01.
“Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”
Một giọng nói lành lạnh vang lên trong chuồng, tôi cứng ngắc quay người lại thì thấy một anh cảnh sát đặc nhiệm đẹp trai chĩa súng vào tôi với một vẻ mặt rất nghiêm túc.
Tuy nhiên, sau khi anh cảnh sát nhìn thấy con dao giet heo trên tay tôi và con heo đang nằm chờ ở đằng sau, anh ta im lặng, tôi im lặng và con heo cũng vậy.
Các em sinh viên đại học mong manh yếu ớt* nhìn tôi với đôi mắt trong sáng và thuần khiết:
* 脆皮大学生: một từ thông dụng trên internet của giới trẻ TQ, ám chỉ thế hệ sinh viên đại học tuy còn trẻ nhưng gặp nhiều vấn đề về thể chất, rất mỏng manh yếu ớt).
“Chị ơi, tại sao cảnh sát lại ở đây? Giet heo có vi phạm pháp luật không?”
Tôi: “Chị cũng không biết…”
Một ý tưởng chợt loé lên, tôi nghĩ dù gì họ cũng đến đây rồi, vì nhân dân phục vụ đi nào!
Tôi tiến lên và dúi còn dao mổ heo vào tay anh chàng đẹp trai đó.
“Chú cảnh sát, tới giúp tôi đi!”
Mặt anh chàng cảnh sát đặc nhiệm xanh mét khi nhìn con dao mổ heo dính đầy m@’u trên tay. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tha thiết khẩn cầu của tôi cũng như ánh mắt trong sáng ngây thơ của mấy đứa nhỏ, anh ấy siết chặt con dao mổ heo trong tay và xuống tay với con heo!
“……giúp!”
Vì sợ đây là hiện trường giet người c-hặ/t x@’c có quy mô lớn nên anh chàng cảnh sát đặc nhiệm đã dẫn theo hai người. Bây giờ hai người giữ heo và một người giet heo, vừa khéo!
Nào ngờ con heo lại không được buộc chặt, sau khi vùng vẫy quá lâu, sợi dây đã lỏng ra.
Con heo sắp cạn m@’u bộc phát sức chiến đấu đáng kinh ngạc, nó lao ra khỏi chuồng và chạy như điên trong làng.
Đây là con heo Tết mà gia đình tôi sẽ ăn trong dịp Tết Nguyên đán. Bà tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó!
Nếu tôi mất nó, làm sao tôi có thể đối mặt với tổ tiên của mình?
Ngay lập tức, tôi chạy theo nó.
Đêm đó tôi và ba anh cảnh sát đặc nhiệm đuổi theo con heo chạy vào thôn.
Tiếng heo kêu vang vọng khắp thôn xóm, đây thật sự là một sự chấn động lớn dành cho những người đi ngủ sớm.
Một anh cảnh sát nói: “Đội trưởng, hay là… bắn bỏ đi, hồi nhỏ em từng bị heo cắn, em sợ…”
Vừa dứt lời, con heo đã tiến về phía cậu ấy.
Tin xấu là chân cậu ấy nhũn cả ra, mắt trợn ngược rồi bất tỉnh.
Tin tốt là con heo do mất quá nhiều m@’u nên choáng váng, nó va vào gốc cây rồi bất tỉnh theo.
Mấy người chúng tôi vội tiến tới trói con heo lại.
Anh trai đội trưởng nhìn tôi rồi nhìn đồng đội bất tỉnh của mình, anh nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Tìm người giet heo đi”.
Tôi rất muốn nói, không được, cha chỉ cho 200 tệ thôi, tôi sợ sẽ không đủ.
Chợt nghe anh ấy dùng giọng nói có chút sầu não trước những thăng trầm cuộc đời: “Số tiền bọn anh sẽ cho em.”
