi người sau. 】

Mọi người đều bảo anh ta đừng đi, dao súng không có mắt, chạy đi xem làm gì?

Nhưng anh ta cũng không nghe, không nói tiếng nào rồi biến mất.

Một lát sau, anh ta gửi một tin nhắn khiến ai cũng rùng mình.

13.

【 Mọi người mau kiểm tra đường rác nhà mình đi 】

Khu chung cư của chúng tôi được xây dựng từ đầu những năm 90, có một thiết kế khá đặc biệt.

Mỗi nhà bếp đều có một tấm chắn có thể di chuyển, chỉ cần mở ra là sẽ thấy bức tường tối om.

Đây gọi là đường rác, rác từ đây sẽ được tập trung vào phòng rác ở tầng một rồi thu gom.

Tiện lợi thì có tiện lợi nhưng lâu ngày khiến cho bức tường bên trong đầy bụi bẩn, nhớp nháp kèm mùi hôi thối không cách nào làm sạch được.

Trước đây còn có vài đứa trẻ tò mò chui vào chơi và xảy ra tai nạn.

Vì thế mọi người dần dần thỏa thuận không dùng đường này nữa.

Ai mà ngờ được Uông Tuấn Minh lại có thể tận dụng chỗ này?

Tôi vội vã chạy vào bếp mở tấm chắn ra.

Một mùi hôi thối cũ kỹ xộc vào mũi, mùi này giống hệt mùi trên người Uông Tuấn Minh hôm đó.

Tôi dùng điện thoại soi vào trong, thấy có một sợi dây thừng rất dày kéo từ trên xuống phía dưới, mỗi đoạn có buộc một nút thắt.

Tôi bừng tỉnh.

Uông Tuấn Minh đã biến đường rác thành thang máy riêng, để anh ta có thể tự do lên xuống các tầng làm điều ác.

Thảo nào tên sát nhân dọa Chu Y Y đến nỗi phát bệnh tim, lời nói trong đoạn ghi âm “bà ta” đến rồi thực ra là ám chỉ “anh ta”.

Cũng không ngạc nhiên khi anh ta có thể không một tiếng động xuất hiện trong bếp và có thể giết chết Vương Hữu Lâm mà không để lại dấu vết!

Nhưng… Uông Tuấn Minh dựa vào đường này để đi lại, vậy anh ta sống ở đâu? Căn 7-4 không có dấu vết người ở.

Tôi đặt câu hỏi trong nhóm.

Mọi người cũng mơ hồ, họ đoán có thể là nơi của một chủ nhà xui xẻo nào đó.

Ý tưởng này khiến mọi người rùng mình, tất cả đều tìm vũ khí và kiểm tra kỹ càng.

【 Nhà tôi không có, chắc tên đó chưa đến. 】

【 Đường rác nhà tôi có một dấu chân rất rõ! 】

【 May quá, vài năm trước tôi đã dùng đinh đóng chết tấm chắn lại rồi. Nếu không thì người chết chắc là tôi rồi. 】

Những tin nhắn trong nhóm chạy rất nhanh, sau đó, một chủ nhà trên tầng cao nói: 【 Tên sát nhân đang trên sân thượng, cảnh sát vừa lên đó! 】

【 Đã bắt được chưa? 】

【 Chắc là bắt được! Vừa rồi ồn ào lắm, giờ thì im lặng rồi. 】

Sân thượng là nơi công cộng cho nên ít ai lên đó. Trên đó có nhiều máy nước nóng năng lượng mặt trời, thỉnh thoảng có người sẽ căng dây phơi chăn.

Nhóm chat trở nên hỗn loạn, có người nói nên ở yên trong nhà, cảnh sát sẽ bắt được tên sát nhân.

Có người nói chắc chắn đã bắt được, chúng ta lên xem tình hình.

Số người thuộc nhóm thứ hai rõ ràng nhiều hơn.

Bản chất con người là vậy, khi nguy hiểm thì rụt rè, khi an toàn thì hăm hở.

Bao gồm cả tôi.

Tôi rất muốn tận mắt chứng kiến Uông Tuấn Minh độc ác bị bắt, dù sao anh ta suýt nữa nữa giết chết tôi.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc