1.
Tôi từ nhỏ đã không cha không mẹ, được ông nội nuôi lớn.
Ông nội đã mất cách đây không lâu và tôi trở thành trẻ mồ côi.
Cái chết của ông rất quỷ dị, dường như ông đang sợ cái gì đó, trước khi chết ông còn dẫn tôi chuyển nhà đi nơi khác.
Hình như ông đoán được ngày chết của mình, ông dặn dò: “Tiểu Vân, không cần đau buồn. Có mệnh nên sống, vô mệnh đáng chết, đều là nghiệt nợ.”
Vào hôm tang lễ của ông xuất hiện một đám người xa lạ, bọn họ tự xưng là người thân của ông, họ muốn mang quan tài của ông và cả tôi về nhà: “Tiểu Vân, bác là bác hai của con, chúng ta máu mủ ruột thịt, con mau cùng bác về nhà để mọi người chăm sóc con cho tốt.”
Bác hai lấy tượng gỗ ra, tôi nhận ra tay nghề tạo ra bản khắc này là của ông nội.
Trước khi đi cùng bác hai, tôi móc ra ba túi gấm ông nội cho trước khi chết
Dựa theo trình tự, tôi mở cái thứ nhất, bên trong là một trang giấy dài, mặt trên viết mấy câu:
【 Tiểu Vân, cháu gái ngoan của ông, ông nội xin lỗi con nhưng con phải tin tưởng điều này, trên thế giới này có rất nhiều người yêu con. Mặc kệ con đi đâu cũng phải mang theo Tiểu Mộc Cẩu mà ông nội điêu khắc cho con, nó sẽ bảo vệ con. 】
【 Con nhất định phải nhớ kỹ, người thiếu tay và mắt cùng với người có rất nhiều tay và mắt đều không phải là người 】
【 Đêm đầu tiên tiến vào làng Quan Âm, hãy nhớ ngàn vạn lần không được ngủ. 】
【 Khi nhìn thấy người chết, hãy che mắt lại trong mười phút. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng mở mắt. 】
【 Không nên ăn đồ trong làng Quan Âm, ông nội để chút tiền dưới gối, con hãy mua đồ ăn mang theo. 】
【 Đừng tin bất cứ ai trong làng Quan Âm, nhưng con có thể tin ba mẹ, hãy nhớ rằng ba mẹ luôn yêu con 】
Tôi cảm thấy có chút bối rối.
Mỗi một câu nói trong túi gấm đều chỉ về làng Quan Âm nào đó nhưng từ nhỏ đến lớn, ông nội chưa từng nhắc tới nơi đó với tôi.
Điều khiến tôi khó hiểu nhất chính là đoạn cuối cùng, ông nội bảo tôi tin tưởng ba mẹ.
Từ khi tôi sinh ra đã ở cùng một chỗ với ông nội, ông nội nói ba mẹ tôi mất sớm nhưng chữ viết trên giấy da trâu rõ ràng là của ông nội……
“Tiểu Vân, con thu dọn hành lý xong chưa?”
Bác hai đẩy cửa ra, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
Tôi vội vàng nắm chặt giấy da trâu trong lòng bàn tay: “Sắp xong rồi bác. Lúc trước con chưa hỏi kỹ, chuyến đi này chúng ta sẽ đi đâu vậy bác? Quê của ông nội ở đâu?”
Bác hai mỉm cười với vẻ mặt yêu thương:
“Ông nội không nói với con sao? Nơi đó không chỉ là quê hương của ông nội mà còn là quê hương của ba mẹ con. Người xưa đã nói, lá rụng về cội, con người luôn muốn được chôn cất ở nơi mình được sinh ra……”
Nói xong tựa hồ như nhớ tới cái gì, bác hai ngượng ngùng vò đầu, “Ngại quá Tiểu Vân, có phải bác nói quá nhiều rồi không? Thôn chúng ta là một bảo địa được Quan Âm Bồ Tát che chở cho nên gọi là làng Quan Âm.”
2.
Xe lắc lư liên hồi, không biết trải qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng đến được làng Quan Âm.
Ngay từ bước đầu tiên vào Làng Quan Âm, tôi đã có cảm giác sởn tóc gáy đến rợn người.