Anh ấy đẹp trai như vậy, còn giúp tôi đuổi heo suốt hai tiếng đồng hồ, làm sao tôi nỡ để anh ấy thất vọng? Vì vậy, tôi lập tức đồng ý: “Ok chú cảnh sát! Không thành vấn đề!”
Ngay trong đêm đó, chúng tôi liên lạc với một đồ tể đến xử lý con heo.
Lúc nhìn thấy cái đầu heo chet không nhắm mắt, tôi thở dài một câu: “Mày thật khó giet!”
Cha chỉ nhìn tôi bằng một con mắt: “Còn con thật vô dụng”.
Tất nhiên ông ấy không đồng ý để anh đội trưởng cảnh sát bỏ tiền ra, cha tôi đã tự trả tiền, ngoài ra còn muốn giữ mấy anh cảnh sát ở lại ăn cơm và đưa cho người ta hai miếng thịt ba chỉ.
“Các đồng chí cảnh sát vất vả rồi. Con heo này do nhà chú nuôi. Mẹ chú nuôi nó được một năm rồi, đây là thịt heo địa phương rất an toàn và khỏe mạnh, mọi người mang về ăn thử đi!”
Anh trai cảnh sát đã cố gắng hết sức để từ chối nhưng không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của cha tôi … cuối cùng anh ấy đã bỏ ra 200 tệ và mang về hơn mười ký thịt heo.
Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy nên xin phương thức liên lạc, đợi có thời gian rãnh sẽ mời anh ấy ăn cơm.
Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đặc biệt phức tạp, vẻ mặt có phần quả quyết: “Tốt nhất từ giờ đừng liên hệ nữa.”
Mấy chữ này sao tôi lại thấy quen tai như vậy?
2.
Tôi nhịn không được mà nhìn anh ấy bằng đôi mắt ngờ vực: “Anh biết tôi hả?”
Anh nhìn tôi, một lúc sau mới nói bằng giọng điệu tự giễu: “Tần Diệu Diệu, em còn giả vờ nữa sao?”
Thấy tôi vẫn ngơ ngác, anh chàng đội trưởng vốn luôn bình tĩnh không nói lời nào bỗng nghiến răng, tựa hồ có chút thẹn quá thành giận: “Được rồi, được rồi, do tôi tự mình đa tình!”
Sau đó anh ấy xoay người, nhấc đôi chân thon dài mà sải bước rời đi.
A, không đúng, lời nói lúc nãy của anh ấy có ý gì?
Tự nhiên ngứa đầu ghê, có vẻ não tôi muốn yêu đương rồi.
Cha từng nói, vào hôm tốt nghiệp cấp ba thì tôi bị ngã dập đầu, điều này đối với cuộc sống thường ngày không có ảnh hưởng gì, chỉ là tôi luôn nói bản thân hình như đã quên người nào đó.
Chẳng lẽ, anh ấy là mối tình đầu mà tôi chưa từng gặp mặt?
Tôi đuổi theo: “Này anh trai, anh nói chuyện rõ ràng đi nào, anh nói tôi giả vờ là sao?”
Anh ấy ném tay tôi ra, tay cầm theo mười mấy cân thịt heo, tức tối đi một mạch không thèm quay đầu lại.
Tôi bị mê hoặc bởi bóng lưng vững chãi của anh, x@’ch hơn mười mấy cân thịt vậy mà mặt không đổi sắc, hơi thở vẫn đều đều.
Ái chà, anh ấy đẹp trai quá, dù tức giận nhưng giá trị nhan sắc vẫn không giảm.
Đặc biệt là cách anh vác hơn chục kg thịt heo, đẹp trai đến mức khiến tôi mê mẩn.
Nhưng những gì anh ấy nói lạ lùng đến mức tôi không thể hiểu được một chữ nào trong đó.
Đúng lúc này, người đồng nghiệp ngất xỉu của anh ấy đã tỉnh dậy, thấy vậy, mẹ tôi liền đưa nước đường đỏ cho cậu ấy uống.
Tôi chạy tới hỏi: “Đội trưởng của mọi người mấy tuổi rồi? Tên là gì? Có đối tượng chưa?”
Anh chàng thấy tôi nói chuyện kỳ quái thì cảnh giác: “Chị muốn làm gì?”
“Chẳng lẽ … chị còn muốn gọi chúng tôi tới bắt heo nữa hả?”
“Tôi nói cho chị biết! Không bao giờ! Tuyệt đối không có chuyện đó đâu!”
Tôi cười ngượng ngùng rồi chụp tay lên bả vai cậu ấy: “Nói gì vậy? Tôi là loại người như vậy sao?”
“Tôi để ý anh đội trưởng của cậu nên tôi muốn hẹn hò với anh ấy!”
Anh chàng kia càng hoảng sợ hơn, nhìn tôi từ trên xuống dưới, ngay cả nước đường đỏ cũng không uống đã lồm cồm bò dậy: “Chị … Chị nằm mơ đi! Tôi không bao giờ phản bội đội trưởng!”
Sau đó cậu ấy cũng thở phì phì mà đi rồi.
Tôi thừa nhận mình có chút hố người nhưng cũng không đến mức để cậu ấy ghét bỏ như vậy chứ?
Đúng lúc tôi đang định bỏ cuộc, một anh chàng lớn tuổi hơn đi tới và đưa cho tôi một mảnh giấy: “Em gái, anh ủng hộ em!”
“Người có bao nhiêu can đảm thì đất có bấy nhiêu sản vật.”
“Đội trưởng của bọn anh tên là Thẩm Dật Quân, năm nay mới hai mươi bảy tuổi, chiều cao 1m86, cậu ấy là con một, có hộ khẩu thành phố, ngoài ra còn có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng, luôn giữ mình trong sạch, không hút thuốc, không uống rượu.”
“Nếu em muốn theo đuổi thì phải hành động nhanh lên.”
“Đơn vị bọn anh có không ít em gái thích cậu ấy lắm!”
“Ngoài ra còn có vài vị lãnh đạo muốn cậu ấy làm con rể nữa kìa!”
Tôi vô cùng cảm kích trước những thông tin này, siết chặt tay người anh trai yêu dấu: “Anh, anh chính là anh ruột của em, nếu hai chúng ta thành công, anh chắc chắn ngồi ở bàn chính trong tiệc rượu.
“Chỉ là … em muốn hỏi một chút, vì sao anh lại giúp em?”
Anh trai già hít sâu một hơi rồi nói:
“Một em gái có thể đuổi theo heo chạy như điên hai giờ mà không thở hổn hển, tố chất chắc chắn sẽ không quá kém.”
“Ngoài ra…anh cảm thấy em hơi giống người trong bức ảnh được giấu trong ví của đội trưởng bọn anh.”
Tôi: “?”
03.
Trong ví của anh đội trưởng có hình một cô gái, đã vậy còn giống tôi sao?
Hình như tôi nắm được thông tin quan trọng rồi: “Thảo nào vừa nãy anh ấy nói chuyện kỳ kỳ quái quái, chẳng lẽ anh ấy thật sự biết mình sao?”
Tôi nhịn không được lẩm bẩm một câu thì bị anh trai già nghe được: “Em gái, em nói gì vậy?”
Tôi nghĩ chuyện còn chưa hỏi rõ ràng, không thể nói bậy được, liền nói: “À, không có gì.”
“Lần này gây phiền toái cho các anh rồi, sau này em nhất định sẽ chú ý hơn.”
Sau đó tôi lấy đèn pin tiễn ba người đến cửa thôn, nhìn bọn họ lái xe qua đầu cầu mới trở về.
Tiễn xong ba anh chàng đặc nhiệm, tôi từ cửa thôn trở về nhà, khi đi ngang qua rừng cây nhỏ, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động sột sột soạt soạt ở bên trong.
Tôi loáng thoáng nhìn thấy bóng người đang lắc lư phía trước.
