6.

Anh ta nói…Chu Y Y.

Tôi theo đám đông chạy lên lầu, xuyên qua đám người nhìn thấy thi thể của Chu Y Y.

Cô ấy nằm sấp bất động giữa phòng khách, đầu hơi nghiêng chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt, nhưng tay lại giơ cao chiếc điện thoại một cách kỳ quái.

Đằng sau có một người đàn ông trung niên nói: “Khu chung cư của chúng ta bị sao thế này, mới một ngày mà đã chết hai người!”

“Đúng vậy đấy!” Bảo vệ bận đến sứt đầu mẻ chán, “Hai tiếng trước còn khỏe mạnh mà.”

“Đã gọi điện báo cảnh sát chưa, mau gọi cảnh sát đến đi!”

Bảo vệ: “Đã gọi rồi, mọi người đừng vào phá hỏng hiện trường.”

Bảo vệ nói người phát hiện ra thi thể đầu tiên là ông cụ ở căn 6-1.

Ông cụ có thói quen dậy sớm đi dạo, ông vừa mở cửa ra thì thấy cửa căn 6-4 hé mở.

Ông cụ tưởng Chu Y Y quên đóng cửa nên tiến lên định gõ cửa nhắc nhở, ai ngờ đâu, ông vừa lại gần thì nhìn thấy thi thể của Y Y.

Ông vừa lăn vừa bò xuống lầu, hiện giờ ông vì sợ đến mức không tỉnh lại được đành phải vào đưa vào bệnh viện.

Có người thắc mắc: “Không có máu me gì, sao ông cụ biết là thi thể?”

Bảo vệ nói: “Ông ấy vào xem rồi, người không còn thở nữa và thi thể chết không nhắm mắt, mắt chưa từng nhắm lại.”

Lưng tôi lạnh toát.

Mấy tiếng trước, Chu Y Y vẫn còn sống sờ sờ trước mặt tôi, sao giờ lại chết rồi? Thật sự có liên quan đến bao lì xì sao?

Tôi rời khỏi khỏi đám đông, bước chân nặng nề về nhà.

Tôi ngồi trên ghế sofa hít thở sâu mấy hơi vẫn không thể bình tĩnh lại.

Điện thoại trên bàn trà loé lên ánh sáng thông báo màu xanh lá.

Tôi cầm lên và mở ra, giây tiếp theo, đồng tử của tôi giãn ra.

Trên WeChat hiện lên một tin nhắn chưa đọc, đó là tin nhắn thoại từ Chu Y Y.

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn thoại đó, chú ý đến thời gian: sáu giờ rưỡi.

Đây chắc là tin nhắn cô ấy gửi trước khi chết?

Tôi run rẩy nhấn vào, giọng nói đầy sợ hãi của Chu Y Y vang lên: “Bà ta, bà ta đến rồi… đừng, đừng cướp LÌ XÌ…”

Chỉ vài từ ngắn ngủi, âm thanh đột ngột dừng lại như bị ngắt quãng bất ngờ.

Tôi không thể kiềm chế được sự run rẩy, cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

“Dư Đình có ở nhà không? Cảnh sát muốn gặp cô tìm hiểu tình hình.” Giọng của bảo vệ vang lên.

Tôi mở cửa, đi thẳng vào vấn đề: “Các anh muốn hỏi về tin nhắn thoại của Chu Y Y đúng không?”

Tôi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Cảnh sát ghi lại lời khai của tôi, để lại thông tin liên lạc của tôi và dặn tôi không rời khỏi thành phố trong thời gian tới vì có thể sẽ bị triệu tập bất cứ lúc nào.

Sau đó tôi từ nhóm cư dân biết được người từng tiếp xúc với họ, bao gồm cả những người đã cướp lì xì, đều bị thẩm vấn.

Có người xác nhận, tinh thần của La Tố Phân thực sự có vấn đề, bà ta thường lầm bầm lầu bầu một mình trong thang máy, thỉnh thoảng trừng mắt chửi bới lung tung, đi siêu thị thì không trả tiền mà mạnh mẽ cầm đồ ăn mang ra ngoài.

Mặc dù mới chuyển đến không lâu nhưng nhiều người nhắc đến bà ấy đều rất ấn tượng.

Trừ tôi.

Ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn, căn bản quen không được vài người.

7.

Sau khi cảnh sát rời đi, cả khu dân cư bị bao trùm trong một bầu không khí kinh dị đầy sợ hãi.

Có người đã tổng hợp lại lịch sử các phong bao lì xì.

Tiểu Dương là người giành được nhiều nhất, 1700 tệ. Các số tiền khác theo thứ tự giảm dần, tổng cộng có 80 người nhận, tổng số tiền gần 19.000 tệ.