Hình như tôi bị hoa mắt rồi, lúc nãy tôi nhìn thấy hai thứ cả người máu me đang vẫy tay với tôi ở cổng làng Quan Âm.
Nhưng khi tôi dụi mắt thì chúng lại biến mất.
Trước sự quan tâm của bác hai, tôi chỉ có thể mỉm cười nói rằng không có chuyện gì cả.
Làng Quan Âm rất quái lạ.
Trong thôn trang hoàng rất đẹp, tuyệt đối không giống một làng nông thôn bình thường.
Nhưng những phong cách trang trí đó đã có từ khoảng chục năm trước, bây giờ nhìn chung đã đổ nát, tồi tàn, như chưa từng có ai sửa chữa
Ngoài ra còn có một điểm, tôi không hề thấy một người phụ nữ nào trong làng.
Từ trẻ con đến người già đều là nam giới.
Dọc theo đường đi, bọn họ ló đầu lộ ra cặp mắt từ chỗ tối tăm của các căn nhà, ánh nhìn chằm chằm làm tôi sợ hãi nổi da gà khắp người.
Tôi túm lấy góc áo bác hai, tuy rằng tôi và bác chưa quen biết lâu nhưng bác ấy là người thân duy nhất của tôi, bác đối xử với tôi khá tốt, hiện giờ bác chính là chỗ dựa duy nhất của tôi: “Bác hai, phụ nữ trong làng đâu hết rồi? Vì sao con không thấy ai cả?”
Bác hai sững người một lát, hình như bác ấy không ngờ một đứa trẻ mười bốn tuổi như tôi lại nhận ra điều này, rất nhanh bác đã khôi phục trạng thái thong dong như trước, dùng tay sờ sờ đầu của tôi, cười nói: “Trong làng chúng ta có quy định phụ nữ không được phép lộ mặt. Con là người trong thành phố nên mọi người mới ra xem náo nhiệt, sau này con cũng không cần gò bó, dù sao con cũng lớn lên ở thành phố lớn cứ tự do hoạt động là được.”
Khuôn mặt bác hai trở nên vô cùng buồn bã, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên nghiêm túc, “Đêm nay sẽ ở nhà bày linh đường cho ông. Hai vợ chồng em trai bác, cũng chính là ba mẹ con không may đi sớm, hôm nay tới lượt ông nội con cũng đi, Lưu gia này chỉ có một mình bác. Cũng may, may mắn bây giờ bác đã tìm được con. Chỉ cần có người trẻ, gia đình chúng ta coi như có hy vọng!”
3.
Ngồi ở trong từ đường, hai chân tôi hơi tê dại.
Quan tài của ông nội được đặt giữa chính điện, quan tài có hình vuông và đen như mực.
Sờ lên có cảm giác trơn bóng, lạnh lẽo thấu xương.
Ông nội là người tốt nhất đối với tôi, khi tôi còn nhỏ đều bị mọi người cười nhạo vì tôi không cha không mẹ nhưng tôi không quan tâm, chuyện tôi mong đợi nhất mỗi ngày chính là tan học về nhà.
Ông nội sẽ sớm nấu cơm chờ tôi, đồ ăn luôn nóng hầm hập, ông còn mỉm cười nheo mắt nói: “Tiểu Vân, đều là món con thích ăn nhé!”
Ông nội thích điêu khắc gỗ, ông thường điêu khắc cho tôi rất nhiều đồ chơi.
Ngựa con, hổ con, chó con……
Tôi thích nhất là chó con, ông nội nói chúng tôi đều cầm tinh con chó, chó có thể bảo vệ chúng tôi.
Ông nội tốt như vậy, chỉ cần ông có thể nắm tay tôi, con đường nào tôi cũng có thể đi.
Nhưng ông nội lại qua đời, ông đột ngột lâm bệnh và không bao giờ khỏi được.
Ngay cả trước khi chết ông cũng điêu khắc gỗ nhưng lại không cho tôi biết rốt cuộc ông đang khắc cái gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt tôi bắt đầu nhoè đi …
Hai tay vòng quanh đầu gối, tôi nép mình cô đơn trong căn phòng tổ rộng lớn, trống trải.
Không biết từ đâu có một cơn gió lạnh thổi qua, trong gió còn có mùi hương hoa dễ chịu.
Cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, mí mắt tôi bắt đầu run rẩy và tầm nhìn dần dần mờ đi
【 Đêm đầu tiên tiến vào làng Quan Âm, hãy nhớ ngàn vạn lần không được ngủ. 】
Tôi dùng sức véo mặt mình một cái.
Ông nội nói không được ngủ.
“Kẽo kẹt ——”
Không biết ai đã mở cửa từ đường.
Tôi chợt quay sang và nhìn thấy khuôn mặt của ông nội.
Ông nội cầm trong tay ngọn đèn than ấm áp, ông nhìn tôi mỉm cười vẫy tay: “Tiểu Vân, đến đây với ông nào.”
Tôi gần như không suy nghĩ đã vội vàng đứng dậy nhưng khi sắp bước chân thì cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra.
Ông nội đã mất và tôi không còn ông nội nữa.
Người đàn ông trước mặt tôi không phải là ông nội.
Thấy tôi không lại gần, nụ cười trên mặt “ông nội” biến mất.
Các đường nét trên khuôn mặt ông ta giống như loài bò sát, chúng từ từ tiến lại gần nhau hơn.
Ngay sau đó, chúng nó dung hợp cùng một chỗ ở chính giữa khuôn mặt, biến thành một khối đen ngòm không ngừng uốn éo trên mặt ông ta.
Tôi đã tận mắt chứng kiến những con bò sát đó biến thành mắt, một con mắt to trái với tự nhiên.
Tiếng cười truyền ra từ gương mặt rõ ràng không có miệng kia, “ông nội” vỗ tay, dùng mu bàn tay đánh vào nhau.
“Bốp – bốp – bốp -”
Tôi sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất.
Trong túi gấm của ông nội có nói, nếu người nào thiếu mắt thì không phải là con người.
Tôi nhìn chằm chằm thứ đó, nó xiêu xiêu vẹo vẹo từng bước một đi về phía tôi.
Trong lúc nguy cấp, tôi bỗng nhiên nhớ lại nội dung viết trên giấy da trâu của ông nội:
【 Khi nhìn thấy người chết, hãy che mắt lại trong mười phút. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng mở mắt. 】
Tôi cúi đầu xuống và che mắt lại.
Mười phút, mười phút sẽ qua nhanh thôi….
Không khí trở nên yên tĩnh, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là nhịp tim gần như mất kiểm soát của mình.
Một đôi tay lạnh lẽo không hề báo trước đặt lên tay tôi: “Tiểu Vân, Tiểu Vân, con mở mắt ra nhìn đi, ông là ông nội đây.”
Tôi sợ đến mức run rẩy, giọng nói cao vút bén nhọn kia không phải của ông nội.
Đại khái qua bảy tám phút, tôi có thể cảm giác thứ kia đi rồi và ngập ngừng đặt tay xuống.
Trên sàn nhà xuất hiện mấy chữ, giống như là dùng than củi viết, chữ viết vậy mà có vài phần giống ông nội:
【 Không được nhìn đối diện! 】
Đối diện?
Tôi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía trước.
Cái gì cũng không có.
Thứ kia quả nhiên đã đi rồi.
Vừa lúc này, “Tách ——” một giọt chất lỏng màu đỏ đen tanh hôi nhỏ xuống vai tôi.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn thấy thứ chỉ có mắt to ở trên trần nhà.
Nó giống như con nhện, bốn tay bốn chân dính vào trần nhà, miệng phát ra tiếng cười “khè khè” rùng rợn.
Thì ra, đối diện mặt đất …….
Là trần nhà.
Thứ kia tốc độ rất nhanh, thẳng tắp nhào về phía mặt tôi.
Dưới tình thế cấp bách, tôi lấy thứ gì đó từ trong túi và ném vào nó.
Tôi quỳ trên mặt đất và che mắt lại một cách tuyệt vọng, sau một hồi chó sủa, không khí yên tĩnh trở lại.
Tôi ngồi bệt xuống đất và thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, con chó gỗ vừa nãy bị tôi ném ra đang đứng thẳng tắp trên mặt đất.
Tôi bước tới nhặt nó lên và ôm nó vào lòng, lúc này tôi mới phát hiện ra mông con chó gỗ không biết đã bị cháy đen từ lúc nào.
Ông nội nói Tiểu Mộc Cẩu sẽ bảo vệ tôi, chính ông nội đã cứu tôi!
Phía sau vang lên tiếng động, thì ra là bác hai đang xách thứ gì đó bước vào.
Hình như bác hai không thấy quỷ vật lúc nãy, trên khuôn mặt bác vẫn là nụ cười tươi tắn:
“Tiểu Vân, bác hầm canh gà cho con rồi đây, con uống xong trở về ngủ đi, sau nửa đêm sẽ do bác trông coi! Con còn nhỏ chịu không nổi đâu.”
4.
Tôi không uống canh gà của bác hai.
Ông nội nói, không được ăn bất cứ thứ gì trong làng Quan Âm.
Tôi mở cửa sổ rồi đổ canh gà vào đống cỏ dại bên ngoài, sau đó tôi lôi từ trong túi ra bịch bánh bích quy đã mua lúc trước ra ăn cho đỡ đói.
Sau những gì vừa trải qua, chắc chắn đêm nay tôi không thể ngủ được.
“Loạt xoạt —– Loạt xoạt ——”
Bên ngoài cửa sổ, ngay chỗ lúc nãy tôi đổ súp vang lên âm thanh kỳ quái, giống như có thứ gì đó trên cánh đồng lầy lội cỏ dại mọc um tùm.
Tôi vốn tưởng đó là con chó hay con mèo nên cẩn thận từng li từng tí đẩy cánh cửa sổ ra tìm hiểu, thay vào đó, thứ tôi nhìn thấy lại là một hình bóng màu đen với thân hình quỷ dị.
Thứ đó trông giống một con người nhưng nó thoát ly khỏi bộ dáng những gì một con người nên có.
Cả người nó đè thấp giống như một con chó, nó đang liếm láp chỗ súp gà bẩn thỉu trên mặt đất.
Mọi chuyển động của nó đều được điều khiển bởi thắt lưng, bởi vì ở vị trí nên có cánh tay và bàn tay lại trụi lủi.
Nó không có tay——
Nỗi sợ hãi trong lòng tôi bị phóng đại đến vô hạn, vốn chỉ muốn rụt người lại nhưng không cẩn thận nên tôi đụng phải bánh bích quy đặt trên giường.
Tiếng kêu loạt soạt từ vỏ bánh vang lên làm gián đoạn hành động của đối phương, nó tựa như một chú chim sợ ná muốn nhanh chóng chạy trốn nhưng lại vấp phải đám cỏ dại ở lòng bàn chân.
Trong lòng tôi rối rắm nhưng vì lo lắng tôi vẫn lấy hết can đảm cầm đèn pin đi ra ngoài.
Trong khoảnh khắc nhìn rõ bóng dáng đó, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao động tác của nó lại vụng về như vậy.
Đó là một người phụ nữ tóc tai bù xù, gầy đến mức da bọc xương, khắp người đầy vết sẹo lớn nhỏ chồng chất lên nhau.
Bà ta không có cánh tay, một tay tựa như bị chặt gọn gàng, còn tay kia lại giống như bị dã thú xé nát.
Bà ta cũng không có mắt như thể nhãn cầu bị khoét đi, phần thịt quanh mắt đã liền lại với nhau một chút, những vết sẹo trắng như mạng nhện bám đầy trên hốc mắt trũng sâu
“Bà …….”
Tôi muốn mở miệng nhưng vì quá kinh ngạc đến nói không ra lời.
Người phụ nữ phản ứng đầu tiên khi nghe thấy khẩu âm xa lạ của tôi, bà ta nghiêng ngả lảo đảo bò tới trước mặt tôi, càng không ngừng dập đầu với tôi.
“Bác biết con là ai. Ông ta đã nói cho bác biết con sẽ tới đây. Bác cầu xin con, xin con đừng nói cho ông ta biết bác ở đây, xin con đó, cầu xin con. Nếu ông ta biết sẽ giết bác!!!.”
Tôi cau mày: “Bà….rốt cuộc bà là ai, tại sao lại trở thành như vậy?”
Người phụ nữ khàn khàn nói: “Bác là vợ của bác hai con …..”
Gửi phản hồi