Vài năm gần đây, trong thôn xuất hiện rất nhiều tên trộm chó, cha tôi có nuôi một con chó già đã bị bọn chúng trộm mất.
Người trong thôn chúng tôi luôn căm thù đám cẩu tặc kia đến tận xương tuỷ
Tôi nghĩ, liệu có phải bọn trộm chó lại tới nữa hay không, bèn quát chói tai một tiếng: “Ai đó? Bước ra đây!”
Hảo sau một lúc lâu, người nọ mới từ trong rừng ra tới, hô một tiếng: “Diệu Diệu, đừng la nữa, chú đây, chú Quý của con đây!”
Người này là Lý quý, cùng tuổi với cha tôi, tôi thường gọi là chú Quý.
Chú Quý đã 50 tuổi, dáng người trung bình, hơi béo và hói đầu.
Tôi dùng đèn pin chiếu qua thì thấy chú Quý đeo một chiếc tạp dề m@’u xanh đậm, chân đi giày nhựa m@’u đen, bàn tay đeo bao tay trắng, tay cầm một con dao mổ heo dính đầy m@’u, tạo hình giống hệt tôi lúc nãy.
Tôi ngẩn người: “Chú, chú cũng tự giet heo à?”
Chú Quý khựng lại, sau đó cười nói: “Đúng vậy! Ông Vương đồ tể nói năm nay có tiệc vui nên không nhận việc, chú đành phải tự mình ra tay.”
Tôi nói: “Ôi trời, nhà con cũng giống chú, may có đồng chí cảnh sát mở lời, chú Vương mới đồng ý nhận.”
Sau đó hỏi: “Nhìn bộ dạng này của chú là giet xong rồi phải không? Sao con lại không nghe thấy tiếng gì vậy?”
Biểu cảm trên mặt chú Quý lại ngưng đọng, chậm rì rì nói: “Cha của chú là đồ tể, hồi trẻ chú từng được ông ấy chỉ dạy.”
“Trói c-hặ/t bốn chân heo lại, dùng dao nhọn đ/â/m thẳng vào cổ heo.”
“Dao trắng vào, dao đỏ ra, nó sẽ tắt thở rất nhanh!”
“Sau đó dùng dao c-hặ/t xương, một dao rồi lại một dao ……”
Chú Quý vừa nói vừa vung bàn tay đang cầm dao c-hặ/t xương, mô tả lại điệu bộ dựa theo lời nói của mình.
Trong màn đêm mờ mịt, con dao c-hặ/t xương trong tay chú tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, vết m@’u trên quần áo trộn lẫn với lá mục và mùi m@’u tanh nồng nặc, không biết tại sao tôi lại cảm thấy sởn gai óc.
Tôi cười gượng một tiếng, chà xát da gà nổi trên người, rồi nói với Quý thúc: “Chú, chú đừng nói nữa, không cần miêu tả kỹ càng tỉ mỉ vậy đâu.”
Sau đó lại hỏi câu: “Thím Quế Phần đâu rồi? Thím không tới hỗ trợ chú sao?”
Không nghĩ tới, lời vừa nói ra, vừa rồi chú Quý còn tươi cười hiền lành, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại: “Ai biết bà ta chet chỗ nào rồi? Tốt nhất chet luôn bên ngoài, cả đời đừng trở về nữa!”
Thím Quế Phần là vợ của chú Quý đã kết hôn được hơn hai mươi năm rồi, con gái hai người đang học đại học, hiện tại còn chưa về nhà.
Tôi nhớ hình như mẹ tôi đã từng nhắc tới việc dì Quế Phần đã có người khác ở bên ngoài mấy năm rồi, nhưng vì đứa con gái nên bà không bỏ đi.
Nghĩ đến khả năng không nên hỏi, tôi vội xin lỗi: “Thật ngại quá chú Quý, cha mẹ còn chờ con ở nhà, con về trước đây.”