Có người đề nghị: 【 Hay chúng ta trả lại tiền lì xì đi? 】

Tiểu Dương:【 Trả lại? Trả cho ai? Người phát bao lì xì đã nhảy lầu rồi. 】

4-3:【 Không trả chẳng lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết sao? La Tố Phân đã tới để trả thù chúng ta. Bây giờ là Chu Y Y, người tiếp theo có thể là anh hoặc tôi. 】

Tiểu Dương:【 Cậu mắc chứng hoang tưởng bị hại rồi à? Người chết như đèn tắt, cái chết của Chu Y Y chỉ là trùng hợp thôi, cô ấy vốn dĩ nhát như chuột. 】

8-2:【 Trước khi chết cô ấy còn gửi tin nhắn cho người khác, nói rằng đừng giành bao lì xì, tôi đã nghe thấy câu này khi cảnh sát phát lại! 】

Tiểu Dương:【 Chỉ là ảo giác thôi, Chu Y Y giống La Tố Phân, chắc chắn cô ta mắc bệnh tâm thần. 】

4-3:【 Nói không chừng người tiếp theo La Tố Phân tìm sẽ là cô. 】

Tiểu Dương:【 Có bản lĩnh thì đến đây, tôi không tin mấy chuyện này. 】

Nhóm chat trở nên ầm ĩ, tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió thổi ngoài cửa sổ, rèm cửa hơi đong đưa, cảnh này giống hệt đêm qua.

Bùm! Bùm bùm!

Âm thanh đột ngột vang lên, một ánh sáng đỏ rực phát sáng ngoài rèm cửa.

Tôi giật mình, nhìn kỹ lại thì phát hiện đó là pháo hoa.

Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp, ngày mai là đêm giao thừa…

Tin nhắn trên điện thoại liên tục nhấp nháy, một tin nhắn mới xuất hiện: Chúng ta có thể sống đến năm sau không?

Tôi gõ một câu: Đêm nay mọi người đừng tắt máy, nếu có động tĩnh gì thì nói trong nhóm chat nhé.

Tối hôm đó, tôi ngồi trước tivi liên tục đổi kênh, bấm điều khiển không biết bao nhiêu lần.

Tin nhắn trong nhóm thỉnh thoảng xuất hiện vài câu.

Mãi cho đến rạng sáng, tôi vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, mí mắt cứ díu lại với nhau.

Cuối cùng tôi không chịu nổi và ngủ thiếp đi.

Ba giờ sáng, bụng dưới căng tức, tôi bị cơn buồn tiểu đánh thức.

Tôi mơ mơ màng màng cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng “bùm bùm” vang lên.

Âm thanh đó rất đục như thể được phát ra từ sau một bức tường.

Nhà ai đang sửa …… ý nghĩ này thoáng qua làm tôi lập tức tỉnh táo lại.

Bây giờ là nửa đêm, sao lại có người sửa nhà?

Tôi lắng nghe kỹ hơn, âm thanh đó dường như phát ra từ sau bức tường bên cạnh tôi.

Bên ngoài tường nhà vệ sinh là vị trí của thang máy.

Khu tôi ở khá cũ gồm 12 tầng, mỗi tầng chỉ có một thang máy.

Thang máy đã lâu đời rồi, cho nên nó thường xuyên gặp vấn đề, vì vậy cư dân tầng thấp thường chọn đi cầu thang bộ.

Tim tôi đập mạnh, lập tức gửi tin nhắn vào nhóm: 【 Thang máy tầng 5 có gì đó không ổn, có ai đến xem không? 】

Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức có vài người phản hồi, họ nói sẽ đến ngay.

Không lâu sau đó, họ đã đến. Có người áp tai nghe rồi nói bên trong thang máy thực sự có tiếng “bùm bùm”, giờ đã im lặng. Chắc có người bị mắc kẹt bên trong.

Có người đã chạy xuống gọi bảo vệ, nói đang liên hệ với công ty bảo trì thang máy qua kiểm tra tình hình.

Một người đàn ông bỗng nói: “Nếu có người mắc kẹt, tại sao không kêu cứu? Bên trong cũng có điện thoại khẩn cấp, tại sao không gọi?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Có lẽ muốn kêu nhưng… không thể kêu được?”

Câu nói của tôi làm mọi người ở đây đều im lặng.

Nửa tiếng sau, người bảo trì thang máy cuối cùng cũng đến, họ sử dụng công cụ để cạy cửa thang máy.

Khi cửa thang máy vừa mở ra, chúng tôi nhìn thấy một đôi chân.

8.

Một đôi chân trần tím tái.

Tôi nhìn lên, đó là một đôi chân đầy lông cùng với bộ đồ ngủ màu xám.

Phía trên thang máy bị hỏng buộc một sợi dây thép. Âm thanh bùm bùm trước đó là tiếng ông ta giãy giụa va đập vào thành thang máy.

Một người đàn ông trung niên trong có vẻ chắc nịch bị treo bên trong. Đầu ông ta gục xuống ngực, chỉ có thể thấy chiếc lưỡi thè ra và cái cằm đầy râu.