Sau đó xoay người, bước nhanh hơn rời khỏi bìa rừng.
Nhưng không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy ánh mắt chú Quý ở phía sau vẫn luôn nhìn chăm chú vào tôi, khiến tôi sinh cảm giác tóc gáy dựng thẳng, không rét mà run.
04.
Tôi về nhà kể lại chuyện lúc nãy cho cha nghe.
Cha bảo tôi bớt xem tiểu thuyết và phim truyền hình đi, đừng ở đó nghe gió thành mưa nữa:
“Chú Quý của con cũng không dễ dàng đâu, mỗi ngày thím Quế Phân đều chơi mạt chược không về nhà, con gái thì học đại học ở bên ngoài, thông thường chỉ có một mình chú ấy ở trong nhà.”
“Chú ấy cũng thiệt là, con nói xem, chú Quý con chỉ có một người thì giet heo làm gì? Ăn hết sao? Nếu cần thì qua nhà chúng ta cắt vài cân không phải khoẻ hơn sao?”
“Không biết chú Quý có biết muối thịt không nữa, một con heo phỏng chừng một mình chú ấy làm không xuể, tạm vậy đi, ngày mai cha sẽ qua đó xem thử chú Quý cần hỗ trợ không.”
Bên nhà tôi giet năm con heo, một phần nấu vài món tươi ngon, phần còn lại sẽ ướp làm thịt muối, thịt xông khói.
Đầu tiên là xào muối với hạt tiêu Tứ Xuyên cho đến khi có mùi thơm, sau đó thoa đều lên thịt rồi xếp ngay ngắn vào từng chiếc vại.
Toàn bộ quá trình khá rắc rối.
Nhà tôi có mẹ và bà nội làm, còn cha tôi muốn đi giúp chú Quý một tay.
Đều là người trong thôn, hỗ trợ cũng là điều nên làm.
Nhưng mà, tôi bất giác nhớ tới hình ảnh chú Quý cầm dao cả người toàn là m@’u, da đầu tôi trở nên tê dại: “Muốn đi thì cha đi một mình ấy, đừng gọi con!”
“Hôm nay con đuổi theo con heo kia tận hai tiếng, con mệt chet rồi.”
Cha cũng không thật sự muốn kêu tôi qua đó: “Vậy ngày mai con ở nhà nghỉ ngơi, cha tự qua đó.”
Ngày hôm sau, tôi ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao.
Mẹ và bà đã xử lý thịt xong xuôi, Trong nồi có tiết heo luộc, đậu phụ, phá lấu và một nồi thịt kho tàu lớn.
Tôi lùa cơm, thuận miệng hỏi mẹ: “Mẹ, cha con đâu?”
Mẹ tôi nói: “Cha con trưa xong đã cầm bình rượu đi rồi, ông ấy nói đi qua nhà chú Lý Quý, mẹ đoán chưa tới chạng vạng ổng chưa về đâu.”
“Đừng động vào đồ của cha con, ăn phần của mình đi!”
“Ăn nhiều một chút, heo nội nuôi ăn ngon lắm!”
Tôi cắn một miếng thịt kho tàu, heo địa phương được nuôi bằng ngũ cốc có hương vị thật khác biệt, ngon không nói lên lời
Ăn uống no say, tôi nhớ tới Thẩm Dật Quân nên hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ còn nhớ mùa hè sau khi con tốt nghiệp cấp ba không? Cái ngày con đập đầu nằm viện đó!”
“Con có quên điều gì quan trọng hay ai đó không?”
Mẹ nói: “Không có, người quan trọng nhất của con không phải mẹ, ba và bà nội sao?”
Mẹ nói rất có đạo lý, thế nên tôi không có cách nào phản bác.
Tôi lấy điện thoại di động của mình và thêm tài khoản WeChat của Thẩm Dật Quân, không bao lâu sau đã chấp nhận kết bạn.
Ta vừa mới nói một câu: 【 Xin chào đội trưởng Thẩm, em là Tần Diệu Diệu đây. 】
Câu theo câu là một cái dấu chấm than siêu lớn:
【! 】
【 Bạn không phải là bạn bè của đối phương… 】
Trăm triệu lần không nghĩ tới, thế giới này thật kỳ diệu!
Lần đầu tiên tôi va phải tình yêu sét đánh, không ngờ mới nói một câu đã bị xóa bỏ!
Sớm biết trước như này, câu mở miệng đầu tiên nên là: Anh đẹp trai, hẹn hò với em không?
Điều tôi muốn nói bây giờ: Tôi thất tình rồi, buồn quá đi!
Buổi chiều, mấy người bạn nhỏ tới hỏi tôi có đi câu cá bên bờ sông hay không.
Tôi nghĩ mình cũng không có chuyện gì cần làm nên đồng ý đi theo.
Nói câu cá vậy thôi cũng không phải câu nghiêm túc, mùa đông làm gì có cá xuất hiện trong suối nhỏ, chủ yếu là trò chơi giet thời gian thôi.
Vài người cầm băng ghế nhỏ, dùng gậy trúc buộc dây câu, kiếm chút mồi câu, cứ như vậy mà quăng dây xuống hồ.
Có thể bắt được hay không cũng không thành vấn đề, dù có cá cũng rất nhỏ, cho nên không ai ăn mà đưa hết cho đám gà vịt trong nhà.
Tôi vừa cầm cần câu vừa phơi nắng gặm những trái cam, khúc mía do bạn bè mang đến.
Bên kia con sông là rừng cây nhỏ đêm qua chú Lý Quý chui ra.
Từ xa tôi đã thấy chú chó Đại Hoàng nhà tôi dường như đang chăm chú đào bới thứ gì đó.
Một bạn nhỏ hỏi: “Chị, con chó đần nhà chị đang đào cái gì vậy?”
Rừng cây nhỏ nằm kế bên dòng sông nhỏ, rác rưởi từ thượng nguồn lao xuống vân vân … sẽ trôi dạt đến đó, thỉnh thoảng cũng sẽ có xương động vật đã được sử dụng qua.
Tôi thuận miệng đáp: “Chắc là đào rác nhỉ?”
Lúc này, tôi nhìn thấy con chó ngốc nghếch của mình đang ngậm thứ gì đó trong miệng và tiến về phía chúng tôi.
Mắt tôi tốt từ nhỏ rồi, cho dù có thức đêm cũng không bị cận.
Chỉ cần một cái liếc mắt tôi đã nhìn được rõ ràng, món đồ chơi trong miệng chú chó nhà mình đang ngậm sao lại giống bàn tay nhỉ?
Tôi tự hỏi, liệu có phải do ai đó ném con ma-nơ-canh bên cạnh bờ sông và Đại Hoàng cắn nó tha đi.
Lại gần nhìn kỹ hơn, ôi đậu má, không phải tay giả, thứ đó là TAY THẬT!
Các anh chị em tối qua cùng tôi bắt lợn và cùng tôi câu cá ngày hôm nay, họ lộ ra ánh mắt trong trẻo và ngốc nghếch: “Chị ơi! Chó của chị đào mộ người à?”
Tôi sợ rồi, đành phải đi lên đoạt lấy “lương thực” của nó.
Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà tôi sợ con chó ngốc nhà mình gây đại họa.
“Đại Hoàng! Trong miệng ngậm cái gì vậy? Mau nhổ ra, có nghe không?”
“Đừng ép tao đánh nghe chưa!”
Nghĩ lại, hình như có chỗ nào đó không đúng?
Thời buổi này, nhà nhà đều hoả táng, đâu có ai thổ táng?
Đại Hoàng không phải là đào mộ người, nó đào thi thể đã bị người ta chôn lên.
“Ôi đậu má! Giết người rồi!”
Gửi phản hồi