“Đây là Vương Hữu Lâm ở tầng chín! Người làm việc trong ngân hàng đó.” Một người đàn ông đứng cạnh nhìn một lúc rồi kinh ngạc thốt lên.

“Mau, hạ ông ấy xuống, xem còn cứu được không?”

Trong lúc mọi người đang luống cuống, tôi nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát và cấp cứu.

Sau khi hạ xuống, chúng tôi mới phát hiện người đã không còn hơi thở, cổ bị siết chặt đến mức xuất hiện một vết hằn sâu, da thịt đều bị xé rách.

Về khuôn mặt đó, càng rợn người hơn, xanh xanh tím tái.

Có người chạy lên gõ cửa nhà ông ta, vợ ông kinh hoàng hét lên, bà nói không biết Vương Hữu Lâm ra ngoài từ khi nào, hơn nửa đêm ông ta vào thang máy làm gì?

Trong khi cảnh sát tiến hành điều tra lần nữa, tôi thẫn thờ bước về nhà.

Tôi mở điện thoại ra xem, Vương Hữu Lâm đã giành được khoảng năm đến sáu trăm đồng trong đêm đó.

Tôi sợ hãi ngồi trên ghế sofa, khống chế không được mà run rẩy cả người.

Chu Y Y nói đúng, những người giành bao lì xì đều sẽ chết, không một ai chạy thoát được.

Vậy, người tiếp theo sẽ là ai?

Tôi cuộn tròn người lại, toàn thân lạnh toát.

Khoảng mười giờ sáng, trong nhóm cư dân có thông báo mới, khác với việc La Tố Phân tự tử và Chu Y Y tái phát bệnh tim, cảnh sát đã xác định vụ việc của Vương Hữu Lâm là một vụ giết người.

Cả ba sự kiện đều sẽ được điều tra cùng nhau và toàn bộ khu dân cư sẽ bị phong tỏa.

Hiện tại, cổng khu dân cư đã bị phong tỏa, chỉ có thể vào mà không thể ra. Bởi vì hung thủ tám chín phần mười vẫn còn ở trong tòa nhà này.

Nhưng, tên đó sẽ ở đâu?

Trong vài giờ tiếp theo, ban quản lý và cảnh sát đã đi từng nhà để kiểm tra và đăng ký vẫn không phát hiện người khả nghi!

Nhóm cư dân không còn những lời lẽ cười cợt hay lời bình phẩm nhạt nhẽo như trước, thay vào đó là không khí kinh hoàng và quái dị.

【 Con mụ già chết tiệt này thật lợi hại, oán khí quá nặng, trong thời gian ngắn đã giết hai người rồi. 】

【 Chúng ta trả lại lì xì cho bà ta đi, tôi sợ quá. 】

【 Trả lại kiểu gì? Không thể kết bạn với bà ta hay với Lưu Niên được! 】

【 Đúng vậy, tôi gửi phong bao trả lại trong nhóm, không ai nhận và nó bị trả lại. 】

【 Có thể chuyển tiền qua Alipay không? 】

【 Không có số, chuyển cho ai được? 】

【 Tôi cũng giành lì xì, tôi không thể chết! Con tôi mới hơn một tuổi thôi, nếu tôi chết thì đứa nhỏ sẽ thế nào? 】

【 Sớm biết chuyện này xảy ra tôi đã nghe lời vợ mà lái xe về quê ở Hồ Bắc. 】

【 Bây giờ nói những chuyện này có ích gì… đã muộn rồi… 】

Sau một lúc im lặng, quản lý khu dân cư nói: 【 Mọi người ở yên trong nhà, không đi đâu cả, an toàn là trên hết. 】

Một lúc sau ông ta bổ sung: 【 Có nhu cầu gì về vật phẩm hãy đăng ký với chúng tôi, tối nay là đêm giao thừa rồi. 】

Giao thừa…

Bây giờ còn ai có tâm trạng đón Tết? Đã có ba người chết.

Buổi trưa, mẹ tôi gọi điện hỏi tôi đã ăn sủi cảo chưa.

“Con ăn rồi.”

“Dù con ở một mình cũng đừng ăn uống qua loa, đừng gọi đồ ăn sẵn, hãy tự nấu món gì ngon mà ăn, tốt nhất là mời đồng nghiệp đến.”

“Dạ.”

“Thật sự không muốn bố mẹ đến với con sao?”

“Không cần đâu, mùng Hai con phải trực, có tới con cũng không có thời gian ở bên bố mẹ.”

Sau khi cúp máy, tôi khóc một trận.

Mẹ tôi nửa năm trước được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, bà đã phẫu thuật, hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn hóa trị.

Vì vậy những chuyện này tôi không thể nói ra.

Trừ khi tôi sống sót qua được…..

Khi tôi vừa mới bình tĩnh lại, trong nhóm cư dân lại có tin sốt dẻo.

“Hôm nay tôi nghe người môi giới nói La Tố Phân thật sự có một đứa con trai!”

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc